Loading...
Tôi nghe thấy tiếng va đập nặng nề và tiếng gào thét, bèn đuổi theo xuống dưới , sờ soạng tìm thân hình hắn .
Một bên tay hắn đã gãy, bàn tay còn lại cố gắng bóp cổ tôi , nhưng vì đau đớn tột độ mà vô lực.
Tôi sờ thấy cổ hắn , đứng phắt dậy, dồn toàn lực giẫm đạp xuống y hệt như cách Diệp Phỉ từng làm .
Đúng một cước, hắn bắt đầu há hốc thở dốc.
Tôi cứ giẫm liên hồi, cho đến khi chẳng còn nghe thấy tiếng thở dốc nào nữa, đến cả đầu gối cũng bắt đầu ê ẩm.
Tôi muốn kiểm tra hơi thở của hắn , nhưng chỉ chạm phải cái cổ bị vặn xoắn kỳ dị.
Chỉ còn lại một mình tôi .
Tôi mò mẫm bò về phía cửa tầng, với tay ấn lấy nắm đ/ấ/m cửa.
Không mở được .
Tôi dùng sức giật mạnh nắm cửa, mười lần , hai mươi lần , suýt thì bật khóc .
Không đúng, đây là tầng hầm 1800 cơ mà.
Cửa ở đây lẽ ra phải mở được chứ!
Cho đến khi một giọng nói vang lên:
"Tiểu Ngọc, cậu nhìn xem, đây là cái gì?"
18.
Xuất hiện cùng lúc với giọng nói ấy , là một luồng ánh sáng trắng xóa.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía sau , trông thấy Diệp Phỉ.
Cô ấy đang xách một chiếc đèn sạc cứu hộ, cúi đầu nhìn vào góc khuất.
Trong góc khuất có một cỗ hài cốt đã phong hóa, một chiếc ba lô lớn, lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc tạp nham, cùng một tờ giấy… bản nhật ký nghiên cứu cầu thang bộ.
Khuôn mặt Diệp Phỉ tràn ngập vẻ áy náy:
"Xin lỗi nhé, vừa rồi tớ giả vờ đấy, hắn làm sao mà hiểu nổi kỹ thuật bẻ gãy cổ cơ chứ. Tớ vốn định nhân lúc hắn đi xuống để đ/á/n/h úp, ngờ đâu cậu lại ra tay trước ."
Tôi bán tín bán nghi.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Cổ con người ta , thực sự có thể bị vặn xoắn thành dạng đó mà không c/h/ế/t ư?
Hay là, vì ánh sáng quá mờ nên tôi nhìn nhầm rồi ?
Diệp Phỉ cười khổ: "Tớ thực sự không phải ma đâu . Thôi nghĩ ngợi mấy chuyện này làm gì, chi bằng nhìn sang đây xem?"
Cô ấy chỉ tay về phía sau lưng mình .
Đó là cầu thang đi xuống tiếp.
Tầng hầm 1800 không phải là điểm cuối, cửa tầng ở đây cũng chẳng mở được .
Chúng ta đã hoàn toàn đoán sai rồi !
" Nhưng cậu đừng vội, xem cái này đi đã ."
Diệp Phỉ đưa tờ nhật ký nghiên cứu tới trước mặt tôi .
19.
[Nhật ký nghiên cứu cầu thang bộ - 52]
Thật khiến người ta nóng lòng mong đợi, đây là lần thí nghiệm cuối cùng!
Đối tượng thí nghiệm: Phương Phương, nữ, 14 tuổi.
Đối tượng thí nghiệm: Trần Chí Xương, nam, 46 tuổi.
Quá trình như sau :
Trẻ con quả nhiên vô dụng, cho dù có bảo với nó là mẹ nó đang ở dưới đó, cũng chẳng mấy chốc mà phát điên lên.
Thôi kệ, tự mình làm vậy , tao sẽ tự tay kiểm chứng cái sự thật đó.
Cuối cùng cũng vào được rồi , đây chính là cầu thang bộ sao ? Chẳng đáng sợ như trong tưởng tượng.
...
Đã xuống hơn tám trăm tầng rồi , quả nhiên đúng như tao suy đoán, không gian này không hề tồn tại cái gọi là báo ứng, bằng không tao đã c/h/ế/t từ tám kiếp trước rồi .
Cảm giác tội lỗi mới là mối nguy hiểm lớn nhất trong cầu thang bộ, một kẻ không có cảm giác tội lỗi như tao, ở đây hoàn toàn tuyệt đối an toàn .
...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-thang-vo-tan/chuong-6
Từ nhỏ đến lớn, hễ cứ nghĩ đến việc vũ trụ này không có thần linh, không có linh hồn, con người chẳng qua chỉ là một nhúm cấu thành vật chất, thậm chí ngay cả bản thân vũ trụ rồi cũng sẽ tiêu diệt, vạn vật cuối cùng đều sẽ chìm vào bóng tối vĩnh hằng, là tao lại sinh ra cơn hoảng loạn tột độ.
Cầu thang bộ chính là thực thể đầu tiên phá vỡ hoàn toàn quy luật vật lý.
Tối nay nghỉ ngơi, ngày mai tao có thể đến được tầng hầm 1800 rồi .
Những đối tượng thí nghiệm trước đó, từng có hai người đến được tầng này , và đều mở được cánh cửa đó.
Có lý do để tin rằng, tầng hầm 1800 chính là đáy.
Bất kể đằng sau cánh cửa đó là thần linh, hay địa ngục, hay bất kỳ thứ vớ vẩn nào khác đi nữa.
Tao đều sẽ tận mắt chứng kiến một sự thật siêu tự nhiên tồn tại trong vũ trụ vật chất của chúng ta .
Biết đâu chừng, tao có thể trốn thoát khỏi bóng tối vĩnh hằng đó.
...
Tại sao chứ?
Tại sao vẫn còn cầu thang đi xuống nữa?
Tại sao cánh cửa này lại không mở được ?
Tại sao ...
(Nét chữ không tài nào nhận diện nổi)
20.
Gã đàn ông tên Trần Chí Xương này , có lẽ đã giãy giụa ở tầng này rất nhiều ngày.
Bên phải hài cốt có một con d/a/o găm.
Cuối cùng thì hắn vẫn chọn tự sát.
Thế này là thế nào?
Sự thật trốn chạy mà chúng ta liều mình theo đuổi, tầng hầm 1800 cứ ngỡ là lối ra , hóa ra chỉ là sự phán đoán sai lầm của gã đàn ông này ư?
Trong lòng tôi dâng lên một thứ cảm giác không sao diễn tả bằng lời.
Không phải đau buồn, cũng chẳng muốn khóc , chỉ cảm thấy l/ồ/ng n/g/ự/c cứ thế trầm xuống.
Diệp Phỉ bỗng cất tiếng:
"Cảm nhận được không ? Đó chính là sự tuyệt vọng.”
"Gã đàn ông này trước lúc lâm chung, cũng đã cảm nhận được điều y hệt như thế.”
"Hắn nghiên cứu rất sâu, thậm chí còn nhận thức được mối liên hệ giữa cầu thang bộ và vũ trụ, nhưng hắn vẫn đi một bước sai lầm, hoàn toàn phán đoán sai bét.”
"Sự nguy hiểm trong cầu thang bộ, không phải là báo ứng, cũng chẳng phải cảm giác tội lỗi , mà chính là sự tuyệt vọng.”
"Cầu thang bộ không phải là lối đi dẫn tới một chân lý nào đó, mà bản thân nó chính là chân lý.”
"Chúng là những sinh vật không gian nhiều chiều, là một c/h/ủ/n/g t/ộ/c phi trí tuệ trôi nổi giữa vũ trụ, nếu đứng từ góc độ con người mà gọi chúng là thần linh thì cũng chẳng có gì sai.”
"Chỉ là những vị thần này không có tư duy, chỉ hành sự theo bản năng, đi c/ắ/n nuốt thứ dưỡng chất giúp chúng sinh tồn… sự tuyệt vọng.”
"Ở trong cái cầu thang bộ này , thời gian và không gian đều bị lệch lạc, số tầng có thể là vô tận, thời gian có thể là vĩnh hằng, thậm chí cả sinh mạng cũng có thể trường sinh bất t/ử.”
" Nhưng chẳng ai có thể kiên trì nổi đến cùng, tất cả mọi người cuối cùng đều sẽ tuyệt vọng, dâng hiến cho nó c/ắ/n nuốt, rồi c/h/ế/t đi .”
"Ông chú c/h/ế/t vì sự tuyệt vọng của đói khát, vợ ông ta c/h/ế/t vì sự tuyệt vọng của hối hận.”
"Sau đó không ai c/h/ế/t nữa, là bởi vì tớ đã trao cho họ hy vọng trốn thoát, nhưng gã mặc vest vì lòng tham d/ụ/c mà g/i/ế/c sạch tất cả mọi người , là điều tớ không thể ngờ tới.”
"Còn gã đàn ông tên Trần Chí Xương này , c/h/ế/t vì thứ mà hắn sợ hãi nhất, hắn không thể tìm thấy bất kỳ chân lý vũ trụ nào khiến lòng mình an yên tại chốn này , sự im lặng như tờ của cầu thang bộ, chính là nỗi tuyệt vọng sâu sắc nhất của hắn .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.