Loading...

CẬY SỦNG SINH KIÊU
#4. Chương 4

CẬY SỦNG SINH KIÊU

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

6.

Nhưng mà, vả mặt tới chính là nhanh như vậy .

Sự việc còn phải kể từ Tống Niệm Ngọc, hắn ở một ngày nhàn rỗi đến phát chán, liền hạ mệnh lệnh bắt ta phải trang phu thê tình thâm trước mặt người khác, để người ta tin rằng ta và phò mã là do lưỡng tình tương duyệt, chứ không phải do rượu vào rồi hồ nháo mà thành đôi.

Ta nhận lệnh, cộng thêm Lâm Nhan lén đưa tới hai hộp điểm tâm, liền trang điểm chải chuốt, xách điểm tâm tới Thái Y Viện thăm hắn .

Trượng phu trực ban mà thê t.ử đưa tới ấm lòng điểm tâm, ai nhìn không nói một câu phu thê tình thâm chứ?

Nhưng ta vừa đến cửa, liền nghe được một tên béo và một tên gầy, hai thái y đang đứng trước cửa nhỏ giọng to nhỏ.

"Hắn phúc khí thật đúng là tốt a, một sớm leo lên cành cao là công chúa."

"Hừ, một kẻ câm, cho rằng bám được đùi hoàng gia là có thể đổi đời sao , chẳng phải vẫn cùng chúng ta làm việc ở chỗ này thôi?"

" Nhưng người ta ít nhất áo cơm vô ưu, ngươi nói chúng ta sao lại không có cái vận cứt ch.ó này . Ta hôm nay lại đến chỗ Tô mỹ nhân bắt mạch, nàng cứ khăng khăng là hỉ mạch, đúng là trợn mắt nói dối..."

Ta nhịn không được thò đầu vào :

"Vì sao lại nói người ta trợn mắt nói dối?"

"Bởi vì Hoàng thượng từ trước đến nay đâu có đến chỗ nàng ta , ngươi cái này mà cũng không biết ?"

Gầy thái y khinh thường đáp, kết quả quay người lại nhìn thấy ta , liền bùm một tiếng quỳ xuống:

"Công... Công chúa điện hạ."

Béo thái y cũng vội vàng quỳ xuống theo:

"Tham kiến công chúa điện hạ!"

Ta cười tủm tỉm:

"Ta cũng chẳng phải công chúa điện hạ gì đâu , ta là đùi đây."

Hai người bọn họ cười trừ, trên trán toát ra không ít mồ hôi lạnh:

"Điện hạ nói đùa. Không biết điện hạ hôm nay tới Thái Y Viện là có việc gì?"

Ta vòng qua bọn họ bước vào trong, tìm kiếm khắp nơi:

"Ta tìm phò mã câm của ta , hắn đi đâu rồi ?"

"Lưu thái y đi bắt mạch cho Hoàng hậu nương nương rồi , điện hạ nếu có việc gì cứ để lại lời nhắn?"

Gầy thái y vẫn quỳ ở đó, cười nịnh nọt.

Ta dựa vào chữ viết trên bàn tìm được vị trí của hắn , đặt hộp đồ ăn xuống, duỗi người ngồi xuống, lười nhác nói :

"Không có việc gì, bản công chúa chỉ là nhớ phò mã nên đến thăm chàng . Nếu chàng tạm thời không ở đây, thì ta ở chỗ này chờ chàng về là được ."

Béo thái y nhếch môi cười :

"Điện hạ và phò mã thật là tình cảm tốt a."

Ta bắt chéo chân, rất đồng tình nói :

" Đúng vậy , T.ử Linh chính là tâm can bảo bối của bản công chúa. Ài, các ngươi không biết đâu , bản công chúa lần đầu tiên nhìn thấy chàng đã bị chàng thu hút sâu sắc. Cái mặt đó, dáng người đó, tính tình ôn nhu đó, mỗi thứ đều hợp ý bản công chúa. Ta nói cho các ngươi nghe nè, T.ử Linh ngày thường..."

Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑

Ta chưa nói "bình thân ", bọn họ liền chỉ có thể quỳ mãi, lại còn bị bắt buộc nghe ta thêu dệt câu chuyện tình yêu thê mỹ cảm động giữa ta và Lưu T.ử Linh.

Đến cuối cùng, cả hai người bọn họ đều cảm động đến phát khóc :

"Thật là quá cảm động, điện hạ và Lưu thái y đúng là trời đất tạo nên một đôi a ô ô ô, điện hạ có thể cho chúng ta đứng dậy để tiếp tục khóc thút thít vì tình yêu của người được không ?"

Ta còn chưa kịp nói gì, cửa đã truyền đến tiếng bước chân.

Hai người vừa quỳ vừa khóc lên:

"Lưu thái y a, ngươi cuối cùng đã về rồi , ngươi và công chúa đúng là trời sinh một cặp..."

Ta chạy đến cửa, liền nhìn thấy Lưu T.ử Linh xách hòm t.h.u.ố.c đang bị hai tên kia kéo góc áo, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì.

Ta tiến lên thân thiết khoác lấy cánh tay hắn :

"T.ử Linh~ chàng về rồi , ta mang đồ ăn cho chàng này , mau lại ăn đi ."

Lưu T.ử Linh cứng đờ người một chớp mắt, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ mê hoặc, ngơ ngác bị ta kéo vào trong nhà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cay-sung-sinh-kieu/chuong-4

"Có mệt không nha?"

Ta cười tủm tỉm hỏi.

Hắn lắc đầu.

Ta đau lòng nói :

"Quả nhiên là mệt rồi ! Lại đây, đây là điểm tâm ta đặc biệt làm cho chàng , ta đút cho chàng , nào, a..."

Lưu T.ử Linh lộ ra vẻ mặt khó tả, nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng, c.ắ.n lấy miếng điểm tâm.

Ta thuận thế buông tay, vỗ vỗ vai hắn rồi ghé sát vào nhỏ giọng nói :

"Chàng tự ăn đi ."

Mặt hắn hơi đỏ lên, rất nghe lời mà bắt đầu tự ăn, thi thoảng còn nhìn ra cửa.

Ta giải đáp nghi vấn cho hắn :

"Hai người kia sau lưng nói xấu chàng , bị ta nghe được , nên ta trừng trị một chút thôi."

Lưu T.ử Linh sững sờ, nhìn nhìn vầng thái dương gay gắt ngoài kia , cười rất bất đắc dĩ.

"Không sao "

Hắn viết trên giấy:

"Ta không để ý người khác nhìn ta thế nào."

Dừng một chút, hắn lại viết tiếp:

" Nhưng vẫn cảm ơn nàng."

Ta vốn định mắng hắn không biết tốt xấu , nhưng tâm tình lại trở nên mỹ diệu, bèn hô lớn ra cửa:

"Đứng lên đi hai vị thái y, phơi nắng lâu như vậy cũng vất vả cho các ngươi rồi ."

Hai người bọn họ nói không vất vả không vất vả, vẻ mặt khổ sở run rẩy đứng dậy, rồi tìm một cái cớ chuồn thẳng.

"Hảo gia hỏa, bỏ bê nhiệm vụ, ta sớm muộn gì cũng mách tội các ngươi."

Ta chống cằm nhìn Lưu T.ử Linh ăn đồ, vừa lẩm bẩm.

Lưu T.ử Linh ăn uống rất văn vẻ, giống hệt một cô nương.

Có lẽ là ánh mắt ta quá nóng bỏng, hắn ăn hai ba miếng liền không ăn nữa, đẩy hộp đồ ăn về phía ta .

Ta thuận lý thành chương lấy lại ăn, vừa ăn vừa xem hắn đọc y thư.

Sách toàn chữ là chữ, rất tẻ nhạt, ta liền chuyển sang nhìn sườn mặt hắn .

Nhìn một hồi, mới phát hiện ra hóa ra dưới đuôi mắt trái của hắn có một nốt ruồi lệ nho nhỏ, không rõ nét lắm nhưng lại khá đẹp .

Lúc này ta lại nghĩ đến ngày ở Túy Xuân Lâu, ta tỉnh rượu thấy hắn nằm trần trụi bên cạnh, dáng người kia dường như cũng không tệ lắm.

Nói đến đoạn hắc lịch sử này , ta đi Túy Xuân Lâu là chuyện thường ngày, nhưng Lưu T.ử Linh thì không .

Hắn khi đó mới vào Thái Y Viện, đám người già không đứng đắn kia muốn đón gió tẩy trần cho hắn nên đã mang đến Túy Xuân Lâu.

Lưu T.ử Linh không chịu nổi t.ửu lực, mới mấy chén đã say.

Hắn vốn định ra ngoài cho tỉnh rượu, ai ngờ lại vào nhầm phòng, gặp đúng lúc ta đang mượn rượu làm càn.

Tuy rằng lúc Lưu T.ử Linh viết ra chuyện này lời ít ý nhiều, không hề lên án ta bạo hành, nhưng ta vẫn nhớ rõ những vết tích không thể tả trên người hắn , cùng với cảnh tượng ta đè hắn dưới thân mà ta mơ hồ nhớ lại được .

Ta đúng là không phải con người mà.

Thấy ta xuất thần, Lưu T.ử Linh đưa tay quơ quơ trước mắt ta , vẻ mặt dò hỏi.

Ta hiếm khi lương tâm trỗi dậy, nói :

"Thật xin lỗi nha."

Lời nói chẳng đầu chẳng cuối, hắn cũng không tò mò, chỉ đưa tay lau đi mảnh vụn bên khóe miệng ta , cười lắc đầu.

Ta dùng ngón chân cũng đoán được hắn chắc chắn lại muốn nói không sao .

Ta gãi đầu, nói :

"Chàng sẽ thấy ta rất đáng ghét sao ? Nói thật ra cũng không sao cả, ta biết ta là người điêu ngoa tùy hứng không ai thích, huống chi ta còn đối với chàng làm ra loại chuyện này ..."

Lưu T.ử Linh hơi nhíu mày, tìm tờ giấy nắn nót viết :

"Nàng như thế này là rất tốt rồi ."

Ta có chút cảm động, nhưng vẫn nghi hoặc nhìn hắn :

"Chàng chẳng lẽ là lừa ta ?"

Hắn có chút vội vàng xua tay, lại viết :

"Không phải , ta nói thật đấy."

Ta cố gắng lờ đi sự rung động trong lòng, vỗ vai hắn cười rộ lên:

"Chàng chẳng giống thái y chút nào cả."

Lưu T.ử Linh vẻ mặt mê hoặc.

Ta chỉ vào mấy chữ kia :

"Đâu có bác sĩ nào tự viết chữ rõ ràng được như thế chứ."

Lưu T.ử Linh: ...

Chương 4 của CẬY SỦNG SINH KIÊU vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Hài Hước, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Cung Đấu, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo