Loading...
“Thế t/ử, phủ chúng ta và Chu phủ dẫu sao cũng là thân thích bên ngoại, bao nhiêu năm nay có tiền cùng kiếm, giờ lại đẩy bọn họ ra làm bia đỡ đao, liệu có phải …”
Mạnh Thanh Chu lạnh lùng liếc mắt một cái, khiến người nọ không dám nói thêm.
“Tiểu nhân chỉ không biết , đến lúc ấy phải ăn nói thế nào với Chu cô nương?”
“Ăn nói ? Ta cần phải ăn nói với một người c/h/ế/t sao ?”
Mạnh Thanh Chu mặt không cảm xúc, nhắc đến Chu Nhược cứ như đang nói về một con kiến tình cờ bò ngang qua.
Tuy ta chẳng hề thương xót Chu Nhược, nhưng nhìn dáng vẻ của Mạnh Thanh Chu, vẫn không khỏi cảm thấy dạ dày cuộn lên từng cơn buồn nôn.
Nam nhân này vô tình đến mức khiến ta ghê tởm.
Ngày hắn bỏ rơi ta , vẻ mặt cũng hệt như lúc này .
Một người cao quý như Chu Nhược mà trong mắt hắn còn có thể t/ùy ý g/i/ế/c hại, vậy thì Mạnh Loan Loan năm xưa đối với hắn , có lẽ ngay cả một con người cũng chẳng được tính là người .
Ta cúi đầu cười khổ, lười chẳng buồn nhìn tiếp, vừa quay đầu đã trông thấy cách đó không xa, Phương Tất Hoài đang đứng bên hành lang nhìn về phía này .
Nghe nói gần đây Mạnh Quốc công liên tục tỏ ý lấy lòng chàng , quyết tâm lôi kéo chàng về phe mình .
Hình như… cũng chỉ mới nửa tháng không gặp thôi nhỉ.
Trên cằm chàng đã mọc một lớp râu lún phún.
Tay ta bỗng thấy ngứa ngáy, muốn đến cạo râu cho chàng .
Một lát sau , nơi hành lang xuất hiện thêm một bóng áo hồng, Mạnh Khúc Doanh xách váy chạy về phía chàng .
Chàng thở dài một hơi , nhấc chân rời đi .
21
Ta hỏi Mạnh Thanh Chu, nếu Phương Tất Hoài nhìn thấy ta ở đây, liệu có gây ra phiền phức gì không .
Hắn ghé sát mặt ta , cười tủm tỉm.
“Con sói mắt trắng vô ơn cuối cùng cũng nuôi thành quen được đôi chút rồi , đã biết lo lắng cho ta cơ đấy.”
Sự tin tưởng và quyến luyến hắn dành cho ta ngày một tăng thêm.
“Yên tâm đi .”
Mạnh Thanh Chu vô cùng tự tin: “So với việc vì nàng mà trở mặt với Mạnh phủ chúng ta , ta nghĩ hắn có lẽ càng muốn trở thành hiền tế của Mạnh phủ hơn đấy.”
Khi nói những lời này , hắn đã có mấy phần say, giọng điệu mang theo vẻ khinh thường.
Đối với những gia đình như bọn họ, tất cả mọi người , mọi chuyện trên đời đều có thể dùng tiền bạc và quyền thế để giải quyết.
Ta chỉ mỉm cười không tỏ rõ ý kiến, mang theo chút dụ hoặc.
Mạnh Thanh Chu chậm rãi tiến lại gần, ta liếc mắt nhìn hắn , đợi đến khi hắn sắp chạm vào mình , ta liền giẫm một chân lên n/g/ự/c hắn , đạp hắn ngã lăn xuống đất.
Thuần phục ch/ó thì phải vừa cho ăn chút ngon ngọt, vừa dùng gậy gộc đ/á/n/h đập.
“Mạnh Thanh Chu, ta đến phủ ngươi không phải để tự hạ thấp bản thân , lên giường hầu hạ ngươi.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta
đã
nói
từ lâu, chuyện
không
danh
không
phận,
ta
không
làm
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cong-tam-ke/chuong-9
Hắn muốn nuôi ta thì cứ nuôi, nếu cảm thấy mình chịu thiệt, ta đi là được .
Mạnh Thanh Chu nhịn hết lần này đến lần khác, rốt cuộc vẫn không nỡ nổi giận với ta .
Chỉ là sau đêm ấy , hắn liên tiếp mấy ngày không đến tìm ta .
Hiếm khi được thanh nhàn như vậy , chẳng phải nhìn thấy mặt hắn , ta ăn ngon ngủ ngon, cuộc sống thoải mái vô cùng.
Hôm ấy , ta chủ động đến tìm hắn làm hòa, vừa đi tới trước thư phòng, một chiếc nghiên mực đã bay vèo từ bên trong ra , suýt nữa đập trúng mặt ta .
Bước vào xem, ta thấy Chu Nhược đang phát điên, đập phá sạch sẽ mọi đồ đạc bày biện trong phòng.
Giữa khung cảnh tan hoang, Mạnh Thanh Chu vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, không buồn không vui nhìn nàng ta , như thể đang xem một vở kịch náo loạn.
Chu Nhược gào lên chất vấn hắn : “Tại sao huynh lại bán đứng phụ thân muội ! Rõ ràng hai nhà chúng ta thân thiết đến thế…”
Mạnh Thanh Chu như vừa nghe thấy chuyện cười , giễu cợt nói : “Thái úy đại nhân gây áp lực với ta , ta không còn cách nào khác, đành phải tự bảo vệ mình , như thế cũng đâu thể xem là làm sai?”
“Phụ thân gây áp lực với huynh là vì nàng ta !”
Chu Nhược chỉ tay vào ta , căm hận nói : “Nếu không phải huynh vì nàng ta mà mê muội đầu óc, sao phụ thân lại phải cảnh cáo huynh ! Huynh đừng quên, năm xưa khi phụ thân giúp huynh trở về Quốc công phủ, huynh đã hứa với người sẽ cưới muội !”
Dẫu có ta hay không , Mạnh Thanh Chu cũng sẽ ra tay đối phó Chu Thái úy, khác biệt chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Nhiệm vụ của ta chỉ là khiến bọn họ tự tàn sát lẫn nhau trước khi hắn kịp lớn thành cây đại thụ chọc trời, để chính tay hắn c/h/ặ/t đứt một nửa bộ rễ của mình .
Chu Nhược lao về phía ta , nhưng người còn chưa tới nơi đã bị thị vệ mang đao đè xuống đất.
Ta giẫm lên bàn tay nàng ta , đi về phía Mạnh Thanh Chu, để nàng ta tận mắt nhìn cho rõ ta đã dịu dàng, mềm mỏng nép trong lòng hắn như thế nào.
G/i/ế/c người tru tâm, cùng lắm cũng chỉ đến thế.
“Lôi đến Hình bộ, hỏi xem bọn họ làm việc kiểu gì, kẻ nào để cá lọt lưới thì đ/á/n/h c/h/ế/t ngay tại chỗ.”
Đợi Chu Nhược bị kéo đi , Mạnh Thanh Chu lười biếng tựa đầu lên vai ta , cười nói : “Ngày thường chỉ chạm vào một cái đã muốn c/ắ/n người , sao hôm nay lại tự mình tìm đến cửa thế này ?”
Ta đẩy hắn ra , xoay người đứng dậy, chống hai tay lên hai tay vịn của chiếc ghế thái sư, vây hắn ở giữa.
“Ngươi đừng vội đắc ý, ta chỉ muốn khoe khoang trước mặt nàng ta thôi.
“Con người ta có thù tất báo, bụng dạ hẹp hòi đến đáng sợ.
“Nếu có kẻ nào chọc vào ta , dẫu phải đuổi đến tận chân trời góc bể, ta cũng sẽ lột da rút xương, xé xác nuốt sống hắn .”
22
Chỉ vì một bản danh sách buôn lậu binh khí, Chu phủ đã sụp đổ chỉ trong một đêm.
Toàn bộ việc làm ăn với người Hồ đều rơi vào tay Mạnh Thanh Chu.
Mấy ngày nay, hết tốp “khách” này đến tốp “khách” khác ra vào Quốc công phủ.
Thủ lĩnh người Hồ vốn đa nghi, hết lần này đến lần khác yêu cầu Mạnh Thanh Chu đích thân đến biên tái gặp mặt, bàn bạc chuyện hợp tác tiếp theo.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.