Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bố của tôi , cho dù tôi có lộ ra biểu cảm sợ hãi, ông ấy đều sẽ xoa đầu tôi , an ủi tôi đừng sợ.
Ánh mắt của tôi dần trở nên kiên định, miệng hét lớn: “Phú cường, dân chủ, văn minh, hòa hợp!”
Chỉ trong một thoáng, trên khuôn mặt của bố mẹ tôi hơi cứng lại .
Tranh thủ cơ hội lúc bọn họ đang ngẩn người , tôi dùng tốc độ nhanh nhất đ.â.m sầm vào họ nhằm gạt hai người ra , chạy về phía cửa sổ trong phòng.
Nhà tôi ở tầng tám, vào khoảnh khắc đẩy cửa sổ ra , mồ hôi lạnh trên người tôi chảy ròng ròng.
Bên dưới là nền xi măng cứng ngắc, còn đang đứng khá nhiều người .
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
Mấy nhân viên quản lý mặc đồng phục màu đỏ đang đứng ở bên dưới , ra sức ngửa cổ lên, mỉm cười với tôi .
[Không được trò chuyện với nhân viên quản lý mặc đồng phục màu đỏ, dù cho bọn họ sẽ nghĩ đủ mọi cách để bắt chuyện với bạn đi nữa]
Điều này có phải có nghĩa là, người mặc đồng phục màu đỏ thì không đáng tin cậy sao ?
Nhìn thấy tôi bước chân ra khỏi bậu cửa sổ, những người bên dưới cười càng lớn hơn.
Nếu như tôi nhảy xuống...
Lòng tôi chùng xuống.
Rốt cuộc là nhảy, hay không nhảy?
Lúc này , bố tôi và mẹ tôi đã hoàn hồn trở lại . Bố tôi dùng lực nắm c.h.ặ.t lấy cánh tay của tôi : “Tiểu Đồng, con muốn bỏ lại một mình bố ở nơi này sao ?”
Biểu cảm trên khuôn mặt ông ấy vô cùng dữ tợn.
Tim tôi đập thình thịch.
Lực tay của ông ấy rất lớn, tôi cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ đang kéo tôi vào trong phòng.
Tôi nghiến c.h.ặ.t răng, hạ quyết tâm, dùng hết toàn bộ sức lực vùng vẫy thoát khỏi ông ấy , nhắm mắt lại và hét lớn: “Phú cường, dân chủ, văn minh, hòa hợp!” rồi nhảy xuống.
Luồng gió lạnh buốt táp vào mặt tôi , tê buốt. Tim tôi đập liên hồi. Nhưng cuối cùng, cơ thể của tôi chạm phải một nơi mềm mại.
Vừa mở mắt ra , chính là chiếc giường trong phòng của tôi . Mẹ đang túc trực ở bên giường của tôi , bà ấy đang lau nước mắt.
Tôi
hét lớn một tiếng
rồi
ngồi
bật dậy, dọa cho
mẹ
tôi
giật nảy
mình
.
Nhưng
bà
ấy
nhanh ch.óng
hoàn
hồn trở
lại
, vui mừng sờ
vào
mặt
tôi
: “Tiểu Đồng, con tỉnh
rồi
sao
? Dọa c.h.ế.t
mẹ
rồi
,
vừa
rồi
con
đi
ra
ngoài để vứt rác, cả
người
đột nhiên ngã
ra
đất,
mẹ
làm
thế nào cũng
sao
gọi con tỉnh
lại
được
. Sau đó
có
một
người
mặc quần áo màu đỏ
đi
đến,
anh
ta
nói
anh
ta
có
thể giúp đỡ
làm
cho con tỉnh
lại
, còn luôn miệng hỏi
mẹ
có
cần
anh
ta
giúp đỡ
hay
không
, nhưng
mẹ
nhớ kỹ điều quy tắc
không
được
bắt chuyện với
người
mặc quần áo màu đỏ
kia
, nên một câu cũng
không
dám
nói
. Anh
ta
thấy
mẹ
không
nói
chuyện, biểu cảm càng lúc càng trở nên đáng sợ, con ngươi trợn trừng đến mức sắp rơi
ra
ngoài, còn luôn miệng
nói
nếu
không
có
anh
ta
giúp đỡ thì con sẽ vĩnh viễn
không
tỉnh
lại
được
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cong-dong-hanh-phuc/chuong-6
Mẹ suýt chút nữa là
đã
nói
chuyện với
anh
ta
rồi
, nhưng
mẹ
vẫn nhịn
được
, cuối cùng
anh
ta
thu dọn rác
rồi
rời
đi
.”
Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm: “May mà mẹ không nói chuyện với anh ta , nếu không con có lẽ thực sự không tỉnh lại được nữa rồi .”
Tôi thầm hạ quyết tâm, đợi sau khi có kết quả xét nghiệm là âm tính sẽ lập tức rời khỏi nơi này , tôi nhất định phải học tập thật tốt các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.
Trước khi đi ngủ, tôi muốn dùng cồn để xịt một lượt khắp phòng. Nhưng tôi phát hiện chất lỏng đựng ở bên trong chai cồn trên bàn không biết đã biến thành màu đỏ tươi từ lúc nào.
[Trước khi ngủ xin hãy khử trùng, cồn có màu trong suốt, nếu nhìn thấy cồn biến thành màu đỏ, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức.]
Xem ra , cồn không thể sử dụng được nữa rồi . Tôi kiểm tra lại tất cả cửa sổ, đang đóng. Rèm cửa, đang ở trạng thái kéo mở ra .
Tôi có bệnh sạch sẽ nên phòng ốc luôn rất sạch sẽ gọn gàng. Mọi thứ đều không có vấn đề gì.
Điều duy nhất khiến tôi băn khoăn, chính là quyển nhật ký mà anh Vương nói đến trên mảnh giấy đã đưa cho tôi .
Dựa vào nội dung mảnh giấy, có vẻ trước đây tôi đã nói cái gì đó với anh Vương. Nhưng tôi không nhớ gì cả.
Xem ra chỉ có tìm được quyển nhật ký đó, mới có thể có được một số manh mối.
Tôi tìm kiếm nửa ngày trời, cuối cùng ở góc khuất dưới gầm giường phát hiện ra một quyển sổ ghi chép. Tôi kích động mở quyển sổ ghi chép ra , nhưng đồng t.ử tôi đột ngột co rút lại .
Bởi vì nét chữ của ba câu đầu tiên trên nhật ký, giống hệt như đúc với nét chữ của tôi : “Khi mày phát hiện ra quyển nhật ký này , chứng tỏ có người đã nhắc nhở mày rồi . Nếu không , cho dù quyển nhật ký này có bày ra trước mặt mày, dưới sự ảnh hưởng từ sức mạnh của nó, mày cũng sẽ bỏ qua nó thôi. Chỉ có g.i.ế.c c.h.ế.t nguồn gốc của lây nhiễm, tất cả những điều này mới có thể kết thúc.”
“Ngày 7 tháng 8, bệnh tình của tôi càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi bắt đầu xuất hiện ảo thanh, luôn có một giọng nói kỳ quái nói chuyện với tôi . Còn nữa, gần đây đã dỡ bỏ phong tỏa rồi , dịch bệnh đột nhiên trở nên rất nghiêm trọng. Mẹ đi làm thuê rất bận rộn, để chạy chữa bệnh cho tôi , mỗi ngày bà ấy phải làm liên tục ba công việc, phần lớn thời gian tôi đều ở trong trạng thái ngủ mê mệt, thời gian tỉnh táo càng lúc càng ít đi rồi , mọi người đều đang điên cuồng tích trữ t.h.u.ố.c, nhưng chúng tôi không tranh giành mua được t.h.u.ố.c, giọng nói đó lại nói chuyện với tôi rồi .”
“Ngày 9 tháng 8, tôi và mẹ đều bắt đầu phát sốt. Mẹ cầu xin những người trong khu chung cư có thể cho chúng tôi một viên t.h.u.ố.c hạ sốt, đúng vậy , một viên là được rồi , bà ấy nói bản thân có thể không cần uống, nhưng mọi người đều đã từ chối chúng tôi . Mặc dù có chút hụt hẫng, nhưng tôi cũng có thể thấu hiểu cho mọi người .”
“Ngày 11 tháng 8, mẹ đã hạ sốt rồi , nhưng tôi vẫn cứ sốt cao không li bì, nhưng cũng may là trên mạng có người tốt bụng sau khi biết được tình hình của tôi , đã gửi cho tôi và mẹ một hộp t.h.u.ố.c hạ sốt. Mẹ rất vui mừng đi lấy bưu kiện chuyển phát nhanh, nhưng lúc quay về, tâm trạng của bà ấy vô cùng sa sút. Bà ấy nói , t.h.u.ố.c đã bị người ta lấy trộm mất rồi . Tôi sốt rất cao, ảo giác về thính giác cũng càng lúc càng nghiêm trọng hơn rồi , tôi còn xuất hiện cả ảo giác, thường xuyên có thể nhìn thấy một số đồ đạc trong nhà biến thành màu đỏ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.