Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Điện thoại lại reo lên.
Giọng con gái đầy đắc ý vang lên ở đầu dây bên kia .
“Cảm giác bị thiên hạ phỉ nhổ không dễ chịu lắm đúng không ?”
“Bây giờ mẹ đã biết mình sai chưa ?”
Nó tưởng tôi vẫn đang bị họ hàng vây quanh mắng c.h.ử.i.
Tôi cười nhạt.
“Vậy con nói xem, mẹ sai ở đâu ?”
Con gái lập tức lý sự hùng hồn.
“Mẹ sai ở chỗ quá ích kỷ!”
“Đừng tưởng con không biết , ngoài miệng mẹ nói nghe hay lắm, nhưng tâm địa mẹ mới là độc nhất!”
Tôi nghe mà không khỏi đau lòng.
“Con nói đúng.”
“Mẹ ích kỷ, cho nên tiền mẹ sẽ không đưa, nhà mẹ cũng sẽ không cho.”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Nếu nó đã thích đóng vai khổ sở như thế, vậy tôi sẽ thành toàn cho nó.
Tôi đem chiếc xe từng mua cho con gái đăng bán trên nền tảng xe cũ.
Sau đó, tôi đưa chìa khóa dự phòng cho bên thu mua, bảo họ cứ đến kéo xe đi .
Khi nhận được tiền bán xe, con gái gọi cho tôi trong cơn giận dữ gần như phát điên.
“Dương Thu Hà!”
“Mẹ dám lén bán xe của con?”
Tôi bình thản đáp.
“Đó là xe của tôi , tôi muốn xử lý thế nào là quyền của tôi .”
Ngày trước , vì không nỡ nhìn nó chen chúc trên tàu điện ngầm vào giờ cao điểm, tôi mới c.ắ.n răng mua xe cho nó.
Nhưng sau đó, chiếc xe hầu như đều do con rể lái.
Còn con gái tôi thì ngay cả việc đi làm cũng chẳng thèm.
Đồ của tôi , không có lý gì phải để người ngoài hưởng thụ.
Con gái hét lên trong điện thoại.
“Xe đó là con lái, đương nhiên nó là của con!”
Tôi lười tranh cãi thêm, trực tiếp chặn số nó.
Nó điên cuồng gọi điện, thậm chí còn chạy đến nhà tôi làm loạn.
Bị quấy rầy đến phát mệt, tôi đăng ký một tour du lịch xa nhà để giải tỏa tâm trạng.
Một tuần sau trở về, tôi phát hiện mình không thể mở cửa nhà.
Nhìn kỹ mới thấy ổ khóa đã bị thay .
Tôi bỏ chặn con gái, rồi nhận ra nó cũng đã chặn ngược lại tôi .
Đúng lúc ấy , con gái tôi cùng một môi giới bất động sản bước ra khỏi thang máy.
“Căn này thoáng lắm, lại đối diện trường tiểu học, anh nhất định phải giúp tôi bán được giá cao đấy.”
Thấy tôi trở về, nó liếc tôi một cái đầy khinh khỉnh, rồi mạnh tay hất tôi sang bên.
“Chó khôn thì đừng cản đường.”
Nói xong, nó mở cửa dẫn môi giới vào nhà.
Tôi vội lao tới, dùng tay chặn ngay khe cửa.
“Dương Thu Hà, bỏ tay ra !”
“Đây là nhà của tôi !”
“Cô tự ý thay khóa, còn dẫn người tới bán nhà tôi , cô có tin tôi báo cảnh sát không ?”
Con gái chẳng buồn bận tâm, giọng đầy thách thức.
“Báo đi !”
“Cứ báo thoải mái!”
“ Tôi bán nhà của mình , để xem cảnh sát có quản được không !”
Nói xong, nó đóng sầm cửa lại .
Tôi không kịp rút tay, bàn tay đang chặn cửa bị kẹp c.h.ặ.t.
Cơn đau buốt lan khắp người khiến tôi run rẩy.
Còn con gái thì
đứng
bên trong, giọng đầy hả hê.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-ruot-goi-toi-la-ba-me-doc-hai/chuong-3
“Đáng đời!”
Tôi giận đến mức m.á.u dồn lên đầu, dùng hết sức đẩy cửa xông vào .
“Cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!”
Con gái hét ầm lên.
Anh con rể cũng hùa theo, giọng không kiên nhẫn.
“Mẹ ra ngoài trước đi , tụi con đang bận.”
“ Tôi không đi !”
“Đây là nhà của tôi !”
Tôi tìm sổ đỏ ra , giơ lên trước mặt họ.
“Trên này ghi rõ ràng trắng đen, căn nhà này đứng tên một mình tôi .”
“À, hóa ra mẹ giấu kỹ ở đây, hèn gì con tìm mãi không thấy.”
Nó lao tới giật phắt lấy sổ đỏ trong tay tôi , rồi xé nát ngay trước mặt tôi .
“Không còn sổ đỏ, để xem mẹ lấy gì chứng minh căn nhà này là của mẹ !”
Nhìn cuốn sổ đỏ bị xé thành từng mảnh vụn, trước mắt tôi tối sầm lại .
Trong cơn giận không kìm được , tôi tát mạnh vào mặt con gái một cái.
“Đồ già sắp c.h.ế.t này mà dám đ.á.n.h tôi !”
Nó phát điên, quay sang hét với chồng.
“Đánh c.h.ế.t con mụ này cho tôi !”
Con rể lập tức lao tới, đẩy mạnh khiến tôi ngã nhào xuống sàn.
Bàn tay vừa bị kẹp lúc nãy đập thẳng vào chân bàn, phát ra một tiếng rắc khô khốc.
Xương gãy rồi .
Tôi nằm bệt trên nền nhà, đầu óc quay cuồng, hơi thở cũng trở nên khó nhọc.
Người môi giới nhìn thấy cảnh ấy thì sợ hãi, không dám ở lại thêm.
Anh ta chỉ vội vàng bỏ lại một câu.
“Khi nào gia đình bàn bạc xong thì gọi tôi nhé.”
Nói xong, anh ta chạy biến.
Con gái khoanh tay nhìn tôi nằm dưới đất, vẻ mặt chẳng có chút thương xót.
“Đừng giả vờ nữa.”
“Loại người như mẹ thì sống dai lắm, ai mà bì được .”
Tai tôi ù đi , tôi cố gắng bò dậy, nhưng vừa nhúc nhích đã ngã nhào lần nữa, gáy đập mạnh xuống nền.
Đau đến mức tôi không thể thốt nổi thành lời.
Con rể hơi hoảng hốt.
“Không lẽ xảy ra chuyện thật rồi ?”
Anh ta định bước tới xem tình hình, nhưng bị con gái kéo lại .
“Đừng lo chuyện bao đồng.”
“Có chuyện gì được chứ, bà ta diễn giỏi nhất đấy!”
“Cứ để bà ta diễn cho đủ đi , lấy đồ rồi đi thôi, xui xẻo c.h.ế.t được .”
Hai vợ chồng họ xông vào phòng ngủ, lấy sạch trang sức vàng của tôi .
Bọn họ lấy cả vòng vàng, dây chuyền, rồi bỏ mặc tôi ngất xỉu trên nền gạch lạnh băng.
Đến khi tôi tỉnh lại , trời đã tối mịt.
Cửa nhà mở toang hoác.
Nhìn hành lang tối om trước mắt, chút tình thân cuối cùng tôi dành cho con gái cũng hoàn toàn tan biến.
Tôi dùng hết sức mò tìm điện thoại, vừa gọi cấp cứu vừa báo cảnh sát.
“ Tôi muốn báo án.”
“Có người đột nhập vào nhà tôi cướp tài sản và hành hung tôi .”
Khi xe cấp cứu đưa tôi đi , cảnh sát cũng vừa đến nơi.
Tại bệnh viện, tay phải của tôi phải bó bột dày cộm.
Kết quả chụp CT cho thấy tôi bị chấn động não nhẹ.
Nằm trên giường bệnh, tôi thuật lại toàn bộ tổn thất cho cảnh sát.
“Họ không chỉ đ.á.n.h tôi , xé sổ đỏ của tôi , mà còn lấy đi hai chiếc vòng vàng, mấy sợi dây chuyền, sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, ngay cả hai nghìn tiền mặt trong ví cũng bị lấy sạch.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.