Loading...

CỐ NHÂN LÂU THƯỢNG
#5. Chương 5

CỐ NHÂN LÂU THƯỢNG

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Nửa tháng sau .

 

Tấn Vương thật sự tìm được người này .

 

Ông gọi ta tới.

 

Giọng nói nghiêm nghị nhưng không mất phần ôn hòa.

 

“Hắn đã đổi tên, giờ gọi là Hoắc Đình.”

 

“Người này , có lẽ con cũng từng nghe qua đôi chút.”

 

Hoắc Đình.

 

Đương nhiên ta biết cái tên này .

 

Vị thiếu niên tướng quân vừa nổi danh sau trận chiến ở Hoài Cốc Quan ba tháng trước .

 

Kiếp trước , mãi về sau , ngay cả Tạ Vân Kỳ cũng phải hao tâm tổn sức lôi kéo hắn .

 

Nhưng đáng tiếc người này không ham tiền bạc, cũng chẳng gần nữ sắc.

 

Tạ Vân Kỳ từng nói trước mặt ta :

 

“Nếu có thể kết thân với hắn .”

 

“Tấn Vương phủ sau này không cần phải lo nữa.”

 

Kiếp trước , ta từng gặp hắn hai lần , nhưng đều ở rất xa.

 

Chưa từng nói chuyện.

 

Sau này khi ta mang thai, rất nhiều người đưa lễ vật tới phủ.

 

Xưa nay hắn không thân cận quan viên trong triều.

 

Vậy mà lần ấy lại phá lệ tự mình sai người mang lễ tới.

 

Đó là một khối bạch ngọc nổi tiếng của Dương Châu.

 

Chất ngọc ôn nhuận, ta nhớ rất rõ.

 

Không ngờ kiếp này , âm sai dương thác.

 

Hắn lại trở thành vị hôn phu của ta .

 

Tấn Vương đương nhiên hết sức thúc đẩy chuyện này .

 

Ông còn đặc biệt gửi thư.

 

Mời Hoắc Đình tới phủ gặp mặt.

 

Sau khi biết chuyện, Giang Đường cũng ngây người .

 

Nàng ta đ.á.n.h rơi cả kim chỉ trong tay.

 

Thất thần hỏi Tạ Vân Kỳ:

 

“Chàng nói …Hoắc Đình chính là Hoắc Hành Chi?”

 

Tạ Vân Kỳ im lặng giây lát.

 

Rồi gật đầu.

 

“Là hắn .”

 

Đến lúc này , cho dù muốn đi , ta cũng không đi được nữa.

 

Tấn Vương sai người chuẩn bị rất nhiều thứ cho ta .

 

Lại cử thêm mấy thị vệ canh giữ bên cạnh.

 

Hai ngày sau .

 

Hoắc Đình tới phủ.

 

Tạ Vân Kỳ đích thân đưa ta tới chính sảnh.

 

Hắn nhìn ta , thần sắc có chút phức tạp.

 

“Nếu gặp rồi mà muội không thích hắn , không muốn gả cho hắn , ta sẽ nghĩ cách giúp muội từ hôn.”

 

Ta lắc đầu.

 

Không nhìn hắn .

 

“Không cần.”

 

Nói xong, ta bước thẳng vào trong viện, không hề ngoảnh lại .

 

…

 

Hoắc Đình đang ngồi uống trà .

 

Thấy ta bước vào , hắn đứng dậy.

 

Xung quanh không có ai.

 

Cách một bức bình phong, giọng hắn nhàn nhạt vang lên.

 

“Lúc trước nàng chẳng phải không muốn gả sao ?”

 

“Nói thật với nàng, khi ấy người ta muốn cưới cũng không phải nàng.”

 

“Hôn ước đó vốn dĩ chỉ là chuyện vô căn cứ.”

 

“Hôm nay nhận lời tới đây cũng là muốn nói rõ với nàng.”

 

Ta thở phào nhẹ nhõm.

 

Như vậy là tốt nhất.

 

Nhưng đúng lúc ấy , bên ngoài đột nhiên đổ mưa.

 

Bình phong bị gió thổi đổ.

 

Ta đưa tay định đỡ.

 

Lại có một bàn tay khác đặt lên cổ tay ta trước .

 

Tiếng chuông dưới mái hiên leng keng vang động.

 

Hắn cúi đầu nhìn ta , ánh mắt khựng lại .

 

“Là nàng?”

 

Ta ngẩn người .

 

Hắn mím môi.

 

Giọng rất khẽ.

 

“Nàng không phải Giang Đường, nàng là Giang Dĩ Ninh.”

 

Ta kinh ngạc nhìn hắn .

 

Hắn nói : “Nàng chưa từng gặp ta , nhưng ta đã từng nhìn thấy nàng từ xa.”

 

“Khi ấy ta mắc trọng bệnh, là nàng đi ngang qua cứu ta .”

 

“Trong lúc hoảng loạn, ta vô tình kéo rơi khăn che mặt của nàng.”

 

Lúc này ta mới nhớ ra .

 

Quả thật từng có chuyện như vậy .

 

Giọng hắn trầm xuống, không còn lạnh nhạt như lúc đầu nữa.

 

“Về sau ta dò hỏi được .”

 

“Biết nàng là cô nương nhà họ Giang.”

 

“Khi phụ thân nàng tìm tới cửa, ta liền đồng ý hôn sự.”

 

“ Nhưng sau đó Giang Đường tỏ rõ vẻ khinh thường ta .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-nhan-lau-thuong/chuong-5
”

 

“Ta sinh nghi, lén trèo tường nhìn nàng ta một lần .”

 

“Lúc ấy mới biết … người được hứa gả cho ta không phải là nàng.”

 

Gió ngừng.

 

Lá rơi.

 

Ta nghiền ngẫm những lời ấy trong lòng rất lâu.

 

Rốt cuộc mới hiểu ra .

 

Năm đó hắn nhận lời đính hôn là vì hắn cho rằng Giang thị nữ trong lời phụ thân ta nhắc tới chính là người con gái đã cứu mạng hắn .

 

Người hắn thật sự muốn cưới.

 

Là ta .

 

Ta cứng họng hồi lâu.

 

Cuối cùng chỉ nói được ba chữ:

 

“Trùng hợp thật.”

 

Ta kể đơn giản cho Hoắc Đình nghe tình cảnh hiện tại của mình .

 

Nghe xong, hắn khẽ cười .

 

“Thật ra rất đơn giản.”

 

“Nàng gả cho ta .”

 

“Sau này cho dù thân phận của nàng bị phơi bày trước thiên hạ.”

 

“Hôn ước giữa nàng và Tạ Vân Kỳ cũng tự động mất hiệu lực.”

 

Lúc bước vào căn phòng này .

 

Ta chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này .

 

Hoắc Đình mặc trường bào gấm đỏ.

 

Mày mắt phong lưu.

 

Thấy ta im lặng.

 

Hắn lại chậm rãi nói thêm: “Tất nhiên, sau này nếu nàng không muốn làm thê t.ử của ta .”

 

“Cũng có thể hòa ly với ta .”

 

“Mọi chuyện đều tùy theo ý nàng.”

 

Phải thừa nhận.

 

Câu nói này thật sự khiến ta động lòng.

 

Những ngày ở Tấn Vương phủ ta không hề ở không .

 

Kiếp trước ta đã biết .

 

Để tranh đoạt ngôi vị, trong tay Tấn Vương có không ít chuyện mờ ám.

 

Ngay cả Tạ Vân Kỳ cũng dính líu vào đó.

 

Trong thời gian dạy Giang Đường đ.á.n.h đàn.

 

Ta cũng từng lục soát thư phòng của Tạ Vân Kỳ.

 

Lâu dần.

 

Quả thật để ta tìm được vài thứ.

 

Những thứ cần lấy đã lấy được .

 

Trước khi nghĩ ra phải làm gì tiếp theo.

 

Gả mình đi cũng là một lựa chọn không tệ.

 

Ít nhất không cần bị bó tay bó chân ở đây.

 

Cũng không phải ngày nào cũng nhìn thấy Tạ Vân Kỳ và Giang Đường, hai người mà ta chẳng muốn gặp.

 

Ta không do dự nữa.

 

Gật đầu với Hoắc Đình.

 

“Được.”

 

…

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

 

Hôn sự của ta và Hoắc Đình cứ thế được định xuống.

 

Hôn kỳ vào cuối tháng.

 

Sau khi biết tin, Tạ Vân Kỳ chỉ nói một câu:

 

“Không khỏi quá gấp gáp rồi .”

 

Tấn Vương phi vỗ nhẹ lên tay ta .

 

Liếc hắn một cái.

 

“Con và A Ninh năm đó chẳng phải cũng thành thân rất gấp sao ?”

 

“Con gấp cưới được .”

 

“Chẳng lẽ Hoắc tướng quân gấp cưới thì không được ?”

 

Tạ Vân Kỳ phất tay áo bỏ đi .

 

Tấn Vương phi nhìn theo bóng lưng hắn .

 

“Trước đây đâu có như thế.”

 

“Sao thành thân rồi lại chẳng còn chín chắn nữa?”

 

Nói xong, bà lại kéo tay ta , tiếp tục bàn chuyện đại hôn.

 

Kiếp trước .

 

Tấn Vương và Tấn Vương phi đối xử với ta thực ra rất bình thường.

 

Bọn họ đứng về phía Tạ Vân Kỳ.

 

Cũng cho rằng nếu không phải ta nhiều chuyện thì đã không phát sinh nhiều biến cố như vậy .

 

Con trai họ sẽ không mất đi người trong lòng.

 

Cả ngày sống trong uể oải, sa sút.

 

Chuyện Tấn Vương phủ cưới nhầm người cũng sẽ không bị truyền ra ngoài.

 

Khiến bọn họ vô cớ bị người đời bàn tán suốt hơn nửa năm.

 

Ta tìm đến Giang Đường để đòi số bạc còn lại .

 

Nàng ta đưa bạc cho ta , nhưng bàn tay tức giận đến run rẩy.

 

“Để gom đủ số bạc này , ta đã tốn rất nhiều công sức.”

 

“Thế t.ử phát hiện ra , còn cãi nhau với ta một trận…”

 

“Tỷ là người giữ chữ tín nhất, ta tin tỷ sẽ không nói chuyện này ra ngoài.”

 

“ Nhưng nếu được làm lại một lần , ta sẽ không trộm hôn thư của tỷ nữa.”

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện CỐ NHÂN LÂU THƯỢNG thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù, Gương Vỡ Không Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo