Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Lại thêm một nạn nhân.
Đến khi Tề Nhạc Nhân tỉnh táo lại , anh đã đứng ở hành lang gần khoa Phụ sản, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm.
"Tề Nhạc Nhân?" Một cái đầu thò ra dòm dòm ngó ngó, thấy anh còn sống thì tỏ vẻ ngạc nhiên, "Anh còn sống hả?"
"Anh trù ẻo tôi đấy à ?" Thấy bác sĩ Lữ vẫn bình an vô sự, Tề Nhạc Nhân cuối cùng cũng có cảm giác được quay về hiện thực.
Bác sĩ Lữ chạy từ trong phòng ra , nhìn anh từ đầu đến chân một lượt: "Cậu ổn không đấy?"
"Không sao ..." Tề Nhạc Nhân cúi đầu kiểm tra tình trạng bản thân . Quần áo không dính m.á.u, tay áo bên phải – chỗ bị cưa máy c.h.é.m đứt trước khi "load game" – vẫn còn nguyên vẹn. Kỹ năng Save/Load này đã khôi phục anh về trạng thái lúc lưu game một cách hoàn hảo, không còn bất cứ bằng chứng nào cho thấy anh vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.
Dù chỉ mới trôi qua vài phút, nhưng cảm giác cứ như đã qua cả một kiếp người .
Bác sĩ Lữ nhìn anh đầy nghi ngờ: "Tên sát nhân kia đâu ? Cậu gi.ết gã rồi à ?"
"...Không, may mắn chạy thoát thôi." Tề Nhạc Nhân day trán, do dự một chút rồi quyết định nói ra chuyện thẻ kỹ năng, "Thật ra tôi có một tấm thẻ kỹ năng cho phép ‘tải lại bản lưu’, lúc nguy cấp đã dùng đến nó."
"Vào trong rồi nói , đứng ngoài hành lang không an toàn ." Bác sĩ Lữ kéo Tề Nhạc Nhân vào phòng. Tiết Doanh Doanh đang ngồi tựa lưng trên giường bệnh, sắc mặt còn hơi yếu nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều. Thấy Tề Nhạc Nhân quay lại , mắt cô sáng lên: "Anh Tề, anh vẫn ổn chứ? Bác sĩ Lữ bảo anh gặp phải tên sát nhân, làm tôi lo ch.ết đi được ."
Tề Nhạc Nhân cười khổ, kể lại chuyện vừa nãy và kỹ năng của mình cho họ nghe . Sau một lần ch.ết đi sống lại đầy kịch tính, anh bỗng nghĩ thoáng hơn. Anh cảm thấy tin tưởng người khác thêm một chút cũng chẳng phải chuyện xấu , giờ họ chỉ có ba người , toàn là người bình thường, muốn chống lại một kẻ điên gi.ết người như ngóe thì e là phải dùng đến mấy biện pháp đặc biệt.
Tiết Doanh Doanh nghe xong thì trầm ngâm một lúc: "Thật ra , vừa nãy tôi cũng nhận được một thẻ kỹ năng."
Bác sĩ Lữ liếc cô nàng một cái, hơi chột dạ nói : "Thật ra tôi cũng..."
"..." Hóa ra là ai cũng có phần hả?! Tề Nhạc Nhân gào thét trong lòng.
Tiết Doanh Doanh hào phóng lấy thẻ kỹ năng của mình ra cho hai người xem:
[Tuổi Trẻ Đẫm Máu] (Thẻ kỹ năng khóa): Khi người sở hữu bị mất m.á.u và đau đớn, sẽ bộc phát sức mạnh phi thường. Hãy chiến đấu như một chiến binh điên cuồng đi ! Vì tuổi trẻ là ngang ngược như thế đấy!
"Sau khi sảy t.h.a.i tôi nhận được một thành tựu, cái thẻ này là phần thưởng của thành tựu đó. Nhờ nó mà giờ tôi hồi phục được chút sức lực." Tiết Doanh Doanh cắm thẻ vào khe trên thắt lưng.
Tề Nhạc Nhân cảm thấy cái kỹ năng này hình như đang đá đểu mấy cái tiểu thuyết thanh xuân đau thương, hở tí là phá t.h.a.i sảy thai... Nhưng mà ở trong hoàn cảnh này thì lại khá hữu dụng, chỉ cần "bán m.á.u" là có thể bùng nổ sức mạnh, đúng là kỹ năng thần thánh, đáng tin cậy hơn cái "tuyệt chiêu SL" l.ừ.a đ.ả.o của anh gấp mấy lần .
Cơ mà để một cô gái vừa sảy t.h.a.i đi làm tanker ( người đỡ đòn) thì có ổn không đấy...
"Kỹ năng của tôi bình thường lắm, chỉ là trang bị vào thì sẽ may mắn hơn... Chắc do tôi từ bé đến lớn số đều đỏ nên mới được thưởng cái này ." Bác sĩ Lữ nói .
Tề Nhạc Nhân cà khịa: "Có phải anh mua vé số là trúng, chơi game mobile quay một phát là ra thẻ siêu hiếm, đi đường cúi đầu cũng nhặt được tiền không ?"
"...Không đến mức đấy, tôi tin vào định luật bảo toàn của vận may nên không hay mua vé số ." Bác sĩ Lữ nói , " Nhưng mà chơi game quay thẻ thì đúng là tay thơm thật, lúc nào cũng số đỏ."
Tề Nhạc Nhân – kẻ quanh năm xui xẻo, chỉ số may mắn hạng E, chỉ biết tự cười nhạo mình là số đen – nín thinh.
Ba người bàn đi tính lại , cuối cùng quyết định mạo hiểm đi ra ngoài. Chỉ còn một tiếng nữa là trời tối, nếu không tìm được thức ăn và cách đối phó với ma quỷ, tình hình sau khi đêm xuống sẽ càng nguy hiểm hơn.
"Tên sát nhân
kia
dù
sao
cũng chỉ
có
một
mình
, hai tòa nhà to thế
này
,
muốn
đụng mặt gã chắc cũng
không
dễ
đâu
nhỉ?" Tiết Doanh Doanh lạc quan
nói
. Cô gái
này
xem
ra
thần kinh thép phết, gan
dạ
cũng
không
vừa
. Ấn tượng của Tề Nhạc Nhân về cô
đã
chuyển từ một cô gái thất tình dọa nạt bạn trai cũ
trên
xe buýt thành một
người
phụ nữ mạnh mẽ tận mắt thấy ma mà vẫn dám ở
lại
trong căn phòng
bị
ma ám.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chao-mung-den-voi-tro-choi-ac-mong/chuong-7
Nhưng câu nói này rõ ràng chọc đúng nỗi đau của Tề Nhạc Nhân, khóe miệng anh giật giật, không thèm tiếp lời.
"Chắc không sao đâu ... Lúc Tề Nhạc Nhân đụng độ tên sát nhân, tôi đã bật kỹ năng rồi . Có hào quang may mắn phù trợ, trong thời gian ngắn chắc chúng ta không dễ đụng phải gã đâu . Giờ kỹ năng còn 75 phút, sau đó sẽ hồi chiêu mất 3 tiếng." Bác sĩ Lữ nói .
Nghe vậy Tề Nhạc Nhân và Tiết Doanh Doanh đều thở phào, ba người yên tâm mạnh dạn rời khỏi phòng nạo hút thai.
Tiết Doanh Doanh vẫn còn hơi yếu, nhưng đi lại bình thường thì không vấn đề gì. Cô đề nghị đi tìm chút đồ ăn trước . Nghe thế Tề Nhạc Nhân và bác sĩ Lữ có chút xấu hổ, hai người vốn định tìm v.ũ k.h.í xong sẽ đi tìm thức ăn, ai ngờ xảy ra biến cố lớn như vậy nên quên béng mất việc này lên chín tầng mây.
"Mọi người nghĩ sương mù ngoài cửa sổ rốt cuộc là thứ gì?" Tiết Doanh Doanh lẩm bẩm hỏi.
"Loại sương mù này trong phim kinh dị hay gặp lắm. Một là để tạo không khí, hai là... ừm, bên trong sẽ có quái vật, hoặc dùng sương mù để phân chia thế giới thực và thế giới ảo, đều là mấy mô-típ thường thấy cả." Bác sĩ Lữ luyên thuyên.
Ba người càn quét các văn phòng gần đó như châu chấu, thế mà tìm được kha khá đồ ăn vặt thật. Tiết Doanh Doanh còn uống được chút nước đường đỏ, sắc mặt cuối cùng cũng hồng hào hơn. Khu khám bệnh quá lớn, đâu đâu cũng vắng lặng ch.ết ch.óc, tạo nên một cảm giác quỷ dị khác thường, cứ như lỡ chân một cái là sẽ gặp phải thứ gì đó dơ bẩn.
"Đường này không được , tôi có linh cảm rất xấu , mau qua bên này ." Tại một ngã rẽ, sống lưng bác sĩ Lữ lạnh toát, cảm giác lông tóc dựng đứng ập đến. Anh ta lập tức hạ thấp giọng, dẫn hai người kia đi đường vòng. Gần như ngay khi ba người vừa đi khuất sau góc ngoặt, thì từ ngã rẽ kia vọng tới tiếng bước chân trầm đục.
Tề Nhạc Nhân quá quen thuộc với tiếng bước chân này , chính là tên sát nhân đó!
Ba người nín thở không dám ho he một tiếng, đợi tên sát nhân đi xa mới dám chui ra khỏi chỗ nấp.
Trên mặt đất còn vương lại vài giọt m.á.u khó phát hiện, không biết là của nạn nhân xấu số nào.
"Biến thái quá đi mất, cái này cứ như BOSS xuất hiện ngẫu nhiên ấy ." Bác sĩ Lữ thì thầm than thở.
Tề Nhạc Nhân đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, con BOSS này lại còn không phải NPC, mà là người chơi! Đúng là không còn nhân tính.
"Đi thôi, gã qua rồi , bên này chắc an toàn rồi đấy." Tiết Doanh Doanh chỉ vào con đường mà tên sát nhân vừa đi tới.
Ba người đi vào hành lang, chẳng bao lâu sau thì nhìn thấy một cái xác ch.ết t.h.ả.m, bên cạnh có dùng m.á.u viết con số 6 – đây đã là nạn nhân thứ sáu rồi .
Tiết Doanh Doanh buồn nôn quay mặt đi không dám nhìn . Bác sĩ Lữ nín thở trước mùi m.á.u tanh nồng nặc, bước tới kiểm tra cái xác, cau mày nói : "Giới tính nữ, tuổi tầm 30, nguyên nhân cái ch.ết là đứt động mạch cổ dẫn đến mất m.á.u quá nhiều, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Xác vẫn còn ấm, thời gian t.ử vong chỉ trong vòng vài phút trước . Trên tường còn có dấu hiệu số đếm do hung thủ viết , đặc điểm điển hình của các vụ án gi.ết người hàng loạt."
"Anh là bác sĩ pháp y hả?" Tiết Doanh Doanh nén cơn buồn nôn hỏi.
" Tôi chỉ là một bác sĩ nội khoa đam mê xem phim kinh dị thôi." Bác sĩ Lữ nghiêm túc đính chính.
Kiểm tra xong t.h.i t.h.ể mà không phát hiện thêm thông tin gì, cả nhóm lại đi lên tầng trên của tòa nhà B, cuối cùng men theo vết m.á.u đi lên sân thượng.
Ban đầu Tề Nhạc Nhân lo trên sân thượng cũng đầy sương mù, dù sao đây cũng coi là ngoài trời, nhưng sau khi mở cửa lối lên sân thượng, họ ngạc nhiên phát hiện sương mù ở đây rất loãng, như thể có một lớp màn chắn vô hình đã làm loãng bớt lớp sương dày đặc kia .
Cách đó không xa, có một cái xác nằm ngang trên mặt đất. Một bóng người đang ngồi xổm quay lưng về phía họ trước cái xác. Nghe thấy tiếng động, người đó cảnh giác đứng dậy, để lộ một khuôn mặt mà ngay cả người cùng giới cũng phải trầm trồ.
Tề Nhạc Nhân nghe rõ mồn một tiếng Tiết Doanh Doanh không kìm được thốt lên một tiếng "Oa", rồi nuốt nước miếng cái ực.
===
Lời tác giả:
Giải thích một chút về Tuyệt chiêu Save/Load. Thông thường cái này dùng trong game nhập vai (RPG), thông qua việc lưu game và tải lại game để tránh các lựa chọn bất lợi và nguy hiểm. Nhưng tình huống của Tề Nhạc Nhân hiện tại là – đây không phải game offline (chơi đơn), mà là "game online" nhé haha. Cốt truyện sẽ không quay ngược lại , nếu không thì cái sức mạnh đảo ngược thời gian của thế giới vặn vẹo này sẽ kinh khủng lắm. Thế nên cách chơi SL của cậu ấy không phải là lưu/tải lại game, mà là: sau khi lưu, nếu ch.ết trong vòng 10 giây thì tự động hồi sinh đầy bình (full m.á.u) tại vị trí 10 giây trước .
Nói thế mọi người có dễ hiểu hơn chút nào không :-D
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.