Loading...

CON GÁI CỦA KẺ SÁT NHÂN
#11. Chương 11

CON GÁI CỦA KẺ SÁT NHÂN

#11. Chương 11


Báo lỗi

Người đó không đe dọa trực tiếp, nhưng nhắc đến việc Tố Nghi đang làm kế toán tại nhà máy và có thể mất việc nếu ông tiếp tục gây rắc rối.

Cha đã nghĩ chỉ cần mình im lặng, mọi chuyện sẽ dừng lại .

Ông không ngờ vài ngày sau , Phó Minh Viễn c/h/ế/t.

Còn ông trở thành hung thủ.

Tôi nhìn cha, cảm thấy trong lòng có thứ gì đó vừa vỡ ra .

«Cha, tại sao cha không nói với con?»

«Con còn nhỏ.»

«Bây giờ con đã lớn rồi .»

Ông gật đầu.

«Cha biết .»

«Vậy cha phải kể hết mọi chuyện. Con không thể cứ tìm kiếm trong khi cha giấu những thông tin quan trọng.»

Cha cúi đầu.

Tôi chưa từng thấy ông như vậy .

Một người đàn ông từng luôn đứng trước mặt tôi , che mưa che gió cho tôi , giờ đây ngồi sau tấm kính, không thể đưa tay lau nước mắt cho con gái.

«Cha xin lỗi .»

Tôi hít sâu.

«Con không cần cha xin lỗi . Con cần cha giúp con tìm sự thật.»

Ông ngẩng đầu.

«Vậy cha sẽ kể tất cả những gì cha nhớ.»

Tôi mở cuốn sổ.

Cha nói rằng đêm xảy ra án mạng, ông đến nhà máy theo lời nhắn của Phó Minh Viễn.

Ông không gặp được nạn nhân tại K-17.

Ông rời khỏi khu vực đó trước khi nghe tin có người c/h/ế/t.

Ông không biết ai đã sử dụng chìa khóa mở khu lưu trữ, cũng không biết ai đã lấy hung khí khỏi nơi cất giữ.

Nhưng ông nhớ một chi tiết.

Trước khi rời nhà máy, ông đã nhìn thấy một người đứng cạnh cổng phụ, mặc áo khoác có dải phản quang màu bạc.

Ông không nhìn rõ mặt.

Ông cũng không thể xác định người đó là nam hay nữ.

Tôi ghi lại tất cả.

Sau đó, tôi hỏi:

«Cha có biết chiếc chìa khóa trên người Phó Minh Viễn không ?»

Ông lắc đầu.

«Cha chưa từng nhìn thấy nó.»

«Cha có biết Trịnh Quang Dật không ?»

«Có. Ông ta phụ trách vận hành. Cha từng báo cáo những vấn đề kỹ thuật cho ông ta .»

«Cha có mâu thuẫn với ông ta không ?»

«Có.»

Tôi ngẩng đầu.

Cha nói tiếp:

«Cha từng yêu cầu dừng một dây chuyền vì thiết bị an toàn không đạt tiêu chuẩn. Ông ta không đồng ý. Sau đó, cha phát hiện biên bản kiểm tra bị sửa đổi.»

Tôi hỏi:

«Cha có bằng chứng không ?»

«Cha từng giữ một bản sao .»

«Nó ở đâu ?»

Cha lắc đầu.

«Cha không biết . Khi bị bắt, cha không còn tìm thấy nó.»

Tôi im lặng.

Tôi đã tưởng mình chỉ cần tìm ra người g/i/ế/c Phó Minh Viễn là có thể minh oan cho cha.

Nhưng giờ đây, tôi nhận ra vụ án mạng có thể chỉ là phần cuối của một chuỗi sai phạm kéo dài nhiều năm.

Và nếu muốn hiểu tại sao cha bị chọn làm hung thủ, tôi phải biết ông đã vô tình chạm vào điều gì trước khi Phó Minh Viễn c/h/ế/t.

Cuộc thăm gặp kết thúc.

Trước khi tôi rời đi , cha gọi tôi lại .

«Chiêu Ninh.»

Tôi quay đầu.

«Đừng để chuyện của cha hủy hoại cuộc đời con.»

Tôi nhìn ông.

«Cha, con không làm chuyện này để trả nợ cho cha.»

Ông ngẩn người .

Tôi mỉm cười .

«Con làm vì con muốn biết sự thật. Và vì con không muốn có thêm người nào phải chịu những gì gia đình mình đã chịu.»

Cha cúi đầu, hai vai run lên.

Tôi biết ông đang khóc .

Tôi cũng muốn khóc .

Nhưng lần này , tôi không quay đi để giấu nước mắt.

Tôi đứng nhìn ông cho đến khi nhân viên nhà giam nhắc rằng thời gian thăm gặp đã hết.

Bên ngoài trời vẫn mưa.

Tôi mở ô, bước xuống bậc thềm.

Mẹ đang chờ ở cổng.

Bà nhìn tôi , không hỏi ngay.

Tôi kể cho bà nghe những gì cha vừa nói .

Khi nhắc đến chiếc xe tải và người mặc áo có dải phản quang bạc, mẹ bỗng dừng bước.

«Mẹ nhớ ra một chuyện.»

Tôi quay sang.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-cua-ke-sat-nhan/chuong-11

«Chuyện gì?»

«Ngày trước , nhà máy có hai loại áo phản quang. Một loại dùng cho công nhân bảo trì, loại còn lại dùng cho đội vận chuyển hàng hóa.»

Tôi nhìn mẹ .

«Có gì khác nhau ?»

«Loại của đội bảo trì có dải phản quang chạy ngang n/g/ự/c. Loại của đội vận chuyển có dải phản quang chạy dọc hai bên vai.»

Tôi lấy sổ ra .

«Cha nói ông không nhìn rõ người đó mặc loại nào.»

«Vậy chúng ta chưa thể xác định.»

Mẹ nhìn con đường phía trước .

« Nhưng nếu tìm được hồ sơ cấp phát đồng phục, chúng ta có thể biết những ai được cấp loại áo ấy vào thời điểm đó.»

Tôi ghi lại .

Một chi tiết nhỏ.

Một hướng điều tra mới.

Tôi chợt nhận ra , mẹ chưa từng cần phải biết tất cả câu trả lời.

Bà chỉ cần biết câu hỏi tiếp theo nên đặt ở đâu .

Hồ sơ cấp phát đồng phục của nhà máy không còn đầy đủ.

Một phần đã được chuyển vào kho lưu trữ, một phần bị hủy theo quy trình thanh lý tài sản, phần còn lại chỉ được ghi trong các báo cáo tổng hợp.

Tuy nhiên, luật sư Đức Tín tìm được một bản kê nhân sự của đội vận chuyển hàng hóa.

Trong danh sách có mười hai người .

Bảy người đã nghỉ việc.

Hai người đã qua đời.

Ba người còn sống nhưng không còn làm việc trong ngành.

Tôi cùng mẹ đối chiếu thông tin, sau đó nhờ luật sư gửi đề nghị liên hệ với những người có thể cung cấp thông tin liên quan.

Người đầu tiên chúng tôi gặp là một cựu tài xế tên Phạm Quốc Duy.

Ông đã nghỉ hưu, hiện sống cùng gia đình ở một khu dân cư nhỏ.

Khi nghe chúng tôi nhắc đến vụ án Phó Minh Viễn, ông không tỏ ra ngạc nhiên.

Ông chỉ nói :

« Tôi đã nghĩ sẽ có ngày người nhà Lâm Hoài Sơn tìm đến.»

Tôi nhìn ông.

«Ông biết cha tôi ?»

« Tôi từng chở linh kiện đến nhà máy. Ông ấy là người kỹ thuật, ít nói , nhưng làm việc rất nghiêm túc.»

«Đêm xảy ra án mạng, ông có làm việc không ?»

Phạm Quốc Duy im lặng.

Sau đó, ông lấy một cuốn sổ cũ từ tủ.

Trong sổ có ghi lịch trình vận chuyển hàng hóa của đội xe.

Đêm xảy ra án mạng, một chiếc xe tải đã được điều đến nhà máy vào khoảng chín giờ tối.

Người lái xe được ghi tên là Phạm Quốc Duy.

Nhưng ông khẳng định mình không trực ca hôm đó.

« Tôi đã xin nghỉ phép từ trước . Vợ tôi lúc ấy phải nhập viện, tôi ở bên cạnh bà ấy suốt đêm.»

Tôi hỏi:

«Vậy tại sao tên ông lại xuất hiện trong sổ?»

Ông lắc đầu.

« Tôi không biết . Có thể ai đó đã dùng tên tôi để điều xe.»

Tố Nghi nhìn cuốn sổ.

«Ông có giữ giấy tờ chứng minh mình nghỉ phép không ?»

«Không còn. Nhưng tôi nhớ hôm đó vì con trai tôi vừa chào đời được vài ngày.»

Ông đưa cho chúng tôi xem một bức ảnh gia đình chụp tại bệnh viện.

Ngày tháng trên ảnh phù hợp với thời điểm ông kể.

Tuy nhiên, bức ảnh không đủ chứng minh ông không xuất hiện ở nhà máy trong bất kỳ khoảng thời gian nào của đêm đó.

Luật sư Đức Tín ghi nhận lời khai và đề nghị xác minh thêm thông tin từ bệnh viện, người thân và những hồ sơ còn lưu giữ.

Sau cuộc gặp, tôi hỏi mẹ :

«Nếu người lái xe không phải ông Duy, vậy ai đã sử dụng tên ông ấy ?»

«Chúng ta chưa biết .»

«Có thể là Trịnh Quang Dật?»

«Có thể. Nhưng cũng có thể là một người khác có quyền điều xe.»

Mẹ dừng lại .

«Đừng quên, một cái tên xuất hiện trong sổ không nhất thiết là người đã thực hiện công việc. Chúng ta cần biết ai lập sổ, ai phê duyệt và ai thực sự điều khiển chiếc xe.»

Tôi gật đầu.

Những ngày sau đó, luật sư giúp chúng tôi kiểm tra các tài liệu liên quan đến lịch trình vận chuyển.

Một bản ghi cũ cho thấy chiếc xe tải đã vào nhà máy qua cổng phụ, không phải cổng chính.

Thời gian ghi nhận trên sổ là mười giờ mười hai phút tối.

 

Vậy là chương 11 của CON GÁI CỦA KẺ SÁT NHÂN vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Nữ Cường, Gia Đình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo