Loading...
1.
Bàn tay cầm khăn của mẹ chồng khựng lại .
Bà nhanh ch.óng che giấu sự kinh ngạc trong ánh mắt, hạ giọng khuyên ta : "A Châu, chuyện này không thể mang ra đùa được , sau này con đừng nói nữa."
Ta chớp mắt, vốn dĩ không hề coi chuyện này là một trò đùa.
Cữu cữu ta chưa tới bốn mươi, dáng người cao ngất, dung mạo tuấn tú, quan chức lại vô cùng hiển quý. Những năm qua, ngoại tổ phụ và mẹ ta vì chuyện tục huyền của cữu cữu mà tốn không ít tâm tư.
Lần nào cữu cữu cũng chỉ nói : "Những thứ khác ta đều không cầu, chỉ cần tân phu nhân thật lòng tiếp nhận Ninh Nhi."
Ninh Nhi là cô con gái duy nhất của cữu cữu, cũng là biểu tỷ của ta .
Tỷ ấy có mầm bệnh trong người , cữu cữu sợ tỷ ấy xuất giá rồi sẽ bị ức h.i.ế.p nên vẫn luôn giữ ở bên cạnh chăm sóc.
Ta cẩn thận đ.á.n.h giá mẹ chồng một lần nữa, càng nhìn càng thấy không có ai thích hợp hơn bà. Nếu cha chồng đã không biết trân trọng, thì cũng đừng trách người khác nhòm ngó.
Mẹ chồng thấy ta nửa ngày không lên tiếng, bèn lấy khăn chấm chấm khóe mắt, lời nói tràn đầy chua xót.
"Người trong kinh thành ai mà chẳng biết , con dâu nhà họ Thẩm không dễ làm . Trước kia ta chỉ coi việc hiếu kính mẹ chồng, chăm lo cho cả nhà đều là bổn phận của mình , mệt nhọc cay đắng đến mấy cũng cam lòng."
"Ta thay ông ấy quán xuyến cả cái phủ này hơn nửa đời người , lúc ông ấy trở về lại dẫn theo một nữ nhân khác."
"Ông ấy đã không thể tất cho ta , cũng chẳng màng đến tình nghĩa phu thê bao năm... Ta thực sự rất đau lòng."
Ta gật đầu, chuyện như thế này , đổi lại là ai gặp phải cũng đều đau lòng.
Cô nương được đưa về mới qua tuổi cập kê, trông có khi còn nhỏ tuổi hơn cả ta .
Phu quân Thẩm Nghiên Chu cũng cảm thấy hoang đường, nhân lúc không ai chú ý, kéo cha chồng sang một bên khuyên can.
"Cha, con mới thành thân chưa lâu, cha lại theo sát cưới bình thê, người ngoài nghe được khó tránh khỏi dị nghị, mong cha nhất định phải nghĩ lại ."
Cha chồng lập tức trợn tròn mắt.
"Cha trúng tên trên chiến trường, m/ạng sống ngàn cân treo sợi tóc, là Nguyệt Nhu đã cứu cha về. Nàng ấy cứu m/ạng cha, cha đương nhiên phải dùng lễ nghĩa bình thê để đón nàng ấy vào cửa!"
Ta nghe không lọt tai nữa, bèn bước tới tiếp lời.
"Nếu thực sự là vì báo ân cứu m/ạng, người nhận nàng ấy làm nghĩa nữ thì sẽ thỏa đáng hơn. Chuẩn bị thêm một phần hậu lễ, thay nàng ấy tìm một gia đình tốt , tuổi tác tương xứng, như vậy cũng coi như là báo đáp trọn vẹn."
Huống hồ cô nương
kia
vẫn luôn ủ rũ chau mày,
nhìn
thế nào cũng
không
giống như cam tâm tình nguyện gả
vào
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cha-chong-muon-nap-binh-the-ta-thay-phu-quan-cho-me-chong/chuong-1
2.
Cha chồng chẳng qua là nổi sắc tâm, lại nói việc é/p buộc người khác ở lại thành báo ân, cách làm này thực sự quá khó coi.
Sau khi ta lên tiếng, ông ấy dường như mới phát hiện ra ta , khuôn mặt đen sạm chợt đỏ bừng.
"Ngươi là nha đầu từ đâu chui ra ? Chuyện nhà họ Thẩm đến lượt ngươi lắm miệng sao ?"
Mọi người chỉ mải chú ý đến hôn sự của ông ấy , phu quân lúc này mới nhớ ra chưa giới thiệu ta , vội vàng hòa giải: "Nàng ấy là thê t.ử con mới cưới, Lục Minh Châu."
Cha chồng chỉ ừ một tiếng lạnh nhạt.
Ông ta lười quan tâm đến ta , đưa tay ôm lấy Liễu Nguyệt Nhu, đi thẳng vào trong phủ.
Những người khác liền nối gót theo sau .
Ta không nhúc nhích, chỉ quay đầu lại nhìn mẹ chồng đang bị bỏ rơi trong góc.
Từ lúc cha chồng bước vào cửa vẫn luôn lạnh nhạt với bà, khiến hạ nhân cũng không coi bà ra gì. Nhưng rõ ràng chuyện cưới bình thê, người có quyền lên tiếng nhất chính là bà.
Mẹ chồng đã giữ gìn quy củ cả một đời, bảo bà lập tức chấp nhận tái giá, quả thực quá khó.
Ta đổi sang một cách hỏi bớt dọa người hơn: "Vậy người đã từng nghĩ đến việc hòa ly chưa ?"
Mẹ chồng ngẩn người nhìn ta , dường như chưa từng nghe qua lựa chọn này .
Ta không giục bà, chỉ chậm rãi nói : "Người có thể từ từ suy nghĩ. Nhưng có một chuyện người phải nhớ kỹ, nữ t.ử không nên tự nhốt mình vào một chỗ."
"Gia đình này không thể ở lại được nữa, thì đổi sang một con đường khác mà đi ; cùng lắm thì về nhà mẹ đẻ cũng được . Hà cớ gì phải bám lấy một cái cây cong, đem cả tính m/ạng của mình ch/ôn v/ùi theo."
Nhà họ Thẩm nổi tiếng là h/ành h/ạ con dâu, nhưng lúc kén dâu thì đòi hỏi cái gì cũng phải tốt nhất.
Mẹ chồng thời trẻ vốn là một thiên kim khuê các thế gia có tiếng trong kinh thành. Bây giờ tuổi tác tuy đã lớn dần, nhưng dáng vẻ vẫn đoan trang nhã nhặn, giữa hàng lông mày vẫn tự có phong vận riêng.
Cóc hai chân khó tìm, chứ nam nhân thì đầy đường. Đợi đến lúc mẹ chồng thực sự rút lui, người hối hận chỉ có cha chồng.
Mẹ chồng nhìn ta hồi lâu, sự nghi hoặc vẫn không tan đi .
"A Châu, tại sao con lại luôn lo nghĩ cho ta ?"
Ta cúi đầu cười , không trả lời ngay.
Quy củ Thẩm phủ hà khắc, quý nữ trong kinh nghe thấy mối hôn sự này đều tránh xa. Ai bảo ta lại là một kẻ c/uồng nhan sắc cơ chứ, bị gương mặt của Thẩm Nghiên Chu làm cho mê mẩn đến lú lẫn.
Biết rõ phía trước là hố sâu, ta vẫn nhảy vào . Cũng may sau khi gả vào cửa, ta lại gặp được người mẹ chồng tốt nhất trần đời.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.