Loading...

Chào Mừng Đến Với Trò Chơi Ác Mộng
#37. Chương 37: Bản đồ địa cung

Chào Mừng Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

#37. Chương 37: Bản đồ địa cung


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Editor: Yang Hy

Nghe Tề Nhạc Nhân giải thích, Diệp Hiệp nhanh ch.óng hiểu quy tắc của tháp phong ấn. Cô ta nhìn cái xác dưới đất, đây chắc là một NPC tham gia nhiệm vụ lần này , trông chừng mới 16, 17 tuổi. Đôi mắt mở to của cô gái đã phủ một lớp màng xám, làn da xanh tím cho thấy cô bé đã ch.ết vì trúng một loại kịch độc nào đó.

Diệp Hiệp thở dài, ngồi xuống vuốt mắt cho cô gái: "Dù nhìn bao nhiêu lần thì tôi vẫn thấy mấy NPC này chẳng khác gì người sống cả."

"Người đẹp thật là có tấm lòng Bồ Tát nha, tôi thích." Lục Hữu Hân đứng bên cạnh tấm tắc khen ngợi.

Tề Nhạc Nhân xấu hổ quay đi giả vờ ngắm cảnh, chỉ đứng cạnh Lục Hữu Hân thôi cũng đủ làm anh thấy quê thay .

Diệp Hiệp cười gượng gạo: "Từng có người nói với tôi rằng, chỉ có sự thương hại của kẻ mạnh mới được gọi là thiện lương, còn sự thương hại của kẻ yếu cùng lắm chỉ là nỗi lo âu đồng cảm của loài thỏ cáo mà thôi."

Câu nói này chạm đến nỗi lòng Tề Nhạc Nhân. Anh không kìm được nhìn cái xác NPC thêm lần nữa. Đúng là anh thấy thương cảm cho họ, nhưng sự thương cảm này trước sự sống còn của bản thân cũng chỉ là chút lương tâm giãy giụa yếu ớt, anh thậm chí không biết chút lương tâm này còn tồn tại được bao lâu.

"Thôi, không nói chuyện này nữa. Để cảm ơn, hai người tự quyết định xem ai sẽ giải trừ phong ấn tòa tháp này nhé. Có một lần quay thưởng cũng không tệ, biết đâu vớ được đồ tốt ." Diệp Hiệp nói với hai người .

Tề Nhạc Nhân rất khiêm tốn nói : " Tôi chẳng giúp được gì mấy, để Lục Hữu Hân đi ."

Anh tưởng Lục Hữu Hân ít nhất cũng khách sáo nhường lại một câu, ai dè cô nàng gật đầu lia lịa: "Thế thì tôi không khách sáo nhé."

Nói rồi , cô nàng xách cái xác dưới đất lên ném cái bịch xuống chân tháp phong ấn, sau đó áp tay lên thân tháp. Hình xăm totem phức tạp trên tay cô ta tỏa ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, tan ra như sương mù, vô số hạt nhỏ li ti tràn vào trong tháp. Tề Nhạc Nhân kinh ngạc nhìn tòa tháp. Đỉnh tháp bất ngờ b.ắ.n ra một chùm sáng màu xanh lam thẳng lên trời cao. Khoảnh khắc chùm sáng chạm vào tầng mây, những vòng sáng như gợn sóng lan tỏa ra xung quanh. Cả khu rừng đều có thể nhìn thấy cột sáng rực rỡ này lơ lửng trên không trung rất lâu mới tắt, còn cái xác dưới đất đã biến mất tăm.

"Cái tia sáng này lộ liễu quá." Tề Nhạc Nhân cau mày.

"Yên tâm đi , đợi bọn họ đến nơi thì chúng ta chạy mất dép rồi ." Lục Hữu Hân rút tay về. Trên thân tháp hiện ra một rương báu lơ lửng. Cô ta ấn ngón tay vào ổ khóa, rương bật mở, một tấm thẻ rơi vào tay cô. Cô ta liếc nhìn , hơi ngạc nhiên nhướn mày, lầm bầm: "Cái thứ này , chậc, thà cho bà con chim bồ câu còn hơn."

Giọng cô ta rất nhỏ, nếu Tề Nhạc Nhân không đứng sát sạt thì chắc chẳng nghe thấy gì.

Lục Hữu Hân cất thẻ vào túi đồ, không có ý định kích hoạt nó.

Rương báu thế mà chưa biến mất. Lục Hữu Hân lại ngó vào trong, thế mà lôi ra được một tờ giấy: "Bản đồ?"

Tề Nhạc Nhân liếc qua, tấm bản đồ này trông không giống bản đồ khu rừng, mà giống...

"Cái này chắc là bản đồ địa cung sẽ mở ra sau khi giải trừ bốn tháp phong ấn." Lục Hữu Hân lắc lắc tờ giấy, cười híp mắt hỏi Diệp Hiệp, "Người đẹp à , tôi thấy bản đồ này quan trọng phết đấy, có muốn sao chép một bản không ?"

"Không cần đâu ." Diệp Hiệp vừa dứt lời thì sững sờ, dường như không hiểu tại sao mình lại từ chối.

Lục Hữu Hân tắc lưỡi: "Xem ra người đẹp không tin tưởng tôi lắm nhỉ."

Diệp Hiệp cau đôi mày, nhìn Lục Hữu Hân đầy cảnh giác.

"Đừng căng thẳng, chỉ là một kỹ năng nhỏ vô hại thôi mà. Dù gặp em gái xinh đẹp nào, câu hỏi đầu tiên tôi đưa ra họ đều sẽ trả lời thành thật. Bình thường tôi toàn dùng để hỏi số đo ba vòng của mấy em xinh tươi thôi, thật 100% đấy." Lục Hữu Hân nhún vai cười đắc ý.

Hóa ra là thế, bảo sao lúc nãy thấy anh từ chối trả lời, cô ta lại ngạc nhiên đến vậy , Tề Nhạc Nhân thầm nghĩ. Nhưng cái kỹ năng này ... dùng để hỏi số đo ba vòng thì biến thái quá thể!

"Nếu hai người đều không cần bản đồ, vậy tôi không khách sáo nhé." Lục Hữu Hân cười nói .

"...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chao-mung-den-voi-tro-choi-ac-mong/chuong-37
" Khoan đã , anh đã nói không cần đâu ! Trong mắt Lục Hữu Hân đàn ông không có nhân quyền sao !

Chắc do ánh mắt oán trách của Tề Nhạc Nhân quá rõ ràng, Lục Hữu Hân nhìn anh từ đầu đến chân một lượt, miễn cưỡng hỏi: "Cậu muốn sao chép à ?"

"Cho tôi xem qua một cái là được ." Tề Nhạc Nhân khá tự tin vào trí nhớ bản đồ của mình .

Lục Hữu Hân cũng không từ chối nữa. Tề Nhạc Nhân cầm bản đồ xem kỹ trong nửa phút rồi trả lại .

Cấu trúc địa cung này phức tạp hơn anh tưởng tượng, tiếc là bản đồ chỉ vẽ một phần tư, ba phần tư còn lại chắc nằm ở ba tháp phong ấn kia . Anh biết vị trí Tháp Hang Động, vậy tiếp theo...

"Cũng đến lúc rời khỏi đây rồi , đi cùng không ?" Lục Hữu Hân nhiệt tình mời Diệp Hiệp, hoàn toàn ngó lơ Tề Nhạc Nhân.

"Không, cảm ơn." Diệp Hiệp lịch sự từ chối, chào tạm biệt hai người rồi một mình rời đi .

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tề Nhạc Nhân quyết định hành động một mình . Anh thật sự không chịu nổi việc ở chung lâu với Lục Hữu Hân. Bị hắt hủi, Lục Hữu Hân nhún vai tỏ vẻ không quan tâm: "Vậy đi đường cẩn thận nhé, lần này tôi không coi cậu là thiếu nữ xinh đẹp để bám đuôi bảo vệ nữa đâu nha."

Sự bảo vệ kiểu đó anh xin kiếu, cảm ơn.

Rời khỏi Tháp Đầm Lầy, Tề Nhạc Nhân đi về phía Nam. Theo bản đồ Trần Bách Thất đưa, Tháp Hang Động nằm ở phía Nam khu rừng, nếu thuận lợi thì trước khi trời tối sẽ đến nơi.

Đi một mình trong khu rừng lạ lẫm không phải chuyện dễ dàng. Tề Nhạc Nhân bắt đầu hối hận vì đã từ chối việc đi cùng của Lục Hữu Hân. Dù cô nàng trông có vẻ tưng t.ửng không đáng tin, nhưng Tề Nhạc Nhân cảm thấy cô ta là người có năng lực xuất chúng và có chỗ dựa, nên mới dám bộc lộ cá tính một cách ngang nhiên như vậy .

Lần này cảm giác bị nhìn trộm không xuất hiện nữa, xem ra Lục Hữu Hân thật sự không bám theo anh . Anh nghi ngờ cô nàng đi bám đuôi Diệp Hiệp rồi , dù sao người ta cũng là người đẹp hàng thật giá thật... Anh không khỏi thấy thương cảm cho Diệp Hiệp bị kẻ biến thái nhắm trúng.

Nắng chiều có phần quá gay gắt. Tề Nhạc Nhân dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Chưa đầy một ngày, bộ lễ phục hiến tế trên người anh đã bị tàn phá không còn ra hình thù gì. Lăn lộn trên đất, leo trèo trên cây, lội qua đầm lầy, giờ trông nó chẳng khác gì cái giẻ lau. Xui xẻo là do yêu cầu trang bị bắt buộc của hệ thống, anh không thể cởi ra giặt được , đành chịu đựng sự bẩn thỉu nhếch nhác. Thế nên khi nhìn thấy dòng suối, anh phấn khích chạy lại , vốc nước rửa mặt.

Nước suối mát lạnh xua đi hơi nóng trên da. Rửa mặt xong vẫn chưa đã , Tề Nhạc Nhân nhảy ùm xuống suối kỳ cọ người ngợm. Dù không cởi được quần áo, nhưng mặc nguyên đồ ngâm mình trong nước mát một lúc cũng khá dễ chịu.

Nước suối không sâu nhưng rất trong. Tề Nhạc Nhân nhìn thấy những con cá nhỏ bằng ngón tay cái bơi lội tung tăng dưới nước, trông rất đáng yêu. Qua làn nước, anh còn nhìn thấy đôi chân của mình , hoàn toàn là đôi chân nhỏ nhắn thanh tú của con gái, nhìn mà buồn hết cả người .

Phía thượng nguồn dường như có vật gì trôi xuống. Tề Nhạc Nhân tưởng mình hoa mắt, dụi mắt nhìn kỹ lại thì đúng là có thứ gì đó đang trôi tới. Đợi nó đến gần anh mới nhìn rõ, hóa ra là một mảnh vải rách nát.

Tề Nhạc Nhân nghiêm mặt vớt mảnh vải lên. Chất liệu vải giống hệt bộ lễ phục hiến tế trên người anh !

Anh vội vàng leo lên bờ, sơ ý còn đập đầu gối vào đá, mặc kệ người ướt sũng, rũ mảnh vải ra cho phẳng. Mảnh vải dính đầy m.á.u, bị ngâm nước loang ra thành từng mảng đỏ nhạt lớn, nhìn mà giật mình hãi hùng.

Thượng nguồn con suối này đã xảy ra chuyện gì? Tề Nhạc Nhân nhìn về hướng mảnh vải trôi tới, đó chính là hướng anh định đi đấy!

Trên đầu vang lên tiếng kêu "quang quác" quái dị. Tề Nhạc Nhân ngẩng phắt đầu lên, bắt gặp ngay con chim đen to tướng quen thuộc trên cây. Đây chẳng phải chim của nữ thần sao ? Chẳng lẽ nữ thần cũng ở đây?

Tề Nhạc Nhân vội vàng ngước nhìn xung quanh tìm kiếm. Chưa kịp tìm kỹ thì một chiếc áo từ trên trời rơi xuống, trùm kín đầu anh . Trong bóng tối, anh nghe tiếng ai đó nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh. Anh giật phắt cái áo trên đầu xuống, đập vào mắt là khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp đến mức không dám nhìn thẳng.

Thật sự là cô ấy !

===

Lời tác giả:

PS: Nội tâm của công lúc này chắc là: Người ngợm ướt nhẹp, quần áo xộc xệch, chẳng ra thể thống gì cả, mặc vào mặc vào ngay!

 

Vậy là chương 37 của Chào Mừng Đến Với Trò Chơi Ác Mộng vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Đam Mỹ, Đô Thị, Hệ Thống, Kinh Dị, OE, Hiện Đại, Hành Động, Huyền Huyễn, Phiêu Lưu, Hư Cấu Kỳ Ảo, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo