Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Bà có nhận ra nghi phạm không ?”
“Có.”
“Là con gái tôi , Trần Tư Hàm, và con rể tôi , Hàn Tuấn Lương.”
Cảnh sát thoáng sững lại .
“Đây có vẻ là mâu thuẫn gia đình.”
Tôi lắc đầu, giọng rất rõ ràng.
“ Tôi yêu cầu lập hồ sơ vụ án.”
“Khép vào tội cố ý gây thương tích và đột nhập cướp tài sản.”
Cảnh sát gật đầu.
“Bà có thể đi lại được không ?”
“Được.”
“Vậy bà mang theo giấy giám định thương tích đến đồn, chúng tôi sẽ đưa họ về thẩm vấn.”
Trong phòng hòa giải, con gái và con rể ngồi chễm chệ như chẳng hề làm sai điều gì.
Trên mặt cả hai không có lấy một chút hối lỗi .
Con gái tôi vẫn lải nhải không ngừng.
“Các anh đừng nghe bà ta nói bậy.”
“Bà ta già rồi nên đầu óc lú lẫn, tụi tôi không hề đ.á.n.h bà ấy , là bà ấy tự ngã thôi.”
Con rể lập tức phụ họa.
“ Đúng vậy , đều là người một nhà, sao tụi tôi có thể ra tay đ.á.n.h bà ấy được ?”
Cảnh sát đặt những món đồ thu giữ được lên bàn.
“Vậy mấy thứ này thì giải thích thế nào?”
Con gái tôi chột dạ , ánh mắt lảng sang nơi khác.
“Tất nhiên là mẹ tặng tôi rồi .”
Tôi bước tới trước mặt nó, gằn từng chữ.
“Cô nói dối.”
“Cô đ.á.n.h tôi rồi trộm đồ của tôi .”
Tôi đưa giấy giám định thương tích cho cảnh sát, lạnh lùng nhìn hai đứa trước mặt.
Con gái tôi nghênh cổ lên hét.
“Tất cả là vì mẹ không chịu sang tên nhà, cũng không chịu đưa tiền!”
“Con là con gái ruột của mẹ , mẹ thật sự định kiện con à ?”
Đến tận lúc này , nó vẫn không có chút ăn năn.
Tôi không muốn nhìn nó thêm nữa, chỉ nói với cảnh sát.
“Phiền các đồng chí truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng pháp luật.”
“Bà Dương, bà đã suy nghĩ kỹ chưa ?”
“Hai người có quan hệ ruột thịt, nếu quyết định truy cứu, một khi bị kết án, con gái bà sẽ có tiền án tiền sự.”
“ Tôi đã nghĩ kỹ rồi .”
Thấy tôi gật đầu chắc chắn, con gái tôi cuối cùng cũng hoảng.
Nó nhào tới nắm lấy tay tôi .
“Mẹ!”
“Con là con ruột của mẹ mà!”
“Mẹ thật sự muốn hủy hoại con sao ?”
Tôi hất tay nó ra .
“Từ giây phút cô đẩy tôi ngã, rồi bỏ mặc tôi hôn mê trên nền nhà lạnh lẽo, cô đã không còn là con gái tôi nữa.”
Anh con rể cũng không thể ngồi yên thêm.
“Mẹ không thể nhẫn tâm như vậy được !”
“Chỉ vì chút tiền mà mẹ muốn hủy hoại tương lai con gái ruột của mình sao ?”
“Nó tự tay hủy hoại tương lai của chính nó.”
Tôi kiên quyết đáp.
“Thưa cán bộ, tôi không chấp nhận bất cứ hình thức hòa giải nào.”
“ Tôi tuyệt đối không bãi nại, yêu cầu truy cứu đến cùng.”
Mặt con gái tôi xám ngoét, nhưng vẫn cố vùng vẫy.
“Chẳng phải mẹ làm vậy cũng chỉ vì nhà và tiền thôi sao ?”
“Được rồi , nhà và tiền con không cần nữa, như vậy đã được chưa ?”
Nó vẫn chưa hiểu mình đang đứng trước thực tế gì.
Tôi
xoay
người
bước
ra
ngoài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-ruot-goi-toi-la-ba-me-doc-hai/chuong-4
Lúc này , con gái tôi mới thật sự sợ hãi.
Nó đuổi theo, vừa khóc vừa cầu xin.
“Con sai rồi được chưa ?”
“Mẹ, mẹ không thể đối xử với con như vậy !”
Tôi hất mạnh nó ra .
“Buông tay.”
Thấy tôi không chút d.a.o động, nó bỗng như nhớ ra điều gì, vội hét lớn.
“Con m.a.n.g t.h.a.i rồi !”
“Mẹ sắp được làm bà ngoại rồi !”
“Mẹ nỡ để cháu ngoại chưa chào đời đã có một người mẹ từng ngồi tù sao ?”
Tôi khựng lại , theo bản năng nhìn xuống cái bụng vẫn còn phẳng lì của nó.
Con gái tôi như nhìn thấy tia hy vọng.
“Thật đó mẹ , mới được một tháng rồi .”
“Mẹ sờ thử đi .”
Nó kéo tay tôi đặt lên bụng mình .
Tôi bừng tỉnh, lập tức rút tay lại .
“Không liên quan đến tôi .”
Tôi tự nhắc bản thân tuyệt đối không được mềm lòng.
Mềm lòng với bọn họ chính là tàn nhẫn với chính tôi .
Bởi vì bọn họ đã thật sự muốn đẩy tôi vào chỗ c.h.ế.t.
Tôi dứt khoát rời khỏi phòng thẩm vấn, bỏ lại tiếng khóc gào t.h.ả.m thiết phía sau .
Sau đó, tôi tìm luật sư tư vấn để khiến hai đứa phải trả giá.
Luật sư xem xét toàn bộ tài liệu rồi nói thật với tôi .
“Con gái bà bị nghi ngờ có hành vi cướp tài sản và cố ý gây thương tích.”
“Nếu bà không bãi nại, cô ấy chắc chắn phải chịu trách nhiệm hình sự.”
“Tuy nhiên, vì cô ấy đang mang thai, nếu xác nhận đúng là có thai, có khả năng được hưởng án treo hoặc bảo lãnh tại ngoại trong thời gian mang thai.”
“Còn con rể bà, tuy có tham gia xô xát nhưng không trực tiếp chiếm đoạt tài sản, nhiều nhất có thể bị tạm giữ một thời gian.”
Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Tôi chỉ cần họ bị pháp luật trừng phạt.
“Được, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Luật sư vừa rời đi , con gái và con rể đã tìm tới.
Lần này , thái độ của họ xoay ngoắt một trăm tám mươi độ.
Con rể xách theo trái cây và sữa, con gái ôm một bó hoa.
Tôi đã lắp thêm một lớp cổng sắt chống trộm, nên chỉ lạnh lùng nhìn họ qua khe cổng.
Con gái gượng cười , giọng mềm đi thấy rõ.
“Mẹ, con và anh Tuấn Lương đặc biệt tới thăm mẹ .”
“Mẹ đang bị thương, bên cạnh lại không có ai chăm sóc.”
“Tụi con vừa hay cũng đang rảnh, hay để tụi con ở lại chăm mẹ nhé?”
Tôi cười nhạt.
“Nói thẳng đi , muốn gì?”
Con gái không vòng vo nữa.
“Mẹ, tụi con biết sai rồi .”
“Hôm đó là do tụi con nóng nảy quá, mẹ tha thứ cho tụi con đi .”
“Mẹ viết một tờ đơn bãi nại được không ?”
“Nếu không , anh Tuấn Lương sẽ bị tạm giữ mười lăm ngày, đến lúc ra ngoài chắc chắn công ty sẽ sa thải anh ấy .”
“Còn con, mẹ nhìn đứa trẻ trong bụng mà rộng lượng bỏ qua cho con lần này được không ?”
“Không được .”
Tôi đáp không chút cảm xúc.
Con gái nghẹn lời, sắc mặt lập tức khó coi.
“Mẹ định để nhà họ Trần tuyệt hậu sao ?”
“Con vào tù thì mẹ được lợi gì chứ?”
Tôi nhìn nó bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Đến bây giờ nó vẫn chưa hiểu, không phải tôi muốn tống nó vào tù, mà là chính nó từng bước tự đi đến con đường này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.