Loading...

CỐ NHÂN LÂU THƯỢNG
#3. Chương 3

CỐ NHÂN LÂU THƯỢNG

#3. Chương 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Không bao lâu sau .

 

Trong cung mở tiệc.

 

Mấy ngày trước yến tiệc, Hoàng hậu đột nhiên nhắc đến Giang Đường.

 

“Nghe nói Giang thị nữ từ năm mười tuổi đã nổi danh thiên hạ nhờ khúc Tiêu Tương Thủy Vân.”

 

“Không biết bản cung có vinh hạnh được nghe hay không ?”

 

Hoàng hậu là mẹ ruột của Thái t.ử, từ lâu đã không vừa mắt Tấn Vương.

 

Lời này rõ ràng là cố ý làm khó Giang Đường.

 

Nhưng ngay cả Hoàng thượng cũng ngầm chấp thuận.

 

Tấn Vương phủ đương nhiên không thể từ chối.

 

Chỉ là bọn họ không hề biết , Giang Đường căn bản không biết đ.á.n.h đàn.

 

Khi ta khổ công học cầm kỳ thư họa.

 

Nàng ta chỉ mải đọc thoại bản, mua xiêm y và trang sức.

 

Nàng ta luôn coi thường những thứ ấy .

 

“Nữ nhân chỉ cần biết lấy lòng phu quân là đủ.”

 

“Hà tất phải phí công học những thứ này , tỷ không thấy mệt sao ?”

 

Nhưng lúc này , nàng ta không biết đ.á.n.h đàn.

 

Mà chuyện này lại có thể khiến nàng ta mất đầu.

 

Nàng ta sắp phát điên rồi nhưng lại không dám nói cho Tạ Vân Kỳ biết .

 

Vì thế, nàng ta nghĩ ra một cách.

 

Nàng ta nói với Tấn Vương phi:

 

“Lâu rồi con không luyện đàn, cầm nghệ thực sự đã sa sút.”

 

“Trước đây con và đường muội cùng học với nhau .”

 

“Có thể để muội ấy tới luyện cùng con được không ?”

 

Tấn Vương phi đã đích thân mở lời.

 

Sống dưới mái hiên người khác, ta không thể không đáp ứng.

 

…

 

Sáng sớm hôm sau , ta tới viện của nàng ta .

 

Lúc ta đến, Tạ Vân Kỳ vẫn chưa vào triều.

 

Đứng trước mặt thê t.ử của mình , hắn dặn dò từng câu.

 

“Nếu luyện mệt thì đừng luyện nữa.”

 

“Ta từng nghe qua tài danh của nàng, dù có mai một đôi chút, những trường hợp như thế này cũng đủ ứng phó.”

 

Giang Đường miễn cưỡng nở nụ cười .

 

“Vâng.”

 

Đúng lúc ấy , một tiểu tư ôm một cây thất huyền cầm đi vào .

 

Tạ Vân Kỳ nhận lấy cây đàn.

 

“Đây là thứ ta vô tình có được vào hai năm trước .”

 

“Biết nàng yêu đàn, nên vẫn luôn giữ lại .”

 

“Chỉ mong một ngày nào đó có thể tận tay tặng cho nàng.”

 

Ta chỉ nhìn một cái đã nhận ra đây chính là Độc U cầm nổi danh thiên hạ, ngàn vàng khó mua.

 

Tiểu tư đứng bên cạnh cười nói thêm:

 

“ Đúng vậy .”

 

“Hai năm nay cũng không ít người muốn mua, giá trả rất cao.”

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

“ Nhưng Thế t.ử gia vẫn chưa từng gật đầu.”

 

Bởi vì đó là món quà hắn chuẩn bị cho thê t.ử tương lai của mình .

 

Dù chưa từng gặp mặt.

 

Hắn vẫn sớm nghe qua đủ chuyện về nàng.

 

Biết nàng tinh thông cầm kỳ thư họa.

 

Mười ba tuổi đã hiến kế cho phụ thân , ngăn chặn một trận ôn dịch suýt bùng phát vì lũ lụt.

 

Là một cô nương huệ chất lan tâm hiếm có .

 

Nhìn cảnh tượng trước mắt.

 

Đứng trong góc khuất, ta suýt nữa bật cười thành tiếng.

 

Kiếp trước .

 

Sau khi Giang Đường c.h.ế.t không lâu.

 

Tạ Vân Kỳ đã tự tay đập nát cây Độc U cầm ngay trước mặt ta .

 

“Người đã c.h.ế.t rồi , giữ cây đàn này lại còn có ích gì?”

 

Ta từng nói với hắn như vậy .

 

“Nàng ta căn bản không biết đ.á.n.h đàn. Cho dù còn sống, cây đàn này rơi vào tay nàng ta cũng chẳng có tác dụng gì!”

 

Tạ Vân Kỳ không tin.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-nhan-lau-thuong/chuong-3

 

“Nàng ấy đã không còn nữa, đương nhiên nàng muốn nói thế nào thì nói .”

 

“Nàng ép c.h.ế.t nàng ấy còn chưa đủ, giờ còn muốn bôi nhọ nàng ấy sao ?”

 

Người sống vĩnh viễn không tranh nổi với người đã c.h.ế.t.

 

Về sau , ta cũng không nói nữa.

 

…

 

Giang Đường sợ bại lộ thân phận.

 

Mỗi lần luyện đàn, trong phòng đều chỉ có hai người chúng ta .

 

Nàng ta quỳ dưới đất, mềm dẻo đến cùng cực.

 

“Tỷ dạy ta đi .”

 

“Dù sao tỷ cũng là tỷ tỷ của ta . Khi nhà tan cửa nát, cũng là ta luôn ở bên cạnh, cùng tỷ báo thù.”

 

“Ta có thể đưa thêm cho tỷ một nghìn lượng bạc.”

 

“Ngày mai… không , ngay đêm nay sẽ giao tận tay tỷ.”

 

“Nếu thân phận của ta bị bại lộ, hôn ước khó lòng thay đổi, cuối cùng người phải gả cho Thế t.ử nhất định là tỷ.”

 

“ Nhưng mấy ngày nay, ta nhìn ra được .”

 

“Tỷ thật sự không muốn gả cho hắn .”

 

Quen biết hơn mười năm.

 

Nàng ta quả thực rất hiểu ta .

 

Ta đồng ý.

 

Đạo cầm nghệ không phải chuyện một sớm một chiều.

 

Mà hiện giờ, chỉ còn mười ngày nữa là đến cung yến.

 

Cho dù ta thật lòng chỉ dạy, nàng ta cũng không thể học thành.

 

Nói cho cùng, số bạc này chẳng khác nào tự dâng đến tay ta .

 

Vì thế, nàng ta đ.á.n.h đàn.

 

Ta ngồi bên cạnh uống trà , ăn bánh.

 

Thỉnh thoảng mới chỉ điểm vài câu.

 

Nàng ta chăm chỉ hơn lúc còn ở khuê phòng rất nhiều.

 

Hai ngày trôi qua.

 

Nếu không nghe kỹ, cũng đã ra dáng đôi phần.

 

Mỗi lần ta đều rời đi trước khi Tạ Vân Kỳ hạ triều trở về.

 

Không vì gì khác, chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy gương mặt ấy nữa.

 

Nhưng hôm đó, Giang Đường đ.á.n.h đàn không tốt .

 

Ta mắng nàng ta vài câu.

 

Nàng ta không dám cãi lại , chỉ lặng lẽ khóc một trận.

 

Sau đó lấy cớ trong lòng bức bối, đi ra ngoài giải khuây.

 

Nàng ta vừa đi không lâu.

 

Một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào làm xáo tung tập nhạc phổ trên bàn.

 

Ta đứng dậy cúi người nhặt lên.

 

Đúng lúc ấy , nghe thấy tiếng có người vén rèm bước vào .

 

Ta tưởng là Giang Đường.

 

Đang định mở miệng châm chọc vài câu.

 

Không ngờ lại bị người ta ôm lấy từ phía sau .

 

Cánh tay ấy siết quanh eo ta .

 

Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu ta , khẽ thở dài.

 

“A Ninh, mấy ngày nay vất vả cho nàng rồi .”

 

Trong phòng đang đốt hương.

 

Cửa sổ bị gió thổi kêu cọt kẹt.

 

Bao chuyện cũ trong quá khứ lập tức ùa về.

 

Ta xoay người tát mạnh lên mặt Tạ Vân Kỳ một cái.

 

Hắn đứng sững tại chỗ.

 

Đến khi nhìn rõ người trước mặt là ta , trên mặt thoáng hiện một tia hoảng loạn.

 

Hắn lùi lại hai bước, khẽ nhíu mày.

 

Rất lâu sau mới gượng gạo nói được một câu.

 

“Là ta nhận nhầm người .”

 

“Xin lỗi cô nương.”

 

Câu nói này , năm cuối cùng trước khi ta c.h.ế.t ở kiếp trước , hắn cũng thường xuyên nói .

 

Khi ấy , hắn dường như rất coi trọng đứa trẻ trong bụng ta .

 

Mỗi ngày đều đích thân kiểm tra thức ăn của ta .

 

Cùng ta đi dạo trong hoa viên.

 

Còn tự tay làm một chiếc khoá trường mệnh.

 

Hắn nói :

 

“Trước kia là ta nhìn không thấu.”

 

“Ta có lỗi với nàng.”

 

“Sau này , ta sẽ bù đắp cho hai mẹ con.”

 

Nhưng hắn đã lừa ta .

 

May mà kiếp này , chúng ta không còn là phu thê nữa.

 

Ta lạnh lùng nhìn hắn một cái.

 

Rồi xoay người rời đi .

 

…

 

Đêm đó.

 

Ta nghe đám nha hoàn trong phủ lén bàn tán.

 

Nói rằng trên mặt Tạ Vân Kỳ xuất hiện một dấu tay rất rõ.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 3 của CỐ NHÂN LÂU THƯỢNG – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù, Gương Vỡ Không Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo