Loading...
Ba tiếng trước lễ đính hôn, tôi kéo vali lao ra sân bay Bắc Thành như phim hành động.
Trong đầu chỉ có một chữ: CHẠY.
Chỉ cần lên chuyến 8h30 đi Hải Nam, tôi sẽ thoát.
Thoát khỏi hôn ước trời giáng. Thoát khỏi hai họ đang treo đèn kết hoa.
Thoát khỏi Hứa Hoài Xuyên - người tôi quen 23 năm nhưng nhất định không lấy làm chồng.
Tôi quét thẻ, đi qua cửa an ninh. Tim đập thình thịch. Sắp tự do rồi !
“Giang Noãn.”
Một giọng nói trầm vang lên sau lưng. Lạnh, quen, và c.h.ế.t tiệt.
Tôi quay phắt lại .
Hứa Hoài Xuyên. Vest đen, cà vạt lệch, tóc còn ướt mồ hôi. Rõ ràng vừa phi xe đến.
Nhưng mặt anh vẫn bình tĩnh như đang họp hội đồng quản trị.
Trong tay anh là hộ chiếu của tôi .
Tôi lập tức ôm c.h.ặ.t túi.
“Anh lấy ở đâu ra ?”
“Từ trong túi em.” Anh nhấc túi tôi lên lắc nhẹ. “Nhét không kỹ.”
Tôi giằng lại . Anh không buông.
“Hứa Hoài Xuyên, trả đây. Tôi không đính hôn.”
“Ừ.” Anh gật đầu. “ Tôi biết .”
Biết mà còn đến?
Tôi trừng mắt. “Vậy anh trả tôi đi !”
Anh nhìn đồng hồ. “Còn 20 phút nữa là đến giờ làm lễ. Bố mẹ hai bên đang ở sảnh VIP.”
“Thì kệ họ.”
“Kệ xong thì sao ? Em định trốn đến bao giờ? Một tuần? Một năm?”
Tôi nghẹn. “Không liên quan đến anh !”
“Có liên quan.” Anh kéo tay cầm vali của tôi . “Vì người bị ép cưới cùng em là tôi .”
Nói xong anh quay người kéo vali đi về phía cửa ra .
Tôi đứng c.h.ế.t tại chỗ 3 giây.
Đợi đã ... sao người bị bắt về lại là tôi ??
15 phút sau , tôi ngồi ghế phụ trên xe của anh .
Vali ở cốp. Hộ chiếu ở túi áo anh . Điện thoại tôi rung điên cuồng.
Mẹ: Noãn Noãn, con đang ở đâu ?
Mẹ: Mẹ đếm đến 3.
Mẹ: 1...
Mẹ: 2...
Tôi tắt nguồn. Ném điện thoại vào hộc.
Hứa Hoài Xuyên liếc qua. “Sợ rồi ?”
“ Tôi đây là tôn trọng trưởng bối. Còn lúc kéo vali chạy thì không gọi là tôn trọng à ?”
Anh bật cười một cái rất khẽ.
Tôi quay sang. “Anh cười cái gì?”
“Không có gì. Chỉ là thấy em chạy trốn trông... chuyên nghiệp.”
Cái đồ đáng ghét.
Nhà họ Hứa và nhà họ Giang thân từ đời ông nội. Hai cái biệt thự chung một cái cổng.
Hồi bé tôi coi nhà anh như nhà mình . Đi dép vào còn nhiều hơn dép của mình .
Năm 5 tuổi tôi làm gãy cánh máy bay mô hình anh mất 3 tháng lắp.
Năm 8 tuổi tôi ăn vụng hết hộp socola Thụy Sĩ mẹ anh tặng.
Năm 12 tuổi tôi bị chặn ở cổng trường. Anh lao vào đ.á.n.h nhau với 2 thằng lớp 9, về bị phạt đứng hành lang cả tuần.
Năm 16 tuổi tôi thất tình, khóc sưng mắt. Anh ngồi ngoài ban công nhà tôi đến 2h sáng, cuối cùng buông đúng 1 câu: “Xấu. Đừng khóc nữa.”
Tôi giận đến mức nín luôn.
Hứa Hoài Xuyên lớn hơn tôi 2 tuổi. Học bá, chơi piano, cưỡi ngựa, cái gì cũng giỏi.
Còn tôi là “bài học cảnh báo” trong miệng các bà mẹ .
Có lần mẹ tôi chỉ vào anh : “Con xem Hoài Xuyên kìa, sao người ta ngoan thế?”
Tôi vừa mút kem vừa đáp: “Vậy mẹ nhận anh ấy làm con đi .”
Anh đứng cạnh, mặt không cảm xúc: “Cháu không cần em gái phiền phức.”
Tôi nhớ câu đó 10 năm.
Thế mà bây giờ hai nhà lại bảo: “Hai đứa đính hôn đi .”
Hôm đó ở phòng khách, tôi chỉ thẳng vào anh : “Con với anh ta á??”
Mẹ gật đầu.
Tôi chỉ vào mình : “Giang Noãn Tô?”
“ Đúng .”
Chỉ sang anh : “Hứa Hoài Xuyên?”
“ Đúng .”
Tôi ôm đầu: “Nhà mình phá sản hay gì?”
Bố suýt ném chén trà . Chỉ có Hứa Hoài Xuyên vẫn nhấp trà , như thể người bị ép cưới không phải anh .
Điều làm tôi tức nhất là anh không phản đối một câu.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui chỉ ra một đáp án: Anh ta không quan tâm.
Với người coi công việc là vợ như anh , cưới ai chả được .
Nhưng tôi thì không . Tôi muốn lấy người thật lòng thích tôi .
Chứ không phải người coi tôi là con nhóc hay gây họa lớn lên cùng.
Thế nên
tôi
chạy. Và thất bại t.h.ả.m hại.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chay-tron-khong-thoat-khoi-anh/chuong-1
Xe dừng trước cổng nhà tôi .
Tôi ôm túi không xuống.
Hứa Hoài Xuyên tháo dây an toàn . “Xuống.”
“Không. Trả hộ chiếu cho tôi .”
“Không trả.”
“Anh dựa vào cái gì?”
“Dựa vào việc nếu bây giờ em không xuống, mẹ em sẽ xuống lôi em lên.”
Tôi c.ắ.n môi. “ Tôi ghét nhất kiểu dùng quyền lực ép người .”
Anh quay sang nhìn tôi rất nghiêm túc. “Vậy em muốn thế nào?”
“Tuyệt giao.”
“Bao lâu?”
“Cả đời.”
Anh gật đầu. “Được.”
Tôi ngẩn. Dễ vậy ?
Anh nói tiếp, chậm rãi: “Sau khi kết hôn, em có thể tuyệt giao với tôi ngay trong cùng một nhà.”
Tôi : “...”
Tên khốn.
Tôi đang định c.h.ử.i thì cửa biệt thự bật mở.
Mẹ tôi đứng đó. Áo dài, tóc b.úi, tay cầm chổi lông gà.
Tôi lập tức mở cửa xe nhảy xuống. Không phải vì hiếu thảo.
Mà vì tôi biết cái chổi đó đau lắm.
Mẹ nhìn tôi , lại nhìn Hứa Hoài Xuyên đang thong thả xuống xe phía sau .
“Chạy giỏi đấy.”
“Con... con đi hít khí trời.”
“Hít đến tận sân bay?”
Hứa Hoài Xuyên lúc này mới lên tiếng, rất ngoan: “Dì, là cháu kéo cô ấy về. Sợ cô ấy lạc.”
Tôi : ???
Ai kéo ai??
Mẹ liếc tôi một cái. “Vào nhà. Nói chuyện.”
Trong phòng khách, hai bên ông bà ngồi nghiêm chỉnh. Bố tôi mặt đen như than.
Thấy tôi , bố gõ bàn: “Giải thích.”
Tôi hít sâu. “Con không muốn kết hôn vì bị sắp đặt. Con muốn tự quyết định.”
“Vậy con muốn lấy ai?” Mẹ hỏi.
“...Chưa có ai.”
“Vậy tại sao không phải Hoài Xuyên?”
Tôi nghẹn. Vì anh ta biết hết tật xấu của tôi . Vì anh ta từng nói không cần em gái như tôi .
Vì nếu cưới anh , sau này tôi thua cũng không có chỗ để khóc .
Hứa Hoài Xuyên ngồi cạnh nãy giờ im lặng, đột nhiên nói :
“Cháu tôn trọng quyết định của Noãn Noãn.”
Cả phòng quay sang nhìn anh .
Tôi cũng quay sang. Gì đây?
Anh nhìn tôi , ánh mắt rất thẳng.
“Nếu em không muốn , thì không cưới. Hôn ước có thể hủy.”
Bố tôi đập bàn: “Hồ đồ!”
Ông nội Hứa ho khan: “Hoài Xuyên, cháu nói cái gì?”
Hứa Hoài Xuyên vẫn bình thản. “Cháu không muốn ép buộc. Sau này sẽ hối hận.”
Tôi sững người . Đây là lần đầu tiên anh đứng về phía tôi trước mặt người lớn.
Bầu không khí căng như dây đàn. Cuối cùng ông nội tôi thở dài.
“Thôi. Để hai đứa tự quyết. Một tháng. Một tháng sau trả lời.”
Tan họp. Tôi kéo Hứa Hoài Xuyên ra vườn.
“Sao anh lại nói thế? Không phải anh không quan tâm à ?”
Anh dựa vào cây, đút tay túi quần.
“Ai nói tôi không quan tâm.”
“Vậy sao anh không phản đối từ đầu?”
“Phản đối em sẽ càng muốn chạy.” Anh nhìn tôi . “ Tôi chỉ muốn em tự chọn. Không phải bị ép.”
Gió thổi qua. Tôi đột nhiên không biết nói gì.
23 năm quen nhau . Đánh nhau , mắng nhau , ghét nhau .
Giờ anh lại nói muốn tôi tự chọn.
“Thế... hộ chiếu?”
Anh móc ra , nhưng không đưa. “Đổi điều kiện.”
“Gì?”
“Trong một tháng này , em hẹn hò với tôi . 3 buổi. Nếu sau 3 buổi em vẫn muốn hủy, tôi trả hộ chiếu và tự mình đi nói với hai nhà.”
Tôi trừng mắt. “Anh tính toán cả rồi đúng không ?”
“Ừ.” Anh cười , lần đầu tiên cười rất thật. “Từ lúc thấy em kéo vali.”
Tôi tức nhưng không cãi được .
“Được. 3 buổi. Nhưng tôi nói trước , tôi sẽ cố tình để anh chán tôi .”
“Thoải mái.”
Đêm đó tôi về phòng, lăn qua lăn lại .
Trong đầu toàn câu anh nói : “ Tôi muốn em tự chọn.”
Sáng hôm sau , điện thoại tôi sáng lên. Tin nhắn của Hứa Hoài Xuyên:
[8h tối. Nhà hàng Tây. Mặc đẹp vào . Không được xù.]
Tôi ném điện thoại. Rồi lại nhặt lên.
Mở tủ. Chọn váy.
Có lẽ chuyến bay 8h30 không cất cánh là đúng.
Vì nếu cất cánh, tôi sẽ không biết người vẫn luôn đứng sau lưng mình , hóa ra là anh .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.