Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Không ai biết diện mạo thật sự của ta và nàng ta .
Vì thế, sau khi Giang phủ bị diệt môn, trên đời này , người duy nhất có thể uy h.i.ế.p thân phận của nàng ta cũng chỉ còn lại ta .
Ta nhìn nàng.
“Ta sẽ không vạch trần ngươi, hôn sự này , ta tặng cho ngươi.”
“ Nhưng thứ ta muốn là thứ khác.”
Nàng ta nghiến răng.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
“Là gì?”
Ta đáp: “Ba vạn lượng bạc.”
Bất kể làm việc gì, không có bạc thì nửa bước cũng khó đi .
Nghe vậy , Giang Đường lập tức biến sắc.
“Tỷ điên rồi sao ? Ta biết kiếm đâu ra nhiều bạc như vậy ?”
Tấn Vương phi quản gia vô cùng nghiêm ngặt.
Mỗi khoản bạc chi ra đều phải có nguồn gốc và mục đích rõ ràng.
Điều này , kiếp trước ta đã biết từ lâu.
Đừng nói ba vạn lượng.
Ngay cả năm trăm lượng, lúc này Giang Đường cũng không lấy ra nổi.
Nhưng ta cố tình đưa cho nàng ta một vấn đề nan giải như vậy .
“Chẳng lẽ vị trí Thế t.ử phi lại không đáng giá số bạc ấy sao ?”
“Nếu ngươi không muốn , chi bằng để ta bán cho người khác.”
Nghe vậy , Giang Đường chỉ đành nghiến răng đáp ứng.
…
Hôm sau , Tấn Vương phi đặc biệt cho gọi ta tới gặp.
Phụ mẫu Giang Đường mất sớm, từ nhỏ đã được mẫu thân ta nuôi dưỡng bên gối, cùng ta lớn lên.
Ta đem những chuyện ấy gán lên thân phận của mình , kể lại với Tấn Vương phi một lượt.
Nghe xong, bà ngồi ở ghế trên , không khỏi thở dài.
“Con cũng là đứa số khổ.”
“Vậy thì cứ ở lại đi , làm bạn với A Ninh.”
A Ninh, Giang Dĩ Ninh.
Đó vốn là tên của ta .
Nhưng dù thế nào đi nữa, điều này lại đúng với ý ta .
Tạ Vân Kỳ đặc biệt sai người dọn dẹp gian sương phòng tốt nhất trong nội viện cho ta ở.
Hắn còn đích thân hỏi những món ta kiêng ăn, rồi đưa tới hai nha hoàn lanh lợi để hầu hạ.
Nực cười nhất là, kiếp trước khi ta còn là thê t.ử của hắn , hắn cũng chưa từng đối đãi với ta chu đáo đến vậy .
Hắn nói với ta :
“Nếu còn muốn thứ gì, cứ nói với ta .”
Nói đến đây, giọng hắn hơi ngừng lại .
“Nếu muội không ngại, có thể gọi ta một tiếng tỷ phu.”
Ánh trăng như nước, lặng lẽ tràn khắp sân viện.
Ta mím môi, ngẩng đầu nhìn hắn .
Không chút do dự, ta gọi một tiếng:
“Tỷ phu.”
Nhưng không hiểu vì sao , ngay khi nghe thấy tiếng gọi ấy , Tạ Vân Kỳ lại vô thức khẽ nhíu mày.
Song hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ khẽ cười .
Rồi thuận miệng hỏi sang chuyện khác.
“Được.”
“Muội đã có hôn ước chưa ?”
Ta khựng lại .
Hắn vội nói :
“Là mẫu thân bảo ta hỏi.”
“Ý của người là, muội đã đến tuổi xuất giá. Nếu đã có hôn ước thì dễ liệu hơn, còn nếu chưa có , người cũng có thể thay muội tính toán một chút.”
Nghe vậy , ta lắc đầu.
“Chưa có .”
Nhưng nếu thật sự xét kỹ.
Hiện giờ ta đang dùng thân phận của Giang Đường.
Mà nàng ta dường như lại có một mối hôn ước.
Chỉ là ta không biết người kia họ gì tên gì, là người phương nào.
Ta chỉ mơ hồ nghe phụ thân nhắc đến một lần .
“Người
này
xuất
thân
không
nổi bật, nhưng phụ
thân
thấy cử chỉ phong thái của
hắn
đều
không
phải
người
tầm thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-nhan-lau-thuong/chuong-2
Sau
này
tất sẽ một bước lên mây, nên mới định
ra
hôn sự
này
.”
“ Nhưng A Đường chê hắn là cô nhi, không chịu nhận lời. Chuyện này là do phụ thân tự quyết định.”
“Đáng tiếc hắn đã đi tòng quân, hôn sự này chỉ có thể đợi hắn trở về rồi mới từ hôn được .”
Về sau .
Ta không còn nghe phụ thân nhắc đến chuyện ấy nữa.
Giờ nghĩ lại , chiến trường đao kiếm vô tình.
Người đó có lẽ đã không còn trên đời.
…
Đêm hôm đó, nha hoàn bên cạnh Giang Đường tìm đến.
Bảo ta tới viện của nàng ta một chuyến.
Vương phủ phú quý hiển hách.
Vừa vào đêm, đèn l.ồ.ng đã được thắp sáng khắp nơi, rực rỡ như ban ngày.
Ta bước vào Thu Thủy Uyển.
Đang định vào cửa.
Bất ngờ lại nghe thấy giọng của Tạ Vân Kỳ.
Giọng hắn hơi khàn.
“Thật sự không giữ ta lại sao ?”
“Hay là tối qua ta làm nàng bị thương rồi ?”
Giang Đường bật cười .
“Không có .”
“Ta đã hẹn người khác rồi , chàng mau đi đi .”
Tạ Vân Kỳ thở dài.
“Được vậy .”
Ta chợt nhớ ra .
Thực ra ta và Tạ Vân Kỳ cũng từng có hai lần như thế.
Một lần là đêm tân hôn.
Hắn mang theo hận ý, cùng ta viên phòng qua loa.
Lần còn lại là vào sinh thần của ta năm nọ.
Khi ấy , quan hệ giữa chúng ta thực ra đã dịu đi đôi chút.
Thấy người khác đều tặng son phấn cho thê t.ử, hắn cũng phá lệ mua cho ta một hộp.
Rồi giả như vô tình nói :
“Thực ra , nếu không có Giang Đường.”
“Người tìm tới cửa đầu tiên là nàng, ta sẽ rất vui lòng thành thân cùng nàng.”
“Dĩ Ninh, những năm qua, ta đối xử với nàng rất tệ, phải không ?”
Đêm ấy , hắn vô cùng dịu dàng.
Không lâu sau , ta được chẩn ra đã mang thai.
Nghĩ đến đây, ta nhất thời thất thần cho nên còn chưa kịp phản ứng.
Tấm rèm trước mặt đã bị vén lên.
Bốn mắt nhìn nhau .
Tạ Vân Kỳ thoáng sững người .
Những lời riêng tư trong khuê phòng của phu thê bị người khác nghe thấy, hắn ít nhiều có chút không được tự nhiên.
Đành khẽ ho một tiếng.
“Ở đây có quen không ?”
“Nha hoàn hầu hạ có tận tâm chứ?”
Ta lần lượt đáp lời.
Sau khi hắn rời đi , ta mới bước vào trong.
…
Giang Đường ngồi trước giường nhỏ.
Son môi hơi nhòe.
Trên cổ còn thấp thoáng những dấu vết mờ ám.
Nàng ta đưa cho ta một tờ ngân phiếu năm nghìn lượng.
“Ta vừa xin được từ chỗ Thế t.ử.”
“Phần còn lại , cho ta thêm chút thời gian.”
Ta gật đầu.
Hắn quả thực đối xử với nàng ta rất tốt .
Kiếp trước , ta cũng từng cầu xin hắn .
“Chàng cho ta một căn nhà để tạm dung thân .”
“Ta sẽ vào cung diện thánh, xin một đạo thánh chỉ hòa ly với chàng .”
Nếu là ta tự nguyện hòa ly, Tấn Vương phủ sẽ không mang tiếng xấu .
Hoàng thượng cũng sẽ không trách tội Tạ Vân Kỳ.
Khi ấy , ta thật sự đã quá mệt mỏi.
Những lời nói với hắn đều là thật lòng.
Thế nhưng nam nhân ấy chỉ cười lạnh, không chịu đáp ứng.
“Đó là đồ của Vương phủ ta .”
“Dựa vào đâu phải cho nàng?”
Mà lúc này , ta nhận lấy ngân phiếu, nhìn Giang Đường trước mặt, thản nhiên nói :
“Được.”
“ Nhưng ngươi không cần cố ý để ta nhìn thấy hai người ân ái thế nào.”
“Ta đã nói rồi , ta không có nửa phần hứng thú với Tạ Vân Kỳ.”
Nói xong, mặc cho sắc mặt Giang Đường tức đến xanh mét.
Ta quay người rời đi , không hề ngoái lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.