Loading...
Trên đường lên kinh, đường muội đã trộm hôn thư của ta .
Nàng mạo danh ta , gả cho Thế t.ử phủ Tấn Vương.
Khi ta tìm tới cửa, hai người đã động phòng xong.
Nàng tựa vào vai hắn , nước mắt lưng tròng.
“Thế t.ử thanh nhã tuấn tú, giữ lễ đoan chính, là một mối lương duyên hiếm có . Là ta nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy .”
Cuối cùng, nàng không chịu nổi những lời đàm tiếu, gieo mình xuống hồ tự vẫn.
Tạ Vân Kỳ hận ta cả một đời.
Mở mắt ra lần nữa.
Ta trở về đúng ngày vạch trần chân tướng năm ấy .
Tạ Vân Kỳ đang đứng trước mặt ta , giọng nói ôn hòa:
“Cô nương là ai? Lại vì ai mà tới đây?”
1
Kiếp trước , hắn cũng hỏi ta như vậy .
Rồi ta đã nói cho hắn biết .
Ta mới là thê t.ử được đính hôn từ thuở còn trong bụng mẹ của hắn .
Còn người cùng hắn bái đường thành thân , uống rượu giao bôi, chỉ là một kẻ mạo danh.
“Thế t.ử, ta mới là Giang Dĩ Ninh. Ngài đã cưới nhầm người rồi .”
“Nửa tháng trước , nàng ta đ/á/nh ngất ta rồi đẩy ta xuống vực. Một người như vậy , người thật sự yên tâm để nàng ta ở bên gối mình sao ?”
Những chuyện của kiếp trước , giờ nghĩ lại tựa như một giấc mộng.
Mà lúc này , nhìn nam nhân trước mặt, người từng cùng ta làm phu thê suốt năm năm.
Ta chỉ khẽ mỉm cười .
Sau đó nói :
“Ta là Giang Đường, đường muội của Thế t.ử phi. Đặc biệt tới đây nương nhờ tỷ ấy .”
Ta quả thực có thể tùy tiện bịa ra một thân phận rồi rời đi .
Nhưng kẻ đã hại c.h.ế.t ta ở kiếp trước đang ở ngay trước mắt.
Hắn sinh ra trong hoàng tộc, hưởng sự cung phụng của vạn dân, địa vị tôn quý không ai sánh bằng, lại có mỹ nhân trong lòng kề cận.
Có thể tưởng tượng được , cả đời này của hắn sẽ thuận buồm xuôi gió đến mức nào.
Ta không cam tâm.
Mà nay, Giang Đường đã chiếm lấy tên tuổi của ta .
Nếu muốn ở lại Tấn Vương phủ, ta cũng chỉ có thể dùng thân phận của nàng ta .
Nghe vậy , Tạ Vân Kỳ khựng lại .
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Ánh mắt nhìn ta cũng không còn khách sáo và xa cách như lúc trước .
Giọng hắn ôn hòa:
“Thì ra là đường muội .”
Kiếp trước , trong năm năm ấy .
Ta đã tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện giữa bọn họ.
Phụ thân ta làm quan ngay thẳng, đắc tội không ít người .
Không lâu trước đó, có kẻ thừa đêm tìm tới cửa, muốn diệt sạch cả nhà họ Giang.
Đến cuối cùng, chỉ còn ta và Giang Đường sống sót chạy thoát.
Chúng ta cùng nhau báo quan, bắt được hung thủ.
Sau khi đại thù được báo, ta nói sẽ đưa nàng lên kinh thành.
“Tạ Thế t.ử nhân phẩm đoan chính, nhất định sẽ chiếu cố chúng ta .”
Không ngờ, nàng ta cũng muốn gả cho Tạ Vân Kỳ.
Mà
sau
khi cầm hôn thư của
ta
tới Vương phủ, nàng
ta
lập tức
được
tất cả
mọi
người
nâng niu như bảo vật.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-nhan-lau-thuong/chuong-1
Dù sao năm đó, hôn sự giữa ta và Tạ Vân Kỳ là do Hoàng đế đích thân ban xuống.
Bất kể thế nào cũng không thể hủy bỏ.
Đã vậy , chi bằng nhân cơ hội này lưu lại tiếng thơm giữ chữ tín, trọng lời hứa.
Quan trọng nhất là…nửa tháng trước khi thành thân , Tạ Vân Kỳ và Giang Đường hoàn toàn không hề tránh hiềm nghi, ngược lại , ngày nào cũng ở cạnh nhau .
Ban đầu, Tạ Vân Kỳ không đồng ý.
Hắn rất kiên nhẫn giảng giải với nàng ta :
“Nàng và ta vẫn chưa thành thân . Làm như vậy sẽ hủy hoại thanh danh của nàng.”
Nhưng nàng ta khóc như hoa lê đẫm mưa.
“ Nhưng giờ đây, ta đã chẳng còn gì nữa. Ngoài chàng ra , ta không biết còn có thể tâm sự với ai.”
Lâu dần, hắn cũng mềm lòng.
Đến khi hai người thành thân , tự nhiên đã tình sâu nghĩa nặng.
Hắn yêu thương, coi trọng Giang Đường.
Cho nên đến lúc này .
Hắn cũng nguyện ý đối đãi t.ử tế với ta .
“Đường muội đi đường vất vả, hẳn vẫn chưa dùng bữa.”
“Ta sẽ sai người chuẩn bị chút điểm tâm cho muội lót dạ trước .”
Ta gật đầu.
“Vậy đa tạ Thế t.ử.”
Ngồi trong viện, ăn hết mấy miếng bánh ngọt.
Lúc ấy ta mới thật sự tin rằng mình đã sống lại .
Ta c.h.ế.t vào ngày sinh nở.
Tạ Vân Kỳ xuống phía nam điều tra vụ án, không trở về.
Mưa đập lên lá chuối, từng tiếng vang bên tai.
Lúc đau đớn nhất, ta nghe thấy tiểu tư thân cận mà hắn tín nhiệm nhất đang nói với bà đỡ:
“Thế t.ử không thích Thế t.ử phi, cũng sẽ không coi trọng đứa trẻ trong bụng nàng.”
“Trước khi đi , ngài ấy đã dặn dò rồi .”
“Hai người này , một kẻ cũng không được giữ lại .”
Ta ôm hận mà c.h.ế.t.
Nhưng cho đến lúc c.h.ế.t, ta vẫn không hiểu nổi.
Ta chỉ lấy lại tên của mình , lấy lại phu quân và hôn sự vốn thuộc về mình .
Ta có gì sai?
Nhưng cả đời làm thê t.ử của Tạ Vân Kỳ thực sự quá đỗi bất kham.
Nếu đã vậy .
Không làm Giang Dĩ Ninh nữa cũng tốt .
Chẳng bao lâu sau .
Ở cuối con đường lát đá, Tạ Vân Kỳ và Giang Đường cùng đi về phía ta .
Ta đứng dậy.
Vừa nhìn thấy ta , sắc mặt Giang Đường lập tức trắng bệch.
Nhưng ngoài mặt, nàng ta vẫn phải làm ra vẻ mừng rỡ vô cùng.
“Muội tới rồi sao ? Trên đường mọi chuyện đều thuận lợi chứ?”
Đương nhiên là không thuận lợi.
Nếu không phải mạng ta lớn, e rằng đã chec trong tay nàng ta rồi .
Sau lưng ta đến giờ vẫn còn vết sẹo do đá cứa khi rơi xuống vực.
Ta mỉm cười .
“Đều rất thuận lợi.”
Nàng ta siết c.h.ặ.t chiếc khăn trong tay.
Rồi quay đầu nhìn Tạ Vân Kỳ.
“Tỷ muội thiếp muốn nói chuyện riêng một lát, được không ?”
Tạ Vân Kỳ liếc nhìn ta một cái.
“Ừ.”
Đợi hắn rời đi , Giang Đường mới run giọng hỏi:
“Vì sao tỷ không vạch trần ta ? Lại còn dùng thân phận của ta ?”
Ở Dương Châu, chúng ta rất ít khi ra ngoài.
Cho dù thỉnh thoảng có xuất phủ, cũng đều che mặt bằng khăn sa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.