Loading...
“Tối nay chúng ta không ăn ở nhà nữa, anh đã đặt bàn ở nhà hàng rồi .”
“Chu Kỳ Văn, anh đúng là người chồng tuyệt vời nhất trên đời!”
Buổi chiều, tôi ngủ không sâu giấc lắm. Nghe thấy tiếng động khe khẽ ngoài phòng khách, tôi liền tỉnh dậy, xỏ dép đi ra . Vừa nhìn thấy từng hàng quần áo, túi xách và trang sức mẫu mới được bày ngay ngắn trước mắt, tôi phải dụi mắt mấy lần . Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến khả năng tiêu tiền của Chu Kỳ Văn.
Ông chủ Chu đúng là giàu nứt đố đổ vách.
Buổi chiều chẳng có việc gì, Chu Kỳ Văn chỉ nghỉ trưa hơn mười phút rồi lại đến công ty. Còn tôi ở nhà thử quần áo suốt cả buổi, thử đến mức mệt rã rời.
Bữa tối được đặt vào 8 giờ, vẫn còn mấy tiếng nữa. Thấy hơi buồn chán, tôi hẹn Thư Dao ra ngoài mua sắm. Gần đây, tôi cảm giác vòng một của mình lớn hơn trước một chút, mấy chiếc áo n/g/ự/c cũ cũng bắt đầu chật rồi .
Chu Thư Dao khoác tay tôi , vẻ mặt đầy tò mò, ghé sát tai hỏi nhỏ:
“Dạo này cuộc sống vợ chồng son của cậu với anh trai tớ thế nào rồi ?”
Trong đầu tôi lập tức hiện lên cảnh hôn nhau trước gương hôm nọ, hai má nóng bừng. Tôi vội chuyển chủ đề:
“Đây là sô cô la anh cậu mua đấy. Ở nhà còn có cả đồ dưỡng da, nước hoa với quần áo nữa. Hôm nào rảnh thì qua lấy nhé, anh cậu mua nhiều quá trời.”
“Aaaa… Đây còn là anh trai tớ nữa không vậy ? Anh ấy chưa bao giờ mua nước hoa hay mấy thứ này cho tớ cả, chỉ biết chuyển tiền thôi.”
“Tớ còn tưởng anh ấy là kiểu đàn ông khô khan, chẳng hiểu gì về mấy chuyện này cơ?”
Tôi mím môi, thử dò hỏi:
“Dao Dao, trước đây anh cậu từng yêu ai chưa ?”
“Chắc là chưa đâu . Nhưng hình như trước kia anh ấy từng thích thầm một người , chỉ là tớ không biết người đó là ai.”
“Ồ.”
Chuyện này cũng bình thường thôi. Thời trẻ, ai mà chẳng từng thích một người nào đó.
“Cố Trừng Trừng, cậu đừng hòng đ/á/n/h trống lảng. Rốt cuộc cậu với anh tớ đến với nhau thế nào hả? Có bầu rồi mới cưới, đúng là gay cấn quá đi mất.”
“Còn nữa, sao trước đây cậu lại giấu tớ chuyện mang thai? Cậu có còn coi tớ là bạn thân nhất nữa không hả?”
Tôi xua tay qua loa: “Ngoài ý muốn thôi, tất cả đều là ngoài ý muốn .”
“Mau khai thật đi . Không được giấu tớ.”
“Thì lần trước ấy … hôm tiệc đón anh cậu về nước, bọn tớ uống say.”
“Anh tớ trông đứng đắn như thế, thật không thể tin nổi.”
Tôi thầm phản bác trong lòng. Đàn ông trông lịch sự, đứng đắn chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài thôi.
Đến cửa hàng đồ lót, tôi chọn mua mấy bộ áo n/g/ự/c. Chu Thư Dao lại chọn cho tôi một bộ đồ lót ren màu trắng. Tôi vừa từ chối, cô ấy đã lập tức đưa ra lý do:
“Bộ này nhẹ, mềm, mặc thoải mái lại thoáng mát nữa.”
Nhìn mấy mảnh vải ít ỏi đến đáng thương ấy , khóe miệng tôi giật giật.
“Thoải mái thế thì cậu tự mặc đi , dù sao tớ cũng không mặc đâu .”
Chẳng đợi
tôi
nói
hết câu, cô
ấy
đã
thanh toán
rồi
nhét thẳng bộ đồ
vào
túi mua sắm của
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-trung/chuong-6
“Đói bụng quá đi mất.”
“Dao Dao, anh cậu đặt bàn ở nhà hàng rồi , hay giờ chúng ta qua đó luôn nhé?”
“Được đấy, được đấy. Vừa hay tớ cũng đang đói.”
Tôi nhắn tin cho Chu Kỳ Văn, bảo anh không cần đến đón, hai đứa tự bắt taxi qua nhà hàng là được .
Khi chúng tôi đến nơi, Chu Kỳ Văn đã ngồi đợi từ trước . Anh mặc vest chỉnh tề, gương mặt tuấn tú, ánh mắt thấp thoáng ý cười . Trên bàn còn đặt một bó hoa tươi rực rỡ, đẹp đến nao lòng.
Chu Thư Dao khựng lại :
“Hình như… tớ không nên đến đây thì phải ?”
Cùng lúc ấy , vừa nhìn thấy Chu Thư Dao, vẻ mặt Chu Kỳ Văn đã thoáng hiện sự không hài lòng:
“Sao em lại dẫn cả con bé đến?”
“Bọn em vừa đi mua sắm cùng nhau mà.”
“Anh, anh nói thế là sao ? Em đến thì làm sao chứ?”
“Anh đang ăn tối với chị dâu em, đừng đến phá đám.”
Chu Kỳ Văn cầm điện thoại chuyển khoản, hất nhẹ cằm:
“Tự ra ngoài ăn đi .”
Chu Thư Dao nhìn số tiền vừa được chuyển vào tài khoản, lập tức cười tít mắt, vui vẻ vẫy tay:
“Rõ rồi … Chào chị dâu nhé!”
Tôi : “…”
Từ khi mang thai, sức ăn của tôi tăng lên không ít, món gì cũng muốn thử. Nhưng sợ gọi nhiều sẽ lãng phí, Chu Kỳ Văn dứt khoát bảo nhân viên mang lên tất cả những món tôi thích, chỉ cần giảm khẩu phần mỗi món xuống một chút.
Ăn xong, chúng tôi không lên xe về nhà ngay mà quyết định đi dạo. Ngay bên cạnh là Đại học A, xung quanh toàn sinh viên. Con phố ăn vặt đông đúc, náo nhiệt, đâu đâu cũng ngập tràn không khí đời thường.
Đi bộ được một đoạn, vừa tiêu hao chút năng lượng, bụng tôi đã lại bắt đầu đói.
Bắt gặp một quầy bán khoai môn nghiền đá, mắt tôi lập tức sáng rỡ. Tôi ngẩng đầu nhìn Chu Kỳ Văn, l/i/ế/m môi hỏi:
“Mang t/h/a/i chắc vẫn ăn được món này nhỉ?”
Khóe môi anh thoáng cong lên, vẻ mặt có chút bất lực:
“Phiền chị làm cho vợ tôi một phần nhỏ, ít đá thôi nhé.”
“Chủ quán ơi, cho tôi một phần khoai môn nghiền đá.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi ngẩng đầu lên, bất ngờ nhận ra Tần Tích.
“Giáo sư Tần, sao anh lại ở đây? Trùng hợp quá.”
Tần Tích mỉm cười :
Rùa
“Em quên rồi à ? Anh làm việc ở Đại học A mà.”
“Anh cũng thích ăn khoai môn nghiền đá sao ?”
“Anh mua cho Tinh Tinh.”
Tần Tích có một cô em gái nhỏ hơn anh 8 tuổi.
Tôi kéo nhẹ tay áo Chu Kỳ Văn, giới thiệu với anh :
“Đây chính là giáo sư Tần mà em từng kể với anh đấy.”
Chu Kỳ Văn nhàn nhạt lên tiếng:
“Chào anh .”
“Chào anh . Anh là bạn trai của Trừng Trừng à ?”
“ Tôi là chồng cô ấy .”
“Cố Trừng, em kết hôn rồi sao ?”
Tôi mỉm cười nhìn Tần Tích:
“Vâng, em vừa kết hôn cách đây không lâu.”
Chúng tôi trò chuyện thêm vài câu. Tần Tích định mời hai vợ chồng đi ăn đồ nướng, nhưng Chu Kỳ Văn lấy lý do tôi đang m/a/n/g t/h/a/i để từ chối ngay.
“Vậy anh về trước nhé, hẹn gặp lại .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.