Loading...
1
Phu quân ta , Thẩm Nghiễn Chu, bị ngã ngựa gãy chân phải .
Ta giao công việc chăm sóc người bị thương cho quý thiếp Tô Ỷ Vân.
Nàng ta nhìn ta đang chuẩn bị ra ngoài, vẻ mặt đầy bất mãn.
"Phu nhân tự mình đi dự tiệc, lại để hết những việc khổ cực như bưng t/h/u/ố/c, thay y phục cho ta sao ?"
Ta sa sầm mặt.
"Ngươi đã làm quý thiếp , vậy thì nên hầu hạ nam nhân của mình ."
"Nếu ngươi không muốn , bên ngoài tự nhiên sẽ có người bằng lòng."
Rốt cuộc, nàng ta vẫn sợ thất sủng, chỉ đành ở lại .
Thẩm Nghiễn Chu nằm trên giường, trầm giọng nhắc nhở ta :
"Phu nhân, ta mới là phu quân của nàng."
Ta khẽ nhướng mày. "Ta biết ."
" Nhưng Mạnh phu nhân đã mời ta tham gia buổi trà đàm của phu nhân Lại bộ thượng thư."
"Chiều hướng trong triều sẽ không vì ngài bị thương mà ngừng biến động, ta phải thay ngài đi nghe ngóng tin tức."
Hắn không nỡ bỏ qua những manh mối trong chốn quan trường, chỉ có thể đè nén cơn giận:
"Phu nhân thật hiền huệ."
Ta vui vẻ nhận lấy lời khen này .
Bạc của Thẩm gia dùng để ta giao thiệp, các mối quan hệ bên ngoài giúp hắn mở đường, còn những công việc bẩn thỉu trong phủ thì do quý thiếp mà hắn yêu thương đảm nhiệm. Đúng là hợp ý ta .
Trước khi ra ngoài, ta còn kiểm tra lại phương t/h/u/ố/c và thời gian uống t/h/u/ố/c. Tô Ỷ Vân chỉ cần làm theo đúng những gì đã ghi.
Thẩm Nghiễn Chu càng muốn ra vẻ uy nghiêm của một phu quân, lại càng không nỡ từ bỏ những tin tức mà ta có thể mang về, chỉ đành trơ mắt nhìn ta rời đi .
2
Ban đầu, khi nghe tin phu quân nuôi ngoại thất, ta vui vẻ ăn thêm một bát cơm sáng.
Nha hoàn lại sốt ruột đến mức đi đi lại lại không ngừng.
"Đại nãi nãi, trong lòng lão gia đã có người khác rồi , người mau nghĩ cách đi ạ!"
Ta đặt đũa xuống. "Chuẩn bị xe, đến đầu ngõ."
Nàng ấy không hiểu, đuổi theo hỏi:
"Không đi tìm lão gia sao ?"
Ta mỉm cười : "Trước tiên phải báo tin vui này cho phu nhân các nhà đã ."
Gả vào Thẩm gia một năm, ta không cầu tranh sủng, cũng chẳng mơ tưởng đến quyền quản lý việc nhà, một lòng chỉ muốn bước chân vào vòng tròn phu nhân quyền quý.
Nhưng nhà mẹ đẻ không hiển hách, của hồi môn lại ít ỏi... Ta đã tặng không ít lễ vật, vậy mà vẫn chỉ có thể đứng bên rìa đám đông.
Lần
này
,
vừa
mở miệng, tất cả
mọi
người
đều vây quanh
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-mau-nam-khong-cung-thang/chuong-1
Ta hạ thấp giọng.
"Phu quân nhà muội nuôi người bên ngoài."
Các nàng lập tức xúm lại hỏi han:
"Muội muội , rốt cuộc chuyện này xảy ra từ khi nào? Nữ nhân kia có lai lịch thế nào?"
"Muội không thể để nàng ta cưỡi lên đầu mình được ."
Phu nhân nhà Đại Lý Tự Khanh dạy ta phải giữ lại bằng chứng, phu nhân Lang trung Bộ Lễ dạy ta mượn sức trưởng bối để chèn ép đối phương, phu nhân Ngự sử nhắc nhở ta trước tiên phải bảo vệ túi tiền của mình .
Ta nghe đến mức hai mắt sáng rực.
"Nếu nàng ta khóc lóc om sòm thì sao ?"
"Vậy cứ để mặc nàng ta khóc . Làm ầm ĩ càng lớn, càng dễ để lộ mục đích thật sự."
Ta lại hỏi: "Nếu phu quân bảo vệ nàng ta thì sao ?"
Phu nhân Ngự sử nói : "Đừng tranh giành tình cảm, trước tiên hãy bảo nam nhân móc tiền ra đã ."
Các nàng càng nói chuyện với ta , quan hệ càng trở nên thân thiết, tựa như tỷ muội đã quen biết nhiều năm.
Vòng tròn mà ta mất cả năm vẫn không thể chen chân vào , vậy mà lại dễ dàng được mở ra chỉ nhờ một tin tức về ngoại thất.
Sau khi tan tiệc ngày hôm đó, mấy vị phu nhân còn lần lượt sai nha hoàn mang thiếp mời đến cho ta .
3
Ta dẫn quản gia đến tiểu viện nơi ngoại thất đang ở.
Tô Ỷ Vân vốn là tiểu thư nhà quan ở Giang Nam, phụ thân bị đ/á/n/h bằng trượng hình đến c/h/ế/t, gia đạo cũng theo đó mà sa sút. Sau này , nàng ta được Thẩm Nghiễn Chu nuôi dưỡng ở bên ngoài.
Ta bằng lòng đón nàng ta vào phủ, trái lại nàng ta còn lên mặt làm cao.
"Không phải quý thiếp thì ta không vào phủ. Tiền sính lễ phải là một trăm tám mươi tám lượng."
"Ngày vào cửa nhất định phải mặc giá y đỏ thẫm, trang sức trên đầu cũng phải làm bằng vàng ròng đính hồng ngọc."
Quản gia tức đến mức tay run lên.
"Chẳng qua chỉ là nạp thiếp , vậy mà thật sự coi mình là chính thất hay sao ?"
Ta ngăn ông ấy lại , mỉm cười đồng ý:
"Phu quân thích, vậy cứ làm theo ý Tô cô nương."
"Ta sẽ đích thân lo liệu, nhất định để nàng ấy vẻ vang bước chân vào phủ."
Quản gia không hiểu vì sao ta lại dung túng nàng ta như vậy .
Nạp thiếp tuy phiền phức nhưng từ đầu đến cuối đều cần mua sắm đủ thứ. Người đứng ra lo liệu nắm giữ quyền báo sổ sách, dễ dàng nhất là nhân cơ hội chiếm lợi riêng.
Tô Ỷ Vân muốn phô trương càng lớn, túi tiền của ta lại càng dễ đầy lên.
4
Ta lại đến thỉnh giáo các vị phu nhân, lần lượt kể ra những điều kiện của Tô Ỷ Vân.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.