Loading...

CỐ NHÂN LÂU THƯỢNG
#4. Chương 4

CỐ NHÂN LÂU THƯỢNG

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Bọn họ suy đoán:

 

“Không phải cãi nhau với Thế t.ử phi đấy chứ?”

 

“Có vẻ không giống.”

 

“Vừa rồi ta còn thấy hai người nói chuyện cùng nhau trong đình.”

 

“Chỉ là…”

 

“Chỉ là gì?”

 

“Thế t.ử trông có vẻ thất thần.”

 

“Khác hẳn ngày thường.”

 

Mấy ngày sau đó.

 

Mỗi lần ta tới Thu Thủy Uyển, đều không gặp Tạ Vân Kỳ.

 

Hắn đi sớm về khuya.

 

Cho đến đêm trước ngày vào cung dự tiệc.

 

Giang Đường hoảng hốt không thôi.

 

“Đã nhiều ngày như vậy rồi , tỷ chỉ ngồi nhìn .”

 

“Tỷ… tỷ đ.á.n.h một khúc đi , để ta nghe thử.”

 

Ta nhìn cây Độc U cầm.

 

Rồi gật đầu đồng ý.

 

Trong hang sâu có người thổi tiêu.

 

Quanh năm chỉ giữ một mình Độc U.

 

Thuở thiếu thời.

 

Ta cũng từng mơ ước có được một cây đàn như vậy .

 

Một khúc đàn kết thúc.

 

Ta ngẩng đầu lên.

 

Lại nhìn thấy ở phía xa.

 

Không biết từ lúc nào, Tạ Vân Kỳ đã trở về.

 

Đây là lần đầu tiên trong những ngày qua, hắn trở về vào giờ này .

 

Ánh nến trong phòng khẽ lay động.

 

Hắn chắp tay sau lưng đứng trong góc.

 

Ánh mắt sâu thẳm khó dò, không biết đang nghĩ điều gì.

 

…

 

Giang Đường mất mặt rất lớn trong cung yến.

 

Nàng ta quá căng thẳng.

 

Vừa bắt đầu đã đ.á.n.h sai liên tiếp mấy nốt.

 

Sau khi trở về phủ, nàng ta ngã bệnh.

 

Nàng ta nói với Tạ Vân Kỳ rằng thân thể không khỏe nên mới xảy ra sai sót.

 

Tạ Vân Kỳ tin.

 

Nhưng trong lòng vẫn không khỏi thất vọng.

 

Hắn vô thức hỏi nàng ta :

 

“Nếu nàng không mắc lỗi , có thể đ.á.n.h đàn được như nàng ấy không ?”

 

Giang Đường sững người .

 

“Nàng ấy là ai?”

 

Nhưng Tạ Vân Kỳ không nói thêm nữa.

 

Giang Đường gây ra chuyện này .

 

Ngay cả Tạ Vân Kỳ cũng bị Hoàng thượng lạnh nhạt.

 

Sau khi biết việc ấy , trong lòng ta vô cùng hả dạ .

 

Nhưng ngoài mặt, ta và Giang Đường vẫn là một đôi tỷ muội tình thâm.

 

Vì thế, đêm hôm sau , ta tới Thu Thủy Uyển một chuyến.

 

Khi ta đến nơi, nàng ta đang uống t.h.u.ố.c.

 

Ta ngồi xuống, nàng ta nhìn chằm chằm vào ta .

 

“Thấy ta mất mặt, tỷ rất đắc ý phải không ?”

 

Nói xong, nàng ta không thèm để ý đến ta nữa.

 

Nghiêng người định cầm bát t.h.u.ố.c.

 

Có lẽ thật sự không khỏe.

 

Tay nàng ta run lên, chiếc bát rơi xuống đất.

 

Nước t.h.u.ố.c nóng hổi b.ắ.n lên váy áo và mu bàn tay ta .

 

Nàng ta sững sờ.

 

Đúng lúc ấy có người từ bên ngoài bước vào .

 

Hắn đi tới trước mặt ta .

 

Đưa tay ra , dường như muốn xem vết thương.

 

Nhưng cánh tay vừa đưa được nửa chừng đã đột ngột khựng lại .

 

Yết hầu hắn khẽ chuyển động.

 

“Muội không sao chứ?”

 

“Ta sẽ cho người mời thái y tới.”

 

Ta lắc đầu.

 

“Không cần đâu , tỷ phu.”

 

Nghe hai chữ ấy .

 

Tạ Vân Kỳ mím môi, cuối cùng cũng không nói gì.

 

Chỉ khẽ đáp: “Ừ.”

 

Nhưng đêm hôm đó, trên bệ cửa sổ phòng ta lại xuất hiện một lọ t.h.u.ố.c mỡ.

 

Trên đó còn có một chữ “Tạ” nho nhỏ.

 

Ta không nhận.

 

Trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ.

 

Đúng lúc định đóng cửa sổ lại , ta vô tình nhìn thấy dưới gốc cây có một bóng người đứng đó.

 

Cách một màn trăng sáng như nước, hắn lặng lẽ nhìn ta .

 

Rồi cúi xuống nhặt lọ t.h.u.ố.c mỡ lên.

 

Sau đó xoay người rời đi .

 

…

 

Sau khi khỏi bệnh, Giang Đường bắt đầu được Tấn Vương phi giao cho xử lý một số việc vặt trong phủ.

 

Nàng ta làm rất tệ, thậm chí suýt nữa còn gây ra họa lớn.

 

Giang Đường khóc trước mặt Tạ Vân Kỳ mấy lần .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-nhan-lau-thuong/chuong-4

 

Trong lúc nóng lòng, hắn buột miệng nói :

 

“Đàn không đ.á.n.h được .”

 

“Đến cả những việc nhỏ này nàng cũng làm không xong.”

 

“Giang Dĩ Ninh, những danh tiếng trước đây của nàng, chẳng lẽ đều là giả sao ?”

 

Sau vài lần như vậy .

 

Quan hệ giữa hai người cũng không còn thân mật như trước .

 

Mà ta và Tạ Vân Kỳ cũng gặp nhau thêm vài lần trong phủ.

 

Hắn không chủ động nói chuyện với ta .

 

Còn ta gặp hắn , cũng chỉ gọi một tiếng tỷ phu.

 

Hôm ấy , hắn gọi ta lại .

 

“Chuyện hôm đó, muội vẫn còn canh cánh trong lòng sao ?”

 

Thật ra không phải .

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

Điều khiến ta để tâm đâu chỉ có mỗi chuyện ấy .

 

Ta lắc đầu.

 

“Ta không dám.”

 

Hắn khẽ nhếch môi.

 

“Vậy vì sao muội không nói chuyện với ta , còn ném cả t.h.u.ố.c mỡ đi ?”

 

Ta không đáp.

 

Hắn day day giữa trán, dường như cũng có chút phiền muộn.

 

Lúc mở miệng lần nữa, giọng nói đã mang theo vài phần mỉa mai.

 

“Tính khí của muội còn lớn hơn cả đường tỷ muội .”

 

“Tài tình, tâm tính…”

 

“So ra , muội lại giống vị Giang nhị cô nương trong lời đồn hơn.”

 

Chứ không phải một cô nhi từ nhỏ sống nhờ nhà người ta .

 

Ta đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn .

 

Nhưng hắn chỉ cười nhạt.

 

“Thôi vậy , là ta nhiều lời.”

 

Những chuyện này cũng chẳng đáng gì.

 

Nhưng có một lần , chúng ta cùng bồi Tấn Vương phi xem hí khúc.

 

Đang xem giữa chừng.

 

Xà ngang phía trên bỗng nhiên gãy xuống.

 

Lúc ấy , phía dưới chỉ có ta và Giang Đường.

 

Tạ Vân Kỳ từ xa lao tới.

 

Thế nhưng theo bản năng, người hắn bảo vệ trước lại là ta .

 

…

 

Mấy ngày sau , Giang Đường lại tìm đến ta .

 

Giờ đây, trái lại nàng ta không còn mong ta rời đi nữa.

 

“Gần đây Thế t.ử thường xuyên nhắc tới tỷ, hỏi về những chuyện trước kia của tỷ.”

 

“ Nhưng ta chợt nhớ ra , ra có …”

 

“À không , là tỷ mới đúng.”

 

“Thật ra tỷ có một mối hôn ước.”

 

“Ta đã nói cho chàng biết rồi .”

 

“Tỷ không thấy đâu , sau khi biết chuyện, sắc mặt chàng đáng sợ đến mức nào, nhưng ta thật sự muốn xem thử.”

 

“Nếu tỷ gả cho một người thô lỗ như thế, cuối cùng sẽ có kết cục ra sao .”

 

Giang Đường lại đem chuyện này nói với Tấn Vương phi.

 

Tấn Vương phi cũng rất vui mừng.

 

“Nếu đã vậy , ta sẽ nói với Vương gia, bảo người phái người đi tìm.”

 

Tạ Vân Kỳ ngồi trong phòng, không nhìn ta .

 

Sắc mặt hắn âm trầm đến cực điểm.

 

“Chỉ biết một cái tên thôi, tìm kiểu gì?”

 

Vương phi cười .

 

“Với bản lĩnh của phụ vương con, kiểu gì cũng có cách.”

 

Tạ Vân Kỳ im lặng một lát.

 

“ Nhưng lúc đầu con hỏi nàng ấy , nàng ấy rõ ràng nói không có hôn ước.”

 

“Ai biết có phải thuận miệng nói ra , khiến chúng ta mất công một chuyến hay không ?”

 

Lời này quả thật có phần cay nghiệt.

 

Sắc mặt Giang Đường trầm xuống, nàng ta nhìn về phía ta rồi nói :

 

“Muội muội , nói cho tỷ phu của muội biết đi .”

 

“Rốt cuộc có người này hay không .”

 

“Tên là Hoắc Hành Chi.”

 

Nghe vậy , ánh mắt Tạ Vân Kỳ chuyển sang người ta , chăm chú nhìn ta .

 

Ta khẽ hé môi, nhẹ giọng đáp: “Có.”

 

Thế là chuyện ta có hôn ước nhanh ch.óng truyền khắp nơi.

 

Tấn Vương quả nhiên phái rất nhiều người đi tìm.

 

Ta không hề lo lắng.

 

Bởi vì ở kiếp trước , ta chưa từng nghe qua cái tên Hoắc Hành Chi.

 

Nếu đúng như lời phụ thân nói .

 

Người này còn sống, vậy thì không thể là hạng người vô danh được .

 

Nhưng điều ta không ngờ tới là:

 

 

Vậy là chương 4 của CỐ NHÂN LÂU THƯỢNG vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù, Gương Vỡ Không Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo