Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đợi Nguyệt Nhu đi khuất, mẹ chồng vẫn như chưa định thần lại .
"A Châu, chuyện này ..."
Bà chắc hẳn không thể ngờ, một người nhìn liễu yếu đào tơ như vậy lại lấy người khác ra đỡ đao cho mình .
Ta mím môi, không cười nhạo bà.
Mẹ chồng không hề ngu ngốc, bằng không cũng chẳng thể quản lý tốt một Thẩm phủ rộng lớn như vậy . Chỉ là bà quá mềm lòng, không thể tưởng tượng người khác sẽ mang theo ác ý để tiếp cận.
"Không cần lo lắng. Nàng ta muốn rời đi , người muốn hòa ly. Trước mắt mục đích của chúng ta giống nhau , vừa hay có thể mượn lực của đối phương."
Sau khi Nguyệt Nhu lộ rõ chân tướng, ta ngược lại thấy yên tâm hơn. Nàng ta đủ tàn nhẫn và cũng đủ sợ hãi, mang ra đối phó với cha chồng thật sự là một con d.a.o rất sắc bén.
9.
Khi chúng ta về viện thì đêm đã rất khuya, phu quân vẫn dựa bên cửa sổ chờ ta . Ánh nến lung linh lay động, chàng chống cằm, buồn ngủ đến mức mắt sắp không mở ra nổi.
"Nghiên Chu."
Ta bước đến gọi chàng , chàng bừng tỉnh. Thẩm Nghiên Chu như kìm nén lời nói cả một buổi tối, cẩn thận thăm dò.
"Hôm nay mẹ ra ngoài, tâm trạng đã tốt hơn chút nào chưa ?"
Ta nhớ lại sự dịu dàng của bà khi ôm lấy biểu tỷ, lại nhớ đến nét ửng hồng trên mặt bà lúc chạm mắt với cữu cữu. Khóe môi nhịn không được cong lên: "Tốt lắm!"
Chàng yên tâm, chuyển sang nói chuyện khác.
"Hôm đó xong ta suy nghĩ rất lâu, cha cưỡng ép cưới Nguyệt Nhu, quả thật làm không đúng. Nhưng sự việc đã đến nước này , ta là phận làm con, không thể ngăn cản cha đẻ của mình thành thân được ."
"Ta chỉ có thể nghĩ ra một cách dung hòa. Tiền bạc thiếu hụt cho hỷ yến sẽ do ta tìm cách, tuyệt đối không để họ đụng tới của hồi môn của mẹ ."
Ta nhìn chàng với vài phần thương cảm.
Mẹ của chàng sắp sửa làm phu nhân nhà người ta rồi . Chàng vẫn chỉ nghĩ xem bù đắp tiền tiệc cưới từ đâu , quả thực ngốc nghếch đến đáng thương.
Có lẽ sự thông minh của chàng đều mang đi đổi lấy khuôn mặt tuấn tú kia rồi .
Ta nhịn không được đưa tay nhéo má chàng : "Đừng bận tâm nữa, nghe lời, đi ngủ trước đã ."
10.
Cha chồng ấn định ngày cưới vào cuối tháng. Ông ta nôn nóng vô cùng, hận không thể động phòng với Nguyệt Nhu ngay trong ngày hôm đó.
Nguyệt Nhu lại c.ắ.n răng nhất quyết phải đợi đến đêm tân hôn, sớm hơn tuyệt đối không chịu. Cha chồng hết cách, đành phải liên tục đẩy ngày lên sớm hơn.
Ta đích thân đến phủ của cữu cữu để đưa thiệp mời. Tinh thần biểu tỷ hôm đó rất tốt , thấy chỉ có mình ta bước vào , trong ánh mắt xẹt qua vẻ thất vọng.
"Vị phu nhân hôm trước đi cùng muội đâu , sao hôm nay không tới cùng?"
Ta buột miệng đáp: "Tỷ hỏi mẹ chồng muội hả? Bà ấy đang bận rộn lo liệu hôn sự cho cha chồng, không dứt ra được ."
Sắc mặt biểu tỷ lập tức cứng đờ: "Bà
ấy
là.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cha-chong-muon-nap-binh-the-ta-thay-phu-quan-cho-me-chong/chuong-5
..
mẹ
chồng
muội
sao
?"
Sự thất vọng hầu như viết hết lên mặt. Cữu cữu vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh trầm mặc, chỉ liếc nhìn thiệp mời rồi cười một tiếng, ném nó trở lại bàn.
“Cha chồng con tuổi này rồi mà vẫn còn nhã hứng đó cơ đấy."
Ta cười tươi rói mời mọc: "Cữu cữu, con cố ý đến mời cữu cữu và biểu tỷ cùng đi dự lễ cưới đấy."
"Ta không đi ." Cữu cữu chỉ đáp gọn ba chữ.
Ta bèn quay sang hỏi biểu tỷ: "Ninh Nhi, tỷ có đi không ? Mẹ chồng ta cũng sẽ ở đó."
Trên mặt biểu tỷ lộ vẻ do dự, cuối cùng nhẹ nhàng kéo ống tay áo của cữu cữu.
"Cha, con muốn qua đó xem thử."
Cữu cữu có vô tư sắt đá ở trên triều đến mấy, thì khi đối diện với con gái cũng không thể cứng rắn nổi. Ông ấy thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng gật đầu.
11.
Ngày cha chồng đón Nguyệt Nhu, Thẩm phủ giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Mẹ chồng nhìn dải lụa đỏ treo đầy viện, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt đến mức gần như không thể thấy.
"Lễ cưới này , hoành tráng hơn hồi ông ấy cưới ta nhiều."
Lúc cha chồng rước mẹ chồng qua cửa, ông ta chỉ là một quan nhỏ thất phẩm. Khi ấy hai người vẫn còn trẻ, ông ta đã thề thốt vô cùng chân thành.
"Đợi sau này ta có tiền đồ, nhất định sẽ tự tay kiếm một phong cáo mệnh cho nàng."
Sau này chức quan của ông ta từ thất phẩm thăng một mạch lên tam phẩm. Cuối cùng thứ mang về nhà lại không phải cáo mệnh, mà là một tân phụ trẻ tuổi.
Đến giờ lành, tân nương mặc hỉ phục đỏ, được các ma ma dìu bước chầm chậm tiến tới. Cha chồng vui đến mức đuôi mắt hằn đầy nếp nhăn, nóng lòng bước lên đón một bước.
"Tân lang tân nương bái thiên địa." Người xướng lễ cất cao giọng.
Cha chồng lập tức cúi người hành lễ.
Tân nương lại đứng thẳng tắp, bất động.
Ngay sau đó, nàng ta giật phăng khăn trùm đầu, ném mạnh xuống đất. Toàn bộ quan khách có mặt bị hành động này làm cho kinh ngạc đến nín thở.
Nguyệt Nhu không thèm nhìn cha chồng, đi thẳng đến chỗ ngồi của các vị quan trên cha chồng rồi quỳ xuống. Cữu cữu cũng vừa hay ngồi ở bàn tiệc đó.
"Dân nữ Liễu Nguyệt Nhu, có uẩn khúc muốn kêu oan với các vị đại nhân."
Mấy vị quan chức trên bàn nhìn nhau , cuối cùng vẫn là cấp trên của cha chồng lên tiếng hỏi trước .
"Ngươi có uẩn khúc gì?"
"Dân nữ muốn tố cáo Thẩm Kính Sơn cưỡng ép cướp đoạt nữ t.ử nhà lành, lại lấy cớ ơn cứu mạng để cưỡng hôn."
Nàng ta vắn tắt kể lại chuyện quân doanh triệu tập nàng ta đến cứu người gấp gáp ra sao , lại chữa trị cho cha chồng như thế nào.
"Thẩm tướng quân vì bảo vệ đất nước mà bị thương, dân nữ không dám chậm trễ, ròng rã nửa tháng luôn túc trực cứu chữa. Ai ngờ sau khi ông ta lành vết thương lại không chịu thả người , ngược lại còn cưỡng ép ta ở lại trong quân làm y nữ."
"Trước khi đại quân về kinh, ta đã xin cáo từ. Ông ta cứ một mực nói muốn báo ân, bất chấp ý nguyện của ta , đưa ta về kinh thành ép hôn. Cầu xin các vị đại nhân làm chủ cho dân nữ, để ta được về quê!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.