Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
"Tiết Doanh Doanh?" Tề Nhạc Nhân gọi thêm một tiếng nữa.
Cậu không nhận ra ngay chuyện gì đang xảy ra , chỉ tưởng Tiết Doanh Doanh đi đâu đó một lát, thậm chí còn gọi liền thêm ba tiếng nữa.
Hành lang vẫn trống hoác, chẳng có bóng người nào.
"Đừng gọi nữa, bị nghe thấy bây giờ." Bác sĩ Lữ ngăn cậu lại , mặt mày tái mét.
Nghe thấy? Là muốn để cô ấy nghe thấy mà. Tề Nhạc Nhân chậm mất vài nhịp mới nhận ra đối tượng " nghe thấy" mà bác sĩ Lữ nói đến không phải là Tiết Doanh Doanh.
" Tôi nghĩ cô ấy không còn ở đây nữa rồi ." Tô Hòa bước lên vài bước, đứng ở vị trí Tiết Doanh Doanh vừa đứng . Chỗ này không có ngã rẽ nào để đi chỗ khác, trong thời gian ngắn như vậy cô ấy cũng không thể tự dưng quay đầu bỏ đi một cách vô lý được , vậy chắc chắn đã xảy ra t.a.i n.ạ.n gì đó mà họ không biết .
Sự biến mất khó hiểu của người bạn đồng hành tạo nên một áp lực vô hình đè nặng lên ba người . Rõ ràng vài giây trước Tiết Doanh Doanh còn đi sau lưng họ, thế mà lại biến mất không một tiếng động ngay dưới mí mắt họ.
Cổ họng Tề Nhạc Nhân như bị thứ gì chặn lại , giọng nói trở nên khản đặc: "Tìm quanh đây xem sao , biết đâu cô ấy chỉ đi đâu đó một lát..."
Câu này ngay cả chính cậu còn chẳng tin, nhưng trong thời khắc kì dị này , cả bác sĩ Lữ và Tô Hòa đều gật đầu.
Ba người im lặng tìm kiếm Tiết Doanh Doanh quanh đó. Khi đi qua hành lang hình chữ "Hồi", Tề Nhạc Nhân lại liếc nhìn bảng điện t.ử dưới sảnh tầng một. Vẫn là 4 giờ 13 phút, không hề thay đổi chút nào.
"Hình như có sương mù?" Tề Nhạc Nhân nghe thấy bác sĩ Lữ hỏi sau lưng mình .
Tề Nhạc Nhân nheo mắt nhìn kỹ. Khi nhìn xuống sảnh lớn, trong không khí thật sự đang trôi nổi một lớp sương mù khó phát hiện, không dày đặc nhưng cứ tụ lại rồi tan ra lãng đãng trong không trung, mang đến cảm giác lạnh lẽo và chẳng lành.
"Sương mù bên ngoài tràn vào bệnh viện rồi sao ?" Tô Hòa khẽ nói , "Thế này thì không ổn rồi ..."
Đúng vậy , ai biết được liệu những bóng ma quỷ dị bên ngoài bệnh viện có theo làn sương mù kia mà tràn vào trong này hay không .
Tai nạn sẽ xảy ra lúc 4 giờ 13 phút rốt cuộc là gì đây?
Ba người đi một vòng lớn quanh đó cũng không tìm thấy Tiết Doanh Doanh, bèn quay lại chỗ bể cá vàng để tìm manh mối. Nhưng ngay khi họ vòng qua hành lang, quay lại chỗ bể cá, Tề Nhạc Nhân liếc mắt một cái liền thấy số cá vàng bị giẫm nát dưới đất... chỉ còn lại hai con.
Đồng t.ử cậu co rút mạnh, mắt nhìn chằm chằm vào vị trí con cá vàng thứ ba lúc nãy. Chỗ đó giờ sạch bong, như thể chưa từng có con cá nát bét nào nằm đó.
Cậu quay phắt đầu lại , Tô Hòa cũng đang nhìn chằm chằm mấy con cá dưới đất, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cậu .
Cả hai cùng nhận ra điều gì đó, nhìn về phía bác sĩ Lữ vừa đứng . Nhưng chẳng biết từ lúc nào, anh ta cũng đã biến mất tăm!
Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bò dọc lên sống lưng, thấm vào tất cả các cơ quan bên trong cô thể người lạnh buốt. Năm giác quan của con người dường như bị nuốt chửng trong màn sương mờ nhạt, trở nên trì trệ, chỉ có ý thức trong não bộ bị nỗi sợ hãi thúc ép mà hoạt động hết công suất.
"Bác sĩ Lữ?" Tề Nhạc Nhân lùi lại vài bước, gọi khẽ.
Hành lang tĩnh lặng như tờ, chỉ có giọng nói run rẩy của cậu tan biến trong không khí lạnh lẽo.
Tô Hòa lặng lẽ nhìn hai con cá vàng dưới đất, chìm vào suy tư.
"Ban đầu, có bốn con cá vàng."
Giọng nói của Tô Hòa kéo Tề Nhạc Nhân về thực tại. Dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, sườn mặt tái nhợt của Tô Hòa toát lên vẻ đẹp mong manh và u ám. Anh ta chậm rãi nói : "Sau đó Tiết Doanh Doanh biến mất, cá vàng còn ba con. Tiếp theo là bác sĩ Lữ."
"Ý anh là, số lượng cá vàng đang ám chỉ chúng ta ?" Tề Nhạc Nhân hỏi.
Tô Hòa lắc đầu: " Tôi không biết , có lẽ đi thêm một vòng nữa, ngay cả tôi cũng sẽ biến mất."
Tề Nhạc Nhân muốn cười khổ, nhưng khóe miệng cứng đờ không nhếch lên nổi: "Biết đâu người biến mất là tôi ."
Những
người
biến mất rốt cuộc còn sống
hay
không
, họ rốt cuộc
đã
đi
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chao-mung-den-voi-tro-choi-ac-mong/chuong-11
.. Tề Nhạc Nhân cảm thấy dây thần kinh vốn khá vững vàng của
mình
trong môi trường quái đản
này
đã
bị
kéo căng đến mức sắp đứt. Nhìn cái gì cũng thấy giật
mình
thon thót, nghi ngờ chuyện
này
chuyện
kia
.
Tô Hòa nhìn mấy con cá, nói giọng xa xăm: "Có lẽ trong mắt bọn họ, người biến mất mới là chúng ta ."
"Vậy... giờ làm sao đây?" Tề Nhạc Nhân mất phương hướng.
Tô Hòa suy nghĩ một chút rồi đưa tay ra : "Nắm tay nhau đi , đỡ cho quay đầu lại người kia lại biến mất."
Tề Nhạc Nhân không nghĩ ngợi gì đưa tay ra . Khoảnh khắc hai bàn tay nắm lấy nhau , Tề Nhạc Nhân hơi khựng lại . Tay của Tô Hòa thuộc dạng thon dài so với đàn ông, mu bàn tay rất mịn màng, nhưng lòng bàn tay và đầu ngón tay dường như có một lớp chai mỏng.
Trên mặt Tô Hòa thoáng nét cười : "Sao thế?"
" Tôi hơi bất ngờ khi thấy tay anh có vết chai đấy. Ý tôi là, trông anh giống kiểu dân văn phòng, hoặc diễn viên người mẫu gì đó." Tề Nhạc Nhân nói .
"Thế à ? Thật ra tôi là lập trình viên." Tô Hòa cười nói .
Tề Nhạc Nhân sửng sốt: "Chẳng giống tí nào!"
" Nhưng trước đó đúng là tôi đã trải qua một khoảng thời gian rất vất vả." Tô Hòa nói .
"..." Tề Nhạc Nhân thầm nghĩ anh ta lẽ ra nên đi làm diễn viên từ sớm, dù có làm "bình hoa di động" thì cũng là cái bình hoa nam cao cấp nhất, kiếm tiền nhiều hơn làm lập trình viên là cái chắc.
Dù sao cũng đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm bấp bênh thế này , hai người không tiếp tục chủ đề này nữa mà quyết định đi thêm một vòng. Lần này hai người nắm tay nhau nên không lo bị lạc mất một cách vô lý. Tề Nhạc Nhân và Tô Hòa vừa đi vừa nói chuyện bâng quơ, đi một vòng quanh hành lang chữ Hồi.
Lại một lần nữa đi qua trước bảng điện t.ử, thời gian vẫn không thay đổi. Thời khắc 4 giờ 13 phút đó giống như một lời nguyền treo lơ lửng trên đầu họ, rồi sẽ có lúc giáng xuống.
Sau khi đêm xuống, nhiệt độ giảm rất nhanh. Buổi chiều vẫn là nhiệt độ có thể mặc áo cộc tay, nhưng bây giờ, mặc áo dài tay vẫn thấy cái lạnh thấu xương. Rõ ràng là đang đi bộ liên tục, nhưng chân lại lạnh đến mức sắp mất cảm giác.
"Tay cậu lạnh quá, cậu đang sợ à ?" Tô Hòa đột nhiên hỏi.
Hai người vừa im lặng một lúc, đột nhiên nghe tiếng Tô Hòa, mí mắt Tề Nhạc Nhân tự dưng giật giật.
"Lạnh á? Tôi thấy tay anh còn lạnh hơn." Vừa nói , tim Tề Nhạc Nhân vừa thót lại một cái.
Tại sao Tô Hòa lại bảo tay cậu lạnh? Rõ ràng tay anh ta lạnh hơn nhiều, lạnh như đang cầm một cục nước đá vậy . Nếu tay Tô Hòa đã lạnh thế này rồi , thì đáng lẽ phải thấy tay cậu rất ấm mới đúng, sao lại bảo tay cậu lạnh?
Lúc này , Tề Nhạc Nhân đi nhanh hơn Tô Hòa nửa bước, khóe mắt lờ mờ liếc thấy đôi bàn tay đang nắm c.h.ặ.t nhau .
Cậu nhìn thấy, bàn tay đang nằm gọn trong tay mình kia thon nhỏ, mảnh khảnh, trắng bệch không chút m.á.u.
Đó không phải tay của Tô Hòa, đó là tay của một người phụ nữ!
"Sắp đến chỗ bể cá vàng rồi , không biết bây giờ còn lại mấy con cá nhỉ?" Người tên "Tô Hòa" bị cậu kéo tay lại mở miệng, giọng nói không đổi, nhưng ngữ điệu lại giống hệt con gái.
Tề Nhạc Nhân ép bản thân không được quay đầu lại , không được rút tay về. Nhưng nỗi sợ hãi khi biết rõ mình đang nắm tay một sinh vật không rõ nguồn gốc khiến lông tóc sau gáy cậu dựng ngược cả lên. Khi "cô ta " nói chuyện, hơi lạnh lờ mờ phả vào sau cổ cậu , âm u và quỷ dị.
Cậu vốn định không bứt dây động rừng, suy nghĩ thêm xem có cách nào một đòn hạ gục đối thủ hay không , nhưng khi hai người đi ngang qua một ô cửa sổ, Tề Nhạc Nhân vẫn không kìm được mà nhìn vào đó —
Chủ nhân của bàn tay cậu đang nắm mặc một chiếc váy liền màu trắng đẫm m.á.u, toàn bộ phần cổ đã bị người ta c.h.ặ.t đứt dã man, chỉ còn dính lại một lớp da thịt mỏng manh nối đầu với cổ, trông như một bông bồ công anh bị gãy cuống.
Cái đầu lủng lẳng kia xoay nửa vòng, quay mặt ngay về phía cửa sổ. Cô ta đang mỉm cười , trên má là con số bị rạch toác thịt ra ngoài — số 4.
Ánh mắt hai người giao nhau trên tấm kính cửa sổ, nụ cười của cô ta càng tươi hơn. Dù không nói lời nào, Tề Nhạc Nhân cũng hiểu được biểu cảm của cô ta : Cậu biết tôi là ai, cậu biết vì sao tôi đến đây mà.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.