Loading...

CÔNG TÂM KẾ
#2. Chương 2

CÔNG TÂM KẾ

#2. Chương 2


Báo lỗi

 

Ta sợ nếu mình quá mức vồ vập, chàng sẽ cho rằng bản tính ta lẳng lơ, chẳng phải một nữ nhân tốt .

 

 

Thế nhưng nay chàng đã nổi danh khắp chốn, chỉ riêng hôm nay ra ngoài dạo một vòng, ta đã nghe vô số cô nương thì thầm nhắc đến tên chàng , nghe đến mức lỗ tai sắp mọc kén.

 

 

Ta lại bắt đầu sợ hãi, sợ một ngày nào đó chàng sẽ vì thiên kim tiểu thư nhà quyền quý mà bỏ rơi ta .

 

 

Ta nghi ngờ nhân phẩm của chàng như thế, khiến Phương Tất Hoài vô cùng không vui.

 

 

Để trừng phạt, chàng giày vò ta suốt cả đêm, mãi đến gần sáng mới chịu cho phép ta nép vào lòng chàng mà thiếp đi .

 

 

Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy chàng khẽ mắng mình .

 

 

“Đã móc cả t/i/m g/a/n ra trao cho nàng rồi , vậy mà vừa mở miệng đã chọc ta tức giận, đúng là con sói mắt trắng chẳng có lương tâm.”

 

 

05

 

 

Ngày mở yến tiệc, ta theo Phương Tất Hoài đến chào hỏi, hành lễ với mọi người .

 

 

Ánh mắt Mạnh Thanh Chu cứ dán c/h/ặ/t trên người ta , vừa đau đớn vừa oán hận, như thể năm ấy chính ta mới là kẻ bỏ rơi hắn .

 

 

Ta đặc biệt cho dựng một sân khấu trong vườn mai, trên đài đang diễn vở Uyên Ương Trái, còn ta ngồi phía dưới khe khẽ hát theo.

 

 

Mạnh Thanh Chu ngồi gần như vậy , nhất định hắn nghe thấy.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Hắn cụp mắt, lặng thinh không nói , Chu Nhược mấy lần định bắt chuyện đều bị ánh mắt hắn ép phải im miệng.

 

 

Cuối cùng, có lẽ thực sự phiền lòng, hắn đứng dậy rời tiệc, chẳng biết đã đi đâu .

 

 

Sắc mặt Chu Nhược trở nên khó coi, nhân cơ hội ấy lên tiếng gây khó dễ cho ta : “Phu nhân ngâm nga hay thật đấy, chẳng hay trước kia từng học hát hí khúc chăng?”

 

 

Học hát hí khúc, trong mắt những gia đình quyền quý, là một nghề nghiệp thấp hèn.

 

 

Có người lập tức hùa theo: “Chi bằng mời phu nhân lên đài biểu diễn một khúc, để chúng ta được mở mang tầm mắt.”

 

 

Ta chưa từng vì thân phận con hát mà cảm thấy mình thấp kém đến mức không dám ngẩng đầu, ta thích hát lắm chứ, chỉ tiếc giờ đây đã không thể hát được nữa.

 

 

Tiếng xúi giục liên tiếp vang lên, mọi người đều chờ xem trò cười của ta .

 

 

Phương Tất Hoài thăng quan tiến chức nhanh ch/óng, người chướng mắt chàng nhiều vô kể, bọn họ muốn ra oai phủ đầu, muốn khiến chàng biết thân biết phận, tìm đủ mọi cách bôi nhọ thanh danh chàng .

 

 

Chàng chẳng hề bận tâm, cầm con d/a/o xẻ thịt cắm phập xuống bàn.

 

 

“Đột nhiên ta lại muốn ăn lưỡi heo.”

 

 

Chàng lấy khăn lau tay, lười biếng nói : “Đặc biệt là loại lưỡi thích lắm lời, luôn miệng léo nhéo, nhân lúc còn tươi cắt xuống, ăn sống thì dai giòn vô cùng, chư vị đại nhân, phu nhân có muốn nếm thử không ?”

 

 

Chàng đưa mắt nhìn quanh, cười tủm tỉm, trông nhân từ, nghĩa khí hết sức.

 

 

Thôi vậy , chàng lại đột ngột đổi giọng: “Vừa rồi chư vị đang bàn chuyện gì ấy nhỉ, đừng dừng lại , cứ tiếp tục đi .”

 

 

Thế nhưng bốn phía đã im phăng phắc, chẳng còn ai dám lên tiếng.

 

 

05

 

 

Ta đến hậu trù trông coi thức ăn, vì muốn đi đường tắt, nào ngờ bất ngờ bị người ta kéo vào một căn phòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cong-tam-ke/chuong-2

 

 

Hai mắt Mạnh Thanh Chu đỏ ngầu, hắn ép ta vào cánh cửa: “Mạnh Loan Loan, nàng định diễn trò với ta đến bao giờ?”

 

 

Ta kinh hãi kêu lên: “Lại là ngươi? Buông ta ra ! Ta chẳng quen biết Mạnh Loan Loan nào cả, món nợ phong lưu của Thế t/ử gia, xin đừng tìm nhầm người !”

 

 

Giờ đây ta tên là Tùy Tân Ý, t/ùy tâm t/ùy ý, do Phương Tất Hoài đặt cho ta .

 

 

“Nhầm người …”

 

 

Mạnh Thanh Chu hừ lạnh: “Suốt hai năm qua, ngày nào ta cũng phái người tìm kiếm nàng, chẳng dám ngơi nghỉ lấy một khắc! Giờ đây nàng đã gả làm thê t/ử người khác, liền mất trí nhớ rồi sao ? Thế nào, làm chính thê của một tên Điện tiền sứ nhỏ bé, còn thoải mái hơn làm quý thiếp trong Quốc công phủ của ta à ?”

 

 

Ta thật chỉ muốn xé nát cái miệng hắn .

 

 

Năm xưa, ta là chính thê được hắn cưới hỏi đàng hoàng, đầy đủ tam thư lục lễ, vậy mà giờ đây qua miệng hắn , ta lại chỉ xứng làm thiếp .

 

 

Hắn bóp c/h/ặ/t mặt ta , nghiến răng nói : “Dẫu nàng có hóa thành tro, ta cũng nhận ra .”

 

 

Ta hung hăng c/ắ/n vào hổ khẩu của hắn , nhân lúc hắn buông tay liền xoay người bỏ chạy.

 

 

Hắn nheo mắt, đột ngột túm mạnh cổ áo ta : “Mạnh Loan Loan, nàng đúng là thiếu đòn.”

 

 

Hắn giữ c/h/ặ/t eo ta , vươn tay kéo xộc xệch cổ áo.

 

 

Trên vai ta có xăm một đóa hoa loan nho nhỏ, nếu để hắn nhìn thấy, tất cả sẽ tiêu tan.

 

 

Từ khi quen biết Mạnh Thanh Chu, hắn luôn mang dáng vẻ quân t/ử nho nhã, lễ độ, chẳng ngờ khi nổi giận, hắn cũng có thể đáng sợ đến vậy .

 

 

Trong lúc cấp bách, ta rút cây trâm vàng xuống, đ/â/m rách tay hắn .

 

 

Cuối cùng hắn cũng buông ta ra , một vết thương dài rỉ m/á/u không ngừng, hắn lấy khăn tay bịt lại .

 

 

Ngẩng đầu thấy trên mặt ta còn vương nước mắt, hắn bật cười : “Mạnh Loan Loan, người bị thương là ta , nàng khóc cái gì?”

 

 

Ta nào có khóc , rõ ràng ta đang vui mừng đến phát khóc đấy chứ.

 

 

Ta chính là muốn Mạnh Thanh Chu nhớ mãi không quên mình , chính là muốn hắn vừa nhìn thấy ta đã không thể kìm lòng.

 

 

Nếu không , đến khi lưỡi d/a/o đ/â/m xuống, làm sao hắn có thể cảm nhận được đau đớn?

 

 

Ta giơ cây trâm về phía hắn , nâng tay áo lau mặt: “Thế t/ử gia, ta nhắc lại một lần nữa, ngươi nhận nhầm người rồi ! Ta họ Tùy, cũng chẳng phải Loan Loan gì hết, nghe đã thấy quê mùa!”

 

 

Sắc mặt hắn lập tức sa sầm, hồi lâu sau mới nghiến răng, xoay lưng đi với vẻ có phần cô độc.

 

 

Hắn thấp giọng nói : “Cứng miệng lắm, thôi vậy , nàng đi đi , ngày tháng còn dài, ta muốn xem nàng có thể giả vờ đến bao giờ.”

 

 

07

 

 

Sau yến tiệc ở vườn mai, không ít người bắt đầu chìa cành ô liu với Phương Tất Hoài.

 

 

Có lẽ bọn họ đều cho rằng chàng chỉ là một võ phu thô lỗ, man rợ, chẳng có đầu óc, một khi thu nhận về dưới trướng, nhất định sẽ dễ dàng thao túng.

 

 

Trưởng phòng Chu Thái úy phủ mừng sinh được quý t/ử, gửi thiếp mời đến, ta mang theo lễ vật đến chúc mừng.

 

 

Khi ta đến nơi, Chu Nhược đang cùng Chu phu nhân đứng trước cổng lớn đón khách.

 

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 2 của CÔNG TÂM KẾ – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Sủng, Trả Thù, Ngọt, Gương Vỡ Không Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo