Loading...
Mạnh Thanh Chu ném ta vào sào huyệt thổ phỉ, dùng ta để đổi lấy sự bình an cho Chu Nhược.
Ta nắm c/h/ặ/t ống tay áo hắn , cầu xin hắn đừng bỏ rơi ta .
Hắn điềm nhiên gỡ từng ngón tay ta ra , vẻ mặt bình thản như không .
“Loan Loan, nàng chỉ cần cố sống tiếp, những chuyện khác đều không quan trọng.”
Hay cho một câu “những chuyện khác đều không quan trọng”.
Chu Nhược là viên ngọc bích trắng trong không tì vết, danh tiết khuê các tuyệt đối không thể để vấy bẩn.
Còn ta chẳng qua chỉ là một con hát thuộc hạng hạ cửu lưu, trời sinh mang mệnh thấp hèn, đáng đời bị người ta chà đạp, chẳng có gì đáng bận tâm.
01
Ta bị đám mã tặc lôi kéo, trong lúc giãy giụa, y phục bị cọ rách, đám nam nhân xô ta ngã xuống đất.
Chu Nhược nép trong lòng Mạnh Thanh Chu, thương hại cất lời: “Nếu ba ngày sau vẫn không có ai đến chuộc nàng ta , lúc ấy các ngươi hãy động phòng với nàng ta cũng chưa muộn.”
Ta bị người ta chà đạp, trong mắt nàng ta , lại gọi là động phòng.
Mạnh Thanh Chu lạnh mặt, giơ tay che mắt Chu Nhược.
Hắn nói sẽ mang một trăm lượng vàng đến chuộc ta , tên đầu lĩnh thổ phỉ cảm thấy món giao dịch này có lời, tạm thời tha cho ta một lần .
Không ngờ cái mạng rách nát này của ta lại đáng giá đến thế.
Khi ta và Mạnh Thanh Chu thành thân , hắn chỉ là một thư sinh bán chữ nghèo khó.
Đến ngày Chu Nhược đến đón hắn , ta mới biết thân phận thật sự của hắn là thế t/ử Quốc công phủ.
Xe ngựa xa hoa dừng trước đầu ngõ chật hẹp, Mạnh Thanh Chu thay sang một bộ cẩm y.
Hắn đứng trước mặt ta , rõ ràng chẳng có gì thay đổi, thế mà dường như mọi thứ đều đã khác xưa.
Ánh mắt Chu Nhược chẳng nỡ rời khỏi hắn lấy một khắc, hắn đỡ nàng ta lên xe, rồi cũng theo vào trong.
Ta ngồi cùng phu xe trên càng xe, lớp phấn son trên mặt còn chưa kịp tẩy sạch, tay chân luống cuống, trông chẳng khác nào một kẻ ngốc thừa thãi.
02
Ta bị treo trước ngọn tháp cao trong sơn trại, phơi mình dưới nắng gắt, đến ngày thứ ba, thần trí đã chẳng còn mấy tỉnh táo.
Cổ họng ta vừa khô vừa đau, xem ra giọng hát này coi như đã hỏng rồi .
Trong cơn mê man, ta chợt nhớ đến lời Chu Nhược từng nói : “Quả nhiên biểu ca nói chẳng sai, ngươi hát hay thật đấy, mang ngươi theo trên đường đúng là giúp khuây khỏa, giải buồn không ít.”
Lẽ ra ngay từ lúc ấy ta đã phải hiểu, dẫu từng bái thiên địa thì đã sao , trong mắt Mạnh Thanh Chu, từ đầu đến cuối ta cũng chỉ là một món đồ chơi.
Chỉ có Chu Nhược mới xứng đáng được hắn nâng niu nơi đầu quả t/i/m.
Ta nghĩ, đợi Mạnh Thanh Chu mang tiền đến, ta sẽ trở về quê cũ, còn hắn cứ việc trở lại chốn giàu sang phú quý của mình .
Một trăm lượng vàng, đổi lấy đoạn tuyệt ân tình.
Đáng tiếc, hắn đã lừa ta .
Đến ngày thứ ba như đã hẹn, Mạnh Thanh Chu, hắn không đến.
03
Lần tiếp theo gặp lại Mạnh Thanh Chu đã là hai năm sau .
Khi
ấy
, Phương Tất Hoài lập công cứu giá, từ hậu nhân của tội thần thoắt cái trở thành sủng thần
trước
mặt Hoàng đế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cong-tam-ke/chuong-1
Sau chuyến nam tuần trở về kinh, chàng được phong làm Điện tiền Chỉ huy sứ, ban cho phủ đệ Tương Vinh, nhất thời danh tiếng lẫy lừng, chẳng ai sánh kịp.
Tương Vinh phủ có vườn mai đẹp nhất kinh thành, vừa hay mùa đông chưa qua, có thể mời các bậc quyền quý đến thưởng mai, tiện thể kết giao.
Ta đang ở Tứ ty Lục cục bàn bạc, quyết định trình tự tổ chức yến tiệc, vừa quay đầu đã trông thấy Mạnh Thanh Chu đứng phía sau , nhìn ta chằm chằm.
Cuộc trùng phùng này đến sớm hơn ta dự tính một chút.
Ánh mắt hắn âm trầm, như chỉ hận không thể khoét một lỗ trên người ta .
Nhưng sự thất thố ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, ngay sau đó, hắn đã khôi phục vẻ bình thường, lại là một quân t/ử đoan chính, ung dung điềm đạm.
Ta hơi định thần, bình thản đưa mắt lướt qua hắn , rồi chuyển ánh nhìn sang gương mặt Chu Nhược.
Nàng ta vừa nhìn thấy ta đã như gặp phải quỷ sống, sợ đến mức mặt hoa thất sắc.
Đúng là chuyện bé xé ra to.
Mạnh Thanh Chu vì một kẻ như thế mà vứt bỏ ta ư? Mắt nhìn người của hắn đúng là tệ đến không thể tệ hơn.
Hắn sẽ hối hận.
Khi hai người sắp lướt qua nhau , hắn đột nhiên túm c/h/ặ/t cánh tay ta .
Ta đau đến khẽ kêu lên: “Công t/ử?”
Sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối, khó lòng đoán định, hồi lâu sau mới gọi ta bằng giọng chắc chắn: “Loan Loan.”
Ta căm ghét hai chữ ấy .
“… Công t/ử nhận nhầm người rồi chăng?”
Ta mỉm cười nhíu mày, giật tay thoát khỏi hắn .
Chỉnh lại tóc mai, ta hơi ngẩng cằm, kiêu ngạo nói : “Ta là thê t/ử của tân nhiệm Điện tiền Chỉ huy sứ Phương Tất Hoài, mong công t/ử tự trọng.”
Đồng t/ử Mạnh Thanh Chu hơi co lại , nhất định hắn không tin, một kẻ có thân phận thấp hèn như Loan Loan, sao có thể gả được cho một lang quân tốt .
04
Phương Tất Hoài bận rộn đến tận nửa đêm mới trở về phủ, vừa vào đã trông thấy ta đang nằm bò trên bàn ngủ gật.
Chàng bế ngang ta lên giường, ngón tay khẽ móc lớp lụa mỏng trên vai ta , cười nói : “Đêm hôm khuya khoắt, nàng ăn mặc phong phanh quyến rũ ai đấy, cũng chẳng sợ nhiễm lạnh.”
Thật sự không phải ta cố ý trêu chọc chàng , chỉ là trước kia đã quen sống trong căn nhà tranh bốn bề lọt gió, giờ đây hệ thống sưởi dưới nền phòng đốt nóng đến mức khiến lòng người cũng bứt rứt không yên.
Ta mềm nhũn vòng tay ôm cổ chàng , nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm: “Nói bậy, đừng có đổ oan cho người ta .”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Miệng tuy nói vậy , nhưng tay ta đã lần xuống eo chàng .
Chàng bắt lấy bàn tay không ngoan ngoãn của ta , những vết chai trong lòng bàn tay cọ vào da thịt, vừa đau vừa ngứa.
Chàng áp trán mình vào trán ta , trêu ghẹo: “Chẳng lẽ nàng phát sốt rồi ? Đời này lại có lúc nàng chủ động quyến rũ ta cơ đấy.”
Những lúc ở bên Phương Tất Hoài, trước nay luôn là chàng đòi hỏi không biết đủ, còn ta rất hiếm khi chủ động.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.