Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi :
“Ban đầu chúng tôi cũng không định thúc hai đứa nhỏ nhanh như vậy .”
Tôi khựng lại ngoài cửa thư phòng.
Mẹ Hứa:
“Là Hoài Xuyên chủ động nhắc chuyện hôn ước.”
Bác họ:
“Hoài Xuyên chủ động?”
“Ừ. Thằng bé chờ bao nhiêu năm rồi .”
Tôi đứng c.h.ế.t lặng.
Trong tay là đĩa trái cây định mang vào cho bà nội.
Chờ bao nhiêu năm? Chờ cái gì?
Một lúc lâu sau tôi mới quay người đi . Cả buổi tiệc đầu óc tôi trống rỗng.
Tối đó Hứa Hoài Xuyên đưa bánh cho tôi .
“Ăn đi .”
Tôi không nhận, chỉ nhìn anh .
Anh đưa nước. “Uống không ?”
Tôi vẫn nhìn .
Anh cau mày. “Mặt tôi dính gì?”
“Có.”
“Gì?”
“Bí mật.”
Tay anh khựng giữa không trung.
Tôi kéo tay anh . “Ra ban công. Tôi hỏi anh chuyện này .”
Gió đêm thổi lạnh.
“Hứa Hoài Xuyên.”
“Ừ.”
“Hôn ước là anh đề nghị đúng không ?”
Anh im lặng.
Sự im lặng đó còn rõ ràng hơn cả một câu “ phải ”.
Tim tôi đập thình thịch. “Tại sao ?”
Anh nhìn tôi rất lâu. Đèn vàng hắt lên hàng mi anh .
“Cô nghĩ tại sao ?”
“ Tôi đang hỏi anh !”
“Cô thật sự không đoán được ?”
Tôi mở miệng nhưng không nói được .
Vì trong đầu tôi , một tháng qua bỗng tua lại như phim.
Bữa sáng đi vòng 40 phút.
Ly sữa ít đường mật ong.
11h đêm ngồi dưới công ty đợi tôi .
Ánh mắt anh khi Lục Minh Thành nói “vẫn còn cơ hội”.
“Anh...” Tôi chưa nói hết thì bên trong có người gọi.
“Hoài Xuyên! Vào cắt bánh!”
Cuộc nói chuyện bị cắt ngang. Nhưng từ giây phút đó, tôi không thể nhìn anh như trước nữa.
Đêm đó tôi lôi hết trí nhớ ra tra khảo.
Năm 16 tuổi tôi thất tình, khóc 3 ngày. Thằng con trai làm tôi khóc tự nhiên tuần sau chuyển lớp.
Năm 18 tuổi tôi làm mất hồ sơ đại học, khóc bù lu bù loa. 2 tiếng sau Hứa Hoài Xuyên ném cho tôi bản sao , bảo “Tiện đường lấy.” Tiện đường lái xe 1 tiếng rưỡi?
Năm 20 tuổi tôi sốt 40 độ, tỉnh dậy thấy anh ngủ gục cạnh giường.
“Sao anh ở đây?”
“Mẹ cô nhờ.”
Sau này tôi mới biết hôm đó mẹ tôi đang ở Mỹ, lệch 10 tiếng.
Tôi càng nghĩ càng thấy sai.
2h sáng tôi gọi cho Hạ Vy - bạn thân cấp 3 của cả hai.
“Vy, hỏi cậu cái này .”
“Nói.”
“Hứa Hoài Xuyên... có thích tớ không ?”
Đầu dây bên kia im lặng 5 giây.
“Noãn Tô, cậu thật sự không biết à ?”
“Biết gì?”
“Cậu ấy thích cậu . Hồi cấp 3 cả trường gần như đều biết .”
Tôi suýt làm rơi điện thoại. “Tại sao tớ không biết ?”
“Vì ngày nào cậu cũng chạy sang bàn cậu ấy kể: ‘Ê thằng lớp A đẹp trai quá, ê thằng đội bóng rổ ngầu quá’. Kể xong còn hỏi cậu ấy thấy sao .”
Tôi ôm trán. Hình như... đúng là có .
“Vậy sao cậu ấy không nói ?”
“Không dám.”
“Hứa Hoài Xuyên mà không dám?”
“Cậu nghĩ cậu ấy không sợ gì à ?” Vy thở dài.
“Cậu ấy từng nói với tớ: ‘Nếu tỏ tình mà bị từ chối, đến tư cách đứng bên cạnh cậu ấy tớ cũng mất.’”
Tôi cúp máy. Nằm trừng trần nhà đến sáng.
2h10 sáng. Tôi ra ban công.
Đèn phòng anh bên kia vẫn sáng. Hai nhà cách nhau đúng 30 mét.
20 năm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chay-tron-khong-thoat-khoi-anh/chuong-3
Gần đến mức
tôi
coi
anh
như
không
khí. Gần đến mức
chưa
từng nghĩ
anh
sẽ biến mất.
Tôi gõ tin nhắn:
[Anh ngủ chưa ?]
[Chưa.] rep sau 9 giây.
[Tại sao ?]
[Có việc.]
[Hứa Hoài Xuyên.]
[Ừ?]
[Anh thích tôi à ?]
Gửi xong tôi hối hận. Định thu hồi thì điện thoại rung. Anh gọi.
Tôi run run nghe máy. Hai bên đều im lặng.
Cuối cùng anh lên tiếng trước . Giọng khàn vì thiếu ngủ.
“Giang Noãn Tô.”
“Ừ.”
“Nhìn sang đây.”
Tôi ngẩng đầu. Cửa ban công nhà anh mở ra .
Dưới ánh đèn vàng, anh đứng đó. Sơ mi trắng, quần ngủ. Vẫn là người tôi nhìn thấy từ năm 6 tuổi.
“Phải.” Anh nói đúng một chữ.
Tim tôi rơi bịch. “Phải gì?”
“ Tôi thích em.”
Tôi siết c.h.ặ.t điện thoại. “Từ bao giờ?”
Anh cười khẽ qua điện thoại. “Không nhớ. Có lẽ từ lúc em 6 tuổi làm vỡ mô hình máy bay của tôi , rồi khóc to hơn cả tôi .”
Tôi bật cười , mắt cay xè. “Anh ngốc à ? Thích sao không nói .”
“Em từng nói .”
“Nói gì?”
“Năm 17 tuổi. Em nói : ‘Thanh mai trúc mã không yêu được đâu , quá quen rồi , không có cảm giác bí ẩn.’”
Tôi sững. Tôi nói đùa thôi mà.
“ Tôi nhớ.” Anh nói tiếp. “Nên tôi đợi. Đợi đến lúc em không còn coi tôi là ‘ anh hàng xóm’ nữa.”
“Hứa Hoài Xuyên.”
“Ừ.”
“ Tôi ... tôi chưa biết mình có thích anh không .”
Bên kia im 2 giây.
“Không sao .” Anh nói . “ Tôi có thời gian.”
“Vậy... hôn ước 3 tháng vẫn tính?”
Anh bật cười . Lần đầu tiên tôi nghe anh cười dịu như vậy .
“Tính. Đây là lần đầu tiên tôi không gọi cả họ tên em.”
“Noãn Tô.”
Chỉ hai chữ. Nhưng làm tai tôi nóng ran.
“Anh chờ lâu rồi , nên em không cần vội.”
Tôi cúp máy. Gió thổi qua. Trong lòng rối tung, nhưng không còn thấy sợ nữa.
MỘT TUẦN SAU
Từ ngày đó tôi bắt đầu nhìn anh bằng “mắt khác”.
Đi tiệc, anh đứng ngoài chờ.
“Lạnh không ?” Chưa kịp đáp áo anh đã khoác lên vai tôi .
“Đi giày cao gót đau chân à ?”
“Kệ tôi .”
“Đi được không ?”
“Được!”
“Không.”
Anh quay lưng.
“Anh định cõng tôi đấy à ?”
“Không thì để em bỏ về?”
Tôi đập vai anh . “Anh có thể lãng mạn hơn không ?”
“Đang cõng em rồi còn gì.”
“Còn chưa đủ!”
“Vậy em chỉ đi .”
Cuối cùng tôi vẫn vòng tay qua cổ anh . Trên đường ra xe, tôi áp má vào vai anh . Mùi sữa tắm của anh quen đến lạ.
“Hoài Xuyên.”
“Ừ.”
“Nếu hôm đó ở sân bay anh không bắt được em thì sao ?”
“Bay theo.”
“Nếu em trốn ra nước ngoài?”
“Sang đó.”
“Nếu em trốn luôn không về?”
Anh im vài giây.
“Chờ em về.”
Tôi bỗng nghẹn. Không phải vì câu nói to tát.
Mà vì 20 năm qua, anh đã “chờ” tôi như vậy .
“Sao im rồi ?”
“Không có gì.” Tôi dụi mặt vào vai anh . “Chỉ là... có lẽ tôi rung động rồi .”
Anh khựng bước.
“Vì chuyện gì?”
“Không phải vì một chuyện lớn.” Tôi nói nhỏ. “Mà vì hàng trăm chuyện nhỏ anh làm suốt bao nhiêu năm.”
Anh không đáp. Chỉ siết c.h.ặ.t t.a.y tôi hơn.
Đêm đó về nhà, tôi nhận được tin nhắn cuối cùng trước khi ngủ:
[Noãn Tô, ngủ ngon. 3 tháng còn 82 ngày.]
Tôi ôm điện thoại cười .
Kế hoạch “giả vờ 3 tháng rồi chia tay”... hình như sắp phá sản rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.