Loading...
Tầng hầm 1800, ngay ở dưới lầu.
Diệp Phỉ nở nụ cười mệt mỏi: "Cậu mệt lả rồi đấy, tớ vẫn luôn canh chừng mà, cuối cùng cũng tới nơi rồi ."
"Thật ngưỡng mộ cậu , trong hoàn cảnh này mà vẫn cười được đấy."
"Ngồi xuống đi , nói chuyện một lát nào."
Diệp Phỉ kéo tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, khiến tôi có chút thụ sủng nhược kinh.
"Cậu nhất định thấy tớ xấu xa lắm phải không ? Rõ ràng là kẻ g/i/ế/c người , lại còn mang một cái khuôn mặt xấu xí thế này , thế mà cứ lừa gạt cậu mãi.”
"Ông chú c/h/ế/t rồi , tớ không lập tức ngăn cản bọn chúng nhòm ngó t/h/i t/h/ể, còn muốn kéo cậu lại .”
"Tớ xếp gã mặc vest ở vị trí cuối đội hình, hại c/h/ế/t tất cả mọi người ..."
Tôi lắc đầu: "Cậu quả thực không giống như những gì tớ tưởng tượng, có lẽ cũng chẳng phải người tốt . Nhưng những kẻ bị kẹt trong cái cầu thang bộ này , thì ai mới là người tốt cơ chứ?"
"Cậu đấy, Tiểu Ngọc, cậu là một người tốt ."
Tôi cười khổ một tiếng:
"Tớ là người tốt á?"
"Đương nhiên rồi ."
"Vậy tớ kể cho cậu nghe một chuyện khiến tớ không thể là người tốt nhé."
15.
Thực ra tôi rất hận mẹ mình .
Bà ta cũng giống như bố, đều không thích con gái.
Sau khi anh trai ra đời, bọn họ vốn dĩ chẳng có lý do gì để sinh thêm một đứa nữa, chỉ là lười không muốn tốn tiền mua biện pháp tránh thai.
Tôi không phải kết quả của tình yêu, mà là kết quả của sự d/ụ/c vọng vô độ.
Để trốn khoản tiền phạt sinh nở, họ đem tôi cho họ hàng nuôi.
Sau đó anh trai đuối nước, bố bỏ nhà đi , mẹ bệnh.
Bệnh của bà ta thực ra vẫn có thể tự lo liệu được , tôi đã bảo tôi sẵn sàng vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền gửi về chữa bệnh cho bà.
Nhưng bà ta trải qua đả kích liên tiếp, chẳng tin tưởng bất kỳ ai, ép tôi nhất định phải bỏ học, ở nhà chăm sóc bà ta .
Những năm tháng ấy , tôi là chỗ dựa duy nhất của bà ta , thế nhưng bà ta vẫn miệt thị tôi , chà đạp tôi , đến cả việc tôi mua một bộ áo mới vào dịp Tết cũng bị c/h/ử/i mắng là lẳng lơ.
Bà ta rất sợ tôi trở nên ưu tú, sợ tôi sẽ rời bỏ một người mẹ kém cỏi như bà ta để đi sống cuộc đời của chính mình .
Bà ta tiếc tiền rau củ đắt đỏ, bắt ăn nhiều mì sợi ít rau đi , tôi chỉ đành ăn cùng bà ta . Ăn nhiều carbonhydrat quá nên ngày càng mập lên, thế rồi bà ta lại mắng tôi xấu xí như con heo.
Sau đó, bà ta bị xơ g/a/n giai đoạn cuối, tôi xét nghiệm tương thích thành công.
Bà ta vừa cầu xin tôi giảm cân để cắt g/a/n ghép cho bà ta , vừa lầm bầm trách tại sao tôi ăn lắm thế béo thế, nếu bà ta c/h/ế/t thì chính là do tôi hại c/h/ế/t.
Tớ từng kể với cậu chưa nhỉ? Tớ leo thang bộ giảm cân là để cắt g/a/n cứu mẹ .
Thực ra trước khi về nhà vào buổi tối, tớ sẽ mua rất nhiều đồ ăn vặt rác nạp vào người , ăn đến mức không thể nhét nổi nữa thì thôi.
Tôi không muốn phẫu thuật, cũng không muốn từ chối phẫu thuật.
Tôi muốn đợi đến khi thời hạn phẫu thuật kề cận, sẽ nhào vào giường bệnh của bà ta mà khóc rống lên, nói rằng con đã rất cố gắng giảm cân rồi , nhưng con vô dụng lắm, mãi mà không giảm nổi.
Bà ta sẽ vừa c/h/ử/i rủa vừa c/h/ế/t đi .
Mỗi
lần
nghĩ đến viễn cảnh đó, nghĩ đến
người
thân
duy nhất
có
m/á/u mủ với
mình
sẽ c/h/ế/t,
tôi
vô cùng đau lòng, nhưng trong lòng
lại
len lỏi một chút khoái cảm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-thang-vo-tan/chuong-5
Một kẻ như tôi , sao có thể là người tốt được chứ?
16.
Diệp Phỉ xoa đầu tôi , thở dài một hơi .
"Ít nhất không phải kẻ xấu . Kẻ xấu sẽ nói với người mẹ như thế, con không nuôi mẹ , cũng không cứu mẹ đâu ."
"Thế à ?"
" Đúng vậy , đi thôi, tầng cuối cùng rồi , nếu ra ngoài được thì cứ đến trước mặt mẹ cậu mà làm một kẻ xấu thực thụ xem sao ."
Cô ấy đứng dậy, quay người đỡ tôi đứng lên.
Gã mặc vest chính là xuống vào khoảnh khắc này .
Toàn thân hắn đẫm m/á/u, từ đằng sau siết c/h/ặ/t cổ Diệp Phỉ, dùng sức vặn mạnh một cái.
Cổ Diệp Phỉ bị bẻ ngoặt sang một góc đáng sợ, mềm oặt ngã rạp xuống đất, hoàn toàn bất động.
"Dưới lầu chính là lối ra phải không ?"
"..."
"Đừng sợ, tao không g/i/ế/c mày."
"Những người khác đâu ?"
"Những người khác á? C/h/ế/t cả rồi ."
Hắn nói , anh shipper c/h/ế/t vì nhiễm trùng vết thương.
Chị quản lý vào một đêm gỡ bỏ được trói buộc, đã trốn xuống lầu.
Hắn muốn đuổi theo, lại sợ nam sinh ở lại tầng trên sẽ biến thành mối đe dọa với hắn , y hệt như cách hắn đe dọa chúng tôi vậy .
Chỉ chần chừ vài giây, hắn đã ra tay g/i/ế/c luôn nam sinh đó.
Đi xuống mấy chục tầng lầu, hắn tìm thấy t/h/i t/h/ể của chị quản lý.
Chị quản lý dùng khăn lụa làm thành sợi dây thừng, treo lên nắm cửa tầng, tự vẫn mà c/h/ế/t.
"Mày tên là Tiểu Ngọc phải không ?”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Tao vừa nghe thấy ở khúc cua rồi , dưới lầu chính là lối ra .”
"Nghe tao nói này , tao không phát điên đâu , tao g/i/ế/c người là vì cảm thấy không còn hy vọng thoát ra ngoài nữa, giờ thì có hy vọng rồi , tao sẽ không ra tay nữa đâu .”
"G/i/ế/c Diệp Phỉ là tình thế bắt buộc, tao mà không g/i/ế/c nó, chắc chắn nó sẽ g/i/ế/c tao.”
"Mày thì khác, mày là người tốt , chúng ta cùng ra ngoài nhé, thế nào?"
Tôi thừa biết ý định của hắn .
Phía dưới mà là lối ra , hắn sẽ g/i/ế/c tôi rồi mới chuồn, để tránh việc tôi phơi bày tội ác của hắn .
Còn nếu không phải lối ra , hắn vẫn sẽ cần một món đồ chơi.
Nhìn t/h/i t/h/ể Diệp Phỉ, tôi nặn ra một nụ cười :
" Đúng vậy , tôi là người tốt mà, đừng g/i/ế/c tôi , tôi giúp anh ra ngoài."
Tôi bước lên bậc thang đi xuống.
17.
Cầu thang bộ có một đặc điểm, không thể đi lên.
Ranh giới giữa đi lên và đi xuống được phân định bằng phần chiếu nghỉ giữa hai tầng lầu.
Khi bước qua khu vực chiếu nghỉ, đoạn cầu thang phía sau sẽ không còn là tầng trên nữa, mà biến thành tầng hiện tại.
Nói cách khác, tất cả mọi thứ ở tầng trên sẽ biến mất đột ngột khi bước qua thềm chiếu nghỉ.
Bao gồm cả ánh sáng mờ ảo phát ra từ máy bán hàng tự động.
Tôi đi trước gã mặc vest, bước qua chiếu nghỉ trước một bước.
Gã mặc vest đề phòng tôi , cũng lủi thủi bước qua theo.
Khoảnh khắc ấy , trong mắt hắn , ánh sáng ở tầng hầm 1799 biến mất hoàn toàn .
Mắt hắn chìm vào một khoảng tối đen như mực trong chốc lát, không kịp thích ứng nên chẳng thể nhìn thấy sự tồn tại của tôi .
Tôi nhào tới chỗ hắn , kéo phăng hắn ngã lăn xuống cầu thang.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.