Loading...

CỘNG ĐỒNG HẠNH PHÚC
#7. Chương 7: 7

CỘNG ĐỒNG HẠNH PHÚC

#7. Chương 7: 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

“Ngày 12 tháng 8, mẹ nghe nói cửa hàng t.h.u.ố.c có t.h.u.ố.c hạ sốt nên vội vàng đạp xe đi mua t.h.u.ố.c, t.h.u.ố.c đúng là đã mua được thật, tôi cũng đã hạ sốt rồi , nhưng mẹ lại bị xe đụng đến mức gãy xương.”

 

“Ngày 14 tháng 8, vào lúc tôi cứ ngỡ mọi chuyện đều có chuyển biến tốt đẹp , thì ban đêm lại bị khó thở, đầu đau dữ dội, bỗng chốc không còn biết trời đất gì nữa. Đến khi tôi tỉnh lại , thì đã ở trong bệnh viện rồi . Bác sĩ nói với tôi rằng, virus đã gây ra một số biến chứng cho tôi , tình hình hiện tại của tôi rất nguy hiểm, cần phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Nhưng tôi biết , trong nhà không có nhiều tiền để có thể làm phẫu thuật cho tôi . Mẹ lại an ủi tôi , bảo tôi không cần phải lo lắng, bà ấy có cách có thể giúp tôi làm phẫu thuật. Kỳ lạ thật, sao phòng bệnh cũng là màu đỏ thế này ?”

 

“Ngày 17 tháng 8, mẹ biến mất ba ngày sau đó mới xuất hiện, bà ấy mang theo rất nhiều tiền, ca phẫu thuật của tôi rất thành công, nhưng mẹ trông có vẻ vô cùng tiều tụy. Tôi không biết ba ngày này , bà ấy đã đi làm những gì, làm thế nào mà có thể gom góp ra được một số tiền lớn đến như thế.”

 

“Ngày 18 tháng 8, tôi cảm thấy mẹ trở nên vô cùng không bình thường, bà ấy thường xuyên thẫn thờ bần thần, rồi lại đột nhiên quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào tôi . Nửa đêm hôm nay, tôi nghe thấy trong nhà bếp truyền ra tiếng c.h.ặ.t thịt. Tôi đi ra ngoài lén lút nhìn một cái, lại nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, mẹ đang băm thịt của chính bản thân . Đúng vậy , tôi không hề viết sai chữ đâu , bà ấy chính là đang c.h.ặ.t thịt của chính mình ! Tôi nhất định là bị điên rồi ...Có phải bệnh của tôi đã nặng hơn rồi không ?”

 

“Ngày 19 tháng 8, cả đêm tôi không ngủ, hoàn toàn không biết bản thân đã đi về phòng bằng cách nào. Cơ thể của mẹ không hề có điểm gì dị thường, cũng không có chỗ nào bị thương cả, nhưng tôi nhớ rõ đêm qua bà đã c.h.ặ.t thịt chính mình thành từng cục từng cục một, đóng gói ở trong túi... Tôi không nhớ nhầm! Chuyện nhìn thấy vào đêm hôm qua không phải là ảo giác. Mẹ từ trong tủ lạnh lấy ra rất nhiều túi thịt đã đóng gói kỹ càng, bà ấy cười rất quái dị, nói là muốn đem những túi thịt này tặng cho những người trong khu chung cư, nhưng tôi biết , đó chính là thịt của chính bản thân bà ấy . Tôi muốn nhắc nhở những người trong khu chung cư, nhưng đã muộn rồi , người ăn phải thịt đầu tiên là quản lý Lý của bên quản lý tòa nhà, sau đó là những người khác trong khu chung cư.”

 

“Ngày 23 tháng 8, thế giới bên ngoài trở nên vô cùng hỗn loạn và nguy hiểm. Những ngày này , tôi luôn trốn ở trong phòng, người ở bên ngoài kia tuyệt đối không phải là mẹ của tôi . Tôi không biết nó rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng tôi biết , nó chính là nguồn gốc gây ra tất cả sự lây nhiễm này . Đáng c.h.ế.t thật, nó đang mở cửa đi vào trong rồi ! Cứu tôi với cứu tôi với cứu...”

 

Quyển nhật ký kết thúc tại đây. Nét chữ cuối cùng vô cùng nguệch ngoạc và khó đọc .

 

Tôi khép quyển nhật ký lại , cảm thấy khó hiểu. Ba câu đầu trong quyển nhật ký này đúng là nét chữ của tôi . Nhưng nét chữ ở phía sau , lại không giống với nét chữ của tôi .

 

Nói cách khác, phần nhật ký phía sau , không phải do tôi viết .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cong-dong-hanh-phuc/chuong-7

 

Nhưng vì tôi có thể ghi lại trong nhật ký của mình , có nghĩa là tôi đã đọc cuốn nhật ký này từ rất lâu rồi .

 

Tôi mở mảnh giấy kia ra một lần nữa.

Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.

Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!

Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!

Tiểu Bạch Miêu.

 

Trong tờ giấy, anh Vương viết : "Đây không phải là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện như thế này ."

 

Nhưng tôi hoàn toàn không có bất kỳ ký ức nào cả.

 

Và dòng chữ bị vết m.á.u làm mờ đi ở cuối mảnh giấy, hãy cẩn thận...

 

Phải chăng... Tôi nên cẩn thận với mẹ mình ?

 

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vô cùng bất an.

 

Đầu rất đau.

 

Hình như tôi đã bỏ sót một ký ức rất quan trọng nào đó.

 

Cũng không biết là từ lúc nào, tôi đã ngủ thiếp đi . Tôi bị lạnh đến mức tỉnh giấc.

 

Căn phòng rất tối, tối một cách không bình thường.

 

Tấm rèm cửa vốn dĩ được kéo mở ra , không biết đã bị kéo đóng lại từ lúc nào. Nó được kéo căng hết cỡ, không có một khe hở nào.

 

[Trước khi ngủ xin hãy đóng c.h.ặ.t cửa sổ, và kéo rèm cửa ra ! Hãy chắc chắn là chúng đã được mở!]

 

Tôi nhìn chằm chằm vào rèm cửa, nhanh ch.óng xuống giường, muốn đi kéo nó ra . Nhưng rất nhanh sau đó, bước chân của tôi đã khựng lại . Bởi vì tôi nhìn thấy, phía sau rèm cửa gồ lên một hình vòng cung có dáng người . 

 

Có người đang trốn ở phía sau rèm cửa. Người đó ngồi xổm ở nơi đó, cuộn tròn người lại bất động không nhúc nhích.

 

Tôi siết c.h.ặ.t nắm tay, nín thở và chậm rãi tiến lại gần tấm rèm. Tôi đột ngột giơ tay ra , một phát kéo phăng rèm ra .

 

Không có ai ở phía sau tấm rèm, chỉ có một chiếc váy đỏ nằm trên mặt đất.

 

Trong nhật ký có nói , nó rất thích màu đỏ. Tôi không biết điều đó tượng trưng cho cái gì. Nhưng vừa rồi , chắc chắn nó đã tới đây.

 

Cửa sổ vẫn đang đóng kín. Nhưng trong phòng lại luôn có một luồng gió lạ thổi qua.

 

Tôi nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra khe hở ở chỗ tủ quần áo đã bị mở ra . Bên trong tối om, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy vài mảnh quần áo.

 

Tôi cảm thấy khá kỳ lạ.

 

Khụ khụ!

 

Khụ khụ khụ!

 

Trong tủ quần áo đột nhiên truyền ra mấy tiếng ho dữ dội.

 

[Trong tủ quần áo không có người , sẽ không truyền ra tiếng ho, nếu bạn nghe thấy, hãy lập tức trốn xuống gầm giường]

 

Tôi lập tức chui xuống gầm giường, nín thở, dựng thẳng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

 

Gầm giường rất lạnh. Tôi mặc đồ ngủ, tay chân đều bị đông cứng.

 

“Két”

 

Tôi nghe thấy trong tủ quần áo truyền ra một tiếng "két". Dường như có thứ gì đó đẩy cửa tủ ra từ bên trong.

 

Trán tôi rịn mồ hôi lạnh. Có thứ gì đó từ trong tủ quần áo đi ra . Cả người tôi cuộn tròn lại .

 

Tiếng bước chân của thứ đó rất kỳ lạ, là tiếng "bộp bộp bộp", giống như tiếng bóng đập trên mặt đất.

 

Khoan đã ...

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của CỘNG ĐỒNG HẠNH PHÚC – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Không CP, Kinh Dị, Linh Dị, Quy tắc đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo