Loading...
Phương Tất Hoài đã dẫn người chạy tới, chàng che chắn trước mặt Mạnh Khúc Doanh, ánh mắt tìm kiếm khắp đình.
Đến khi nhìn thấy ta , vị nương nương gây chuyện đã bị áp giải đi .
Chàng bước tới đỡ bổng ta dậy, nắm lấy tay ta kiểm tra.
“Có bị thương ở đâu không ?”
“Có.”
Ta lạnh mặt thoát khỏi vòng tay chàng .
“Ở đâu ?”
Ta chọc vào áo giáp sắt trước n/g/ự/c chàng , cười nói : “Đau lòng, lúc chàng che chở cho Mạnh Khúc Doanh, chỗ này đã nhói lên một cái.”
Phương Tất Hoài hé miệng, dường như muốn nói điều gì.
Nhưng Hoàng hậu đột nhiên gọi ta : “May nhờ Phương phu nhân liều mình kéo dài thời gian, bổn cung mới thoát được một kiếp nạn.”
Nàng muốn ban thưởng cho ta , ta đoán là muốn lấy ta làm gương, thể hiện đức hạnh biết nhớ ơn báo đáp của mình .
Dẫu sao cũng đã có rất nhiều người nói rằng việc Hoàng thượng liên tiếp mất con không thể không liên quan đến Hoàng hậu.
Nàng cũng phải tìm cách cứu vãn thanh danh của mình .
Ta vui vẻ nhận thưởng, chỉ là, phải có phần thưởng thế nào mới giúp ta nhặt lại thể diện đã đ/á/n/h mất đây?
Ta nhìn Phương Tất Hoài, rồi lại nhìn Mạnh Khúc Doanh.
Nghĩ đến chuyện nàng ta hẳn đang vui mừng khôn xiết, bởi khi ta và nàng ta đồng thời gặp nạn, người Phương Tất Hoài lựa chọn lại là nàng ta .
Chuyện xảy ra hôm nay nhất định sẽ khiến nàng ta càng thêm tự tin vào việc giành được Phương Tất Hoài.
Sau này nàng ta chỉ càng thêm ân cần săn đón, còn ta cũng nên công thành thân thoái rồi .
Ta cân nhắc hồi lâu, quỳ sụp xuống dưới chân Hoàng hậu.
Ta cầu xin nàng ban cho ta và Phương Tất Hoài được hòa ly.
Hòa ly chẳng phải chuyện dễ dàng, nhưng nếu có lời của bậc thánh nhân, chắc hẳn sẽ bớt được rất nhiều phiền phức.
Nói ra thì ta cũng được xem là nữ nhân đầu tiên trong triều dám hưu phu, lần này quả thực đã nở mày nở mặt một phen.
Bốn phía lập tức xôn xao, ngay cả Mạnh Khúc Doanh cũng chẳng ngờ ta lại buông tay dứt khoát, phóng khoáng đến thế.
Phương Tất Hoài siết c/h/ặ/t chuôi kiếm, cuối cùng vẫn cảm thấy mất hết thể diện, bèn phất tay áo cáo lui.
Chỉ bỏ lại một câu: “Mọi chuyện xin t/ùy nương nương định đoạt.”
19
Ngày dọn khỏi Phương phủ, ta đặc biệt chọn lúc trời sắp tối mới lên đường.
Xe ngựa hướng về trang viên ở ngoại ô, đi được nửa đường thì bị người ta bắt giữ.
Không còn sự che chở của Phương Tất Hoài, ta đã biết Chu Nhược sẽ chẳng dễ dàng buông tha cho mình .
Nàng ta trói ta mang đến bờ sông, giữa đêm tối trăng mờ gió lớn, bốn phía vắng lặng không một bóng người .
“Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang tính toán điều gì sao ? Hòa ly với tên họ Phương kia , chẳng phải là để tiện bề quyến rũ biểu ca ta à ?”
Nàng ta nói không sai, nhưng cũng chỉ đoán đúng một nửa.
“Ta
đã
nói
rồi
, loại nữ nhân như ngươi
phải
bị
dìm l/ồ/ng heo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cong-tam-ke/chuong-8
”
Ta nhổ một bãi nước bọt lên mặt nàng ta , cười lạnh: “Ngươi tưởng ai cũng xem hắn là bảo bối chắc? Loại khốn kiếp mê sắc đến mụ mị đầu óc ấy …”
“Ai là tên khốn mê sắc đến mụ mị đầu óc?”
Chẳng biết Mạnh Thanh Chu đã trốn trong bóng tối nghe lén bao lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
Hắn thong thả bước ra , dọa Chu Nhược nhất thời cứng họng.
“Biểu ca…”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Bàn tay nàng ta vừa vươn ra đã bị Mạnh Thanh Chu gạt sang một bên, giọng hắn lạnh đến mức như có thể kết thành băng.
“Ta đã từng nói không được động vào nàng ấy hay chưa ?”
Chu Nhược gào lên: “Rốt cuộc là tại sao chứ! Biểu ca! Chỉ vì nàng ta trông giống con hát kia thôi sao ?”
“Muội phải nhớ cho kỹ, con hát mà muội vừa nhắc đến từng cứu mạng muội .”
Mạnh Thanh Chu chẳng muốn phí lời với nàng ta , phẩy tay ra hiệu cho người kéo nàng ta đi .
Hắn ngồi xổm xuống cởi trói cho ta , bực bội nói : “Ta mê sắc đến mụ mị đầu óc? Nàng tưởng mình xinh đẹp lắm sao ?”
Ta bĩu môi, chẳng lẽ không phải à ?
Ta cố tình hỏi một câu mà mình đã biết rõ đáp án: “Sao Thế t/ử lại đến đây?”
“Ta gửi cho nàng bao nhiêu lá thư, nàng chẳng chịu hồi âm lấy một chữ, sao nào, định cứ thế bỏ đi ? Nàng thật sự tưởng một nữ nhân như nàng, chỉ cần có tiền là có thể sống yên ổn sao ?”
Hắn vẫn luôn phái người theo dõi ta , chuyện ấy ta biết .
Mạnh Thanh Chu mắng ta không biết tốt xấu : “Biết bao nữ nhân xếp hàng mong được bước chân vào Quốc công phủ của ta , vậy mà nàng lại làm cao đến thế.”
Ta cúi đầu không lên tiếng, hắn vỗ nhẹ lên gáy ta , bảo ta đứng dậy.
Ta mân mê những ngón tay, hồi lâu sau mới ấp úng nói : “Chân mềm nhũn rồi , ngươi đỡ ta đi .”
Hắn phì cười thành tiếng, bế ngang ta lên, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, đùa rằng: “Ta còn tưởng nàng là một kẻ ngốc chẳng biết sợ là gì cơ đấy.”
Hắn hạ thấp giọng, ghé sát tai ta hỏi: “Tiếp theo muốn đi đâu , ta nghe theo nàng.”
Ta hờn dỗi liếc hắn một cái, ta đi đâu ư? Ta có quyền lựa chọn sao ?
Nhìn vẻ mặt ta , hắn mỉm cười vô cùng mãn nguyện.
Giọng hắn mang theo sự mê hoặc: “Đi theo ta đi , ta sẽ đối xử tốt với nàng, mãi mãi đối xử tốt với nàng.”
20
Kể từ khi Mạnh Thanh Chu cứu ta một mạng, ta luôn quấn quýt bên hắn , chẳng dám rời xa dù chỉ nửa bước.
Trước kia ta cứ khiến hắn lúc gần lúc xa, như bị mắc câu mà chẳng thể chạm tới, nay được ta dựa dẫm, cần đến như vậy , hắn vui sướng đến gần như mất hết lý trí, ta muốn gì hắn cũng chiều theo.
Hôm ấy , hắn dẫn người về phủ nói là có chính sự cần bàn, ta bèn đưa ra yêu cầu: “Chuyện của đám nam nhân các ngươi, ta cũng chẳng thích nghe , nhưng ngươi phải để ta nhìn thấy ngươi, các ngươi ra vườn nói chuyện đi , ta ngồi xa một chút còn không được sao ?”
Hắn mỉm cười nói , tất cả đều nghe theo ta .
Ta tựa người vào giá xích đu, mắt không chớp nhìn chằm chằm bọn họ.
Hai người dùng tiếng Hồ trò chuyện một hồi, rồi chuyển sang chuyện Chu Thái úy phủ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.