Loading...
Trên bàn đã bày sẵn trái cây cắt miếng và những món bánh ngọt nhỏ xinh. Tôi ngồi xuống thưởng thức. Có vài loại trái cây và bánh mà trước đây tôi chưa từng được ăn ở trong nước.
Chẳng biết Chu Kỳ Văn kết thúc cuộc gọi từ lúc nào. Anh đến ngồi cạnh tôi , xoa nhẹ tóc tôi :
“Ngon không em?”
“Ngọt lắm, anh cũng ăn thử một miếng đi .”
Anh cúi đầu ăn miếng trái cây tôi đưa đến bên môi:
“Cánh tay còn đau không ?”
“Khỏi rồi , không đau nữa.”
“Sau này sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa đâu .”
“Chu Kỳ Văn, em không sao thật mà.”
11
Kỳ nghỉ kết thúc, chúng tôi trở về nhà.
Tôi cởi giày, nằm dài trên sofa, cảm thán:
“ Đúng là chẳng đâu bằng nhà mình , dù có là ổ vàng ổ bạc cũng không bằng cái ổ nhỏ quen thuộc.”
Chu Kỳ Văn khẽ cười :
“Mau đi tất vào .”
“Nóng lắm.”
“Bây giờ không còn ở biển nữa, nhiệt độ thấp hơn, dễ bị cảm lạnh đấy.”
Sau chuyến du lịch, Chu Kỳ Văn từ chối khá nhiều công việc, ngày nào cũng tan làm rất sớm. Đến khi tôi bước vào những tháng cuối t/h/a/i kỳ, anh dứt khoát không đến công ty nữa mà làm việc tại nhà.
Tôi cũng chẳng dám t/ùy tiện ra ngoài. Tối nào ăn cơm xong, Chu Kỳ Văn cũng đưa tôi xuống dưới nhà đi dạo, còn gọi Chu Thư Dao đến trò chuyện cho tôi đỡ buồn.
Trước ngày dự sinh vài hôm, tôi đã nhập viện từ sớm.
Trước khi tôi được đưa vào phòng sinh, Chu Kỳ Văn vốn luôn bình tĩnh bỗng đỏ hoe mắt, nước mắt bất ngờ lăn dài trên má.
Anh nhẹ nhàng vỗ vai tôi :
“Trừng Trừng, cố lên em nhé!”
Tôi đưa tay lau nước mắt trên mặt anh , mỉm cười :
“Sao anh còn căng thẳng hơn cả em thế? Vài tiếng nữa là em ra rồi , anh cứ bình tĩnh đi .”
Quá trình sinh con đau đớn đến mức tôi có cảm giác cả người mình sắp bị xé làm đôi, mồ hôi túa ra ướt đẫm đầu tóc. Đến khoảnh khắc em bé chào đời, toàn thân tôi mới nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cuối cùng cũng sinh xong rồi . Tôi kiệt sức, chẳng mấy chốc liền thiếp đi .
Khi tỉnh dậy vào lúc chạng vạng, trong phòng bệnh chỉ còn một mình Chu Kỳ Văn. Anh đã bảo những người khác về hết.
Anh lo lắng hỏi: “Trong người em có chỗ nào khó chịu không ?”
Tôi gật đầu, yếu ớt đáp: “Em sắp ch//ết đói rồi .”
Chu Kỳ Văn bật cười , nâng đầu giường lên, rồi cẩn t/h/ậ/n rót một cốc nước ấm:
“Em uống chút nước trước , rồi chúng ta ăn cơm.”
“Em sinh bé trai hay bé gái thế anh ?”
“Bé trai.”
“Em muốn nhìn con một chút.”
Động tác bế em bé của Chu Kỳ Văn vẫn còn vụng về. Anh có vẻ căng thẳng, cẩn t/h/ậ/n bế con đến trước mặt tôi .
Cục cưng bé xíu nhắm nghiền mắt, hai bàn tay nắm c/h/ặ/t, dáng vẻ đáng yêu đến mức khiến t/i/m tôi tan chảy.
“Chu Kỳ Văn, chúng ta chụp chung một tấm ảnh nhé?”
Anh lấy điện thoại ra , ba người trong gia đình nhỏ của chúng tôi ghé sát vào nhau , lưu lại một bức ảnh.
Sợ lát nữa con tỉnh giấc,
anh
lại
vội vàng nhẹ tay đặt bé trở về chiếc nôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-trung/chuong-13
“Chu Kỳ Văn, con bé xíu à , da trắng trẻo sạch sẽ nữa. Mũi giống anh , còn miệng giống em.”
“Chúc mừng Chu Kỳ Văn nhé, anh được làm bố rồi .”
Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi , nghiêm túc nói :
“Cảm ơn em, bà xã. Em vất vả rồi .”
“Anh cũng vất vả rồi , anh Chu.”
Chu Kỳ Văn vào phòng vệ sinh lấy một chậu nước ấm, chuẩn bị khăn nóng để lau tay cho tôi . Sau đó, anh bày thức ăn và canh lên chiếc bàn nhỏ, bóc đũa đưa cho tôi .
“Anh ăn chưa ?”
“Anh ăn rồi . Em tựa thế này có thoải mái không ? Có cần kê thêm gối không ?”
“Anh mau ngồi xuống nghỉ đi , em thoải mái lắm rồi .”
“Anh sắp biến thành gấu trúc rồi đấy, có biết không ? Chẳng còn đẹp trai nữa rồi .”
Từ lúc tôi vỡ ối hôm qua cho đến khi con chào đời, Chu Kỳ Văn đã hai ngày không ngủ. Quầng thâm dưới mắt anh sẫm màu, ngay cả râu cũng bắt đầu lún phún mọc ra .
Y tá vào phòng kiểm tra, dịu dàng nhắc nhở:
“Sau sinh khoảng nửa tiếng là có thể cho bé b/ú rồi . Nên cho bé b/ú sớm để kích thích sữa tiết ra .”
Lần đầu tiên cho con b/ú, tôi vẫn thấy hơi ngượng, nhất là khi Chu Kỳ Văn còn đứng ngay bên cạnh.
“Anh quay mặt đi được không ?”
Anh lập tức xoay người , quay lưng về phía tôi :
“Cần gì thì cứ gọi anh nhé!”
Tôi nằm viện một tuần rồi được xuất viện. Chu Kỳ Văn thuê hẳn hai người chăm sóc mẹ và bé sau sinh, nhờ vậy tôi đỡ vất vả đi rất nhiều.
Một đêm nọ, con đói bụng, khóc oe oe.
Tôi mơ màng bế con ra khỏi nôi, cởi áo rồi nằm nghiêng cho bé b/ú.
“Á…”
Bé mút mạnh quá, khiến đầu n/g/ự/c tôi bị tổn thương, rách cả da. Tôi đau đến mức bật kêu thành tiếng.
Cửa phòng lập tức bị đẩy ra , Chu Kỳ Văn lo lắng hỏi:
“Sao thế em?”
“Không sao , không sao đâu . Anh mau đi làm việc của anh đi .”
“Con c/ắ/n em à ?”
“Con còn chưa mọc răng mà.”
“Đau lắm không ?”
“Hơi đau một chút.”
Anh cau c/h/ặ/t mày:
Rùa
“Chảy m/á/u rồi này .”
Anh bế con đi , sau đó mang đến một hộp kem mỡ cừu, định vén áo tôi lên.
Tôi vội ngăn anh lại , ngượng ngùng nói :
“Để em tự làm . Anh mau đi xem con đi .”
Trông anh tiều tụy hơn trước rất nhiều. Ban ngày phải chăm con, buổi tối lại tranh thủ làm việc.
Anh cúi xuống hôn lên trán tôi :
“Em vất vả rồi , bà xã.”
Quá trình cho con b/ú thật sự khá đau đớn. Sau khi tôi hết thời gian ở cữ, Chu Kỳ Văn đề nghị chuyển sang cho con uống sữa công thức.
Nhờ vậy , tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cơ thể cũng hồi phục nhanh ch/óng.
Cậu bé Chu Mặc cũng được bố mẹ sắp xếp cho một phòng riêng, buổi tối không còn ngủ cùng chúng tôi nữa.
Ban ngày, Chu Thư Dao mang theo cả đống đồ đến thăm cháu. Chúng tôi hẹn nhau đi ăn lẩu rồi mua sắm, còn Chu Kỳ Văn ở nhà trông con.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.