Loading...
Quả nhiên, ngay chiều ngày hôm đó trong cung đã có người vội vã tới truyền chỉ.
Một vị công công mặt trắng không râu mang theo thánh chỉ bằng gấm thêu rồng vàng đáp xuống Trấn Bắc Hầu phủ.
Khương Vân Ỷ khi đó vẫn còn đang ngông nghênh hống hách sai khiến hạ nhân bài trí lại thiên viện mới.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết ——"
Vị công công mở cuộn thánh chỉ ra , giọng nói sắc nhọn Vang vọng khắp khoảng sân tĩnh lặng.
Đại ý ngợi khen Công chúa lưu lạc chốn dân gian sâu sắc hiểu rõ đại nghĩa, nhận tổ quy tông, biết xẻ chia nỗi lo cho quân phụ.
Đặc biệt sắc phong làm An Ninh Công chúa, lệnh cho chốn nội đình gấp rút chuẩn bị nghi lễ, ít ngày nữa sẽ phất cờ gả sang phương Bắc hòa thân với bộ tộc man di, nhằm thắt c.h.ặ.t tình hữu nghị hai nước.
Khương Vân Ỷ ngẩn ngơ c.h.ế.t đứng ngay tại chỗ, chiếc quạt tròn thêu hoa trong tay "phạch" một tiếng rơi tạch xuống đất.
"Cái gì?! Hòa thân ?!"
Giọng nói nàng ta run rẩy dữ dội, sắc mặt trong phút chốc xám xịt như tro tàn tàn lạnh.
Bùi Túc đứng bên cạnh cũng ngơ ngác ngốc nghếch, giấc mộng đắc ý làm phò mã hoàng gia vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ.
Đợi vị công công đọc xong thánh chỉ, Bùi Túc lập tức đổi sang một bộ mặt lạnh nhạt, lập tức vội vã phủi sạch quan hệ. Hắn cất giọng thờ ơ hướng về phía Khương Vân Ỷ:
"Công chúa điện hạ e là nên trở về cung chuẩn bị thì hơn. Dù sao người cũng là Công chúa chưa xuất giá, lưu lại lâu trong phủ đệ của thần e là không hợp lễ nghi, sợ rằng lại chuốc lấy lời ra tiếng vào không hay cho Bùi gia."
Tốc độ lật mặt tráo trở này , đến cả xướng cơ trên sân khấu cũng phải tự thấy hổ thẹn.
Khương Vân Ỷ hoàn toàn sụp đổ, chỉ tay vào Bùi Túc gào lên ch.ói tai:
"Ta không đi hòa thân ! C.h.ế.t cũng không đi ! Khi chàng ở bên ta nơi biên quan, thề thốt non hẹn biển, sao không nói là không hợp lễ nghi?! Ta suýt chút nữa đã sinh con cho chàng rồi , giờ đây chàng lại thốt ra những lời vô tình này sao ?!"
Những lời mất hết thể thống của nàng ta hệt như tiếng sét đ.á.n.h ngang tai, khiến đám đông cung nhân nghe xong mà trợn mắt há hốc miệng.
Vị công công dẫn đầu nét mặt lập tức sầm xuống, giơ tay ra hiệu bằng một ánh mắt sắc lẹm.
Mấy vị ma ma lực lưỡng trong cung lập tức bước lên, chẳng hề khách khí ghì c.h.ặ.t lấy Khương Vân Ỷ đang mất khống chế.
Vị công công cười như không cười , lạnh lùng cất lời:
"Công chúa điện hạ, người hiện tại đã là cành vàng lá ngọc, đã hưởng tôn vinh của hoàng gia thì lý ra nên vì đất nước mà tận trung, san sẻ nỗi lo cho Hoàng thượng mới phải . Những lời cặn bã mất đi thể thống như thế này , người tốt nhất đừng nên thốt ra nữa. Lôi đi !"
Khương Vân Ỷ bị các ma ma xách tay kéo xềnh xệch ra ngoài, tiếng khóc gào t.h.ả.m thiết xé lòng vắng dần về phía xa.
Ta có một người quen cũ làm việc chốn thâm cung tên là Thanh Hòa, tin tức vô cùng thông thoáng. Ngay tối hôm đó nàngg ấy đã lén truyền thư ra ngoài cho ta .
Khương Vân Ỷ ở trong cung phản kháng vô cùng kịch liệt, vừa khóc vừa náo loạn không nguôi. Hoàng thượng trực tiếp hạ lệnh nhốt nàng ta lại bên trong phủ Công chúa mới ban tặng, bên ngoài viện bố trí hơn hai mươi tên vệ binh tinh nhuệ gác nghiêm ngặt hệt như thùng sắt, đề phòng vị tân Công chúa này nghĩ không thông mà bỏ trốn, làm hỏng mất đại sự hòa thân .
Nghe nói nàng ta ở bên trong đập phá đồ đạc, tuyệt thực ngày đêm không ngừng c.h.ử.i mắng Trấn Bắc Hầu bạc tình bạc nghĩa.
Chẳng qua vài ngày sau , vào một buổi chiều tà, trong cung đột nhiên lại có người tới truyền chỉ ý của Khương Vân Ỷ. Nàng ta đích danh muốn gặp ta và Bùi Túc, nói là có những lời cuối cùng muốn dặn dò.
Bùi Túc vốn dĩ sợ phiền phức
không
muốn
đi
, nhưng thái độ của thái giám truyền chỉ vô cùng cứng rắn,
hắn
đành
phải
bấm bụng
đi
cùng
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-mau-xuyen-sach-loi-nguoc-dong/chuong-6
Lần nữa nhìn thấy Khương Vân Ỷ, ta hầu như không thể nhận ra nàng ta ngay lập tức.
Dưới mắt nàng ta thâm quầng nặng trĩu, đầu tóc xơ xác rối bời, bộ y phục Công chúa lộng lẫy khoác trên người nàng ta cũng trở nên rộng thùng thuỳnh, chẳng còn chút tinh khí thần nào.
Đầu tiên nàng ta trừng mắt nhìn ta trối c.h.ế.t, giọng nói mang theo nỗi hận thù cuộn trào:
"Ngươi bây giờ, chắc hẳn là đang đắc ý lắm phải không ?!"
Ta không cất lời, chỉ bình thản thản nhiên nhìn nàng ta .
Nàng ta lại dời ánh mắt sang nhìn Bùi Túc, nước mắt chảy ra không làm sao ngừng lại được , cất giọng run rẩy van xin thương xót:
"Hầu gia... Nể tình đoạn tình cảm trước kia của chúng ta ... chàng ... chàng có thể hay không ôm ta thêm một lần cuối cùng?"
Nàng ta đưa bàn tay gầy guộc hơi run rẩy ra . Bùi Túc nhìn dáng vẻ t.h.ả.m hại này của nàng ta , trên mặt lướt qua một tia không đành lòng.
Dù sao cũng từng là người hắn khắc cốt ghi tâm nơi biên thùy, hắn do dự một chút, cuối cùng thở dài một tiếng, chậm rãi bước tới:
💥Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
💥Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
"Vân Ỷ, nàng hà khổ phải làm như vậy ..."
Khương Vân Ỷ vội nhào vào lòng hắn , ôm c.h.ặ.t lấy hắn . Ngay trong khoảnh khắc hắn dang hai tay ra , biến cố đột ngột xảy ra !
Khương Vân Ỷ rút phắt cây trâm vàng nhọn sắc trên đầu ra , đ.â.m mạnh dứt khoát vào yết hầu hắn !
"Thứ ta không lấy được , kẻ khác cũng đừng mong có được !"
Máu tươi phun trào b.ắ.n ra tung tóe, nhuộm đỏ cả gương mặt tái nhạt điên dại của nàng ta .
Bùi Túc trợn tròn hai mắt, phọt m.á.u từ từ ngã gục xuống, trong mắt đong đầy sự không thể tin nổi rồi trút hơi thở cuối cùng.
Ta bình thản đứng yên nhìn màn kịch tàn sát nhảm nhí này , trong lòng chẳng chút sóng giợn. Thứ ta muốn từ trước đến nay vốn chẳng phải là con người của hắn .
Ta không đợi Khương Vân Ỷ kịp nói thêm điều gì nữa, lập tức quay người dùng lực đập mạnh vào cánh cửa phòng đang đóng c.h.ặ.t, giả vờ hoảng hốt cất tiếng gào lớn:
"Mau đến người với! Không xong rồi ! Công chúa phát điên rồi ! Nàng ta đã đ.â.m c.h.ế.t Hầu gia rồi ! Mau đến cứu người với!"
Đám vệ binh gác ngoài cửa trong phút chốc xông vào , nhìn thấy cảnh tượng đẫm m.á.u bên trong phòng thì đại kinh thất sắc.
Mấy người nhanh ch.óng tiến lên khống chế Khương Vân Ỷ đang điên dại. Nàng ta ngã liệt ngồi dưới đất, nhìn t.h.i t.h.ể của Bùi Túc mà lẩm bẩm một mình , lúc thì cười lớn, lúc lại khóc gào, rõ ràng là thần trí đã hoàn toàn phát điên.
Ta chẳng có hứng thú nghe mấy lời điên khùng của nàng ta , đầu cũng chẳng buồn ngoảnh lại , thong thả rời khỏi chốn thị phi.
Không lâu sau , Khương Vân Ỷ trong tình trạng điên dại vẫn bị áp giải sang Bắc Mạc hòa thân .
Hoàng thượng vì áy náy với Trấn Bắc Hầu phủ, ban thưởng vàng bạc lụa là như nước chảy cuồn cuộn đổ vào Hầu phủ.
Ta sử dụng số tiền tài khổng lồ này cùng với mối quan hệ còn lại của Hầu phủ, âm thầm đứng sau kinh doanh các cửa tiệm, trang điền phong phú của riêng mình .
Lão phu nhân trải qua nỗi đau mất con trai duy nhất, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quản lý hay ghen ghét ta nữa.
Căn nhà sâu ngõ hẹp này vốn chẳng thể giam cầm nổi ta , trời cao đất rộng ngoài kia còn vô vàn điều có thể làm .
Ta hy vọng dựa vào sự nỗ lực của chính mình , ở chốn thế gian này , thực sự gầy dựng nên một mảnh trời riêng vững chãi cho bản thân mình .
(HOÀN)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.