Loading...
Cuối cùng, trước khi mùa thu đến, Mạnh Thanh Chu quyết định lên phương Bắc.
Vốn dĩ ta không muốn đi theo, chỉ là một hôm thuận miệng hỏi: “Phương Tất Hoài và muội muội nhà ngươi, có phải chuyện tốt sắp thành rồi không ?”
Thấy dáng vẻ ghen tuông của ta , hắn sợ ta gây chuyện thị phi, bèn nhất quyết phải đưa ta đi cùng.
Đến tận trước giờ khởi hành, ta vẫn nằm lì trên giường không chịu đi .
Mạnh Thanh Chu cũng chẳng ép ta đứng dậy, trực tiếp bế ta lên xe, ôm vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ lên ba.
“Phong cảnh ngoài biên tái đẹp lắm, còn có rất nhiều y phục xinh đẹp , trang sức vàng bạc, nàng không đến chọn thử thì sẽ hối hận đấy.
“Nhũ lạc ở đó cũng ngon vô cùng, nếu nàng thích, ta sẽ sai người học cách làm mang về, nhưng trước hết nàng cũng phải tự mình nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không , đúng chứ?”
…
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Làm sao hắn biết được , hai năm theo Phương Tất Hoài bôn ba khắp nơi, ta đã đi gần hết thiên hạ.
Ta chẳng yêu thích y phục xinh đẹp , cũng chẳng ham trang sức vàng bạc.
Ta chỉ yêu thiếu niên đã nhường ngụm nước cuối cùng cho ta uống, dùng hơi ấm cơ thể ủ nóng chiếc bánh nướng nguội lạnh cho ta .
Nửa tháng sau , từ kinh thành truyền đến tin Phương Tất Hoài và Mạnh Khúc Doanh đã đính hôn.
Lại qua thêm nửa tháng, chàng đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, chẳng ai dám đến gần.
Khi nhận được tin, chúng ta đang nghỉ chân tại nhà một người bằng hữu của Mạnh Thanh Chu.
Chuyến đi này nói là du sơn ngoạn thủy, nhưng Mạnh Thanh Chu lúc nào cũng vô cùng bận rộn.
Hắn đang bàn bạc công việc với một đám người ở cách đó không xa, tuy ta không nghe được , nhưng lại có thể đọc hiểu.
Nói thật, hắn bận, ta còn bận hơn hắn .
Ta ghi nhớ không sót một chữ nào trong đầu những chi tiết về chuyện Mạnh Thanh Chu thông đồng với địch phản quốc, buôn lậu binh khí.
Đồng đảng của hắn , sào huyệt của hắn , tuyến đường của hắn , thủ đoạn của hắn …
Mỗi tối trước khi ngủ, ta đều phải ôn lại mấy lượt.
23
Cuối thu, đoàn người cuối cùng cũng đến biên tái.
Mạnh Thanh Chu cùng ta vui chơi mấy ngày, còn mời riêng một vị sư phụ người Hồ đến dạy ta làm bánh Hồ.
Khi hắn đến nhà bếp, ta vừa mới làm cháy khét cả chảo bánh.
Trong đĩa là một đống bánh đen sì, hắn ghét bỏ cầm một chiếc lên xem.
“Nàng định đầu độc c/h/ế/t ta đấy à ?”
Ta rút tay khỏi đống bột mì, giật lại chiếc bánh, trợn mắt nhìn hắn .
“Ngươi có muốn ăn cũng chẳng đến lượt đâu .”
Quay người lại , ta bưng một bát sữa cừu lên men đưa cho hắn , thản nhiên nói : “Cái này mới là dành cho ngươi.”
Sắc mặt Mạnh Thanh Chu lập tức chuyển từ âm u sang tươi sáng, hắn ăn sạch một bát sữa cừu rồi nói với ta rằng mình phải ra ngoài một chuyến.
Đi gặp bằng hữu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cong-tam-ke/chuong-10
Ta cười : “Bằng hữu nào? Thác Bạt à ?”
Bước chân hắn đột ngột khựng lại , hắn quay đầu nhìn chằm chằm ta , há miệng định nói , nhưng lại phát hiện mình chẳng thể thốt ra lấy một chữ.
Ta đã bỏ vào bát sữa cừu một loại t/h/u/ố/c khiến người ta không thể nói , thân thể cũng không thể cử động.
Phương Tất Hoài và Dương phó tướng nhấc chân bước vào phòng, đám t/ùy t/ùng bên cạnh Mạnh Thanh Chu đều đã bị trừ khử sạch sẽ.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Tất Hoài thay y phục của mình , lấy đi lệnh bài, đội chiếc nón rộng vành của mình lên để che mặt.
Hành động ám sát Thác Bạt lần này lành ít dữ nhiều, ta có chút không nỡ để Phương Tất Hoài đi mạo hiểm.
Chàng nhặt một chiếc bánh Hồ cháy đen lên, c/ắ/n một miếng thật lớn, khó ăn đến mức khiến người ta phải bật cười .
Chàng dùng ngón cái lau nước mắt cho ta , xoa xoa mái tóc ta , trêu chọc: “Bữa tối có thể làm món gì ra dáng một chút, khao thưởng nam nhân nhà nàng được không ?”
Ta sụt sịt mũi, cam đoan: “Mẻ bánh tiếp theo ra lò, nhất định sẽ ngon vô cùng.”
Nhất định phải bình an trở về, đích thân nếm thử nhé.
24
Ngay từ đầu, ta và Phương Tất Hoài đã diễn một vở kịch.
Ta phụ trách đối phó Mạnh Thanh Chu, ở bên cạnh hắn để moi tin tức.
Chàng phụ trách đối phó Mạnh Khúc Doanh, lợi dụng nàng ta để giành được sự coi trọng của Mạnh Quốc công, nhờ đó có thể tự do ra vào Mạnh phủ, phối hợp với ta từ trong ứng ngoài.
Ta đọc khẩu hình của Mạnh Thanh Chu, còn Phương Tất Hoài đọc khẩu hình của ta .
Tuy không thể nói chuyện với nhau , nhưng chỉ cần từ xa nhìn thấy mặt nhau , chàng cũng có thể biết được tất cả những điều ta muốn cho chàng biết .
Chúng ta phụng hoàng mệnh, diệt trừ những gian thần thông đồng với địch, phản bội đất nước.
Suốt chặng đường lên phương Bắc, chúng ta đã nắm rõ toàn bộ những lá bài tẩy của Mạnh Thanh Chu, chỉ đợi đại sự thành công là có thể rửa sạch nỗi oan khuất cho phụ mẫu Phương Tất Hoài.
Phương Tất Hoài vốn họ Lâm, phụ thân chàng là một tiểu quan ở kinh thành, làm người chẳng có chí lớn lao gì, nhưng được cái rất thật thà, cuộc sống gia đình cũng xem như êm ấm.
Một ngày nọ, ông trở về phủ với vẻ mặt đầy lo âu, dặn thê nhi mau ch/óng thu dọn hành trang.
Ông vô tình phát hiện Quốc công phủ họ Mạnh âm thầm cấu kết với ngoại địch, nếu còn ở lại , tính mạng e rằng chẳng giữ được bao lâu.
Đáng tiếc, cả nhà chạy trốn được nửa đường đã bị sát thủ đuổi kịp, m/á/u của mười sáu mạng người nhuộm đỏ cả rừng bạch dương.
Khi ấy Phương Tất Hoài mới chín tuổi, đã sớm bị dọa đến ngất lịm.
Đợi đến khi tỉnh lại , chàng phát hiện mình đang nằm giữa bãi tha ma.
Có lẽ vì toàn thân chàng nhuốm đầy m/á/u, đám sát thủ tưởng chàng thật sự đã c/h/ế/t, chỉ kiểm tra qua loa, nhờ vậy chàng mới may mắn thoát nạn.
Cả đời Phương Tất Hoài từng làm ăn mày, làm tiểu nhị chạy bàn, biểu diễn tạp kỹ…
Khi theo quan binh đến tiễu phỉ, chàng vừa khéo bắt gặp ta dùng trâm đ/â/m thủng cổ họng tên thổ phỉ già.
Chàng nói , chỉ một cái nhìn ấy thôi, chàng đã biết đời này ngoài ta ra , chẳng còn ai xứng đôi với chàng nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.