Loading...
Vì không muốn con gái sau khi lấy chồng phải sống chật vật, tôi chủ động nói sẽ tặng vợ chồng nó một căn nhà mới.
Sau suốt một tháng chạy đôn chạy đáo xem nhà, cuối cùng tôi cũng tìm được một dự án khiến mình thật sự hài lòng.
Không giấu nổi niềm vui, tôi đăng lên Wechat một dòng trạng thái: Nhìn con gái có được mái ấm riêng của mình , đời này tôi xem như cũng mãn nguyện rồi .
Ba phút sau , con gái lập tức gọi điện cho tôi .
“Mẹ, anh Tuấn Lương vốn đã đủ áp lực rồi , mẹ đăng như vậy thì người ngoài sẽ nhìn anh ấy thế nào?”
“Hay mẹ muốn thiên hạ nghĩ con gái mẹ lấy phải một người đàn ông ăn bám thì mẹ mới thấy vui?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích, nó đã cúp máy cái rụp rồi đăng ngay một bài mới.
Có vài người đúng là thích thể hiện, chuyện bé bằng hạt cát cũng muốn người khác phải đội ơn cả đời.
Cứ làm như không có mình thì người ta không sống nổi vậy .
Bên dưới còn đính kèm bức ảnh tôi chụp lúc đi chọn nhà ở phòng giao dịch.
Tôi nhìn màn hình, bật cười chua chát, rồi lặng lẽ xóa bài đăng và rút lại toàn bộ số tiền đặt cọc mà tôi đã chuẩn bị cho hai đứa.
Sáng hôm sau , con gái lại gọi điện đến.
Lần này tôi chỉ nói đúng một câu: “Đã không muốn mang tiếng ăn bám thì tự dựa vào năng lực của mình đi .”
“Mẹ nói vậy là có ý gì? Con góp ý vài câu mà mẹ không vui thì cứ mắng con, sao lại cắt tiền?”
Ở đầu dây bên kia , con gái tôi cao giọng chất vấn, nhưng lòng tôi đã lạnh đến mức chẳng còn muốn để tâm.
“Con nói rất đúng về lòng tự trọng của đàn ông, mẹ cũng thấy con nói quá chuẩn.”
“Số tiền đó, hai đứa tự nghĩ cách mà xoay xở đi .”
Mười lăm phút sau , tiếng đập cửa vang lên dồn dập như muốn phá tung cả nhà.
Con gái tôi kéo theo con rể là Hàn Tuấn Lương xông thẳng vào .
Đôi giày lấm bẩn của hai đứa in từng vệt lem nhem lên nền nhà vừa được lau sạch bóng.
Con gái đi một mạch đến ghế sofa, ngồi phịch xuống, ngẩng mặt nhìn tôi bằng vẻ ngang ngược đến khó coi.
“Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn gì? Mẹ phải làm cho con và anh Tuấn Lương mất mặt thì mẹ mới hả dạ đúng không ?”
“Số tiền đó vốn dùng để mua nhà, bây giờ mẹ giấu đi không chịu đưa, vậy tiền cọc bên bán đang giục thì tính sao ?”
Con rể kéo nhẹ tay áo con gái tôi , làm ra vẻ nhẫn nhịn chịu thiệt.
“Tư Hàm, thôi đi em, chuyện căn nhà anh sẽ tự nghĩ cách.”
“Anh hứa sẽ không để em phải chịu khổ đâu .”
Con gái tôi lập tức cảm động ra mặt, sau đó càng thêm oán trách tôi .
Nó hất tay chồng ra , giọng cáu kỉnh hơn hẳn.
“Thôi cái gì mà thôi! Em là con gái của mẹ em, tiền này không cho em thì chẳng lẽ mẹ định ôm xuống mồ à ?”
Nó nhìn tôi chằm chằm, nói như ra lệnh.
“Mẹ, con
không
rảnh
đứng
đây cãi
nhau
với
mẹ
,
mẹ
mau đưa tám trăm nghìn đây, bên bán nhà đang chờ tụi con nộp tiền cọc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-ruot-goi-toi-la-ba-me-doc-hai/chuong-1
”
Nhìn vẻ mặt xem mọi thứ là đương nhiên của con gái, lòng tôi tràn đầy thất vọng.
Chồng tôi mất sớm, một mình tôi vừa làm cha vừa làm mẹ , vất vả nuôi nó khôn lớn.
Giờ nó kết hôn, nhà chồng lại có ba anh em trai, bố mẹ bên ấy chẳng giúp được gì.
Vì thương con, tôi mới chủ động móc gần hết vốn liếng cả đời ra để giúp nó mua nhà.
Nhưng tôi không ngờ sự hy sinh ấy lại không đổi được lấy dù chỉ một chút biết ơn.
Thấy tôi im lặng, con gái bước tới kéo tay tôi .
“Bây giờ mẹ đi cùng con đến phòng giao dịch nộp tiền ngay!”
Tôi hất tay nó ra , giọng lạnh xuống.
“Đừng chạm vào tôi !”
“ Tôi già rồi , chẳng giúp gì được cho các người nữa đâu , nhà cửa thì tự đi mà mua.”
Tôi vừa nói dứt câu, con gái tôi lập tức bùng nổ.
“Mẹ! Vừa phải thôi chứ!”
Nó vung tay hất mạnh đĩa trái cây trên bàn trà xuống đất.
Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng, mảnh vụn b.ắ.n tung tóe, có mảnh sượt qua bắp chân tôi , rạch thành một vết dài.
Con gái tôi chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, chỉ tay thẳng vào mặt tôi mà mắng.
“Có phải mẹ muốn dùng tiền để khống chế con không ?”
“Đừng tưởng con không biết trong lòng mẹ đang tính gì.”
“Cha mẹ lo cho con cái là chuyện trời kinh đất nghĩa, vậy mà mẹ cứ muốn con và anh Tuấn Lương phải cúi đầu khúm núm, biết ơn rối rít thì mẹ mới chịu ban phát tiền cho!”
“Con nói cho mẹ biết , vợ chồng con nghèo thì nghèo, nhưng không thấp hèn!”
“Không có tám trăm nghìn của mẹ , tụi con vẫn mua được nhà!”
Nhìn gương mặt méo mó vì giận dữ của con gái, tim tôi lạnh buốt như bị ngâm trong nước đá.
“Cút ra ngoài!”
Tôi chỉ tay về phía cửa, không muốn nhìn thấy nó thêm giây nào nữa.
Con rể định bước ra làm người hòa giải.
“Mẹ đừng chấp Tư Hàm, cô ấy nóng tính nên mới nói năng bốc đồng thôi.”
“Mẹ con trong nhà, làm gì có thù hằn nào để bụng mãi được , hay là mẹ cứ để vài hôm nữa rồi đưa tiền cũng được mà.”
Nói qua nói lại , cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh chữ tiền.
Nhìn khuôn mặt tính toán được che giấu bằng vẻ hiền lành của con rể, tôi chỉ thấy mệt mỏi rã rời.
“Ra ngoài!”
“Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai.”
Sắc mặt con rể lập tức sa xuống.
Còn con gái tôi vẫn đứng yên tại chỗ, đột nhiên cười khẩy.
“Mẹ không có tư cách đuổi con.”
“Trước đây vì nể tình mẹ còn định mua nhà cho con, nên con mới không tính toán.”
“Căn nhà cũ này là của bố để lại , con là con gái duy nhất, mẹ đừng mơ một mình nuốt trọn.”
Tôi sững người , nhìn gương mặt tham lam đến xa lạ ấy .
“Căn nhà này là tôi và bố con cùng mua, sổ đỏ đứng tên một mình tôi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.