Loading...

CỐ NHÂN LÂU THƯỢNG
#6. Chương 6

CỐ NHÂN LÂU THƯỢNG

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Nhưng đó không phải vì nàng ta lương tâm c.ắ.n rứt, cảm thấy có lỗi với ta .

 

Mà là vì hiện giờ nàng ta đã nảy sinh hiềm khích với Tạ Vân Kỳ.

 

Đúng lúc ấy , nàng ta lại nhìn thấy Hoắc Đình.

 

Trẻ tuổi, tuấn tú, chiến công hiển hách.

 

Mà đó vốn nên là phu quân của nàng ta .

 

Nhưng nàng ta không biết .

 

Giang Dĩ Ninh của hôm nay đã không còn là Giang Dĩ Ninh trong ký ức của nàng ta nữa.

 

Ta không giữ chữ tín đến thế.

 

Sau khi ta rời đi , Giang Đường tức đến mức hai ngày liền không bước ra khỏi viện, nàng nói với bên ngoài là mình lại đổ bệnh.

 

Hoàng thượng vốn rất coi trọng Hoắc Đình.

 

Biết chuyện này xong, còn ban thêm không ít của hồi môn.

 

Đây không phải lần đầu tiên ta xuất giá.

 

Nhưng không hiểu vì sao , tâm cảnh lại hoàn toàn khác trước .

 

Đêm trước ngày thành thân .

 

Ta vừa tắm xong.

 

Nến trong phòng đột nhiên tắt phụt.

 

Ta giật mình , còn chưa kịp gọi người đã nghe thấy một giọng nói vang lên.

 

Trong giọng nói ấy mang theo vài phần men say.

 

“Là ta .”

 

Đó là giọng của Tạ Vân Kỳ.

 

Ta siết c.h.ặ.t lòng bàn tay.

 

“Ngươi tới đây làm gì?”

 

Hắn đi tới trước mặt ta , từng bước một tiến lại gần.

 

Ánh mắt nhìn thẳng vào ta .

 

“Nàng thật sự muốn gả cho hắn sao ?”

 

Ta gật đầu.

 

“ Đúng .”

 

Hắn nghiêng mặt đi , cười khổ.

 

“Giá như ta chưa thành thân thì tốt biết mấy.”

 

“Có những lúc ta luôn cảm thấy…”

 

“Nàng mới là Giang Dĩ Ninh trong lời đồn.”

 

Ta đáp: “Tỷ phu nói đùa rồi .”

 

“Đường tỷ vẫn đang chờ tỷ phu ở Thu Thủy Uyển.”

 

…

 

Ngày ta thành thân , Tạ Vân Kỳ cũng tới.

 

Hắn ép Hoắc Đình uống không ít rượu.

 

“Ngươi cưới muội muội của phu nhân ta .”

 

“Về sau …”

 

“Phải đối xử tốt với nàng ấy , trân trọng nàng ấy .”

 

Hoắc Đình uống cạn chén rượu trong tay.

 

“Đó là điều đương nhiên.”

 

…

 

Sau khi thành thân với Hoắc Đình.

 

Những việc ta có thể làm cũng nhiều hơn.

 

Ta dùng số bạc Giang Đường đưa cho mình để mua không ít cửa hàng.

 

Hoắc Đình chưa từng gò bó ta .

 

“Nàng muốn làm gì thì cứ làm .”

 

“Ta sẽ chống lưng cho nàng.”

 

Ta đáp: “Được.”

 

Tháng thứ ba sau khi thành thân .

 

Ta bí mật thông qua người khác đưa những chứng cứ phạm tội của Tấn Vương phủ vào tay phe Thái t.ử.

 

Không lâu sau .

 

Những thứ ấy đã được trình lên trước mặt Hoàng thượng.

 

Hoàng thượng nổi trận lôi đình.

 

Giáng Tấn Vương xuống làm thứ dân.

 

Đồng thời phế bỏ vị trí Thế t.ử của Tạ Vân Kỳ.

 

Ban chỉ cho hắn rời kinh nhậm chức nơi khác.

 

Đến lúc ấy , Giang Đường mới thật sự hối hận.

 

Phu thê vốn là chim cùng rừng.

 

Nhưng đến bước đường này , nàng ta lại bỏ mặc Tạ Vân Kỳ.

 

Nàng ta tìm tới Hoắc phủ.

 

Khóc lóc t.h.ả.m thiết trước mặt Hoắc Đình.

 

“Hoắc tướng quân, ngài cưới nhầm người rồi .”

 

“Ta mới là Giang Đường.”

 

“Người năm đó có hôn ước với ngài là ta …”

 

Nàng ta còn tưởng rằng sau khi biết sự thật, Hoắc Đình sẽ che chở cho mình .

 

Nhưng Hoắc Đình chỉ cười như không cười nhìn nàng ta .

 

“Ồ?”

 

“Chuyện này là thật sao ?”

 

Giang Đường thừa nhận.

 

Ngay sau đó, Hoắc Đình tới trước mặt Hoàng thượng khóc lóc kể lể.

 

Nói thê t.ử của hắn đã chịu bao nhiêu oan khuất.

 

Bị người khác cướp mất thân phận, lại còn bị ép gả cho một kẻ võ phu như hắn .

 

Việc Giang Đường suýt nữa hại c.h.ế.t ta , nếu là trước kia thì thôi.

 

Nhưng bây giờ, ta là thê t.ử của Hoắc Đình.

 

Mà Hoàng thượng lại vô cùng trọng dụng Hoắc Đình.

 

Chuyện này đương nhiên không thể bỏ qua.

 

Giang Đường bị tống vào đại lao.

 

Không bao lâu sau , nàng ta phát điên.

 

Nhưng Tạ Vân Kỳ tự thân còn khó bảo toàn , nên cũng chẳng buồn quản nàng ta .

 

Thế nhưng, ta lại bị thuộc hạ của Tạ Vân Kỳ bắt đi giữa phố.

 

Dù sao hắn cũng từng làm Thế t.ử nhiều năm như vậy .

 

Cho đến lúc này , vẫn còn có người trung thành với hắn .

 

Trong căn phòng tối tăm.

 

Giọng hắn khàn đặc.

 

“Nàng chính là Giang Dĩ Ninh.”

 

“Vì sao không nói cho ta biết sớm hơn?”

 

Ta hỏi ngược lại :

 

“Nếu ta nói rồi , ngươi sẽ làm gì?”

 

Hắn đi tới trước mặt ta .

 

“Ta sẽ cưới nàng, trân trọng nàng cả đời.”

 

“Nàng thông minh như vậy , hẳn đã sớm nhìn ra ta có tình ý với nàng.”

 

Nhưng khi ấy , ta là đường muội của thê t.ử hắn .

 

Cho dù có sinh tình cảm, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta xuất giá.

 

Ta lắc đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-nhan-lau-thuong/chuong-6

 

“Nếu sau khi biết sự thật, Giang Đường sẽ tự vẫn thì sao ?”

 

Hắn sững người .

 

Gần như mất khống chế mà nắm lấy vai ta .

 

“Thì đã sao ?”

 

“Nàng vốn nên là thê t.ử của ta !”

 

Nhưng những điều ta nói .

 

Đều là chuyện ta từng trải qua ở kiếp trước .

 

Tạ Vân Kỳ lại nói :

 

“Nàng còn chưa từng cho ta cơ hội.”

 

“Đã giấu ta chuyện này .”

 

“Như vậy có công bằng với ta không ?”

 

Ta cười lạnh.

 

“Còn có chuyện không công bằng hơn nữa.”

 

“Những chứng cứ kia là chính tay ta đưa cho phe Thái t.ử.”

 

Nghe vậy , đồng t.ử Tạ Vân Kỳ co rút.

 

Hắn nghiến răng.

 

Bàn tay bên người siết c.h.ặ.t thành quyền.

 

Một cước đá đổ chiếc bàn bên cạnh.

 

Hắn không nhìn ta nữa.

 

Thân hình chìm trong bóng tối trông vô cùng chán chường.

 

“Giang Dĩ Ninh.”

 

“Rốt cuộc ta đã làm gì có lỗi với nàng?”

 

“Đi đi .”

 

…

 

Sau khi Tạ Vân Kỳ rời kinh.

 

Ta và Hoắc Đình sống những ngày tháng vô cùng tự tại.

 

Chúng ta giống như những đôi phu thê bình thường.

 

Cùng du hồ, cùng vẽ tranh.

 

Hắn tìm cho ta những cây cổ cầm tốt nhất.

 

“Cung yến lần đó ta không tham dự.”

 

“ Nhưng về sau nghe nói Thế t.ử phi Tấn Vương phủ bị mất mặt.”

 

“Khi ấy ta còn tưởng phụ mẫu nàng qua đời, nàng chịu đả kích quá lớn.”

 

“Ta vốn muốn tới thăm nàng.”

 

“ Nhưng kinh thành đều đồn rằng phu thê Tấn Vương Thế t.ử ân ái mặn nồng, nên ta cũng dập tắt ý định ấy .”

 

“Không ngờ…”

 

“Hóa ra lại có người lấy giả tráo thật.”

 

Ta khẽ cười .

 

“May mà mọi chuyện đều đã kết thúc.”

 

Giọng hắn khựng lại .

 

“Vậy nàng có muốn rời khỏi kinh thành không ?”

 

Ta nhìn về phía hắn .

 

Nam nhân ngồi ngay ngắn.

 

Tư thế vốn luôn tùy ý giờ đây lại vô thức lộ ra vài phần căng thẳng.

 

Ta lắc đầu.

 

“Trong kinh còn nhiều cửa hàng như vậy .”

 

“Nhất thời ta chưa đi được .”

 

Hắn thở phào nhẹ nhõm.

 

“Sau này nàng đi đâu .”

 

“Ta đều đi cùng nàng, được không ?”

 

Trăng sáng bên cửa.

 

Ánh trăng đẹp như tranh vẽ.

 

Ta khẽ mỉm cười .

 

Nhớ tới kiếp trước , khi ta khó khăn nhất.

 

Từng có người tặng ta một khối bạch ngọc Dương Châu thượng hạng.

 

Ta đáp: “Được.”

 

…

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

 

Năm sau .

 

Ta nghe nói Tạ Vân Kỳ mắc một trận trọng bệnh.

 

Hoàng thượng mềm lòng, khôi phục thân phận cho hắn .

 

Còn muốn triệu hắn hồi kinh.

 

Nhưng Tạ Vân Kỳ không trở về.

 

Hắn gửi về kinh hai bức thư.

 

Một bức gửi Hoàng thượng.

 

Một bức gửi cho ta .

 

Ngày nhận được thư.

 

Kinh thành đổ một trận tuyết rất lớn.

 

Ta mở thư ra , bên trong chỉ có vài dòng ngắn ngủi.

 

“Ta đã nhớ lại chuyện kiếp trước .”

 

“Thảo nào nàng hận ta .”

 

“ Nhưng Dĩ Ninh, kẻ tiểu tư kia hại nàng không phải do ta sai khiến.”

 

“Ngày ấy trở về phủ nghe tin nàng qua đời, ta cũng đau đớn không thôi!”

 

Ngoài ra không còn gì nữa.

 

Ta đốt lá thư đi .

 

…

 

Lại thêm một năm nữa, vào ngày sinh thần của ta .

 

Tạ Vân Kỳ trở về kinh, nhưng hắn chỉ vào cung một chuyến rồi ngay trong đêm đã rời đi .

 

Mãi đến hơn nửa năm sau .

 

Một nha hoàn vô tình tìm thấy trong kho một chiếc túi thơm cùng vài tờ khế đất ở kinh thành.

 

Nàng nhìn hồi lâu.

 

Rồi mang tới trước mặt ta .

 

“Phu nhân.”

 

“Trên chiếc túi thơm này có thêu tên người .”

 

Ta nhìn qua.

 

Đường kim rất vụng về.

 

Chỉ thêu hai chữ “Dĩ Ninh”.

 

Ta nghĩ.

 

Có lẽ mình biết ai là người tặng rồi .

 

Ngày Tạ Vân Kỳ hồi kinh.

 

Hắn đã lén đặt những thứ này vào trong quà sinh thần của ta .

 

Mơ hồ, ta nhớ tới mùa xuân năm ấy ở kiếp trước .

 

Khi vừa mới gả cho Tạ Vân Kỳ.

 

Khi đó hắn hận ta .

 

Ta nấu cháo rất lâu mới xong rồi mang tới cho hắn .

 

Nhưng hắn lại hất cả bát cháo lên người ta .

 

Làm bẩn chiếc túi thơm ta yêu thích nhất.

 

Ta mím môi nói :

 

“Chàng đền cho ta một cái.”

 

Hắn lạnh lùng nhìn ta .

 

“Nàng đừng hòng.”

 

Bây giờ hắn đã đền cho ta rồi , nhưng ta cũng không còn cần nữa.

 

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

 

Ta thản nhiên nói : “Vứt đi thôi.”

 

Hết.

Bạn vừa đọc xong chương 6 của CỐ NHÂN LÂU THƯỢNG – một bộ truyện thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù, Gương Vỡ Không Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo