Loading...

CỘNG ĐỒNG HẠNH PHÚC
#5. Chương 5: 5

CỘNG ĐỒNG HẠNH PHÚC

#5. Chương 5: 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Sau lưng tôi toàn là mồ hôi lạnh, tôi cũng không rõ là bản thân đã đóng cửa lại bằng cách nào.

 

Tôi kể chuyện vừa rồi cho mẹ tôi nghe . Sắc mặt bà ấy trắng bệch như tờ giấy, run rẩy hỏi: “Vợ chồng chị Vương đều... C.h.ế.t rồi á?”

 

Tôi nặng nề gật đầu.

 

Bàn tay mẹ tôi đặt trên ghế sofa khẽ run lên hai cái, mấp máy môi nói : “Sao lại có thể như thế được ...Rõ ràng trước khi bị dương tính mọi thứ đều vẫn tốt đẹp mà...”

 

Tôi không nói lời nào. Bởi vì ngay cả tôi cũng không biết , rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì.

 

“Reng reng reng...”

 

Tiếng chuông ch.ói tai cứ liên tục vang lên.

 

Điện thoại bàn trong phòng khách kêu. Lòng tôi thắt lại .

 

[Không được nghe điện thoại bàn ở phòng khách]

 

Nhưng mẹ tôi lại giống như bị mất hồn rồi cứ đi thẳng về phía chỗ chiếc điện thoại đó.

 

Tôi cố gắng kéo bà lại . Nhưng sức của bà ấy cực kỳ lớn, lập tức đã hất văng tôi ra .

 

Trong tình thế cấp bách, tôi đã vội vàng giật đứt dây điện thoại. Nhưng không ngờ tới rằng, điện thoại vẫn cứ kêu liên tục.

 

Trong đầu tôi loạn thành một cục.

 

Mắt thấy mẹ sắp sửa nhấc điện thoại lên, tôi dùng sức cầm lấy chiếc điện thoại bàn, đập mạnh xuống đất.

 

Tiếng chuông đột ngột im bặt.

 

Mẹ tôi cũng hoàn hồn trở lại , ngẩn người ra : “Mẹ vừa mới bị làm sao thế này ?”

 

Tôi hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Nguy cơ tạm thời được giải trừ rồi .

 

Tôi vừa mới chuẩn bị đi về phòng, không biết từ khi nào, ở bên cạnh phòng của tôi , đã nhiều thêm ra một cánh cửa.

 

Màu sắc của cánh cửa là một màu đỏ thẫm nhưng vô cùng cũ kĩ, mang lại cho tôi một cảm giác bất an.

 

Trong lòng tôi giật thót lên một cái. Từ trước đến nay, nhà tôi vốn chỉ có hai phòng ngủ từ khi nào đã nhiều thêm ra một căn phòng vậy ?

 

“Mẹ...” 

 

Tôi gọi mẹ , giọng nói vì sợ hãi nên càng trở nên run rẩy.

 

Cánh cửa từ từ mở ra một khe hở đồng thời phát ra tiếng ken két khiến người ta sởn gai ốc. Một bàn tay trắng bệch, gầy gò và khô khốc từ bên trong thò ra ngoài, bám sát vào mép cửa.

 

Giây tiếp theo, một khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ từ từ ghé ra từ trong cửa. Tim của tôi đập “Thình thịch” như đ.á.n.h trống trận, miệng mấp máy: “Bố...”

 

Bố tôi đã c.h.ế.t rồi ba năm trước do t.a.i n.ạ.n xe cộ.

 

Ông ấy làm tài xế taxi, lúc lên đường cao tốc thì xảy ra va chạm với chiếc xe tải phía trước .

 

Thanh sắt được chở trên xe tải rơi tuột xuống, đ.â.m xuyên qua đầu của bố.

 

Cho đến nay, có một điều tôi chắc chắn không bao giờ quên. Đó là tình cảnh t.h.ả.m khốc của t.h.i t.h.ể bố khi tôi và mẹ chạy đến hiện trường.

 

Nhưng hiện tại, ông ấy đang xuất hiện ở trước mặt tôi .

 

“Tiểu Đồng, bố ngủ giấc này đến mơ màng cả rồi , ngủ đến tận bây giờ mới dậy...”

 

Bố tôi ngoác miệng cười một cái, từ trong cửa bước ra ngoài. Tôi lảo đảo lùi lại phía sau hai bước, kinh hãi nhìn ông ấy .

 

Nhưng mẹ tôi lại giống như người không có chuyện gì nói : “Đói bụng rồi phải không , để em làm chút đồ ăn đêm cho anh ăn nhé.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cong-dong-hanh-phuc/chuong-5
”

 

[Xin hãy đối chiếu kỹ lưỡng số lượng người nhà, luôn luôn giữ tỉnh táo, nếu phát hiện số lượng người nhà không đúng, hãy hét lớn "Phú cường, dân chủ, văn minh, hòa hợp", và lập tức đi đến cửa sổ của phòng, nhảy xuống!]

 

Quy tắc này lập tức nhảy ra trong đầu tôi tôi .

 

Bố tôi há hốc miệng ra , ở trong miệng ông ấy , nhét đầy ắp tro hương màu đen. Đó chính là tro hương mà trước đây chúng tôi đốt cho ông ấy .

 

“Bố đúng là có chút đói bụng, có điều không cần chuẩn bị đồ ăn đêm cho bố đâu , những thứ ăn trước đây chẳng có mùi vị gì cả, bố có chút ngán rồi ... Muốn ăn chút đồ tươi sống.”

 

Hốc mắt đen kịt của bố chăm chú nhìn chằm chằm vào tôi , trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra nụ cười cứng ngắc.

 

Đó tuyệt đối không phải là bố của tôi . Tôi có thể ngửi thấy, mùi hôi thối của t.ử thi thuộc về người c.h.ế.t tỏa ra trên người ông ấy . Toàn bộ lông tơ trên lưng tôi dựng đứng cả lên.

 

“Đồ tươi sống à ? Ở đây vừa vặn có một đứa này , hi hi...”

 

Đúng lúc này , mẹ tôi quay ngoắt đầu lại , nhìn chằm chằm vào phía tôi đang đứng .

 

Thần kinh tôi căng thẳng đến cực điểm. Sao có thể như thế này được ? Tại sao ngay cả mẹ cũng trở nên bất thường? Rốt cuộc tôi đã vi phạm vào quy tắc nào chứ?

 

Đột nhiên, tôi nghĩ đến một chi tiết mà bấy lâu nay bản thân luôn bỏ qua, cả người tôi giật thót.

 

Chính là thời gian!

 

Chiếc đồng hồ treo tường nhà tôi đã bị hỏng từ mấy ngày trước , thời gian cỏ nó chạy sớm hơn mười phút so với thời gian bình thường. Nói cách khác, vào lúc tôi đi ra cửa để vứt rác, thì đã đến mười giờ đêm rồi !

 

Tôi đã vi phạm quy tắc phải đặt rác ra ngoài cửa trước mười giờ.

 

C.h.ế.t tiệt!

 

Vì luôn trong trạng thái căng thẳng nên não tôi đã quên bén mất điều này lúc nào không hay .

 

Bố và mẹ tôi đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía tôi . Sát ý trong mắt bọn họ không hề che giấu mà lại như thực thể quấn c.h.ặ.t lấy toàn thân tôi .

 

Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.

Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!

Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!

Tiểu Bạch Miêu.

Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng, tôi nhất định phải nhảy xuống từ cửa sổ trong phòng!

 

Bố tôi như đã nhận ra điều gì đó, ông ấy đứng chắn trước cửa phòng tôi :

“Tiểu Đồng à , con có biết điều khiến bố đau lòng nhất là gì không , chính là lúc bố vừa mới bị t.a.i n.ạ.n xe cộ, biểu cảm của con khi nhìn thấy bố khi ấy không phải là đau lòng, mà là sợ hãi...”

 

Bố tôi lẩm bẩm, cái đầu của ông ấy lõm xuống với một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

 

Trên trán ông ấy xuất hiện một cái lỗ to bằng bàn tay. Từ trong trán, một dòng chất lỏng màu đỏ trắng nhớp nháp không ngừng tuôn ra ngoài. 

 

Đôi môi của tôi run rẩy không ngừng, nước mắt tuôn ra không thể nào kìm lại được .

 

Không phải như vậy đâu .

 

Con chưa bao giờ nảy sinh lòng sợ hãi đối với bố cả, ngoại trừ bây giờ. Bởi vì lòng tôi biết rất rõ ràng rằng, cho dù ông ấy có nói cái gì, thì đó cũng không phải là bố của tôi .

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của CỘNG ĐỒNG HẠNH PHÚC – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Không CP, Kinh Dị, Linh Dị, Quy tắc đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo