Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thứ đó đi đứng kiểu gì vậy ?
Tôi trợn to mắt nhìn ra ngoài gầm giường. Sau đó tôi nhìn thấy, một đôi mắt mở to hết cỡ đang nhìn chằm chằm về phía tôi .
Cái đầu của mẹ tôi hướng xuống dưới , hướng về phía tôi , khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
Tôi sợ điếng người .
Hóa ra tiếng "bộp bộp bộp" mà tôi nghe thấy lúc trước , là tiếng bà ấy đi bằng cách trồng cây chuối, đầu hướng xuống đất.
[Trong thời gian ở nhà, hãy chú ý trạng thái tinh thần của người nhà, nếu người nhà xuất hiện trạng thái bất thường như trồng cây chuối hoặc cười lớn không ngừng, xin vui lòng gọi vào số điện thoại của nhân viên công tác 88XXXXXX]
Tôi run rẩy lấy điện thoại ra , gọi vào số đó. Trong điện thoại nhanh ch.óng truyền ra giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ trẻ.
Cô ấy kích động nói : “Cố Đồng! Bây giờ điều duy nhất con có thể làm , chính là nhắm mắt lại , bất kể nghe thấy âm thanh gì, cũng đừng mở mắt ra .”
Tôi vội vàng nhắm mắt lại .
Qua rất lâu, tôi cảm giác có người đang hét lớn tên tôi . Giọng điệu rất gấp gáp.
“Tiểu Đồng! Mau tỉnh lại , con không được phép ngủ quên dưới gầm giường!”
Là giọng của mẹ tôi .
Bà ấy như sắp khóc đến nơi.
Tôi ngủ quên dưới gầm giường sao ? Tôi ngủ quên từ lúc nào vậy ? Chẳng lẽ vừa rồi tôi vô tình ngủ quên, vi phạm quy tắc?
“Tiểu Đồng, mẹ cầu xin con, mau mở mắt ra đi !”
Mẹ tôi sốt ruột khóc rống lên.
Tôi vừa định mở mắt, trong lòng lại nhớ tới lời người phụ nữ trong điện thoại nói lúc trước .
Không được mở mắt.
Bất kể nghe thấy âm thanh gì, cũng không được mở mắt ra .
Đừng mở mắt.
Nhưng lỡ như bây giờ tôi thực sự đã ngủ quên thì phải làm sao ?
Tiếng khóc của mẹ ngày càng to, tôi rối rắm đến mức đau cả đầu. Cho đến khi giọng nói của bà dần biến đổi, trở nên ngày càng ch.ói tai.
Từ đầu chí cuối tôi đều không dám mở mắt.
Cũng không biết đã qua bao lâu, tiếng của mẹ biến mất. Xung quanh im lặng như tờ.
Lại qua nửa tiếng nữa, sau khi xác định không có bất kỳ động tĩnh gì, tôi mới mở mắt ra .
Tôi không thấy mẹ đâu nữa. Cửa tủ quần áo cũng đã đóng lại . Tôi bò ra từ gầm giường, nằm lại trên giường.
Nhưng trong đầu tôi lại cứ suy nghĩ mãi về người phụ nữ trong điện thoại lúc nãy. Giọng nói của cô ấy tôi rất quen thuộc, hơn nữa còn có một cảm giác thân thiết khó hiểu.
Tôi chắc chắn đã nghe thấy ở đâu đó, thậm chí là không chỉ một lần . Nhân viên này có thể gọi đúng tên tôi .
Cô ấy là ai?
Tôi cứ suy nghĩ mãi, cũng không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi tôi tỉnh lại lần nữa, đã là ban ngày.
Ánh nắng chiếu lên mặt tôi , vô cùng ch.ói mắt. Loa phát thanh trong khu chung cư phát đi phát lại một câu: “Xin tất cả các chủ hộ đi đến khu vực quản lý để nhận t.h.u.ố.c cảm.”
Tôi bò xuống giường, đi vào nhà vệ sinh đ.á.n.h răng rửa mặt đơn giản. Người trong gương trông tiều tụy hơn nhiều so với trước .
Lạ thật, đáng lẽ
tôi
phải
là học sinh trung học,
vậy
tại
sao
tôi
lại
trông như hai mươi lăm
hay
hai mươi sáu tuổi?
Tôi
vỗ nhẹ đầu
rồi
bước
ra
khỏi phòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cong-dong-hanh-phuc/chuong-8
Trong bếp, mẹ đang nấu cháo.
Thấy tôi ra , bà cười nói với tôi : “Mẹ dùng thịt bò trong gói thực phẩm phát hôm qua nấu một nồi cháo thịt bò, sắp xong rồi .”
Tôi gật đầu, lúc đi ngang qua thùng rác, khóe mắt liếc thấy trong đó vứt những túi bao bì trống rỗng. Trên đó không có nhãn mác.
Tôi sững sờ.
Tôi nhớ bao bì không nhãn mác này , tôi đã vứt nó đi tối qua. Trừ khi, trong khoảng thời gian tôi mở cửa ngất xỉu, mẹ tôi lại nhặt túi thịt đó về.
Tôi nhìn theo bóng dáng bà ấy khuất dần, tim tôi đập càng lúc càng nhanh.
Một mùi hương lạ thoang thoảng từ chiếc nồi. Tôi cảm thấy bụng mình rất đói.
Mẹ tôi cẩn thận mang đến hai bát cháo đầy ắp. Bên trên nổi lềnh bềnh mấy miếng thịt vụn màu đỏ.
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
“Mẹ, cháo này là hầm bằng thịt bò à ?”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bà hỏi.
Mẹ tôi cười : “ Đúng vậy , không phải thịt bò thì là gì?”
Tôi còn chưa kịp ngăn cản, bà ấy đã ăn từng miếng lớn. Giống như hoàn toàn không cảm thấy nóng vậy .
Lúc này , tôi nhớ tới nội dung trong nhật ký. ‘Mẹ’ trong nhật ký đã băm thịt của chính mình , chia cho hàng xóm. Miếng thịt không có nhãn mác đó, liệu có phải là...
Tôi đã hoàn toàn không còn khẩu vị.
Bây giờ tôi có hai phỏng đoán.
Một là mẹ không kiềm chế được sự thèm khát thịt vào tối qua, nên đã lén nhặt thịt về.
Hai là bà ấy cố ý.
“Sao không ăn đi ?”
Mẹ tôi ngẩng đầu nhìn tôi , bên môi bà ấy dính một vòng thịt vụn. Tôi đột nhiên cảm thấy trong dạ dày nôn nao.
“Con không có khẩu vị, con đi lấy t.h.u.ố.c cảm đây.”
Tôi vội vã ra khỏi cửa. Trước khi ra cửa, tôi cảm thấy ánh mắt của mẹ , vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi .
Tôi đeo khẩu trang đi trong khu chung cư. Trong khu chung cư có một số người đeo N95 màu trắng giống tôi , một số người lại đeo khẩu trang N95 màu đỏ.
[Khẩu trang N95 do nhân viên quản lý phát có màu trắng, nếu xuất hiện khẩu trang màu đỏ, xin vui lòng lập tức vứt đi ]
Những người đeo N95 màu đỏ đó trông có vẻ không khác gì trước đây. Gặp vài người quen, còn chào hỏi tôi một câu.
Tôi đi đến khu vực quản lý. Ở đây xếp hàng dài, đứng rất nhiều người . Đứng trước mặt tôi , là chủ hộ phòng 304 tòa 3 đối diện.
Tôi nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy trên ban công ngày hôm qua, vô thức lùi lại hai bước.
Người đàn ông quay đầu lại . Anh ta cũng đeo một chiếc khẩu trang màu đỏ. Anh ta cười với tôi một cái, rồi quay đầu đi , không thèm để ý đến tôi nữa.
Tôi thở phào một hơi .
Xếp hàng khoảng hơn mười phút, đến lượt tôi . Nhân viên quản lý cúi đầu, đưa cho tôi một hộp t.h.u.ố.c cảm.
Lúc ngẩng đầu lên, tôi sững sờ.
Là anh Vương.
Anh Vương mặc đồng phục nhân viên quản lý, đội mũ, y hệt dáng vẻ nhân viên quản lý. Nhưng tối hôm qua tôi tận mắt nhìn thấy, anh ấy c.h.ế.t rồi .
“Anh Vương!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.