Loading...
"Bây giờ trả lời tớ đi , cậu đã đủ tuyệt vọng chưa ?"
Bàn tay Diệp Phỉ bấu lên cổ tôi .
Tôi cố gắng chống trả, nhưng hoàn toàn không địch lại sức của Diệp Phỉ.
"Cậu rốt cuộc là ai? Không... Cậu là cái thứ gì vậy ?"
Cô ấy nhướng mày:
"Vẫn còn tò mò ư? Vẫn chưa tuyệt vọng sao ?”
"Được, vậy tớ nói cho cậu biết .”
"Tớ là con người , một con người vất vưởng ở đây từ mấy vạn năm trước rồi ."
21.
Tôi đã sớm không còn nhớ rõ, trước khi bị kẹt ở đây, mình từng sống những ngày tháng như thế nào nữa.
Thứ lỗi cho tôi nhé, suy cho cùng thì phiền não lớn nhất của một con người trường sinh bất t/ử, chính là dung lượng bộ nhớ không đủ.
Tôi chỉ nhớ láng máng rằng, lúc mới bị kẹt vào đây, tôi cũng giống như các cậu , tìm được rất nhiều đồng đội.
Từng người từng người một ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại một mình tôi .
Rồi tôi lại gặp những người đồng đội mới, và lại một lần nữa chỉ còn lại một mình .
Thời không ở đây bị lệch lạc, tôi cứ cắm cổ đi xuống mãi, thế nào rồi cũng sẽ gặp những tân binh vừa mới bị kẹt ở tầng 1.
Tầng 1 trong mắt họ, dưới góc nhìn của tôi thực ra đã là mấy chục tầng rồi , chỉ là tôi không vạch trần mà thôi.
Một vạn năm đầu tiên, tôi vẫn luôn nghiên cứu về cầu thang bộ, thực hiện vô số phép tính toán và dự đoán, cuối cùng phát hiện ra cách trốn thoát khỏi đây, chính là tìm kiếm những tân binh, khích lệ sĩ khí của họ, duy trì hy vọng, tránh để họ tuyệt vọng.
Khi hy vọng trong cầu thang bộ đủ nhiều, không còn sự tuyệt vọng nào để c/h/ủ/n/g t/ộ/c này c/ắ/n nuốt nữa, nó sẽ tự khắc c/h/ế/t đi .
Theo tính toán của tôi , vào khoảnh khắc đó, tất cả những con người bị kẹt sẽ quay trở lại hiện thực, khớp đến từng li từng tí với thời điểm họ mất tích, và tiếp tục cuộc đời của chính mình .
Tôi không ngờ rằng, đây là một nhiệm vụ bất khả thi.
Lần đông nhất, tôi từng lãnh đạo một đội ngũ 86 người .
Chúng tôi khéo léo tận dụng cơ chế của cầu thang bộ, cơm áo dồi dào, thậm chí còn có rất nhiều trò giải trí.
Tôi dẫn dắt đội tiên phong đi ở vị trí thấp nhất để bảo đảm an toàn dọc đường, những người khác có thể sinh sống ở các tầng khác nhau , mỗi tháng định kỳ dời xuống dưới là được .
Cho đến một lần cãi vã cỏn con biến thành ẩu đả, dẫn đến việc một người bị thương nặng qua đời.
Sự tuyệt vọng lan tràn như nấm mốc, chẳng mấy chốc lại chỉ còn lại một mình tôi .
Ba vạn năm sau , tôi đã hiểu ra , muốn tiêu diệt cầu thang bộ bằng phương pháp này để lấy lại tự do, là một nhiệm vụ bất khả thi.
Ở thế giới thực, năng suất sản xuất của công nghệ rõ ràng đã đủ nuôi sống tất cả mọi người , nhưng con người vẫn cứ bóc lột và tàn sát lẫn nhau .
Ở trong một cái cầu thang bộ đầy rẫy nguy hiểm thế này , sao tôi có thể khiến con người ta đồng tâm hiệp lực được cơ chứ?
Nhưng bản tính tôi kiên cường, không sa lầy vào tuyệt vọng, mà thay đổi suy nghĩ:
Đã không thể quay về hiện thực, việc duy trì hy vọng lại nhọc nhằn đến thế, chi bằng mỗi lần gặp tân binh, đều giả vờ làm bạn của họ, trong những ngày tháng đồng hành cùng họ, tôi có thể dễ dàng tìm lại cảm giác được làm một con người , cho đến khi họ qua đời.
Nghĩ lại thì điều đó thực ra cũng khá thú vị.
Tân binh thường đến từ các không gian thời gian khác nhau , sớm nhất là từ năm 1974, cũng có người đến từ năm 2253.
Đến tận
sau
này
,
tôi
cảm thấy bản
thân
dường như còn tạo
ra
một mối liên kết nào đó với cầu thang bộ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-thang-vo-tan/chuong-7
Tôi bầu bạn với con người từ lúc sinh ra cho đến khi c/h/ế/t đi , tìm niềm vui từ đó, còn cầu thang bộ thì bù lại sẽ bảo đảm sự tồn tại của tôi ở một mức độ nhất định, giống như mối quan hệ giữa cua ở nhờ và vỏ ốc vậy .
Ví dụ như vết thương do gã mặc vest bẻ gãy cổ, tôi có thể tự chữa lành, đó chính là năng lực mà cầu thang bộ ban cho tôi .
Nói thật nhé, tôi rất thích cậu .
Đặc biệt là cách cậu học theo chiêu thức tấn công của tôi để tiêu diệt gã mặc vest, rất kiên cường, rất giống tôi .
Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng, cũng rất giống tôi .
Nhưng đáng tiếc thay , tôi đã chẳng còn muốn chiến đấu với cầu thang bộ nữa rồi , tôi mệt mỏi lắm rồi .
Cậu phải c/h/ế/t, chỉ khi cậu c/h/ế/t đi , tôi mới có thể gặp lại người tiếp theo...
22.
Lời của Diệp Phỉ còn chưa dứt.
Bởi vì tôi cuối cùng cũng sờ thấy con d/a/o găm ở bên cạnh cỗ hài cốt, nhẫn tâm đ/â/m thẳng vào cổ cô ấy .
Cô ấy đứng phắt dậy, lảo đảo mấy nhịp, rút con d/a/o găm ra , đằng đằng sát khí lao tới c/h/é/m tôi .
Trúng đòn rồi , đau quá.
Nhưng động mạch chủ ở cổ cô ấy đang phun m/á/u xối xả như suối, cú đ/á/n/h vừa rồi đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, cô ấy ngửa mặt ngã rạp xuống.
Tôi lại một lần nữa cướp lấy con d/a/o găm, đứng từ trên cao giáng cho cô ấy đòn chí mạng kết liễu.
Cô ấy nhìn tôi , bỗng nhiên như nhìn thấu qua dòng thời gian mấy ngàn năm, mỉm cười :
"Nhớ dùng lửa đốt nhé."
23.
Theo đúng tâm nguyện của cô ấy .
Tôi tìm thấy bật lửa và nhiên liệu từ chiếc ba lô bên cạnh cỗ hài cốt, châm lửa thiêu rụi cô ấy .
Cô ấy sẽ không bao giờ có thể được cầu thang bộ chữa trị lại nữa.
Nhìn ngọn lửa bập bùng ấy , trong lòng tôi cũng có thứ gì đó vừa được thắp sáng.
Tôi không hề muốn g/i/ế/c Diệp Phỉ.
Nếu có thể, tôi rất hy vọng được cùng cô ấy , một lần nữa xây dựng lại đội ngũ, tụ họp hy vọng, thử thách tiêu diệt cái cầu thang bộ này , cho dù phải mất mấy vạn năm, mấy chục vạn năm đi nữa.
Chỉ là cô ấy không nhận ra rằng, bản thân mình sớm đã chìm trong tuyệt vọng từ lâu rồi .
Trong năm tháng đằng đẵng, sự thất vọng của cô ấy đối với con người , đã hóa thành một nỗi tuyệt vọng mãn tính.
Năng lực tự chữa lành mà cầu thang bộ ban cho cô ấy vốn dĩ chẳng phải là sự ban ơn, mà là sự bố thí giống như cho một viên kẹo mút mà thôi.
Nó gặm nhấm từng chút một sự tuyệt vọng của cô ấy , cô ấy chính là món ăn vặt khoái khẩu nhất của nó.
Tôi sẽ không đi theo vết xe đổ ấy .
Tôi sẽ quy tụ một đội ngũ, trở thành thủ lĩnh của họ, dẫn dắt bọn họ quay trở về hiện thực.
Sau đó, tôi sẽ đến trước giường bệnh của mẹ mình , thốt lên câu nói ấy .
Đây là lời hứa của tôi dành cho cậu , Diệp Phỉ.
Không.
Cậu thực sự là Diệp Phỉ sao ?
Hay nói cách khác, Diệp Phỉ ngay từ đầu đã bị cậu g/i/ế/c c/h/ế/t rồi , tất cả mọi thân phận của cô ấy , từ đầu chí cuối đều chỉ là lớp ngụy trang để cậu đến gần tôi mà thôi?
Mặc kệ đi , sao cũng được .
Tôi nhặt một thanh củi khô lên, châm lửa đốt cháy, rồi áp lên nửa khuôn mặt phía dưới của chính mình .
Vết sẹo do d/a/o c/h/é/m vắt chéo từ trái sang phải ấy , dưới sức nóng của ngọn lửa dần dần bị đốt cháy sém, m/á/u ngừng chảy.
Tôi bước lên bậc thang dẫn tới tầng hầm 1801.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.