Loading...

Chủ mẫu nằm không cũng thắng
#3. Chương 3

Chủ mẫu nằm không cũng thắng

#3. Chương 3


Báo lỗi

"Thiếu phu nhân cũng quá nhẫn nhịn rồi , đổi lại là ta , đã sớm sai người lột bộ y phục kia xuống."

 

Trên mặt ta vẫn mang theo nụ cười , trong lòng chỉ tính toán xem lần này có thể thu về bao nhiêu tiền.

 

Nếu lần nào nạp thiếp cũng kiếm được tiền như vậy , sau này Thẩm Nghiễn Chu có thêm người mới, ta cũng sẵn lòng thay hắn lo liệu.

 

Khi dâng trà , vẻ khiêu khích trong mắt Tô Ỷ Vân không sao che giấu được .

 

Ta ôn hòa mỉm cười với nàng ta .

 

Cứ việc giày vò đi , ta không cần sự sủng ái của Thẩm Nghiễn Chu, chỉ muốn giao hết những công việc mệt nhọc nhất trong phủ ra ngoài.

 

Ấy vậy mà Thẩm phụ và Thẩm mẫu vừa nhìn thấy nàng ta đã sa sầm mặt.

 

 Thẩm mẫu nhìn chằm chằm bộ y phục đỏ thẫm kia .

 

"Một thiếp thất mà cũng dám mặc màu đỏ thẫm, rốt cuộc ngươi có thân phận gì?"

 

Thẩm phụ càng chẳng nể nang gì.

 

"Thể diện của Thẩm gia đều bị nàng ta làm mất sạch rồi ."

 

Tô Ỷ Vân quỳ dâng trà , đợi hồi lâu vẫn không có ai nhận lấy, cuối cùng cũng bắt đầu hoảng hốt.

 

Tiếng bàn tán của khách khứa ngày càng lớn, Thẩm Nghiễn Chu cũng cảm thấy mất mặt, quay đầu trách mắng nàng ta không biết chừng mực.

 

Nàng ta nghẹn ngào biện giải:

 

"Phu quân, những y phục và trang sức này đều là phu nhân chuẩn bị cho thiếp thân mà..."

 

Ánh mắt của mọi người trong phòng lập tức chuyển sang ta .

 

Ta không hề hoảng loạn, thong thả lấy ra một quyển sổ.

 

"Đây là giấy tờ có chữ viết và dấu tay của Tô di nương."

 

"Giá y, trang sức, sính lễ và tiệc rượu, mỗi một hạng mục đều do chính nàng ta lựa chọn."

 

"Ta sợ lại nghe nhầm lời nói đùa nên còn đặc biệt mời nàng ta xác nhận từng hạng mục."

 

Thẩm Nghiễn Chu lật từng trang về phía sau .

 

Trên tờ ghi giá y đỏ thẫm có dấu ngón tay đỏ của Tô Ỷ Vân, bộ trang sức hồng ngọc cũng có .

 

Phía sau khoản sính lễ một trăm tám mươi tám lượng, vẫn ký tên nàng ta , hắn trợn tròn mắt.

 

"Nàng lại bắt Ỷ Vân ký tên vào từng hạng mục?"

 

Ta khẽ thở dài.

 

"Trước đây, thiếp không phân biệt được lời nói đùa của Tô di nương, đã khiến phu quân trách móc một lần ."

 

"Lần này có giấy tờ làm bằng chứng, thật giả thế nào, mọi người chỉ cần nhìn là biết ."

 

Môi hắn khẽ động đậy, nhưng không thể nói thêm lời trách móc nào nữa.

 

Đợi hắn lật đến trang cuối cùng của danh sách, ta mới nhỏ giọng lên tiếng:

 

"Còn một chuyện nữa, cần phu quân quyết định."

 

"Số bạc một nghìn lượng ngài đưa vẫn không đủ, thiếp đã tạm ứng tiền lương tháng này của các nha hoàn ."

 

"Đến cuối tháng, khoản thiếu hụt này dù sao cũng phải bù lại ."

 

Thẩm Nghiễn Chu đột ngột ngẩng đầu.

 

"Một nghìn lượng vẫn không đủ?"

 

Ta đưa sổ sách qua.

 

"Chỉ riêng giá y và trang sức đã tốn sáu trăm lượng, số tơ lụa, trà bánh, trang sức và tiệc rượu còn lại đều ghi ở đây."

 

"Thiếp đã cố gắng ép giá ở khắp mọi nơi, người của Cẩm Tú Các còn cười nhạo, nói rằng không có tiền... thì đừng giả vờ làm người giàu có ."

 

"Đều tại thiếp không giỏi quán xuyến việc nhà, xin phu quân trách phạt."

 

Ta càng nói càng nhỏ giọng, giống như thật sự đang xấu hổ vì tiêu tốn quá nhiều tiền.

 

Thẩm Nghiễn Chu nhìn chằm chằm vào những con số , hồi lâu không nhúc nhích.

 

Điều ta muốn nhìn thấy chính là rốt cuộc hắn sẵn lòng bỏ ra bao nhiêu bạc thật, cho cái gọi là không thể để Ỷ Vân chịu ấm ức mà hắn luôn miệng nói .

 

Hắn bù thêm bạc, sắc mặt khó coi chẳng khác nào vừa nuốt phải bã t/h/u/ố/c.

 

Tô Ỷ Vân sai người đến mời hắn , nói rằng cơ thể không khỏe, nhưng hắn cũng không chịu lập tức qua đó.

 

Cuối cùng, vẫn là ta đích thân tiễn hắn ra khỏi chính phòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-mau-nam-khong-cung-thang/chuong-3

 

"Hôm nay là đêm tân hôn của ngài và Tô di nương, sao có thể lạnh nhạt với nàng ấy được ?"

 

Cửa phòng vừa đóng lại , ta lập tức cất kỹ số bạc, ngay ngắn viết hai dòng vào sổ sách.

 

"Thu của Thẩm Nghiễn Chu khoản bạc bù thêm: tám mươi lượng."

 

"Tô thị vào phủ mua sắm, thực chi một nghìn ba trăm tám mươi mốt lượng sáu tiền; chủ mẫu lấy tiền riêng bù thêm một lượng sáu tiền."

 

Một chủ mẫu chịu lấy tiền riêng bù vào chi phí trong nhà, chẳng phải vô cùng hiền huệ hay sao ?

 

Trong bữa tiệc, còn có người hỏi ta vì sao ngay cả rượu nước và trà bánh cũng bắt Tô Ỷ Vân ký tên xác nhận.

 

Ta chỉ nói rằng bản thân đã bị một lời nói đùa dọa cho sợ hãi, sau này bất cứ yêu cầu nào của nàng ta , ta đều phải hỏi ba lần , ghi chép lại một lần .

 

Các vị phu nhân nghe xong đều liên tục gật đầu, ngược lại còn khen ta cẩn t/h/ậ/n.

 

Nếu Thẩm Nghiễn Chu muốn trách ta , hắn phải thừa nhận trước mặt mọi người rằng chính hắn đã dung túng cho quý thiếp vượt quá khuôn phép.

 

Nếu không trách ta , hắn chỉ có thể ngoan ngoãn bù đủ số bạc còn thiếu.

 

Bất kể hắn chọn bên nào, số tiền tăng thêm trong rương sổ sách đều thuộc về ta .

 

Đến ngày thứ hai sau đêm động phòng, Tô Ỷ Vân vẫn muốn tìm Thẩm Nghiễn Chu khóc lóc kể lể, nhưng hắn vừa mới xem qua một loạt khoản chi kia , nghe thấy nàng ta nhắc đến giá y và trang sức liền cảm thấy đau đầu.

 

Sự phô trương mà nàng ta dốc lòng đòi hỏi không những chẳng giúp nàng ta giành được thêm sủng ái, trái lại còn khiến phụ t/ử Thẩm gia nhớ kỹ rằng nàng ta là người tiêu tiền như nước.

 

Đêm đó, đèn đuốc ở Đông sương phòng sáng rực, còn chính phòng lại vô cùng yên tĩnh.

 

Ta đếm xong ngân phiếu liền đi nghỉ từ sớm.

 

Vừa không cần hầu hạ phu quân trong đêm tân hôn, cũng chẳng cần nghe quý thiếp nũng nịu, đây mới chính là sự thanh tịnh mà ta mong muốn .

 

6

 

Tô Ỷ Vân quả thực rất có bản lĩnh dỗ dành người khác.

 

Mới qua hai đêm, Thẩm Nghiễn Chu đã quên mất khoản bạc khiến hắn đau lòng kia .

 

Ngay cả việc thỉnh an buổi sáng, nàng ta cũng không đến nữa.

 

Nha hoàn bất bình thay ta nhưng ta lại ngăn nàng ấy , đích thân đến Đông sương phòng vừa được thu dọn xong.

 

Nha hoàn đi theo phía sau bưng quan phục, mũ ô sa, đai ngọc và giày triều phục, mọi thứ đều đầy đủ.

 

Tô Ỷ Vân đang ngồi trước gương tháo trâm cài tóc, nghe thấy tiếng bước chân cũng không đứng dậy.

 

"Đã đến giờ này rồi , phu nhân đến chỗ ta có việc gì?"

 

Nàng ta liếc nhìn ta một cái, khẽ cười .

 

"Đêm nay phu quân say rượu, muốn ở lại phòng ta . Phu nhân trách ta liên tiếp ba đêm giữ chàng ở lại đây sao ?"

 

Thực ra , Thẩm Nghiễn Chu vừa đi qua cửa ngăn thứ hai đã được nha hoàn của nàng ta đón vào .

 

Ta hoàn toàn không để tâm đến lời khoe khoang của nàng ta , chỉ ra hiệu cho nha hoàn đặt cả bộ triều phục lên bàn.

 

"Y phục ngày mai phu quân cần mặc, ta thay muội muội mang đến đây."

 

Nụ cười trên mặt nàng ta nhạt dần.

 

"Mang đến chỗ ta làm gì?"

 

Ta nghiêm mặt nói với nàng ta :

 

"Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày muội phải thức dậy từ canh tư, thay phu quân rửa mặt, chải đầu, thay y phục và chuẩn bị cơm nước. Xe ngựa cũng phải sắp xếp trước , không được để lỡ giờ vào triều."

 

"Những công việc này , sau này đều giao cho muội ."

 

Giọng Tô Ỷ Vân đột nhiên cao v/út.

 

"Canh tư? Trời còn chưa sáng đã phải thức dậy sao ?"

 

Ta gật đầu.

 

"Việc vào triều là đại sự, nếu lỡ giờ nhẹ thì bị quở trách, nặng thì phải chịu đ/á/n/h bằng trượng."

 

"Muội là người phu quân sủng ái nhất, chàng đã tốn bao nhiêu tâm sức mới có thể đón muội vào phủ, còn nâng muội lên làm quý thiếp ."

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện Chủ mẫu nằm không cũng thắng thuộc thể loại Cổ Đại, Vả Mặt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo