Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tối hôm đó tôi bị bố mẹ giáo d.ụ.c gần hai tiếng đồng hồ.
Từ “hôn nhân đại sự” đến “con gái con đứa”, cái gì cũng bị lôi ra nói .
Điều bất ngờ là nhà họ Hứa không hề trách tôi một câu.
9h tối, điện thoại tôi rung. Là mẹ Hứa.
“Noãn Noãn hả con? Hôm nay có mệt không ? Đừng suy nghĩ nhiều quá nha.”
Tôi cầm điện thoại mà thấy áy náy muốn chui xuống đất.
“Dì... con xin lỗi .”
“Ngốc. Hai đứa còn nhỏ, từ từ tìm hiểu. Dì với bố con nói chuyện rồi , không ép nữa.”
Cúp máy xong tôi ngồi thẫn thờ.
Càng tốt với tôi , tôi càng thấy có lỗi .
Nửa đêm, tôi nhắn cho Hứa Hoài Xuyên:
[Ra vườn sau không ? Nói chuyện.]
[Ừ. 5 phút nữa.]
Tôi ôm áo khoác chạy sang. Khu vườn nối giữa hai nhà, từ nhỏ tôi trèo qua đây không biết bao nhiêu lần .
Anh đến đúng giờ. Trên tay còn cầm một cốc sữa nóng.
Tôi nhận theo phản xạ. Uống một ngụm mới khựng lại .
Ít đường, thêm mật ong. Đúng khẩu vị tôi ghét ngọt gắt.
Tôi ngẩng lên nhìn anh .
“Anh còn nhớ à ?”
Anh dựa vào xích đu, nhàn nhạt đáp: “Chuyện này khó nhớ lắm sao ?”
Tôi nghẹn. Tự nhiên thấy mình vô tâm ghê.
“Thôi bỏ qua. Tôi tìm anh có việc quan trọng.” Tôi đặt cốc xuống bàn đá.
“Hứa Hoài Xuyên, chúng ta thương lượng đi .”
Anh nhướng mày. “Nói.”
“Giả vờ đính hôn 3 tháng.”
Anh im lặng.
Tôi vội giải thích như b.ắ.n rap:
“Anh xem, hai nhà đang vui. Giờ mà phản đối là toang. Chi bằng cứ đồng ý trước . Trong 3 tháng, chúng ta cố tình để lộ tính cách không hợp. Xong rồi chia tay trong hòa bình. Anh cứ nói tôi tiêu tiền, ngủ nướng, không biết nấu ăn, hay gây chuyện. Tôi sẽ phối hợp chê anh lạnh lùng, vô vị, công việc quan trọng hơn người yêu. Ok chưa ?”
Nói xong tôi nhìn anh chằm chằm.
“Anh có thể đừng phá kế hoạch của tôi không ?”
Hứa Hoài Xuyên nhìn tôi rất lâu. Khóe môi nhếch lên một cái rất nhạt.
“Ừ.”
Mắt tôi sáng rực. “Anh đồng ý rồi ? 3 tháng sau hủy hôn nha!”
Tôi chìa tay ra . “Quân t.ử nhất ngôn!”
Anh nhìn bàn tay tôi một lúc, cuối cùng mới bắt lấy. Tay anh ấm, khô.
“Giang Noãn Tô.” Anh gọi tên tôi .
“Hả?”
“Hy vọng cô không hối hận.”
Tôi bật cười . “Người hối hận chắc chắn không phải tôi .”
Lúc đó tôi thề tôi không biết .
Thứ anh đồng ý chưa bao giờ là “chia tay sau 3 tháng”.
Anh chỉ đồng ý cho tôi “3 tháng”.
3 tháng để tự tôi bước vào cái bẫy anh giăng sẵn từ rất nhiều năm.
NGÀY 1 KẾ HOẠCH
Sáng hôm sau , 7h30 tôi vừa xách túi ra cửa đã thấy chiếc Maybach đen quen thuộc.
Tôi mở cửa ghế phụ.
“Anh làm gì ở đây?”
“Đón vị hôn thê.”
“ Tôi có xe.”
“ Tôi biết .”
“Vậy đến làm gì?”
“Thể hiện tình cảm.”
Tôi : “...”
Là tôi đề nghị giả vờ. Không thể tự vả được . Tôi đành leo lên.
Trên đường anh đưa tôi túi giấy. Bên trong là bánh bao nhân nấm với sữa đậu nành không đường.
“Anh mua ở đâu ? Phố Nam xa thế?”
“Tiện đường.”
Tôi mở bản đồ. Công ty anh ở Bắc. Phố Nam ở Nam. Nhà tôi ở giữa.
Tiện đường kiểu đi vòng 40 phút??
Thôi kệ. Diễn mà.
Nhưng mấy ngày sau , vai diễn của anh càng ngày càng “quá đạt”.
Tôi không ăn hành - anh dặn nhà hàng.
Tôi dị ứng hải sản - anh nhớ.
Tôi đau đầu nếu uống cà phê lúc đói - anh cất hết cà phê trong phòng tôi .
Tôi mất ngủ trước ngày họp - 10h tối anh nhắn: “Ngủ sớm.”
Có hôm tôi tăng ca đến 11h. Xuống công ty thấy xe anh đậu bên đường.
Tôi gõ kính. “Anh chưa về?”
Anh mở khóa. “Lên đi .”
“Anh đợi tôi ?”
“Tiện đường.”
Lên xe thấy hộp bánh hạt dẻ còn ấm. Món tôi thích.
Tôi nhìn anh rất lâu.
“Hứa Hoài Xuyên.”
“Ừ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chay-tron-khong-thoat-khoi-anh/chuong-2
”
“Anh có đang giấu tôi chuyện gì không ? Sao anh biết nhiều về tôi thế? Quen 20 năm mà tôi còn không biết anh thích ăn gì.”
Tay anh trên vô lăng khựng 1 giây.
“Cô vô tâm.”
Tôi bị chặn họng. Cũng đúng. Từ nhỏ tôi gây họa, anh dọn. Tôi khóc , anh đứng . Tôi quên, anh nhớ.
Một tháng sau lễ đính hôn, đàn anh đại học của tôi về nước.
Lục Minh Thành. Trưởng CLB nhiếp ảnh. Hồi đó chăm tôi nhiều.
Anh ấy nhắn: [Ăn tối không Noãn Tô? Lâu rồi không gặp.]
Tôi nghĩ không có gì nên đồng ý.
Đến nhà hàng, anh ấy đặt bó hoa xuống trước mặt tôi .
“Noãn Tô, anh nghe nói em đính hôn rồi .”
“À... chuyện này hơi phức tạp.”
“Em thích anh ta không ?”
Tôi định nói “Không” thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh 11h đêm, Hứa Hoài Xuyên ngồi trong xe đợi tôi .
Tôi lắc đầu. “ Tôi ... không biết .”
Lục Minh Thành cười . “Vậy anh vẫn còn cơ hội.”
“Cơ hội gì?”
Giọng nói lạnh phía sau làm tôi giật mình .
Hứa Hoài Xuyên. Áo khoác đen vắt tay. Đứng cách 3 bước.
“Sao anh ở đây?”
“Ăn tối. Một mình . Giờ thì không .”
Anh kéo ghế ngồi cạnh tôi .
Tôi hạ giọng. “Anh làm gì vậy ?”
“Ăn cơm.”
“Bàn anh đâu ?”
“Ở đây. Chúng ta là vị hôn phu vị hôn thê, phân biệt làm gì.”
Tôi suýt sặc nước.
Lục Minh Thành nhìn anh . “Anh là Hứa Hoài Xuyên? Tôi nghe nói quan hệ hai người chỉ là hôn ước gia đình.”
Nhiệt độ quanh bàn tụt xuống âm độ.
Hứa Hoài Xuyên tựa lưng. “Hôn phu.”
“Ý tôi là hai người có tình cảm thật không ?”
Anh quay sang nhìn tôi . 2 giây. 3 giây.
Rồi thản nhiên: “Hôn ước đã được hai bên xác nhận. Nếu anh Lục cần, tôi gửi thiệp cho xem.”
Tôi đá anh dưới bàn. Anh không nhúc nhích. Đá lần nữa.
Anh cúi xuống, giữ thẳng cổ chân tôi .
Tôi : “???”
Mặt tôi đỏ bừng. Rút chân về không được .
“Bỏ ra !”
Anh ngẩng lên. “Có chuyện?”
“Bỏ ra !”
Anh chậm rãi buông.
Lục Minh Thành bật cười . “ Tôi hiểu rồi .”
Tôi : “Anh hiểu cái gì??”
Trên đường về, Hứa Hoài Xuyên im lặng bất thường.
“Anh giận à ?”
“Không.”
“Vậy sao mặt như nợ vài tỷ? Tôi chỉ ăn bữa cơm với đàn anh .”
“Ừ.”
“Anh ấy mới về nước.”
“Ừ.”
“Anh ấy chưa làm gì.”
“Còn muốn làm gì?”
Tôi chớp mắt. À...
Tôi nghiêng người . “Hứa Hoài Xuyên.”
“Ừ.”
“Anh đang ghen à ?”
Xe thắng trước đèn đỏ. Anh quay sang nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh.
“Giang Noãn Tô, trí tưởng tượng của cô phong phú thật.”
Tôi khoanh tay. “Không ghen thì chạy tới ngồi cùng làm gì? Giữ chân tôi làm gì? Còn khoe hôn ước?”
“Tình cờ. Sợ cô đá trúng bàn. Trình bày sự thật.”
Tôi cạn lời. Miệng cứng hơn thép.
Đèn xanh. Anh lái tiếp. Một lúc sau hỏi:
“Cô thích Lục Minh Thành không ?”
Tôi lập tức đáp: “Không thích!”
Vai anh thả lỏng một chút. Rất nhỏ. Nhưng tôi thấy.
Tối đó tôi mất ngủ. Vì cái “một chút” thả lỏng đó.
BƯỚC NGOẶT
Sinh nhật bà nội Hứa. Tôi sang từ sớm.
Đi ngang thư phòng, tôi nghe thấy giọng mẹ Hứa:
“Thật ra Hoài Xuyên nó thích con bé từ năm cấp 3 rồi . Chỉ là thằng bé sĩ diện, không nói .”
“Giờ có hôn ước, nó mừng còn không hết. Cô xem nó, 20 năm nay có để ý ai khác đâu .”
Tôi đứng c.h.ế.t tại chỗ. Cốc nước trên tay suýt rơi.
Trong thư phòng, Hứa Hoài Xuyên chắc cũng nghe thấy.
Vì 3 giây sau , cửa mở. Anh đối diện tôi .
Bốn mắt nhìn nhau .
Lần đầu tiên, người luôn bình tĩnh như anh ... có chút lúng túng.
“Em... nghe thấy hết rồi ?”
Tôi gật. Rất khẽ.
“Ừ.”
Gió ngoài vườn thổi qua. 20 năm.
Hóa ra người dọn dẹp sau lưng tôi ... thích tôi từ rất lâu rồi .
Còn tôi , vẫn đang lên kế hoạch “3 tháng rồi chia tay”.
Xong rồi . Toang thật rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.