Loading...

CON GÁI CỦA KẺ SÁT NHÂN
#17. Chương 17

CON GÁI CỦA KẺ SÁT NHÂN

#17. Chương 17


Báo lỗi

Những chứng cứ này , kết hợp với lời khai đã được kiểm tra và các tài liệu kỹ thuật, giúp làm rõ vai trò của ông ta trong việc che giấu sai phạm.

Quang Dật bị khởi tố khi các điều kiện pháp lý được đáp ứng.

Bùi Khắc Thành cũng phải giải trình về những khoản thanh toán và quyết định phê duyệt mà ông ta đã ký.

Trong quá trình điều tra, một số hành vi che giấu sai phạm được xác định, nhưng trách nhiệm của từng người được xem xét riêng biệt, không dựa trên suy đoán.

Cuối cùng, cơ quan có thẩm quyền xác định rằng những chứng cứ dùng để buộc tội Lâm Hoài Sơn không đủ cơ sở, đồng thời những chứng cứ mới đã làm thay đổi căn bản đ/á/n/h giá về vụ án.

Tòa án xem xét lại bản án và ra phán quyết minh oan cho cha tôi .

Ngày ông được trả tự do, trời đổ mưa.

Tôi đứng ngoài cổng nhà giam, tay cầm chiếc ô màu đen.

Mẹ đứng bên cạnh tôi .

Bà mặc chiếc áo khoác cũ mà cha từng mua cho bà từ rất lâu trước đây.

Tôi đã tưởng tượng rất nhiều lần về ngày này .

Tôi nghĩ mình sẽ khóc .

Tôi nghĩ mình sẽ chạy đến ôm cha.

Tôi nghĩ mình sẽ nói với ông rằng cuối cùng, chúng tôi đã chiến thắng.

Nhưng khi cánh cổng mở ra , tôi chỉ đứng yên.

Cha bước ra .

Tóc ông đã bạc gần hết.

Dáng người gầy hơn trong ký ức.

Ông nhìn tôi , rồi nhìn mẹ .

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy ông dường như không biết phải làm gì.

Sau đó, ông bước về phía chúng tôi .

Tôi chạy đến ôm ông.

Cha không nói gì.

Ông chỉ đặt tay lên đầu tôi , như ngày tôi còn nhỏ.

Một lúc lâu sau , ông khẽ nói :

«Cha xin lỗi .»

Tôi lắc đầu.

«Về nhà thôi, cha.»

Ông nhìn tôi .

Nước mắt chảy xuống khuôn mặt đã hằn nhiều nếp nhăn.

Mẹ đứng bên cạnh, đưa tay lau nước mắt.

Ba người chúng tôi đứng dưới mưa rất lâu.

Không có phóng viên.

Không có đám đông.

Không có những lời tung hô.

Chỉ có một gia đình đã mất mười sáu năm để được đứng cạnh nhau .

Tôi biết , những năm tháng đã mất sẽ không bao giờ trở lại .

Nhưng ít nhất, từ ngày hôm ấy , cha tôi không còn phải sống sau cánh cửa nhà giam.

Sau khi phán quyết được công bố, những người từng chế giễu gia đình tôi bắt đầu tìm đến.

Có người nói rằng họ đã tin vào kết luận của cơ quan chức năng.

Có người cho rằng họ không biết cha tôi bị oan.

Có người nói họ chỉ nghe người khác kể lại .

Tôi không phủ nhận rằng bản án năm xưa đã khiến nhiều người tin cha tôi là hung thủ.

Nhưng tôi cũng không thể quên những gì họ đã làm .

Một người hàng xóm từng ném đá vào cửa sổ nhà tôi đến gặp mẹ , nói rằng ông ta muốn xin lỗi .

Mẹ nghe hết, sau đó đáp:

« Tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông. Nhưng tôi không thể giả vờ rằng những chuyện đã xảy ra chưa từng tồn tại.»

Người đàn ông cúi đầu.

Ông ta không nói thêm.

Một người phụ nữ từng ngăn con mình chơi với tôi cũng gửi một lá thư.

Bà viết rằng mình đã sai khi để thành kiến quyết định cách đối xử với một đứa trẻ.

Tôi đọc lá thư rất lâu.

Cuối cùng, tôi cất nó vào ngăn kéo.

Tôi không biết mình có thể tha thứ cho tất cả những người ấy hay không .

Nhưng tôi không còn muốn sống để chứng minh mình tốt hơn họ.

Tôi đã có một cuộc đời của riêng mình .

Tôi có công việc, có mẹ , có cha và có những người thật sự quan tâm đến gia đình tôi .

Tôi không cần tất cả mọi người phải yêu quý mình .

Tôi chỉ cần họ hiểu rằng không ai nên bị kết tội chỉ vì xuất thân của mình .

Một buổi chiều, tôi gặp lại người đàn ông từng đuổi tôi khỏi buổi tưởng niệm.

Ông ta nhìn tôi , vẻ mặt khó xử.

« Tôi nghe nói cha cô đã được minh oan.»

Tôi gật đầu.

Ông ta im lặng một lúc rồi nói :

« Tôi xin lỗi .»

Tôi nhìn ông ta .

Tôi đã chờ câu nói này suốt nhiều năm.

Nhưng khi nó thực sự xuất hiện, tôi không cảm thấy hả hê như mình từng tưởng tượng.

Tôi chỉ nói :

« Tôi mong ông sẽ không đối xử với người khác như vậy nữa.»

Ông ta cúi đầu.

Tôi quay người rời đi .

Lần đầu tiên trong đời, tôi không cần phải chứng minh mình là ai với người khác.

Tôi biết mình là ai.

Tôi biết cha tôi là ai.

Và tôi biết sự thật đã được trả về đúng chỗ của nó.

Tối hôm ấy , mẹ nấu một nồi canh củ cải.

Cha ngồi bên bàn ăn, nhìn những món ăn quen thuộc như thể chúng đã thuộc về một cuộc đời khác.

Tôi gắp cho ông một miếng cá.

Ông nhìn bát tôi , rồi nhìn mẹ .

«Con bé vẫn thích ăn phần thịt cá nhất sao ?»

Mẹ bật cười .

«Ông còn nhớ à ?»

Cha cúi đầu.

« Tôi nhớ.»

Bữa cơm diễn ra rất chậm.

Không ai nhắc đến nhà giam.

Không ai nhắc đến vụ án.

Không ai nhắc đến những năm tháng đã mất.

Chúng tôi chỉ kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt.

Mẹ kể cửa hàng sách đã sửa lại thế nào.

Tôi kể về công việc mới.

Cha kể rằng trong nhà giam, ông từng học cách sửa những chiếc đồng hồ cũ.

Tôi nhìn ông, bất giác hỏi:

«Cha có muốn nghỉ ngơi một thời gian không ?»

Ông mỉm cười .

«Có chứ.»

Mẹ đặt bát xuống.

«Vậy thì cứ nghỉ ngơi. Những chuyện còn lại để sau .»

Cha nhìn bà.

Một lúc lâu sau , ông nói :

« Tôi xin lỗi vì đã để bà phải chịu đựng nhiều như vậy .»

Tố Nghi im lặng.

Sau đó, bà gắp cho ông một miếng cá.

«Ăn đi . Để nguội sẽ không ngon.»

Cha cúi đầu.

Tôi nhìn hai người , cảm thấy sống mũi cay cay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-cua-ke-sat-nhan/chuong-17

Mười sáu năm trước , tôi đã từng nghĩ gia đình mình sẽ không bao giờ có thể ngồi cùng nhau như thế này nữa.

Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần cha được minh oan, mọi đau khổ sẽ biến mất.

Nhưng không phải vậy .

Những năm tháng đã mất vẫn còn đó.

Những tổn thương vẫn còn đó.

Chúng tôi không thể trở lại làm những người của mười sáu năm trước .

Nhưng chúng tôi có thể bắt đầu lại .

Không phải bằng cách quên hết những gì đã xảy ra .

Mà bằng cách không để những chuyện ấy quyết định phần đời còn lại của mình .

Một năm sau , tôi trở lại cửa hàng sách Hồi Thanh.

Nơi này đã được sửa sang lại .

Những chiếc kệ gỗ cũ được giữ nguyên, nhưng cửa kính đã thay mới, còn bức tường phía sau được sơn lại màu trắng.

Mẹ nói bà muốn tiếp tục bán sách.

Tôi hỏi tại sao .

Bà đáp:

«Vì mẹ thích sách.»

Tôi bật cười .

«Chỉ vậy thôi sao ?»

«Chỉ vậy thôi.»

Tôi nhìn mẹ , chợt nhận ra bà đã thay đổi rất nhiều.

Bà không còn phải dè chừng mỗi khi có người bước vào cửa hàng.

Bà không còn phải giấu những tài liệu trong hộp sắt dưới nền nhà.

Bà có thể ngồi đọc sách đến tối mà không lo có người gõ cửa đe dọa.

Cha cũng bắt đầu cuộc sống mới.

Ông tham gia một nhóm hỗ trợ những người từng bị kết án oan, giúp họ tìm kiếm tài liệu và kết nối với luật sư.

Ông không nói nhiều về những năm tháng trong t/ù.

Nhưng tôi biết ông vẫn thường thức giấc giữa đêm.

Có những tổn thương không thể biến mất chỉ vì một phán quyết được công bố.

Tôi tiếp tục công việc phục chế tài liệu.

Tôi cũng tham gia một dự án lưu trữ độc lập, giúp bảo quản những hồ sơ cũ và hỗ trợ việc tiếp cận tài liệu theo đúng quy định.

Một buổi chiều, khi đang sắp xếp sách, tôi tìm thấy chiếc hộp sắt mẹ từng giấu dưới nền nhà.

Bên trong vẫn còn những bản sao chứng từ, bức ảnh cũ và lá thư chưa từng được gửi đi .

Tôi mở lá thư.

Đó là thư cha viết cho mẹ trước khi bị bắt.

Nét chữ hơi run, nhưng vẫn rõ ràng.

Ông viết rằng mình đã tìm thấy những khoản thanh toán bất thường, rằng ông muốn giao tài liệu cho Phó Minh Viễn và rằng ông tin mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu những con số được kiểm tra đầy đủ.

Ở cuối thư, ông viết :

«Nếu có chuyện gì xảy ra , đừng để Chiêu Ninh nghĩ rằng nó phải chịu trách nhiệm thay cha. Cha chỉ mong con bé lớn lên bình thường, có thể sống một cuộc đời không cần phải giải thích với bất kỳ ai rằng cha nó là người thế nào.»

Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ấy .

Rồi tôi gấp lá thư lại , đặt vào phong bì.

Mẹ đứng bên cạnh, nhìn tôi .

«Con có buồn không ?»

Tôi lắc đầu.

«Không. Con chỉ nghĩ nếu ngày ấy cha gửi được lá thư này cho mẹ , có lẽ mọi chuyện đã khác.»

Tố Nghi nhìn chiếc hộp.

«Có thể.»

Bà dừng lại .

« Nhưng chúng ta không thể sống mãi bằng những chữ nếu.»

Tôi gật đầu.

Mẹ nói đúng.

Tôi không thể thay đổi quá khứ.

Tôi không thể trả lại cho cha mười sáu năm đã mất.

Tôi cũng không thể khiến tất cả những người từng làm tổn thương gia đình mình phải hiểu ra họ đã sai.

Nhưng tôi có thể lựa chọn cách sống từ hôm nay.

Tôi có thể tiếp tục công việc mình yêu thích.

Tôi có thể ngồi ăn cơm cùng cha mẹ .

Tôi có thể giúp những người đang tìm kiếm sự thật, để họ không phải một mình bước qua những cánh cửa đã đóng kín.

Và tôi có thể sống một cuộc đời không bị định nghĩa bởi tội ác mà người khác đã gán cho cha mình .

Chiều hôm ấy , tôi đóng cửa cửa hàng, đi bộ về nhà.

Cha đang sửa một chiếc đồng hồ cũ ngoài sân.

Mẹ ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Ánh nắng cuối ngày chiếu lên mái tóc bạc của cha.

Tôi đứng ở cửa, nhìn hai người .

Bỗng nhiên, tôi nhớ lại buổi tưởng niệm năm ấy .

Người đàn ông đã chỉ tay vào mặt tôi , hỏi rằng tôi có xấu hổ vì cha mình hay không .

Ngày đó, tôi không trả lời được .

Bây giờ, tôi đã có câu trả lời.

Tôi không xấu hổ vì cha mình .

Tôi không xấu hổ vì mẹ mình .

Tôi cũng không xấu hổ vì những năm tháng gia đình tôi đã phải chịu đựng.

Tôi chỉ thấy tiếc rằng đã có một thời gian quá dài, chúng tôi phải sống trong sự im lặng của những người biết sự thật nhưng không dám lên tiếng.

Tôi bước vào nhà.

Cha ngẩng đầu.

«Về rồi à con?»

«Vâng.»

Mẹ đặt sách xuống.

«Rửa tay rồi ăn cơm.»

Tôi cười .

«Hôm nay ăn gì vậy mẹ ?»

«Cá hấp.»

Cha lập tức nói :

«Để cha gỡ xương cho con.»

Tôi nhìn ông, rồi nhìn mẹ .

Không hiểu sao , tôi bật cười .

Tiếng cười ấy rất bình thường.

Nhưng với tôi , nó quý giá hơn bất kỳ lời xin lỗi nào.

Bởi sau tất cả, thứ chúng tôi tìm kiếm không chỉ là một bản án được hủy bỏ.

Chúng tôi tìm kiếm cơ hội được sống lại cuộc đời của mình .

Và cuối cùng, chúng tôi đã có nó.

Mười sáu năm trước , người ta gọi cha tôi là kẻ sát nhân, còn tôi là con gái của một kẻ sát nhân.

Mười sáu năm sau , tôi hiểu rằng một người có thể bị tước đoạt danh dự, nhưng không ai có quyền quyết định thay họ sự thật là gì.

Tôi không thể khiến quá khứ biến mất.

Nhưng tôi có thể khiến sự thật được nhớ đến.

Và nếu một ngày nào đó, có một đứa trẻ khác phải đứng trước đám đông, nghe người ta gọi cha mình bằng một cái tên mà nó không hiểu, tôi hy vọng sẽ có ai đó chịu dừng lại , lắng nghe và hỏi xem chuyện gì thực sự đã xảy ra .

Bởi vì đôi khi, công lý không bắt đầu từ một tòa án.

Nó bắt đầu từ khoảnh khắc một người quyết định rằng mình sẽ không quay lưng với sự thật.

HẾT.

Bạn vừa đọc xong chương 17 của CON GÁI CỦA KẺ SÁT NHÂN – một bộ truyện thể loại Nữ Cường, Gia Đình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo