Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Bữa tối kết thúc trong tiếng trò chuyện. Lúc này đã là bảy giờ tối, nhưng ở Vùng đất Hoàng Hôn thật khó để xác định thời gian qua ánh sáng. Chỉ có tiếng chuông từ xa vọng lại và chiếc đồng hồ bỏ túi của Tô Hòa mới cho họ biết giờ giấc.
" Tôi sẽ đưa mọi người đến Sàn Giao dịch. Mặc dù hiện tại mọi người chưa đủ khả năng để đổi thẻ kỹ năng hay vật phẩm ở đó, nhưng ở Sàn Giao dịch có thể đăng ký nhận phòng trống. Sau đó tôi sẽ đưa mọi người đến Trung tâm Nhiệm vụ để tìm hiểu cách nhận nhiệm vụ. Những chuyện sau này phải dựa vào chính các bạn rồi ." Tô Hòa đứng dậy thanh toán, nói với ba người .
"Anh sắp đi rồi sao ?" Tiết Doanh Doanh nhận ra ý định rời đi trong giọng điệu của anh ta , lập tức trở nên bất an.
Tề Nhạc Nhân cũng thấp thỏm trong lòng, lo lắng nhìn Tô Hòa.
"Vài ngày nữa tôi phải quay về Vùng đất Bình Minh. Tạm thời các bạn chưa thể đến đó được , nếu muốn định cư ở Vùng đất Bình Minh thì phải hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ thử thách, cho nên phần lớn người sống ở đó đều là NPC." Tô Hòa dẫn ba người ra khỏi nhà hàng. Đảo Chiều Tà tắm mình trong ánh hoàng hôn tựa như một giấc mộng kỳ ảo, nơi mọi tưởng tượng hoang đường nhất đều có thể xảy ra .
" Tôi sẽ nghỉ ngơi ở Vùng đất Hoàng Hôn hai ngày rồi mới lên đường. Hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại mọi người ở Vùng đất Bình Minh, tôi tin ngày đó sẽ đến." Dưới ánh chiều tà, bóng dáng cao ráo đĩnh đạc của Tô Hòa kéo dài vô tận, để lại một bóng lưng khiến người ta khó lòng quên được .
Nhờ sự giúp đỡ của Tô Hòa, ba người đã ổn định chỗ ở tại Vùng đất Hoàng Hôn. Mặc dù những căn nhà họ bốc thăm được nằm rải rác ở các nơi khác nhau trên đảo Chiều Tà, nhưng vì cả hòn đảo cũng không lớn lắm nên việc đi lại khá thuận tiện.
Căn nhà Tề Nhạc Nhân bốc được nằm ở bờ biển phía Tây đảo Chiều Tà, rất gần với nhà trọ mà Tô Hòa đang ở tạm, nên anh là người cuối cùng được Tô Hòa dẫn đi nhận nhà. Trước khi chia tay, Tô Hòa thân thiện chúc anh ngủ ngon, để lại Tề Nhạc Nhân đứng một mình trước ngôi nhà có thiết kế trông như hang của người Hobbit.
Tề Nhạc Nhân đứng trầm ngâm trước cửa một lúc rồi dùng chìa khóa mở cửa ngôi nhà thuộc về mình .
Chủ nhân trước của ngôi nhà này chắc hẳn là một kẻ khá lười biếng, điều này thể hiện rõ qua đống bừa bộn bên trong. Mắng người đã khuất thì hơi thất đức, nên Tề Nhạc Nhân kìm lại , cố gắng giữ cho bộ não đang mơ màng vì kiệt sức được tỉnh táo để dọn dẹp phòng ngủ.
Hoa trên bệ cửa sổ phòng ngủ đã ch.ết khô từ lâu, trên giường phủ một lớp bụi dày cộp. Tề Nhạc Nhân cuộn chăn ga ném xuống đất, bụi bay mù mịt làm anh ho sặc sụa.
Tìm được một bộ chăn ga còn khá sạch trong tủ quần áo, Tề Nhạc Nhân mắt đã díp lại không còn tâm trí đâu mà kén chọn. Sau gần 24 tiếng đồng hồ không được ngủ t.ử tế, anh tắm rửa qua loa rồi ngã vật xuống giường, chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức.
Giấc ngủ này cực kỳ ngon, sâu đến mức không một giấc mơ nào quấy rầy. Khi Tề Nhạc Nhân tỉnh dậy, ngoài cửa sổ vẫn là ráng chiều dày đặc. Anh ngơ ngác một lúc không biết mình đang ở đâu , nằm đờ ra trên giường hồi lâu mới nhớ ra đây không còn là nhà mình nữa.
Anh đang ở trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm, mỗi phút trôi qua đều là đang đốt cháy sinh mạng của chính mình .
Anh vô thức nhìn vào thời gian còn lại của mình : 9 ngày 7 giờ 28 phút.
Tâm trạng vui vẻ sau một giấc ngủ ngon lập tức rơi xuống đáy vực. Tề Nhạc Nhân vò đầu bứt tai, miễn cưỡng ngồi dậy, bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ.
Nhân viên Sàn Giao dịch rất tận tụy, dù ba người họ chẳng mua nổi tấm thẻ nào nhưng vẫn nhiệt tình phục vụ. Người đó nói cho họ biết , tất cả nhà cửa ở đây đều được phân phối theo nhu cầu, mỗi người mới đều sẽ được phân ngẫu nhiên một chỗ ở, cho đến khi người đó ch.ết đi thì căn nhà mới bị thu hồi để chuyển cho người mới tiếp theo. Nếu có nhu cầu đặc biệt về nhà ở, cũng có thể thông qua giao dịch để đổi lấy.
Không chỉ nhà cửa, bất kỳ thức ăn, v.ũ k.h.í, thẻ kỹ năng, thẻ vật phẩm nào cũng có thể giao dịch với nhau . Tuy nhiên việc giao dịch này bị kiểm soát nghiêm ngặt. Nếu nhân danh "giao dịch" để cướp đoạt đồ của người khác thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt, giao dịch kiểu đó cũng không thể thành lập.
Giống như tối qua Tô Hòa mời họ ăn cơm, thứ anh dùng để thanh toán không phải tiền, mà là thời gian. Tề Nhạc Nhân nhớ anh ta đã trả tổng cộng 6 giờ 17 phút, ký tên xong là thanh toán trực tiếp. Vì nhà hàng hoạt động hợp pháp nên giao dịch thành công. Nhưng như hai tên cướp trên tàu bay, dùng "khế ước" để giao dịch số ngày sinh tồn của người khác, đó rõ ràng là giao dịch không thể thành lập. Tuy nhiên, dựa vào Khế ước Ác ma, chúng lại có thể chiếm đoạt trái phép số ngày sinh tồn của người chơi khác, điều này chắc chắn vô cùng nguy hiểm.
Tề Nhạc Nhân tìm thấy một cuốn sổ tay do chủ nhà cũ để
lại
,
ngồi
trên
giường ghi chép
lại
cốt truyện của "Trò chơi Ác Mộng" mà
anh
từng chơi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chao-mung-den-voi-tro-choi-ac-mong/chuong-28
Bối cảnh lớn y hệt nhau . Lúc chơi game, anh nhanh ch.óng tìm được con đường nghi là tuyến chính, đi đến Thánh thành Giáo Đình bị thất thủ 22 năm trước , rồi nhận ngay cái kết Bad Ending đầu tiên và cũng là cuối cùng ở đó. Nhưng trước đó, anh cũng đã thực hiện khá nhiều nhiệm vụ phụ trong Thế giới Ác Mộng.
Nếu nói Thế giới Ác Mộng này và trong game giống hệt nhau , biết đâu những nhiệm vụ phụ này cũng có thể kích hoạt được . Hôm qua Tô Hòa mới giảng giải cho họ biết "nhiệm vụ" ở đây bao gồm hai loại lớn: nhiệm vụ tại Thế giới Ác Mộng và nhiệm vụ yêu cầu đi đến các phó bản thế giới khác. Mà nhiệm vụ trong "Trò chơi Ác Mộng" có thể trực tiếp thay đổi tiến trình thế giới – truyền thuyết kể rằng ba năm trước ba Ma Vương mở lại cánh cổng thông tới nhân gian, trong đó có bóng dáng của người chơi.
Hiện tại Tề Nhạc Nhân chưa dám mơ tưởng đến những chuyện xa xôi đó. Việc cấp bách trước mắt là nhanh ch.óng nhận một nhiệm vụ đơn giản để kiếm thêm chút ngày sinh tồn, sống sót được ở thế giới này đã , rồi mới từ từ tính kế rời đi .
Sau khi ghi chép nguệch ngoạc những tình tiết mình từng chơi, Tề Nhạc Nhân cất giấy b.út đi , lại nằm xuống giường trầm tư suy nghĩ.
Tối qua họ đã hỏi Tô Hòa, tại sao họ lại bị trò chơi này chọn trúng, tiêu chuẩn lựa chọn rốt cuộc là gì.
Khi hỏi câu này , trong lòng Tề Nhạc Nhân rất thấp thỏm. Cậu lo rằng vì mình từng chơi "Trò chơi Ác Mộng" nên mới bị lôi vào đây, thậm chí liên lụy cả bác sĩ Lữ, Tiết Doanh Doanh và những người đã ch.ết cùng bị cuốn vào . Vì thế anh luôn mang trong lòng một cảm giác áy náy mơ hồ.
"Lại là một câu hỏi khó trả lời." Tô Hòa cười lắc đầu, "Thật ra chúng tôi cũng không rõ tại sao mình lại được chọn. Nhưng nhìn vào những người chơi đã vào game hiện nay, đa phần đều là những người trẻ tuổi có tiềm năng, khả năng tiếp nhận tốt , và vào theo từng đợt. Nói cách khác, vào một thời điểm nhất định, một địa điểm nào đó sẽ trở thành làng Tân thủ, giống như bệnh viện mọi người vừa ở vậy . Một bộ phận những người đang ở trong bệnh viện lúc đó sẽ được chọn, bị đưa vào bệnh viện ở thế giới song song trở thành làng Tân thủ, từ đó trở thành người chơi luân hồi trong Thế giới Ác Mộng. Theo quan sát hiện tại thì trường học, bệnh viện, nhà ga, trung tâm thương mại, những nơi đông người qua lại rất dễ trở thành 'làng Tân thủ'."
"Vậy cơ thể chúng tôi thì sao ? Là cùng vào game, hay là để lại bên ngoài? Vào đây chỉ là một chuỗi dữ liệu thôi sao ?" Bác sĩ Lữ với tư cách là bác sĩ rất quan tâm đến vấn đề này .
Tô Hòa lại lắc đầu: "Xin lỗi , tôi cũng không rõ vấn đề này . Sau này các bạn sẽ được chứng kiến đủ loại kỹ năng kỳ lạ, có cái thậm chí có thể đảo lộn thế giới, hồi sinh người ch.ết. Đợi khi cậu chứng kiến những kỳ tích như thế, trong lòng sẽ tự có phán đoán. Còn việc đúng hay sai, nó có ý nghĩa gì với những người đang giãy giụa để sinh tồn ở đây chứ?"
Cuộc nói chuyện tối hôm đó giúp ba người mới hiểu rõ hơn về tình cảnh của mình . Áp lực vô hình như siết c.h.ặ.t lấy mỗi người , khiến họ cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
Tề Nhạc Nhân vẫn không rõ liệu mình có phải là người chơi duy nhất từng chơi "Trò chơi Ác Mộng" hay không . Anh không dám khẳng định, càng không dám tùy tiện đi kiểm chứng. Ngay cả với Tô Hòa, người anh tin tưởng, anh cũng không dám hé lộ nửa lời. Hơn nữa, Tô Hòa sắp đi rồi ...
Dù thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng Tô Hòa đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh . Sự bí ẩn, phong thái ung dung, trí tuệ của anh ta , tất cả đều được xây dựng trên nền tảng thực lực mạnh mẽ. Một người như vậy sẵn sàng vì một lần được cứu (mà thật ra đối phương chẳng cần cứu) để ở lại giúp đỡ, dẫn dắt họ, anh đã vô cùng biết ơn rồi , chẳng mặt mũi nào mà đòi hỏi thêm nữa.
Giống như Tô Hòa nói , họ chắc chắn sẽ gặp lại nhau .
Hy vọng đến ngày đó, anh đã trở thành một người mạnh mẽ như anh ta .
Thời gian để Tề Nhạc Nhân cảm thán không nhiều, rất nhanh anh đã xốc lại tinh thần, dọn dẹp nhà cửa một lượt. Dù không giỏi việc nhà cho lắm, nhưng cuộc sống độc thân nhiều năm đã giúp anh luyện được một bộ bí kíp dọn dẹp cấp tốc.
Khó khăn lắm mới dọn dẹp xong nhà cửa, bụng Tề Nhạc Nhân đã kêu òng ọc. Trong bếp vẫn còn ít đồ ăn do chủ cũ để lại , nhưng đã mốc meo đến mức nhìn thôi cũng thấy ngộ độc rồi .
Tề Nhạc Nhân đành phải ra ngoài kiếm ăn, tiện thể ghé qua Trung tâm Nhiệm vụ xem có nhiệm vụ nào phù hợp với người mới như mình không , nếu phần thưởng hậu hĩnh chút thì càng tốt .
Bước ra khỏi nhà, đảo Chiều Tà trong ánh hoàng hôn vẫn đẹp như tranh vẽ. Tề Nhạc Nhân hít thở bầu không khí lẫn mùi gió biển và dầu máy. Tiếng máy móc vo ve là biểu tượng văn minh nơi đây, cũng là sức mạnh để con người sinh tồn.
Và anh , cũng sẽ sống sót ở nơi này !
"Ọc ọc..." Cái bụng rỗng tuếch phát ra tiếng kêu phản đối, giáng một đòn mạnh vào tâm hồn đang hừng hực ý chí chiến đấu của Tề Nhạc Nhân. Anh bất lực xoa cái bụng xẹp lép: Đói quá đi mất, thôi kiếm gì bỏ bụng trước đã .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.