Loading...
" Tôi hài lòng?"
Tôi mỉm cười , tiếng cười vang vọng trên bậc thềm tòa án.
"Con gái tôi suýt bị bán đi không rõ sống c/h/ế/t nơi nào, bà hỏi tôi có hài lòng không ?"
"Thế chẳng phải tìm lại được rồi đấy thôi?"
Câu nói này của mẹ tôi thốt ra vô cùng tự tin, đường hoàng.
Tôi đ/á/n/h giá người phụ nữ đã sinh ra tôi .
Sáu mươi tuổi, tóc bạc trắng, những nếp nhăn khắc sâu sự nhọc nhằn cả đời.
Thế nhưng trong đôi mắt ấy , chưa từng có chỗ cho tôi .
Trước đây không có , bây giờ không có , sau này cũng sẽ không bao giờ có .
"Mẹ," tôi từ tốn mở lời, "từ ngày hôm nay trở đi , con sẽ không chuyển tiền qua nữa đâu ."
"Mày dám!"
Giọng bà thét cao v/út, gần như đang gào thét:
"Tao là mẹ mày! Mày phụng dưỡng tao là điều đương nhiên, dám không đưa tiền cho tao, mày tin tao ra tòa kiện mày không ?"
"Bà cứ đi kiện đi ."
Tôi nhìn bà, giọng điệu bình tĩnh hệt như đang nói về một chuyện chẳng liên quan gì đến mình .
"Tòa phán bao nhiêu con đưa bấy nhiêu, còn nhiều hơn á, một xu cũng không có ."
Môi bà run bần bật dữ dội, ngón tay chọc vào mặt tôi nhưng nửa chữ cũng không thốt ra nổi.
Tôi dứt khoát quay người bỏ đi .
Phía sau vang lên tiếng c/h/ử/i rủa xối xả của bà:
"Đồ sói mắt trắng, con bất hiếu, mày sẽ gặp báo ứng thôi! Đồ sao chổi..."
12.
Sau đó tôi cắt khoản tiền hai vạn tệ gửi cho mẹ đẻ mỗi tháng, cuộc sống của họ ngày một túng quẫn.
Anh trai vốn dĩ không có công ăn việc làm đàng hoàng, trước đây toàn dựa vào việc mẹ tôi ngửa tay xin tiền từ tôi để bù đắp.
Bây giờ tiền đứt đoạn, đến tiền thuê nhà anh ta cũng không trả nổi.
Chị dâu thì đang ngồi trong t/ù, một mình anh ta gà trống nuôi con, vừa làm cha vừa làm mẹ .
Anh ta cũng thử tìm việc làm .
Nhưng ở cái tuổi ấy , với tấm bằng cấp ấy , công việc anh ta tìm được chẳng qua chỉ là bảo vệ, bốc vác mấy thứ việc phổ thông.
Ba nghìn tệ một tháng, tiền học thêm của con trai còn chẳng đủ.
Cộng thêm khoản tiền lương hưu hai nghìn còm cõi của mẹ tôi , hoàn toàn không đủ cho hai người tiêu xài.
Cứ hễ nghĩ quẩn là bà lại gọi điện tới.
Lúc đầu là mắng mỏ xối xả, sau đó là khóc lóc t/h/ả/m thiết, đến cuối cùng là hạ giọng cầu xin.
"Mày coi như thương xót anh trai mày, cho ít tiền đi ... Hạo Hạo sắp chẳng có cơm mà ăn rồi ..."
Còn tôi đều trực tiếp phớt lờ.
Bọn họ thậm chí còn nhờ vả vô số người đến xin xỏ hộ.
Họ hàng, láng giềng, thậm chí cả bạn học cũ trước đây của tôi cũng tìm đến tận cửa.
Đại khái đều là văn phong " người nhà với nhau việc gì phải làm đến bước đường này ".
Tôi mỉm cười , sau đó kéo đen từng người một vào danh sách chặn.
Một năm sau , nghe nói anh trai đã bán nhà, dẫn theo con trai chuyển ra ngoại ô sinh sống.
Mẹ
tôi
theo họ chui rúc trong căn phòng trọ chật chội, gặp ai cũng mắng nhiếc
tôi
là đứa con gái ăn cháo đá bát.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-mat-tich/chuong-7
Những lời này truyền đến tai tôi , tôi chỉ cười xòa, chẳng nói gì thêm.
Hai năm sau , tôi tình cờ gặp lại mẹ tôi trên phố.
Bà già đi rất nhiều.
Tóc bạc trắng cả đầu, mặc chiếc áo khoác đã sờn cũ, đang còng lưng nhặt nhạnh chai nhựa trong thùng rác.
Lúc nhìn thấy tôi , bà khựng lại một nhịp.
Nhu Nhu đứng bên cạnh tôi , lúc này đã tròn năm tuổi.
Con bé tết hai b/í/m tóc nhỏ, mặc chiếc váy liền thân xinh xắn, tay cầm một cây kem ốc quế.
Nó ngẩng đầu nhìn tôi , lại nhìn bà cụ lấm lem trước mặt, nhỏ giọng hỏi:
"Mẹ ơi, bà này là ai thế ạ?"
Ánh mắt mẹ tôi dừng lại trên người Nhu Nhu, môi run lẩy bẩy, vành mắt đỏ hoe.
"Nhu Nhu..." Bà vươn tay, định chạm vào má con bé.
Nhu Nhu lùi lại một bước, trốn ra sau lưng tôi .
Con bé đã sớm không còn nhớ nổi bà nội này là ai nữa rồi .
Chuyện năm ba tuổi, nó sớm chẳng còn ký ức gì mấy.
Không nhớ cảm giác bị nhốt trong căn phòng tối tăm, không nhớ trận sốt cao khóc đòi gọi mẹ , không nhớ nhóm người nhà lạnh lùng vô tình đó nữa.
Đây là chuyện tốt .
Tay mẹ tôi khựng lại giữa không trung, rồi từ từ thu về.
Bà không mắng tôi là đồ sao chổi nữa.
Bà chỉ cúi đầu, xách chiếc bao tải đựng đầy chai nhựa, chầm chậm bước đi .
Lưng bà còng xuống, bước chân lảo đảo.
Tôi đứng yên tại chỗ nhìn bà đi xa, trong lòng không thấy cảm giác hả hê, cũng chẳng thấy đau buồn.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Chỉ có một sự bình thản vô cùng, giống như mọi bụi bặn đều đã lắng xuống.
Nhu Nhu kéo kéo tay tôi : "Mẹ ơi, bà cụ kia khóc kìa."
"Ừm."
"Sao bà ta lại khóc hả mẹ ?"
"Vì bà ta đã làm sai chuyện."
"Chuyện sai gì thế ạ?"
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Nhu Nhu.
Đôi mắt ấy trong trẻo như hai dòng suối nhỏ.
"Bà ta quên mất thứ gì mới là quan trọng hơn."
Nhu Nhu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên mỉm cười : "Thế bây giờ bà ta biết chưa ạ?"
"Có lẽ biết ."
"Thế bà ta có sửa không hả mẹ ?"
Tôi im lặng một thoáng.
"Có những người sẽ không bao giờ sửa, và chúng ta cũng không cần phải chờ họ sửa."
Nhu Nhu gật gật đầu, giơ cây kem lên: "Mẹ ăn một miếng đi !"
Tôi c/ắ/n một miếng nhỏ, vị ngọt mát lạnh tan dần trên đầu lưỡi.
Sau này , tôi vẫn đều đặn mỗi tháng gửi hai vạn tệ vào một tài khoản.
Tài khoản đó mang tên: "Quỹ giáo d/ụ/c của Nhu Nhu".
Sau này khi Nhu Nhu lớn lên, tôi sẽ nói với con:
Con không phải là người để bất kỳ ai định nghĩa.
Con không phải là thứ có thể đo đếm bằng tiền bạc.
Con xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này .
(HẾT)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.