Loading...
«Cô nghĩ những chuyện xảy ra từ mười sáu năm trước có thể được giải quyết dễ dàng như vậy sao ?»
« Tôi không nghĩ dễ dàng.»
«Cô có biết cha cô đã làm gì không ?»
Tôi không trả lời.
Ông ta dựa lưng vào ghế.
«Lâm Hoài Sơn từng lấy tài liệu của nhà máy trái phép. Ông ta có tranh chấp với cấp trên . Ông ta xuất hiện tại hiện trường. Những điều đó đều có trong hồ sơ.»
« Tôi biết .»
«Vậy tại sao cô vẫn tin ông ta vô tội?»
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta .
« Tôi không yêu cầu ông tin cha tôi vô tội. Tôi chỉ yêu cầu những chứng cứ liên quan đến vụ án phải được kiểm tra đầy đủ.»
Bùi Khắc Thành không nói gì.
Tôi lấy cuốn sổ ra , đặt lên bàn.
« Tôi muốn hỏi ông một chuyện. Trong hồ sơ công khai, có một bản ghi nhận vật dụng của Phó Minh Viễn. Nhưng một chiếc chìa khóa được nhắc đến trong tài liệu khác lại không xuất hiện trong danh mục vật chứng chính thức. Ông có biết tại sao không ?»
Ông ta nhìn tôi .
« Tôi không phụ trách điều tra vụ án.»
« Nhưng ông từng phụ trách hoạt động của nhà máy.»
«Điều đó không có nghĩa tôi biết mọi thứ.»
«Vậy ông có biết ai từng giữ chìa khóa K-17 không ?»
Bùi Khắc Thành im lặng.
Một lúc sau , ông ta nói :
«Cô nên cẩn t/h/ậ/n với những gì mình đang làm . Không phải ai từng làm việc ở nhà máy cũng có liên quan đến vụ án.»
Tôi gật đầu.
« Tôi đồng ý.»
Tôi đóng cuốn sổ.
«Đó là lý do tôi chưa buộc tội ai.»
Cuộc gặp kết thúc sau đó ít phút.
Bùi Khắc Thành rời đi mà không để lại bất kỳ tài liệu nào.
Tôi không có được câu trả lời mình muốn .
Nhưng tôi có thêm một điều cần xác minh.
Trong suốt cuộc trò chuyện, ông ta không hề hỏi tôi lấy thông tin về chiếc chìa khóa từ đâu .
Ông ta chỉ cảnh báo tôi phải cẩn t/h/ậ/n.
Điều đó có thể đơn giản là lời khuyên của một người không muốn bị kéo vào vụ án cũ.
Nhưng cũng có thể ông ta đã biết nhiều hơn những gì ông ta nói .
Tôi ghi lại toàn bộ cuộc gặp, gửi bản tường trình cho luật sư và không đăng bất kỳ cáo buộc nào lên mạng.
Tối hôm ấy , mẹ đọc ghi chép của tôi rồi nói :
«Con đã làm tốt .»
Tôi hơi bất ngờ.
«Mẹ không nghĩ con nên hỏi thêm sao ?»
«Con đã hỏi những câu cần hỏi. Ông ta không trả lời, đó là quyền của ông ta . Chúng ta cần tìm nguồn khác để xác minh.»
Bà ngừng lại .
« Nhưng có một điều mẹ muốn con chú ý.»
«Điều gì?»
«Khi ông ta nhắc đến cha con, ông ta nói cha con từng lấy tài liệu trái phép. Khi nhắc đến vụ án, ông ta nói mình không phụ trách điều tra. Hai điều đó không mâu thuẫn.»
Tôi nhìn mẹ .
«Ý mẹ là gì?»
«Mẹ không muốn con dùng việc ông ta né tránh câu hỏi để kết luận ông ta có tội. Nhưng mẹ muốn con kiểm tra xem ông ta có biết về việc cha con lấy tài liệu hay không , và ông ta biết từ khi nào.»
Tôi mở sổ.
Mẹ tiếp tục:
«Nếu ông ta biết chuyện trước khi vụ án xảy ra , đó là một thông tin. Nếu ông ta chỉ biết sau khi cha con bị bắt, đó lại là chuyện khác.»
Tôi ghi lại .
Đúng lúc ấy , điện thoại của tôi rung lên.
Là một email từ luật sư Đức Tín.
Ông thông báo rằng cơ quan có thẩm quyền đã tiếp nhận đề nghị xem xét lại một số tình tiết của vụ án, nhưng cần thêm thời gian để xác minh.
Cuối email có một dòng khiến tôi phải đọc đi đọc lại .
Một tài liệu lưu trữ khác vừa được tìm thấy trong kho hồ sơ cũ của nhà máy. Tài liệu có liên quan đến việc di chuyển vật chứng sau khi phát hiện t/h/i t/h/ể Phó Minh Viễn.
Tôi lập tức gọi cho luật sư.
«Tài liệu đó nói gì?»
Đức Tín đáp:
«
Tôi
chưa
thể kết luận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-cua-ke-sat-nhan/chuong-10
Nhưng
có
một điểm đáng chú ý: danh sách
người
được
phép tiếp cận khu vực lưu trữ vật chứng trong ngày đầu tiên
không
trùng khớp
hoàn
toàn
với danh sách
người
có
mặt trong biên bản điều tra.»
Tôi nín thở.
«Có tên ai trong đó?»
« Tôi cần xác minh bản gốc trước khi trả lời.»
Tôi hiểu.
Tôi không thể chỉ nghe một câu nói rồi xem nó như sự thật.
Nhưng khi cuộc gọi kết thúc, tôi vẫn không thể ngăn mình nhìn về phía chiếc hộp sắt đặt trong góc phòng.
Tôi đã từng nghĩ người gây ra tất cả chuyện này phải là một kẻ vô cùng thông minh, có thể tính toán từng bước đi của mọi người .
Giờ đây, tôi bắt đầu nghĩ theo một hướng khác.
Có lẽ hung thủ không cần phải kiểm soát tất cả.
Có lẽ hắn chỉ cần khiến những người khác tin rằng họ không cần kiểm tra thêm.
Và nếu điều đó đúng, thì thứ nguy hiểm nhất trong vụ án này không phải một chiếc chìa khóa bị mất.
Mà là niềm tin rằng mọi chuyện đã được giải quyết xong.
Tôi gặp cha vào một buổi sáng mưa.
Mười sáu năm qua, tôi đã đến thăm ông rất nhiều lần .
Nhưng mỗi lần bước qua cánh cổng nhà giam, tôi vẫn có cảm giác mình đang đi vào một nơi không thuộc về thế giới của những người bình thường.
Cha gầy hơn trong ký ức của tôi .
Tóc ông đã bạc gần hết, trên trán có thêm những nếp nhăn sâu.
Ông nhìn tôi qua tấm kính ngăn cách, mỉm cười .
«Con lại gầy đi rồi .»
Tôi bật cười .
Đó là câu đầu tiên ông luôn nói mỗi lần gặp tôi .
Tôi đã từng nghĩ ông không biết gì về cuộc sống bên ngoài.
Nhưng khi nhìn đôi mắt ấy , tôi lại có cảm giác ông hiểu nhiều hơn những gì ông nói .
Tôi kể cho ông nghe về chiếc chìa khóa K-17, về những tài liệu kế toán và lời khai của Lưu Thành Phúc.
Ông nghe hết, không ngắt lời.
Khi tôi nói xong, ông chỉ hỏi:
«Mẹ con có khỏe không ?»
«Mẹ vẫn khỏe.»
«Con có để mẹ phải lo lắng không ?»
Tôi im lặng.
Cha thở dài.
«Chiêu Ninh, cha không muốn con phải sống như thế này .»
Tôi nhìn ông.
«Cha không muốn con minh oan cho cha sao ?»
«Cha muốn con sống tốt .»
«Con đang sống tốt .»
Ông nhìn tôi rất lâu.
Tôi biết mình đang nói dối.
Ông cũng biết .
Tôi đặt tay lên mặt kính.
«Cha, con không thể bỏ mặc cha ở đây.»
Cha cúi đầu.
«Cha biết .»
Một lúc sau , ông nói :
«Có một chuyện cha chưa từng kể với con.»
Tôi ngồi thẳng dậy.
Ông kể rằng trước khi bị bắt, ông đã tìm được một số tài liệu kỹ thuật liên quan đến việc thay thế thiết bị an toàn trong nhà máy.
Ông phát hiện những linh kiện được ghi trong hợp đồng không giống với linh kiện thực tế.
Ông muốn giao tài liệu cho Phó Minh Viễn, bởi ông tin người phụ trách tài chính có thể xác minh những khoản thanh toán.
Nhưng trước khi cuộc gặp diễn ra , cha nhận được một lời nhắn rằng Phó Minh Viễn muốn gặp ông tại khu lưu trữ K-17.
Ông đã đến đó.
Nhưng cánh cửa bị khóa bằng một hệ thống mà ông không nhận ra .
Ông đứng ngoài chờ một lúc, sau đó rời đi .
Tôi hỏi:
«Cha có nhìn thấy ai không ?»
Ông lắc đầu.
«Cha chỉ thấy một chiếc xe tải đỗ ở phía sau nhà máy. Cha không nhìn rõ người bên trong.»
«Tại sao cha không nói chuyện này trong phiên tòa?»
Cha nhắm mắt.
«Bởi vì cha không muốn mẹ con bị liên lụy.»
Tôi sững người .
«Chuyện đó có liên quan gì đến mẹ ?»
Cha im lặng rất lâu.
Cuối cùng, ông nói rằng trước khi vụ án xảy ra , có người đã đến tìm ông, yêu cầu ông giao lại những tài liệu kỹ thuật.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.