Loading...
Tôi trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được . Truyện đã đọc đến 90% rồi , sắp đến kết thúc mất rồi . Hơn nữa, ngày mai là cuối tuần, buổi sáng cũng chẳng cần dậy sớm.
Tôi trở mình , thấy bên cạnh không có động tĩnh gì, bèn lén mở điện thoại lên lần nữa.
Phía sau lập tức vang lên giọng nói bình thản của người đàn ông:
“Ngủ đi .”
Chu Kỳ Văn chẳng chút khách sáo rút điện thoại khỏi tay tôi , đặt lên chiếc bàn bên cạnh.
Ban ngày Chu Kỳ Văn rất dịu dàng, nhưng cứ đến tối là thái độ anh lại trở nên cứng rắn, nhất quyết không cho tôi thức khuya. Tối nào anh cũng bắt tôi phải đi ngủ đúng 11 giờ. Bình thường, tôi chỉ tranh thủ lúc anh vào phòng làm việc tăng ca để lén chơi điện thoại thêm một chút.
Mẹ tôi nghe chuyện thì vỗ tay tán thưởng:
“Quản thế là đúng. Suốt ngày thức khuya, ban ngày không chịu dậy, ban đêm lại chẳng chịu ngủ, giờ giấc đảo lộn hết cả.”
Một buổi tối nọ, Chu Kỳ Văn ra ngoài tiếp khách.
Khi trở về, anh phát hiện trong chăn có ánh sáng le lói hắt ra , bèn bật đèn ngay lập tức.
Cả phòng ngủ sáng bừng lên. Gương mặt phảng phất men say của anh lộ rõ vẻ khó chịu. Anh kéo lỏng cà vạt, nhìn chằm chằm vào tôi .
Bị anh nhìn đến mức sởn cả gai ốc, tôi vội nói :
“Em… đi ngủ ngay đây. Anh cũng mau đi tắm đi .”
Tôi lập tức tắt điện thoại, chui vào chăn định ngủ.
Nào ngờ Chu Kỳ Văn vươn tay kéo tôi ra khỏi chăn. Bàn tay to lớn, lành lạnh của anh vòng qua eo, ôm gọn tôi vào lòng. Tôi theo bản năng rụt người về phía sau .
Tôi cúi đầu định gỡ tay anh ra . Tư thế này thật sự ngượng ngùng quá đi mất.
“Em đang m/a/n/g t/h/a/i đấy… Anh mau buông tay ra đi .”
Rùa
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Chu Kỳ Văn như thế này .
Anh ngồi với dáng vẻ có phần t/ùy ý, thong thả cởi hai chiếc cúc áo sơ mi, khẽ cười một tiếng:
“Em còn nhớ mình đang m/a/n/g t/h/a/i cơ à ? Em đã thấy bà bầu nào 3 giờ sáng rồi mà vẫn chưa chịu ngủ chưa ?”
“Cố Trừng, em nhìn quầng thâm mắt mình đi , sắp kéo dài xuống tận đất rồi đấy.”
Tôi vừa tức vừa tủi thân , oán trách trừng mắt nhìn anh :
“Chu Kỳ Văn, anh dữ quá đấy.”
Trong lúc giằng co, dây áo ngủ của tôi bất ngờ tuột xuống, để lộ một khoảng da thịt trắng nõn.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, ánh mắt thoáng tối lại , giọng trầm xuống:
“Ngồi yên, đừng nhúc nhích.”
“Anh làm gì thế?”
Ngay giây tiếp theo, một nụ hôn nóng bỏng bất ngờ đặt lên vai tôi .
Tôi giật mình trước hành động đột ngột ấy , vội lùi về sau , nhưng Chu Kỳ Văn đã giữ c/h/ặ/t eo tôi , kéo tôi trở lại trong lòng. Ánh mắt anh nóng rực, như thể chỉ muốn nuốt chửng tôi ngay lập tức.
Tim tôi đập thình thịch. Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu rượu thế này ?
Tôi hít sâu một hơi , cố giữ bình tĩnh khuyên nhủ:
“Chu Kỳ Văn, anh bình tĩnh lại đi . Em đang m/a/n/g t/h/a/i đấy, anh đừng làm bậy. Em thề từ nay về sau sẽ không thức khuya nữa.”
Ánh mắt
anh
vẫn nóng bỏng,
rồi
bất ngờ cúi xuống chặn môi
tôi
bằng một nụ hôn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-trung/chuong-4
Ban đầu
anh
còn khá kiềm chế, nhưng càng về
sau
, nụ hôn càng trở nên mạnh mẽ, đầy vẻ chiếm hữu.
“Ưm…”
Chưa từng có kinh nghiệm thực tế, tôi bị anh hôn đến đầu óc quay cuồng. Động tác của anh bỗng khựng lại . Khi hai đôi môi tách ra , giữa chúng vẫn còn vương một sợi chỉ bạc mỏng manh.
Tôi mím môi:
“Sao anh lại hôn em?”
“Để vun đắp tình cảm vợ chồng.”
Chu Kỳ Văn kéo lại dây áo ngủ cho tôi , đắp chăn lên người tôi . Giọng anh hơi khàn, trong mắt vẫn còn vương chút rung động:
“Ngủ đi .”
Lần này , anh tắm khá lâu. Đến khi anh bước ra , tôi đã ngủ say rồi .
3
Sáng hôm sau , khi nhìn thấy Chu Kỳ Văn, tôi vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Thế nên vừa tan làm , tôi liền chạy thẳng về nhà bố mẹ . Giờ này chắc Chu Kỳ Văn vẫn còn đang tăng ca.
“Bà Tống ơi, con về rồi đây. Mẹ nấu món gì ngon mà thơm thế?”
“Miệng con bị làm sao đấy?”
Tôi đưa tay sờ môi. Từ sáng đến giờ, môi tôi vẫn còn sưng, thậm chí còn hơi trầy da. Tất cả là tại tối qua anh hôn mạnh quá.
Tôi uống một ngụm nước, bĩu môi đáp:
“Bị côn trùng c/ắ/n ạ.”
Bà Tống liếc tôi một cái rồi tiếp tục xào rau:
“Có t/h/a/i rồi thì hai đứa cũng phải biết giữ gìn một chút.”
Tôi lúng túng chẳng biết đáp thế nào, chỉ biết gãi đầu, mặt đỏ bừng lên vì ngượng.
“Sao Kỳ Văn không về cùng con?”
Tôi sờ mũi:
“Giờ này chắc anh ấy vẫn đang tăng ca ạ.”
“Trong tủ lạnh có dâu tây đấy. Đừng có lén ăn kem trong đó nhé. Đang m/a/n/g t/h/a/i thì không được ăn đồ lạnh đâu . Lát nữa mẹ gửi cho con danh sách những món cần kiêng khi mang thai, đừng có cái gì cũng ăn.”
“Con biết rồi , biết rồi mà.”
Đúng lúc ấy , Chu Kỳ Văn gọi điện đến:
“Em đang ở đâu ?”
Tôi quên mất chưa nói với anh chuyện mình về nhà bố mẹ .
Tôi bình thản đáp:
“Em… đang ở nhà mẹ . Tối nay em không về ngủ đâu .”
Nghĩ một lát, tôi còn bổ sung thêm:
“Anh không cần qua đây đâu , nhà em không còn chỗ ngủ cho anh đâu .”
Tôi nói thật mà. Giường của tôi nhỏ xíu, làm sao đủ chỗ cho hai người nằm . Cậu ấm nhà họ Chu chắc chắn không chịu nổi cảnh chen chúc khổ sở ấy đâu .
“Anh mua tiramisu rồi , hôm nay không ăn thì bánh sẽ hỏng mất.”
Tôi do dự hai giây, sau đó nhỏ giọng đáp:
“Vậy anh qua đây đi .”
Tiếng chuông cửa vang lên.
“Trừng Trừng, mau ra mở cửa đi con.”
Tôi đoán người bên ngoài là Chu Kỳ Văn. Dạo này m/a/n/g t/h/a/i nên tôi hơi lười vận động, cứ chần chừ một lúc mới chịu xỏ giày, chậm chạp đi ra mở cửa.
Không ngờ người đứng ngoài lại chẳng phải Chu Kỳ Văn, mà là Tần Tích, anh hàng xóm sống ở tầng trên .
Trước đây tôi từng thầm thích Tần Tích. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh ra nước ngoài học đại học. Hồi ấy , tôi đã khóc lóc đau khổ suốt cả kỳ nghỉ hè. Chuyện này tôi chỉ kể cho một mình Thư Dao biết .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.