Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Á, chị Sơ Hạ, sao chị lại đẩy em? Em chỉ muốn khuyên chị thôi mà!"
Trong lòng tôi thầm cho cô ta 10 điểm diễn xuất, một màn thục nữ té ngã chuẩn sách giáo khoa trà xanh cấp độ cao thủ.
Lục Gia Minh thấy người đẹp khóc , m.á.u anh hùng rơm lập tức sôi lên sùng sục, hắn ta tiến lên một bước, vung tay lên định tát thẳng vào mặt tôi .
"Lâm Sơ Hạ, cô dám đ.á.n.h người à ? Hôm nay tôi phải dạy cho cô một bài học!"
Tôi lạnh lùng lùi lại một bước, đang định cởi giày cao gót phang thẳng vào mặt hắn cho bõ tức thì...
"BỐP!"
Một bàn tay lớn thon dài nhưng cứng như sắt đá từ phía sau vươn tới, bắt gọn lấy cổ tay đang giơ lên của Lục Gia Minh. Luồng khí lạnh lẽo quen thuộc ập đến.
Lục Gia Minh bị bẻ gập cổ tay ra sau , đau đến mức gương mặt méo xệch, hét t.h.ả.m một tiếng:
"A... đứa nào dám... Cậu... cậu út!"
Lục Thần Gia không biết đã xuất hiện từ lúc nào, anh mặc bộ suit đen đồng điệu với màu váy của tôi . Ánh mắt lạnh lùng quét qua Lục Gia Minh như nhìn một đống rác.
"Cái tay này không cần nữa thì để tôi gọi người c.h.ặ.t đi cho đỡ vướng."
Lục Gia Minh sợ đến rụt cổ, trán vã mồ hôi hột, liên tục cúi đầu:
"Cậu út, hiểu lầm, là hiểu lầm ạ! Là do người phụ nữ này , cô ta là bạn gái cũ của con, lén trà trộn vào đây gây sự còn đẩy ngã Ngữ Yên!"
"Bạn gái cũ?"
Lục Thần Gia nhếch môi, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo uy lực ngàn cân khiến cả sảnh tiệc bỗng chốc im phăng phắc. Anh ung dung buông tay Lục Gia Minh ra , sau đó bước tới, vươn tay ôm trọn lấy vòng eo của tôi , kéo tôi áp sát vào l.ồ.ng n.g.ự.c vững chãi của anh trước sự ngỡ ngàng của tất cả quan khách.
Sau đó, dưới ánh mắt rớt cằm của Lục Gia Minh và Trần Ngữ Yên, Lục Thần Gia thản nhiên rút từ trong túi áo vest ra một cuốn sổ đỏ ch.ói lọi, đặt cái cộp lên bàn tiệc bên cạnh.
"Giới thiệu với cậu một chút. Đây là mợ nhỏ mà cậu phải kính trọng suốt đời. Lâm Sơ Hạ."
"Mợ... mợ nhỏ?"
Lục Gia Minh lùi lại hai bước, sắc mặt chuyển từ xanh sang trắng, rồi từ trắng sang đen như cột đèn giao thông bị lỗi . Hắn ta chỉ tay vào tôi , giọng run rẩy:
"Cậu... cậu đùa con đúng không ? Cô ta ... cô ta ... cậu có ý kiến gì với thẩm mỹ chọn vợ của tôi à ?"
Lục Thần Gia híp mắt, giọng nói ngập tràn nguy hiểm:
"Hay là muốn tôi dẹp luôn cái chức giám đốc chi nhánh của cậu thì cậu mới chịu mở miệng chào trưởng bối?"
Lục Gia Minh sợ đến mức hai chân đ.á.n.h bò cạp. Ở cái nhà họ Lục này , Lục Thần Gia chính là luật pháp, là tổ tông. Hắn ta nhìn tôi , hai hàm răng đ.á.n.h vào nhau lập cập, cổ họng nghẹn ứ nhưng dưới ánh mắt g.i.ế.c người của cậu út, cuối cùng cũng phải cúi gập người xuống 90 độ, nặn ra từng chữ nhục nhã từ kẽ răng:
"Con... con chào mợ nhỏ ạ."
Trần Ngữ Yên đang ngồi dưới đất cũng bàng hoàng đến mức quên cả khóc , đơ mặt ra như phỗng đá.
Trong lòng tôi lúc này pháo hoa nổ tưng bừng. Sảng khoái, quá sảng khoái, không uổng công tôi bán thân ký hợp đồng. Tôi cố nhịn cười đến đau cả bụng, tao nhã đưa tay vào túi xách cao cấp, rút ra một phong bao lì xì màu đỏ đã chuẩn bị sẵn từ chiều, thả nhẹ xuống trước mặt Lục Gia Minh, giọng nói từ ái như một bà mẹ già:
"Ngoan, mợ nhỏ mới về làm dâu, chưa chuẩn bị gì nhiều, có chút tiền lẻ thưởng cho con đi mua kẹo mút nhé. Sau này thấy mợ ở đâu thì nhớ cúi đầu chào cho đúng lễ phép nha con."
Xung quanh vang lên những tiếng cười khúc khích của các quan khách. Lục Gia Minh nhục nhã đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống đất, vội vàng kéo Trần Ngữ Yên đang tẽn tò chạy biến ra khỏi sảnh tiệc.
Tôi
nhìn
theo bóng lưng của bọn họ, khẽ hất cằm, cảm thấy bản
thân
lúc
này
rạng rỡ như mặt trời lúc 12 giờ trưa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chia-tay-tra-nam-toi-cuoi-cau-ut-cua-han-va-duoc-cung-chieu/chuong-3
10 giờ tối, tiệc tàn. Tôi đi theo Lục Thần Gia xuống bãi đỗ xe ngầm, vừa bước đến cạnh xe còn chưa kịp mở cửa thì một lực mạnh mẽ đã ép tôi quay lưng lại , đẩy nhẹ vào thân xe Maybach lạnh lẽo.
Hai tay Lục Thần Gia chống hai bên người tôi , trực tiếp nhốt tôi trong phạm vi cơ thể anh . Khí trường đại lão ập đến khiến tôi hô hấp cũng bị trì trệ. Ánh đèn bãi đỗ xe le lói chiếu lên gương mặt ma mị của anh .
Lục Thần Gia cúi đầu, tầm mắt rơi trên đôi môi đang hơi hé ra vì kinh ngạc của tôi . Khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Lúc nãy ở trên sảnh tiệc diễn sung lắm cơ mà, mắng người ta thuận miệng lắm đúng không ? Mợ nhỏ?"
Anh vươn tay, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào mu bàn tay đang túm c.h.ặ.t lấy quai túi xách của tôi . Giọng nói trầm khàn ma mị vang lên bên tai:
"Vậy sao bây giờ tay em lại run thế này ? Hửm?"
Tôi nuốt nước bọt ực một cái. Trời đất ơi, anh ta định làm gì vậy ? Hợp đồng có nói là bao gồm cả dịch vụ bích đông ép vào tường gay cấn thế này đâu .
Trước cú bích đông mang tính uy h.i.ế.p cả tính mạng lẫn trinh tiết của Lục Thần Gia, não bộ tôi xoay chuyển với tốc độ bàn thờ.
Tôi lập tức giơ tay lên che c.h.ặ.t cái miệng đang hốt hoảng của mình , chớp chớp đôi mắt vô tội:
"Chồng ơi, quần áo trên người em là đồ Haute Couture thuê đấy. Anh mà ép mạnh quá rách váy trừ vào thẻ đen của anh thì xót lắm ạ."
Khí trường nguy hiểm của Lục Thần Gia lập tức bị câu nói siêu thực dụng của tôi làm cho xịt khói. Anh bất lực buông tay ra , véo nhẹ vào má tôi một cái, nghiến răng cười :
"Lâm Sơ Hạ, em thật sự biết cách phá bầu không khí đấy."
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, đắc ý xách váy chạy thẳng lên xe:
"Cảm ơn chồng đã khen, chúng ta mau về nhà thôi, em đói đến mức có thể ăn thịt một con bò rồi ."
Chuyển vào biệt thự riêng của Lục Thần Gia ở khu trung tâm, tôi cứ tưởng mình sẽ phải bắt đầu chuỗi ngày sống trong cảnh đi nhẹ nói khẽ cười duyên với một bạo quân lạnh lùng cấm d.ụ.c.
Ai mà có ngờ, Lục tổng bá đạo ngoài truyền thuyết về nhà lại có sở thích làm bảo mẫu.
Đêm đầu tiên dọn đến, vì quá hưng phấn với chiếc giường rộng tới 3 mét êm như mây, tôi cày phim đến 3 giờ sáng, ăn bim bim, uống trà sữa vung vãi khắp bàn trà ngoài phòng khách.
Sáng hôm sau , tôi lơ mơ lết thân xác xuống bếp tìm nước uống. Vừa bước đến cửa, tôi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho tỉnh ngủ.
Lục Thần Gia mặc áo sơ mi lụa đen, tay áo xắn lên để lộ cánh tay săn chắc, phần thân dưới đeo một chiếc tạp dề màu xám trị giá nghìn đô đang thành thục lật trứng ốp la trên chảo.
Nghe tiếng động, anh quay đầu lại , tầm mắt rơi vào mái tóc rối như tổ quạ và đôi mắt thâm quầng của tôi . Anh lập tức nhíu mày, giọng nói mang theo sự nghiêm khắc của phụ huynh :
"Tối qua ngủ lúc mấy giờ? Lại thức đêm ăn mấy thứ rác rưởi không có dinh dưỡng đúng không ?"
Tôi giật mình , theo bản năng chắp tay sau lưng như học sinh tiểu học bị thầy giám thị bắt bài:
"Dạ, em có ăn một chút xíu xiu thôi ạ."
Trong lòng tôi khóc thầm. Xong rồi , kiểu gì bạo quân cũng sẽ cấm mình ăn vặt cho mà xem. Cuộc sống tự do của tôi thế là chấm hết.
Nhưng Lục Thần Gia chỉ thở dài, đặt đĩa trứng xuống bàn, vẫy tay gọi tôi lại :
"Lại đây."
Tôi rón rén bước tới. Anh ta kéo ghế ra , ấn tôi ngồi xuống, rồi đẩy đĩa đồ ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng về phía tôi , giọng vẫn lạnh nhưng lại có chút bất đắc dĩ:
"Ăn hết đi rồi lên lầu ngủ bù. Tối nay còn phải đi với anh đến một chỗ nữa. Lần này không được ngủ muộn nữa, nghe chưa , mợ nhỏ?"
Tôi nhìn đĩa trứng hình trái tim trước mặt, rồi lại nhìn người đàn ông đang nghiêm túc gọt táo cho mình , bỗng dưng cảm thấy... hình như cái hợp đồng hôn nhân này , cũng không lỗ cho lắm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.