Loading...
Chu Trầm Diên vừa gạt tay nghe để ngắt kết nối với đối tác Hàn Quốc thì tiếng chuông cửa rung lên hai nhịp ngắn. Anh vuốt lại nếp gập ở cổ tay áo sơ mi màu xám tro, đứng dậy ra mở cửa.
Dưới ánh đèn hành lang chung cư cao cấp, mẹ anh cùng người bạn thân lâu năm - bà Cố - đang đứng cùng một cô gái trẻ. Cô mặc chiếc áo phông oversize màu kem, quần jeans rộng và khoác một chiếc balo đen to gần bằng nửa người .
“Trầm Diên à , đây là Tâm Nguyệt! Hồi nó tám tuổi, cháu có gặp một lần ở quê đấy, nhớ không ?” Bà Cố hồ hởi nắm lấy tay anh .
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
Trầm Diên cúi đầu chào, ánh mắt lướt qua cô gái nhỏ. Cố Tâm Nguyệt có đôi mắt tròn xoe, sáng long lanh như mắt mèo, đôi môi hơi cong lên vẻ tinh nghịch nhưng nhanh ch.óng thu lại thành nụ cười ngoan ngoãn.
“Cháu chào chú Trầm Diên.”
Giọng nói trong trẻo, cất lên hai chữ “chú Trầm Diên” tự nhiên đến mức Trầm Diên hơi khựng lại . Anh mới bước sang tuổi ba mươi, sự nghiệp công ty thiết kế nội thất nhỏ đang đi vào quỹ đạo ổn định. Mười hai năm chênh lệch tuổi tác lập tức hiện rõ trong một tiếng gọi.
“Chào em. Vào nhà đi .”
Sau khi hành lý được xếp gọn vào phòng khách, hai người mẹ ngồi ở sofa bắt đầu màn dặn dò dài mười phút.
“Cô gửi nó cho cháu, cháu cố gắng quản nó giúp cô. Ở nhà là chuyên gia thức khuya, ăn uống thì thất thường, lại còn thích đi tụ tập với bạn bè. Không được cho nó đi chơi muộn sau mười giờ đâu đấy!”
Trầm Diên ngồi thẳng lưng, gương mặt điềm tĩnh không chút gợn sóng: “Cô yên tâm, cháu biết rồi .”
Tâm Nguyệt ngồi bên cạnh lập tức bĩu môi nhẹ, lẩm bẩm: “Mẹ này , con mười chín tuổi rồi , là sinh viên đại học rồi chứ có phải học sinh tiểu học đâu . Con lớn rồi mà.”
Trầm Diên xoay nhẹ chiếc đồng hồ trên cổ tay, quay sang nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm: “Ừ. Vậy tối nay mấy giờ em ngủ?”
Cố Tâm Nguyệt khựng lại , nghẹn lời. Cô chớp mắt hai cái, định bật lại nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng như giám thị phòng thi của anh , đành hậm hực cúi đầu ăn miếng táo.
Ấn tượng đầu tiên của Tâm Nguyệt: Người đàn ông này đúng là một “chú già” nguyên tắc và khó tính.
Ấn tượng đầu tiên của Trầm Diên: Hình như cô gái này … cực kỳ khó quản.
Sáng hôm sau , trước khi đi làm , Trầm Diên đặt một tờ giấy note màu trắng lên bàn ăn bên cạnh phần bữa sáng đã chuẩn bị sẵn.
[NỘI QUY SỐNG CHUNG:
Không gây ồn ào sau 11 giờ đêm.
Về muộn phải nhắn tin báo trước .
Không tự ý dẫn người lạ về nhà.
Không bỏ bữa sáng và bữa tối.]
Tâm Nguyệt vừa ngủ dậy, tóc xù bông như tổ chim, cầm tờ giấy lên đọc rồi bĩu môi: “Nghiêm khắc gớm.” Nhưng nhìn đĩa bánh mì ốp la thơm phức bên cạnh, cô lại gật gù: “Thôi kệ, có đồ ăn ngon là được .”
Tuy nhiên, lời hứa gật đầu chấp nhận quy tắc của sinh viên năm nhất thường
có
hạn sử dụng
không
quá 24 giờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-gia-kho-giu-vo/chuong-1
Đêm đầu tiên, lúc 1 giờ sáng, Trầm Diên làm việc muộn trong phòng đọc sách, cảm thấy khát nước nên mở cửa bước ra . Căn bếp sáng đèn mờ. Tâm Nguyệt đang ngồi thu chân trên ghế sofa phòng khách, gõ cạch cạch laptop, tay kia cầm tô mì ly bốc khói nghi ngút.
Trầm Diên đứng ở hành lang, khoanh tay nhìn cô: “Không ngủ?”
Tâm Nguyệt giật mình ngẩng đầu lên, sợi mì suýt rơi khỏi đũa. Cô chớp mắt, lộ vẻ vô tội: “Em… đói quá. Đang làm bài tập nhóm nữa.”
“Quy tắc số 1 và số 4.”
“Em biết rồi … Nhưng bao t.ử nó có giờ sinh học riêng mà chú.”
Trầm Diên im lặng không nói gì thêm, quay lưng đi vào bếp. Tâm Nguyệt thở dài, nghĩ thầm chắc sắp bị ăn mắng một trận dài. Không ngờ mười lăm phút sau , một bát cháo sườn nóng hổi, rắc thêm chút hành hoa thơm phức được đặt nhẹ nhàng xuống trước mặt cô. Tô mì ăn liền lập tức bị anh gạt sang một bên.
“Ăn cái này . Mì gói không tốt cho dạ dày.”
Nói xong, Trầm Diên quay lưng đi về phòng, không quên để lại một câu: “Ăn xong để bát vào bồn, mai dọn. Tắt đèn trước 1 giờ 30.”
Tâm Nguyệt nhìn bát cháo bốc khói, rồi nhìn tấm lưng cao ráo, vững chãi của anh đi mất. Cô mỉm cười , múc một thìa cháo đưa vào miệng.
“Ồ, chú già này miệng thì khó tính, nhưng hình như… cũng tốt bụng phết.”
Cuối tuần, điện thoại Tâm Nguyệt ting ting liên tục. Đám bạn cùng lớp đại học rủ rê đi mừng sinh nhật một đứa trong nhóm tại một không gian bar nhẹ nhàng trên trung tâm.
“Đi chứ! Tối nay xõa thôi!” Tâm Nguyệt đáp lại trong nhóm chat.
7 giờ tối, Trầm Diên vừa từ công ty về đến nhà, thấy Tâm Nguyệt từ trong phòng bước ra . Cô mặc một chiếc váy hai dây màu đen đơn giản nhưng ôm sát vóc dáng mảnh mai, khoác chiếc áo cardigan mỏng bên ngoài, gương mặt trang điểm nhẹ vô cùng xinh đẹp .
Trầm Diên đứng khựng lại ở cửa ra vào , ánh mắt trầm xuống. Anh muốn hỏi cô đi đâu , với ai, làm gì, nhưng chợt nhận ra mình chỉ là “ người quen của mẹ ”, lấy tư cách gì mà cấm đoán?
Anh tháo cà vạt, cố giữ giọng bình thản: “Đi đâu đấy?”
“Đi chơi với bạn ạ.”
“Mấy giờ về?”
Tâm Nguyệt nghiêng đầu, cười tinh nghịch: “Em cũng chưa biết nữa. Chắc muộn đó chú.”
Trầm Diên im lặng hai giây. Lồng n.g.ự.c anh hơi thắt lại một chút bực bội không rõ tên.
Tâm Nguyệt xỏ chân vào đôi sandal, trước khi mở cửa còn quay lại vẫy tay: “Chú ơi, em về muộn nha! Đừng đợi cơm em!”
Cạch. Cửa đóng lại .
Trầm Diên đứng nguyên tại chỗ. Căn nhà rộng hơn một trăm mét vuông đột nhiên trở nên rộng đến thênh thang. Anh ngồi xuống ghế sofa, mở tivi lên nhưng chẳng nghe chữ nào. Lần đầu tiên sau nhiều năm sống một mình , anh nhận ra : Căn nhà này … sao mà im lặng và lạnh lẽo đến thế.
10 giờ đêm ở quán bar, âm nhạc xôi động, Tâm Nguyệt đang cùng bạn bè nâng ly chúc mừng thì màn hình điện thoại sáng lên.
Chu Trầm Diên: [Nguyệt.]
Chu Trầm Diên: [Chú hơi đau đầu.]
Tâm Nguyệt nhíu mày, lập tức gõ phím:
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.