Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Tề Nhạc Nhân còn chưa kịp tìm thấy bóng dáng người vừa ra tay trong bóng đêm, thì vài mũi tên sắc bén xé gió lao tới, b.ắ.n ch.ết toàn bộ những con sói đói dám bước vào phạm vi ánh lửa. Mũi tên nào cũng găm trúng đầu, lực mạnh đến mức xuyên thủng hộp sọ, một đòn ch.ết ngay. Những con sói còn lại vội vàng quay đầu bỏ chạy, biến mất tăm trong rừng rậm.
Xung quanh trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng gió thổi qua ngọn cây cũng biến mất, chỉ còn tiếng lửa trại cháy lách tách.
Nhưng Tề Nhạc Nhân biết , người kia chưa rời đi . Anh thậm chí còn cảm thấy có một mũi tên đang nhắm thẳng vào gáy mình , chỉ cần anh có chút hành động nào khiến đối phương phật ý, mũi tên đó sẽ không do dự xuyên thủng đầu anh .
Khoảnh khắc này , tim Tề Nhạc Nhân đập còn nhanh hơn cả lúc nhìn thấy bầy sói. Bởi vì anh biết mình đang đối mặt với một người chơi khác, thực lực vượt xa anh . Gi.ết anh cũng chẳng khác gì gi.ết một con sói, mà anh thậm chí còn không biết đối phương trốn ở đâu .
Sự áp bức đến từ chênh lệch thực lực tuyệt đối khiến anh toát mồ hôi lạnh. Anh phải nói gì đó, ít nhất phải khiến đối phương từ bỏ ý định b.ắ.n ch.ết anh , một kẻ có thể trở thành đối thủ cạnh tranh trong nhiệm vụ.
Anh giơ tay lên thật chậm rãi để không chọc giận đối phương, giọng run run: "Xin chào? Cảm ơn bạn vừa cứu tôi ."
"Bạn biết Trần Bách Thất đúng không ? Cô ấy từng nhắc đến bạn với tôi , bảo rằng chắc bạn cũng nhận được nhiệm vụ giống tôi ... Tôi không có ý xấu , nếu không chê thì chúng ta có thể hợp tác." Tề Nhạc Nhân vắt óc tìm chủ đề nói chuyện. Nghe giọng điệu của Trần Bách Thất, cô ấy và chủ nhân con chim đen này chắc là có quen biết , chỉ không biết là địch hay bạn, chuyện đã đến nước này anh đành đ.á.n.h cược một phen.
Phía sau truyền đến tiếng động khẽ, trực giác mách bảo Tề Nhạc Nhân đó là tiếng thu v.ũ k.h.í. Rất nhanh sau đó, anh nghe thấy tiếng cành cây rung động nhẹ phía sau , có người di chuyển linh hoạt trên cây, rồi nhảy xuống ngay sau lưng anh .
Nhờ ánh lửa leo lét, Tề Nhạc Nhân nhìn rõ người vừa tới. Chỉ liếc qua một cái, anh đã hiểu vì sao Trần Bách Thất lại gọi cô ấy là " người đẹp lạnh lùng" rồi .
Người đó mặc bộ lễ phục hiến tế giống anh , nhưng tay áo và vạt váy đã bị cắt bỏ hết, bộ đồ thùng thình được buộc c.h.ặ.t lại thành bộ đồ ngắn bó sát gọn gàng. Tóc cũng được buộc cao, để lộ khuôn mặt đẹp rực rỡ như hoa đào nhưng lại lạnh lùng như băng sương. Vẻ đẹp kiêu sa lạnh lùng tựa như đóa hồng nhung phủ tuyết.
Tề Nhạc Nhân ngẩn ngơ nhìn cô ấy hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong l.ồ.ng n.g.ự.c mình gọi là gì: tiếng sét ái tình.
Chân dài, lạnh lùng, khí chất chị đại! Rõ ràng là nhan sắc rực rỡ, nhưng vì khí chất lạnh nhạt nghiêm nghị nên lại toát lên vẻ đẹp lạnh lùng đầy cuốn hút. Đây chính là nữ thần hoàn hảo trong lòng anh !
Anh phải để lại ấn tượng sâu sắc cho nữ thần.
Tề Nhạc Nhân kìm nén con tim đang rộn ràng, cố gắng nở nụ cười lịch sự với nữ thần: "Chào nữ thần, tôi tên Tề Nhạc Nhân."
Chắc là ảo giác thôi, nhưng Tề Nhạc Nhân thấy khóe mắt nữ thần của mình hơi giật giật.
Tề Nhạc Nhân bước lên một bước, nói tiếp: "Nữ thần tên gì vậy ?"
Câu này như chạm vào cái công tắc nguy hiểm nào đó. Cô ấy rút phắt con d.a.o găm bên hông, vung tay ném về phía Tề Nhạc Nhân. Tề Nhạc Nhân kinh hãi, anh nói sai gì sao ? Tại sao nữ thần lại muốn gi.ết anh ?
Anh chưa kịp save game, không thể để nữ thần gi.ết cho sướng tay được ! Trong khoảnh khắc sinh t.ử, hoạt động não bộ của Tề Nhạc Nhân rõ ràng không còn bình thường nữa. Nhưng cơn đau như dự đoán không ập đến, con d.a.o găm cắm phập xuống ngay cạnh chân anh . Tề Nhạc Nhân cúi đầu nhìn , hóa ra là một con rắn đầu tam giác sặc sỡ.
Thì ra là để cứu anh ... Tề Nhạc Nhân lén nhìn nữ thần với tâm trạng phức tạp. Đôi mắt sâu thẳm của cô ấy phản chiếu ánh lửa, ánh lên sắc xanh lam nhàn nhạt. Chắc do Tề Nhạc Nhân nhìn trộm quá lộ liễu, cô ấy lạnh lùng liếc anh một cái.
Tề Nhạc Nhân vội vàng cúi xuống nhặt d.a.o. Con d.a.o găm cắm trên đầu rắn nặng hơn anh tưởng tượng nhiều, trên lưỡi d.a.o còn có rãnh m.á.u, trông sắc lạnh và đầy sát khí, rõ ràng là một hung khí đáng sợ.
"Trả cô này ." Tề Nhạc Nhân dùng hai ngón tay kẹp phần sống d.a.o, đưa cán d.a.o về phía cô ấy . Nữ thần của anh nhận lấy d.a.o, cắm lại vào bao. Lúc này Tề Nhạc Nhân mới để ý, trên người cô ấy mang theo hai con d.a.o găm, đều không cất trong túi đồ ảo mà đeo bên ngoài đùi.
Chắc là chê cất trong túi đồ ảo rút d.a.o chậm đây mà, Tề Nhạc Nhân thầm nghĩ.
Nữ thần không đi , ngược lại còn ngồi xuống bên đống lửa, lấy thịt khô trong túi đồ ra nướng. Thịt khô được làm nóng tỏa ra mùi thơm quyến rũ, Tề Nhạc Nhân lập tức cảm thấy chỗ lương khô trong bụng mình thật thừa thãi.
"Khụ khụ...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chao-mung-den-voi-tro-choi-ac-mong/chuong-34
" Tề Nhạc Nhân ho khan hai tiếng, cố thu hút sự chú ý của nữ thần. Đợi nữ thần
quay
sang
nhìn
,
anh
lại
hèn nhát ngậm miệng.
Nhỡ nói sai làm người ta ghét thì sao ? Trai tân 25 năm chưa từng tán gái bỗng thấy lo lắng vô cùng tận.
Con chim đen bay từ trên cây xuống, đậu lên vai nữ thần đòi ăn. Được cô ấy cho một miếng thịt khô, nó kêu quang quác vẻ chê bai rồi lại bay đến trước mặt Tề Nhạc Nhân, đôi mắt đen láy tràn đầy mong chờ.
Tề Nhạc Nhân lại đấu tranh nội tâm: cho ăn, hay không cho ăn?
Con chim đen thấy anh do dự mãi không cho ăn, bèn mổ trộm vào tay anh một cái rồi hậm hực bay về chỗ chủ nhân.
Tề Nhạc Nhân lén nhìn trộm đầy ngượng ngùng. Nữ thần mặt không cảm xúc c.ắ.n miếng thịt khô, vẻ mặt như muốn nói " người lạ chớ lại gần".
Tình hình hơi căng, đối phương rõ ràng không muốn nói chuyện! Nhưng cô ấy không bỏ đi , chắc là đồng ý ở lại cùng anh một lúc nhỉ?
Tề Nhạc Nhân đắn đo hồi lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói với người trong mộng: " Tôi ... tôi tên Tề Nhạc Nhân, cô tên là gì?"
Nữ thần đặt miếng thịt khô xuống, đôi mắt hơi ánh xanh nhìn thẳng vào anh . Nửa khuôn mặt được ánh lửa soi sáng đẹp đến mức không giống người thường. Khi cô ấy nhìn anh , đôi mắt xinh đẹp ấy không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào, vui buồn yêu ghét đều không có .
Tề Nhạc Nhân nuốt nước bọt, anh bắt đầu nghi ngờ người đối diện rốt cuộc là người chơi hay NPC.
Nữ thần nhìn anh chằm chằm hồi lâu, khiến tim Tề Nhạc Nhân treo ngược lên tận cổ họng, nín thở nhìn lại . Kết quả cô ấy lạnh lùng quay mặt đi , tiếp tục ăn thịt khô.
Thế này là sao ? Nữ thần à cô nói một câu đi chứ! Tề Nhạc Nhân gào thét trong lòng.
Con chim đen bỗng kêu quang quác hai tiếng, ngửa cổ nói : "Cô ấy bị câm, cô ấy bị câm!"
"...!"
"Ta lấy nhân cách chim ra đảm bảo ta không bao giờ nói dối!" Con chim đen to tướng nói hươu nói vượn một cách nghiêm túc.
Tề Nhạc Nhân cũng không rõ con chim này có trí thông minh hay không , nhưng nhìn hành vi hai lần lừa anh thì nhân phẩm con chim này có vấn đề, thật không hiểu sao nữ thần lại nuôi nó.
Tiếc là nữ thần không đính chính lời con chim. Cô ấy im lặng nhìn Tề Nhạc Nhân một lát, thêm củi vào đống lửa, rồi dựa vào gốc cây nhắm mắt lại .
Định nghỉ ngơi sao ? Tề Nhạc Nhân bỗng cảm thấy được tin tưởng. Nữ thần của anh ! Thế mà lại ngủ trước mặt anh ! Đây rõ ràng là yên tâm giao việc canh gác cho anh mà! Dù sâu trong thâm tâm có tiếng nói yếu ớt cười nhạo anh yếu đến mức người ta chẳng buồn đề phòng, nhưng dù thế nào đi nữa, Tề Nhạc Nhân vẫn tự giác gánh vác nhiệm vụ gác đêm, cố gắng giữ tỉnh táo.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trong khu rừng tĩnh mịch chỉ có tiếng chim lạ kêu quái dị và tiếng lửa cháy tí tách. Nhân lúc nữ thần ngủ, Tề Nhạc Nhân tha hồ ngắm nhìn . Càng ngắm anh càng thấy thuộc tính mê cái đẹp tiềm ẩn của mình trỗi dậy. Sao nữ thần của anh lại đẹp thế chứ! Nếu cười lên nữa thì chắc chắn là yêu nghiệt họa quốc ương dân.
Rừng đêm hơi lạnh. Tề Nhạc Nhân rón rén nhặt tấm chăn lúc trước mình làm rơi dưới đất lên, định đắp cho nữ thần đang để trần cánh tay và đùi. Nhưng chưa đi được hai bước anh đã bắt gặp đôi mắt mở to của cô ấy . Ánh lửa bập bùng nhảy múa trong con ngươi cô như đang rực cháy, đẹp đẽ mà xa cách vô cùng.
"Đêm lạnh lắm, cô đắp vào đi ." Tề Nhạc Nhân cố tỏ ra bình tĩnh đưa chăn qua.
May mà nữ thần không từ chối ý tốt của anh , ôm lấy chăn nhắm mắt lại .
Tề Nhạc Nhân thầm khen ngợi bản thân , trong tình huống thể hiện sự ga lăng của bạn trai thế này anh không mắc sai lầm nào! Hoàn hảo!
Sự hưng phấn không kéo dài được bao lâu, Tề Nhạc Nhân lại buồn ngủ. Đầu gật gà gật gù nhìn đống lửa, ngọn lửa ngày càng xa, ngày càng xa, cuối cùng biến mất trước mắt, anh ngủ thiếp đi .
Giấc ngủ này rất sâu. Khi bị tiếng chim hót đ.á.n.h thức, đầu óc Tề Nhạc Nhân vẫn còn mơ màng, hồi lâu mới nhớ ra mình đang ở đâu .
Anh lồm cồm bò dậy. Tấm chăn tối qua đắp cho nữ thần đã quay trở lại trên người anh , đống lửa cách đó không xa cũng đã tàn. Trong ánh bình minh mờ ảo, anh nhìn về chỗ nữ thần nghỉ ngơi tối qua, nơi đó đã trống trơn, chẳng còn ai.
Tề Nhạc Nhân bỗng thấy hụt hẫng vô cùng.
===
Lời tác giả:
PS: Mặc dù mới gặp lần đầu nhưng nhân vật chính đã bộc lộ tiềm chất khổ d.âm (M)... Tôi chỉ muốn viết về chị đại xinh đẹp dắt theo em gái chân ch.ó đi đ.á.n.h quái thăng cấp thôi ha ha ha, cứ để cậu ấy thỏa mãn trong nhiệm vụ này đi đã . Gì cơ, bạn hỏi sao nữ thần lại bỏ đi á? Hai người có thân đâu , mắc gì dắt theo cục nợ. Muốn cưa đổ nữ thần lạnh lùng cao ngạo, Nhạc Nhân còn phải cố gắng nhiều.
Tưởng tượng cảnh trước khi rời phó bản:
Tề Nhạc Nhân: Nữ thần ơi, đừng áp lực vì yêu đương bách hợp với tôi nhé, thật ra tôi là con trai!
Công: Khéo thế, tôi cũng vậy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.