Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Bố con mất đột ngột, không để lại di chúc gì, hơn nữa khoản vay còn lại sau đó cũng do một mình tôi trả hết.”
“Con không có quyền đòi căn nhà này .”
Năm đó, chồng tôi qua đời khi con gái mới học mẫu giáo, để lại một khoản nợ ngân hàng nặng trĩu.
Một mình tôi thức khuya dậy sớm, c.ắ.n răng làm lụng suốt bao năm mới trả sạch.
Tôi thật sự không thể tin nổi, đứa con gái mình nuôi lớn lại dám nhắm vào chính căn nhà này .
“Thì sao chứ?”
“Theo luật, phần của bố phải để con thừa kế!”
“Con cũng coi như còn có lương tâm rồi , bây giờ mẹ bán nhà đi , tiền chia đôi, mỗi người một nửa.”
Nó cười khẩy, vẻ mặt đầy đắc ý.
“Có số tiền đó, con tự mua nhà cũng được !”
“Nhà của tôi , tôi sẽ không đưa cho cô.”
“Năm đó chữa bệnh cho bố cô đã tiêu hết sạch tiền tiết kiệm trong nhà, tiền cọc căn nhà này cũng là do tôi bỏ ra là chính.”
“Vậy là mẹ định quỵt nợ con đúng không ?”
Con gái trợn mắt nhìn tôi , ánh mắt hung dữ như muốn nuốt sống tôi ngay tại chỗ.
Con rể lại lên tiếng, giọng mềm mỏng nhưng từng câu đều đầy tính toán.
“Mẹ, thật ra con hiểu mẹ mà.”
“Mẹ chỉ có một mình Tư Hàm, con biết mẹ sợ sau khi tụi con kết hôn rồi mẹ sẽ cô đơn, chuyện đó con hiểu.”
Anh ta cố tình đổi trắng thay đen, biến sự tham lam của họ thành nỗi cô độc của tôi .
“ Nhưng mẹ à , Tư Hàm cũng cần có cuộc sống riêng của cô ấy .”
“Mẹ không thể lúc nào cũng muốn kiểm soát con gái mạnh như vậy được .”
Con gái tôi như bừng tỉnh, lập tức bắt được cái cớ ấy .
“Con biết ngay mà!”
“Mẹ không đưa tiền là vì muốn thao túng con!”
“Dương Thu Hà, con nói cho mẹ biết , mẹ càng làm như vậy con càng hận mẹ !”
Nhìn dáng vẻ vô lý đến cùng cực của con gái, tôi vừa tức vừa nghẹn.
Tôi chỉ tay ra cửa, lạnh giọng nói .
“Đi.”
“Rời khỏi nhà tôi ngay lập tức.”
“Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát vì tội ngược đãi người già.”
Hai đứa tất nhiên không muốn làm lớn chuyện, chỉ trừng mắt nhìn tôi đầy căm tức.
“Đi thì đi !”
“Đồ già kia , mẹ đừng có hối hận!”
Hối hận ư?
Tôi chỉ hối hận vì mình đã không sớm nhìn ra bộ mặt sói con của nó.
Cánh cửa đóng sầm lại , âm thanh nặng nề ấy như đập thẳng vào trái tim tôi .
Tôi cúi xuống, từng chút một nhặt những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn.
Tôi thật sự không hiểu, đứa con gái từng ngây thơ, ngoan ngoãn, đáng yêu ngày nào, vì sao bây giờ lại biến thành một người xa lạ đáng sợ như thế.
Tôi còn chưa kịp nghĩ cho thông suốt, điện thoại đã rung lên liên tục.
Trong nhóm chat gia đình, họ hàng thi
nhau
nhắc tên
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-ruot-goi-toi-la-ba-me-doc-hai/chuong-2
“Thu Hà, chuyện này rốt cuộc là sao ?”
“Những gì Tư Hàm đăng lên Facebook là thật à ?”
Tôi mở trang cá nhân của con gái ra xem, mới phát hiện suốt hơn mười ngày qua, nó đã đăng liên tiếp nhiều bài để tố cáo tôi ích kỷ.
Một gia đình độc hại cần cả đời để chữa lành.
Từ nhỏ đã mất cha, bây giờ ngay cả chút tình mẹ tôi cũng không có .
Nếu không yêu thương tôi , vậy lúc đầu sinh tôi ra để làm gì?
Họ hàng lần lượt vào hỏi han, còn con gái tôi kiên nhẫn trả lời từng người .
Câu nào câu nấy đều biến tôi thành một bà mẹ tệ bạc, lạnh lùng và độc đoán.
“Chẳng qua mẹ con muốn thỏa mãn ham muốn kiểm soát thôi, cố tình giữ tiền mua nhà không chịu đưa.”
“Con đến nói chuyện phải trái thì mẹ đuổi cả con lẫn anh Tuấn Lương ra khỏi nhà.”
Nó còn đăng thêm một bức ảnh hai vợ chồng đứng ngoài cửa nhà tôi , trông cực kỳ đáng thương.
Họ hàng bắt đầu quay sang chỉ trích tôi .
“Làm cha làm mẹ chẳng phải đều vì con cái sao ?”
“Thu Hà, sao cô lại cố tình gây khó dễ cho hạnh phúc của con mình vậy ?”
“Thu Hà, tôi nói thật lòng nhé, Tư Hàm là con gái duy nhất của cô, đồ của cô sớm muộn gì chẳng thuộc về nó, cần gì phải keo kiệt như thế?”
Tôi không trả lời bất cứ câu nào.
Tôi tiếp tục sống những ngày hưu trí của mình như bình thường.
Những ngày sau đó, con gái vẫn không ngừng đăng bài.
Nó còn đăng ảnh hai vợ chồng ăn mì tôm trong căn phòng trọ chật chội, cố tình tạo dáng thật đáng thương.
Dù không ai thương tôi , tôi vẫn sẽ tự thương lấy chính mình .
Nó diễn vai nạn nhân quá nhập tâm, khiến họ hàng càng thêm thương cảm cho nó và càng mắng tôi thậm tệ hơn.
Anh chị em bên nhà chồng tôi thậm chí còn kéo đến tận nhà khuyên nhủ.
“Thu Hà à , cô cũng từng này tuổi rồi , so đo với con cái làm gì cho người ngoài cười chê?”
“ Đúng đấy, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân , sống chẳng mang theo được , c.h.ế.t cũng chẳng ôm đi được .”
“Dù sao sớm muộn cũng là của Tư Hàm, cô giữ c.h.ặ.t như vậy làm gì?”
Tôi cười lạnh, lấy cuốn sổ ghi nợ cũ ra đặt trước mặt họ.
“Mọi người nói đúng, tiền bạc đúng là không nên xem trọng quá.”
“Vậy thì số tiền mọi người mượn lúc chồng tôi còn sống, hôm nay tiện thể trả hết một lượt đi .”
Sắc mặt đám người trước mặt lập tức thay đổi nhanh hơn lật bánh tráng.
“Tiền gì cơ? Chuyện lâu lắc lâu lơ rồi , tôi không nhớ đâu .”
“ Tôi cũng chẳng nhớ có việc đó.”
“Ôi, tôi chợt nhớ nhà còn có việc gấp, tôi về trước đây.”
Đám họ hàng vừa rồi còn nói năng đầy đạo lý, thoáng cái đã tản sạch như chim vỡ tổ.
Tôi đóng cuốn sổ lại .
Thật ra mấy khoản nợ này , tôi vốn chẳng trông mong có ngày đòi được .
Những người ấy xưa nay vẫn vậy , miệng thì nói hay hơn hát, đến lúc cần họ bỏ ra một đồng thì chạy còn nhanh hơn gió.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.