Loading...

Con Gái Duy Nhất Của Ta Quỳ Trong Tuyết, Lấy Cái Chết Ra Ép Buộc Đòi Gả Cho Gã Tú Tài Nghèo Rớt Mồng Tơi Kia
#5. Chương 5

Con Gái Duy Nhất Của Ta Quỳ Trong Tuyết, Lấy Cái Chết Ra Ép Buộc Đòi Gả Cho Gã Tú Tài Nghèo Rớt Mồng Tơi Kia

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

7  

Lời của ta , ở thọ yến dấy lên sóng to gió lớn.  

Đoạn tuyệt quan hệ?  

Có tính toán khác?  

Tất cả mọi người đều cảm thấy ta điên rồi .  

Một Hầu phu nhân không sinh nổi con trai, con gái duy nhất cũng đoạn tuyệt quan hệ, bà ta còn có thể có tính toán gì nữa?  

Sắc mặt Lục Yến lúc xanh lúc trắng.  

Hắn rõ ràng không ngờ tới, ta lại làm tuyệt tình đến thế.  

Thẩm Uyển lại càng khóc gào lên.  

“Nương! Sao người có thể nhẫn tâm như vậy !”  

“Rốt cuộc con có phải con ruột của người không !”  

Ta không để ý tới bọn họ nữa.  

Ta đi tới bên cạnh Hầu gia, đẩy xe lăn của người , xuyên qua đám người .  

“Tiễn khách.”  

Ta phân phó quản gia.  

Một trường thọ yến thịnh đại, cuối cùng kết thúc bằng một vở náo loạn kinh thiên động địa.  

Tối hôm đó, Lục Yến dẫn theo Thẩm Uyển, còn có cả đám người nhà hắn , bị ta đuổi hết ra khỏi Hầu phủ.  

Lúc bọn họ đi , mẹ Lục còn ở cửa lăn lộn kêu gào, mắng to ta lòng lang dạ thú, không được c.h.ế.t t.ử tế.  

Thẩm Uyển khóc đến ruột gan đứt từng khúc, cầu ta thu hồi mệnh lệnh.  

Lục Yến thì đứng một bên, sắc mặt âm trầm nhìn ta , trong mắt là vẻ oán độc không hề che giấu.  

Hắn đại khái cho rằng, ta chỉ là nhất thời tức giận.  

Qua không được mấy ngày, đợi ta bình tĩnh lại , vẫn sẽ cầu xin bọn họ trở về.  

Dù sao , trừ bọn họ ra , Hầu phủ đã không còn ai có thể dựa dẫm.  

Bọn họ đều sai rồi .  

Đau buồn đến cùng cực thì lòng cũng c.h.ế.t.  

Khi Thẩm Uyển chỉ vào mũi ta , bảo ta tự mình đi sinh.  

Khi Lục Yến đề xuất muốn quá kế cháu trai hắn .  

Lòng của ta và Hầu gia, cũng đã c.h.ế.t rồi .  

Đối với đứa con gái này , đối với đứa con rể này , không còn nửa phần tình cảm, chỉ còn chán ghét.  

Hầu phủ yên tĩnh trở lại .  

Trống trải đến mức khiến lòng người hoảng hốt.  

Bệnh của Hầu gia càng nặng hơn, suốt ngày nằm trên giường, không nói không rằng.  

Ta biết , người là đang tự trách.  

Tự trách bản thân năm đó mềm lòng, dẫn sói vào nhà.  

Tự trách không thể vì Thẩm gia, lưu lại một đứa con ruột thịt thực sự.  

Ta canh giữ bên giường người , lau người cho người , đút t.h.u.ố.c cho người .  

“Hầu gia, người đừng như vậy .”  

“Sự tình còn chưa tới đường cùng.”  

Hầu gia mở đôi mắt đục ngầu, nhìn ta , lắc đầu.  

“Phu nhân, là ta có lỗi với bà, có lỗi với liệt tổ liệt tông Thẩm gia.”  

Ta nắm c.h.ặ.t bàn tay gầy guộc của người .  

“Không, người không có lỗi với bất cứ ai cả.”  

“Còn nhớ mùa thu năm ngoái, chúng ta đến Vân Mộng sơn gặp vị du phương đạo sĩ kia không ?”  

Hầu gia ngớ ra một chút.  

“Bà nói cái người tự xưng là có thể điều dưỡng thân thể, Trương thần y kia ?”  

Ta gật đầu.  

Hôm đó Hầu gia thỉnh thoảng nhiễm phong hàn, ở trong chùa miếu trên núi nghỉ ngơi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-duy-nhat-cua-ta-quy-trong-tuyet-lay-cai-chet-ra-ep-buoc-doi-ga-cho-ga-tu-tai-ngheo-rot-mong-toi-kia/chuong-5
  

Một người ăn mặc như đạo sĩ tới gần, nói Hầu gia không phải bệnh ngoan cố, mà là hàn khí năm xưa xâm nhập cơ thể, ứ tắc kinh mạch, chỉ cần điều dưỡng tốt , vẫn còn có chuyển cơ.  

Thậm chí… thậm chí còn có khả năng, khiến ta có thai.  

Lúc đó chúng ta chỉ cho rằng đó là kẻ l.ừ.a đ.ả.o giang hồ, chưa từng để ý.  

Nhưng cái phương t.h.u.ố.c người đó để lại , ta lại như bị ma xui quỷ khiến mà cất đi .  

“Hầu gia, chúng ta thử xem đi .”  

Ta nhìn người , trong mắt là sự điên cuồng của canh bạc cuối cùng.  

“Dù là vì tranh một hơi , chúng ta cũng phải thử.”  

“Ta muốn cho tất cả mọi người nhìn xem, Thẩm gia ta , còn chưa xong đâu !”  

“Ta muốn cho Thẩm Uyển và Lục Yến cặp súc sinh kia biết rằng, không có bọn chúng, Định Bắc Hầu phủ ta , vẫn có người kế tục như thường!”  

Hầu gia nhìn vẻ kiên quyết trong mắt ta , trong đôi mắt vốn tĩnh mịch kia , cuối cùng cũng nhen nhóm một tia sáng nhỏ.  

“Được.”  

Người khàn giọng nói .  

“Chúng ta thử.”  

 

8  

Ta phái người tìm khắp Vân Mộng sơn, cuối cùng cũng tìm được vị Trương thần y kia .  

Ông ta không phải đạo sĩ, mà là một vị danh y ẩn thế.  

Ông ta bắt mạch cho Hầu gia xong, vuốt râu, nói những lời giống y hệt lần trước .  

“Bệnh của Hầu gia, có thể trị.”  

“Thân thể của phu nhân, cũng có thể điều dưỡng.”  

Ta và Hầu gia vui mừng khôn xiết.  

Ba tháng tiếp theo, Trương thần y ở lại trong Hầu phủ.  

Mỗi ngày châm cứu, kèm thêm canh d.ư.ợ.c.  

Thân thể Hầu gia, với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà chuyển biến tốt hơn.  

Người không còn suốt ngày nằm trên giường, thậm chí có thể xuống đất đi lại , trên gương mặt tái nhợt, cũng dần dần có huyết sắc.  

Còn ta , cũng nghiêm ngặt dựa theo phương t.h.u.ố.c của Trương thần y mà điều dưỡng thân thể.  

Người trong phủ đều nói , Hầu gia và phu nhân là vận may tới muộn, cây khô gặp mùa xuân.  

Trong khoảng thời gian này , Lục Yến và Thẩm Uyển tới mấy lần .  

Sau khi bị đuổi khỏi Hầu phủ, cuộc sống của bọn chúng cũng chẳng dễ chịu gì.  

Lục Yến tuy là Thị Giảng Học Sĩ, nhưng mất đi Hầu phủ làm chỗ dựa, ở trên quan trường chỗ nào cũng bị người ta chèn ép.  

Cả đám người nhà hắn , quen sống cuộc sống gấm vóc ngọc ngà, giờ phải chen chúc trong một cái viện nhỏ ở ngoại ô kinh thành, ngày ngày ầm ĩ không ngừng.  

Thẩm Uyển lại càng không chịu được khổ, ba phen bốn bận chạy về Hầu phủ khóc lóc cầu xin.  

“Nương, con sai rồi , con thực sự sai rồi .”  

“Người cho con trở về đi , con không chịu nổi cuộc sống như thế kia nữa.”  

“Mẹ chồng con ngày nào cũng mắng con, chị dâu con ngày nào cũng chèn ép con, Lục Yến cũng không còn đau con như trước kia nữa.”  

Nàng kéo lấy vạt áo ta , khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.  

Ta nhìn gương mặt tiều tụy của nàng, cùng bộ y phục vải thô trên người , trong lòng không có nửa phần gợn sóng.  

“Con đường năm đó, là chính con chọn.”  

“Nỗi khổ bây giờ, con cũng nên tự mình chịu lấy.”  

Ta sai người tiễn nàng đi , không gặp lại nàng nữa.  

 

 

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của Con Gái Duy Nhất Của Ta Quỳ Trong Tuyết, Lấy Cái Chết Ra Ép Buộc Đòi Gả Cho Gã Tú Tài Nghèo Rớt Mồng Tơi Kia – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Vả Mặt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo