Loading...

CẬY SỦNG SINH KIÊU
#1. Chương 1

CẬY SỦNG SINH KIÊU

#1. Chương 1


Báo lỗi

1.

Ta tên là Tống Minh Châu, là công chúa duy nhất của Đại Tống, hiện tại đang đứng ở hiện trường bị ép hôn, vô cùng hoảng sợ.

Hoàng huynh của ta , thiên t.ử Đại Tống là Tống Niệm Ngọc, lúc này đang tức đến mức muốn hộc m.á.u mà quát mắng ta :

"Tống Minh Châu, muội hay lắm nhỉ? Đường đường là công chúa một nước, lại lên chốn pháo hoa say khướt, xong rồi còn hủy hoại trong sạch của người ta ? Muội có biết Lưu thái y vì chuyện này của muội mà tức giận đến mức đổ bệnh không ?"

Ta trốn sau lưng hoàng tẩu, chột dạ đáp:

"Lúc say rượu thì ai biết là ai với ai chứ, hơn nữa hắn là một kẻ câm, không có việc gì thì đến đó làm gì?"

Tống Niệm Ngọc càng thêm giận dữ:

"Muội còn biết người ta bị tật ở miệng ư? Ngày thường muội nghịch ngợm tí chút thì thôi, ta còn mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Bây giờ thì hay rồi , muội dám vi phạm pháp lệnh. Nếu như còn không quản giáo muội , có phải muội muốn lên trời luôn rồi không ?"

Chàng chưa bao giờ mắng ta gay gắt như vậy , ta sợ hãi liền kéo tay áo hoàng tẩu:

"Tẩu t.ử..."

Sắc mặt Tống Niệm Ngọc tái xanh:

"Lâm Nhan, nàng dám giúp nó nói đỡ thử xem?"

Lâm Nhan kéo ta ra phía trước , cười khúc khích mấy tiếng:

"Chuyện này có đáng là bao, nếu gạo đã nấu thành cơm thì cứ thành thân là xong chứ gì. Kiều Kiều cũng mười bảy tuổi rồi còn gì."

Sắc mặt Tống Niệm Ngọc dịu lại :

"Hiện giờ chỉ còn cách này . Đứa nhỏ Lưu T.ử Linh đó cũng không tệ, thật là tiện nghi cho muội rồi đó Tống Minh Châu."

Ta hoảng sợ nhìn về phía Lâm Nhan, chỉ thấy trong mắt nàng viết rõ ràng:

"Đáng đời!"

Khốn thật, ta quên mất hai vợ chồng họ vốn mặc chung một cái quần!

"Muội không chịu!"

Ta nhảy ra xa ba bước, hét lên:

"Muội mới không thèm gả cho một kẻ câm! Hắn còn xấu xí nữa! Muốn gả thì tẩu tự mà gả!"

Nói xong ta liền cắm đầu chạy thẳng, sau lưng truyền đến tiếng gầm thét của Tống Niệm Ngọc:

"Tống Minh Châu!"

2.

Sự thật chứng minh ta chẳng có quyền lên tiếng chút nào, hơn nữa Tống Niệm Ngọc vào thời điểm này lại làm việc hiệu quả đến mức quá quắt.

Chuyện bàn bạc là buổi sáng, thánh chỉ ban xuống vào ngày thứ hai, còn hôn lễ thì cử hành ngay ngày thứ ba.

Vì thế, chuyện này liền trực tiếp đẩy nhanh tiến độ đến đêm động phòng hoa chúc, khi ta và hắn nhìn nhau không nói nên lời.

Cách bài trí trong phòng tân hôn này , từ vật phẩm cho đến đồ đạc, đều trông vui mắt hơn hẳn hai kẻ tân nhân gượng ép như chúng ta .

Cho dù vài ngày trước hai ta đã có quan hệ xác thịt, nhưng tính đi tính lại đây mới chỉ là lần gặp mặt thứ hai.

Không khí tràn ngập vẻ ngượng ngùng, đến cả ánh nến lay động trong mắt ta cũng giống như đang khiêu vũ.

Để giảm bớt sự khó xử, ta lặng lẽ móc tờ khế ước đã chuẩn bị sẵn từ trong tay áo ra .

"Cái đó..."

Ta hắng giọng, cố gắng làm cho bản thân trông thật dịu dàng lễ độ:

"Chuyện trước kia là ta sai, làm vấy bẩn trong sạch của chàng , lại còn khiến lệnh tôn đổ bệnh không dậy nổi, ta xin lỗi chàng . Chuyện hôn sự này ta cũng đã đấu tranh rồi , ngặt nỗi hoàng huynh ta ngang ngược vô lý, mới khiến hai ta rơi vào tình cảnh khó xử như thế này . Nhưng không sao cả, ta đã nghĩ kỹ rồi , chàng không cần phải cùng kẻ không nói lý lẽ như ta đây chung sống cả đời. Ta muốn cùng chàng ước pháp tam chương, làm phu thê trên danh nghĩa, đợi vài năm nữa sẽ tìm cớ hòa ly, trả tự do cho chàng .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cay-sung-sinh-kieu/chuong-1
Những bồi thường còn lại chàng cứ việc mở lời, thấy thế nào?"

Lưu T.ử Linh không đáp lại , như thể đã hiểu những gì ta nói .

Ta khó khăn lắm mới nén được tính khí, lại nói tiếp:

"Ước pháp tam chương này thực ra chỉ có một câu, hai ta chung sống hòa bình, nước sông không phạm nước giếng. Ngoài ra thì là vấn đề nguyên tắc, trước khi hòa ly chàng không được nạp thiếp , ta cũng sẽ không hồng hạnh xuất tường. Sao hả? Ta thấy yêu cầu này rất hợp lý, hy vọng chàng đừng có mà không biết điều."

Hắn nhìn chằm chằm ta một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.

"Vậy thì tốt , hiện tại ở đây không có b.út mực, ngày mai chàng ký tên điểm chỉ, việc này cứ thế mà quyết định."

Ta cười rộ lên, gấp tờ khế ước lại đặt lên bàn trang điểm, rồi quay lại thuận tay cầm lấy chén rượu giao bôi:

"Nào, cùng cạn chén vì cuộc hôn nhân hữu danh vô thực của chúng ta ."

Chén rượu vừa đưa tới bên miệng, Lưu T.ử Linh đột nhiên vươn tay giữ c.h.ặ.t cổ tay ta .

Rượu trong chén sánh ra một ít, thấm ướt cả cổ áo của ta .

"Chàng..."

Ta vừa định mắng người , lại thấy hắn vội vàng lắc đầu, dùng ngón tay chấm chút rượu rồi viết lên mặt bàn:

"Có d.ư.ợ.c."

Vì để góp vui cho tân nhân, rượu giao bôi thường được trộn lẫn chút t.h.u.ố.c thôi tình.

Ta nghĩ lại mà thấy sợ.

Hảo hảo cho ta , suýt chút nữa là lại "mai khai nhị độ" rồi .

"Ngại quá, ta quen tay thôi."

Ta cười gượng hai tiếng rồi đặt chén rượu xuống.

Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑

Hắn mím môi cười một cái, trong mắt hiện rõ vẻ thấu hiểu.

Quả thực, sau khi say rượu ta sẽ làm ra những chuyện gì, hắn là người rõ nhất.

Mặt ta nóng bừng, sờ sờ mũi cười khẩy:

"Sau này không uống nữa, rượu chè có gì ngon đâu , chàng nói có đúng không , ha ha."

Hắn vẫn cười , còn rất nhiệt tình gật đầu lia lịa.

Ta chẳng thể nào giận nổi.

Tính ta vốn dĩ ngang ngược, lại còn kiểu "ăn mềm không ăn cứng".

Người khác nói ta một câu, ta tất c.h.ử.i lại mười câu cho đến khi đối phương á khẩu không trả lời được ; người khác đ.ấ.m ta một quyền, ta nhất định sẽ trả đũa lại đến mức đối phương không thể tự lo liệu cho bản thân .

Thế nên trước đó khi bị Tống Niệm Ngọc mắng nhiếc, ta tự biết mình đuối lý nhưng vẫn cứ "c.h.ế.t cái nết không chừa", nhất quyết không chịu nhận sai.

Thế nhưng Lưu T.ử Linh lại là người nhu mì yếu đuối, tính tình rất tốt , thêm vào đó chuyện ở Túy Xuân Lâu hắn mới là người bị hại, trong lòng ta vốn đã thấy hổ thẹn nên chẳng thể nào nổi giận với hắn được .

Huống chi thái độ của hắn thế này , hoàn toàn không thể bắt bẻ được điểm gì.

Ta tìm kiếm nửa ngày, lặng lẽ đi tới mép giường, vén chăn ngồi lên, nhìn hắn rồi hỏi:

"Vậy hay là... chúng ta ngủ đi ?"

Lời vừa thốt ra mới thấy không đúng ở chỗ nào, ta vội vàng xua tay:

"Không có ý gì khác đâu nhé, tổng không thể để chàng phải chịu ủy khuất mà ngủ dưới đất, chỉ đêm nay thôi, chàng nhịn một chút. Hai ta mỗi người ngủ một bên, ta cam đoan sẽ không động tay động chân với chàng đâu ."

Tuy rằng lời này nghe chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Lưu T.ử Linh chớp chớp mắt, liền ngoan ngoãn nghe lời bước tới.

Chỉ mới gặp lần thứ hai, ta đã nhìn ra , tên phò mã tiện nghi này của ta đại khái là một tên ngốc bạch ngọt chính hiệu.

Chương 1 của CẬY SỦNG SINH KIÊU vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Hài Hước, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Cung Đấu, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo