Loading...

CÔNG TÂM KẾ
#7. Chương 7

CÔNG TÂM KẾ

#7. Chương 7


Báo lỗi

 

“Ai thèm quản chuyện của ngươi? Lão nương đang báo thù cho chính mình !”

 

 

Ta ôm một bụng tức giận, giật phăng túi thơm bên eo chàng xuống, cười lạnh: “Đã chê tay nghề của ta kém thì đừng dùng nữa!”

 

 

Dứt lời, ta đ/á/n/h chàng đến mức đầu nổi đầy u cục.

 

 

Ngày hôm sau , Phương Tất Hoài về phủ muộn.

 

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Vết thương trên mặt chàng đã được ai đó cẩn t/h/ậ/n bôi t/h/u/ố/c, túi thơm bên eo cũng đổi sang một kiểu dáng khác.

 

 

Chính là chiếc túi thơm do Mạnh Khúc Doanh làm .

 

 

Ta và chàng rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh mà cả hai đều ngầm hiểu.

 

 

Ta đã chuyển đến Tây uyển hơn một tháng, Phương Tất Hoài chưa từng đến thăm ta .

 

 

Bên ngoài lời đồn bay khắp trời, toàn nói chàng và Mạnh Khúc Doanh trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.

 

 

Còn nói ta tính tình ngang ngược, đ/á/n/h đập phu quân, không biết sống c/h/ế/t mà quyến rũ Mạnh Thanh Chu, đắc tội Chu Nhược, dẫu bị hưu bỏ cũng là đáng đời.

 

 

Ta ngồi bên hành lang dài, một mình đối nguyệt rót rượu uống, nhớ Phương Tất Hoài đến mức chẳng thể chợp mắt.

 

 

Trong những ngày sống một mình ấy , ta dần dần đắm chìm trong men rượu.

 

 

Mạnh Thanh Chu ngồi xuống bên cạnh, ta ngẩng đầu khỏi vòng tay đang ôm gối, nhìn bộ y phục dạ hành của hắn rồi bật cười .

 

 

“Đây là lần đầu tiên trong đời ta phải lén lén lút lút vì một nữ nhân, cô nương còn không thưởng cho ta một ngụm rượu sao ?”

 

 

“Ta có cầu xin ngươi đến đâu , ngươi cũng chẳng phải tên Phương Tất Hoài trời đ/á/n/h kia , có đến cũng chỉ khiến ta thêm thất vọng.”

 

 

Ta cúi đầu bới đất dưới nền, hắn đứng dậy rồi ngồi xổm trước mặt ta , nắm lấy tay ta , tỉ mỉ lau sạch những ngón tay dính đầy bùn đất.

 

 

“Móng tay cũng nứt ra rồi , nàng không đau sao ?”

 

 

Bao nỗi tủi thân trong lòng ta hóa thành nước mắt và phẫn nộ, ta giơ tay tát hắn một cái.

 

 

“Cút đi ! Giờ còn giả làm người tốt làm gì, ngươi hại ta còn chưa đủ sao ? Là ngươi quyến rũ ta , là muội muội ngươi quyến rũ Phương Tất Hoài, dựa vào đâu mà cuối cùng tất cả lại thành lỗi của ta , người nhà họ Mạnh các ngươi đúng là một ổ súc sinh không biết liêm sỉ!”

 

 

Hắn cũng chẳng tức giận, đưa tay vuốt ve gò má đỏ bừng của ta , nhàn nhạt cười nói : “Ai bảo nàng trời sinh có một gương mặt khiến ta không thể cưỡng lại làm gì.”

 

 

17

 

 

Hoàng hậu tổ chức một buổi yến tiệc cài hoa, thiếp mời được đưa đến phủ.

 

 

Khi vào cung làm nhiệm vụ, Phương Tất Hoài tiện đường đưa ta theo, gần đây tâm trạng chàng không tốt , suốt dọc đường cứ sa sầm mặt, chẳng nói một lời.

 

 

Ta liếc chiếc túi thơm mới tinh bên eo chàng , trợn trắng mắt.

 

 

“Gấm Thục đấy, đeo ra ngoài hẳn là nở mày nở mặt lắm nhỉ.”

 

 

Chàng chẳng buồn nhìn ta , lạnh nhạt đáp: “Trong thư phòng còn năm chiếc nữa bị ta vứt ở đó, nàng muốn thì tự đến mà lấy.”

 

 

Ta bị chàng đáp trả đến nghẹn một bụng tức.

 

 

“Thật chẳng hiểu nổi, Mạnh Khúc Doanh nhìn trúng điểm nào ở tên vô lại như ngươi.”

 

 

Phương Tất Hoài âm thầm bật cười , giọng điệu mang theo vẻ giễu cợt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cong-tam-ke/chuong-7

 

 

“Nàng ấy nói ta là bậc chính nhân quân t/ử hiếm có trên đời.”

 

 

Chàng đứng dậy chỉnh lại vạt áo, bóp lấy cằm ta rồi ghé sát đến.

 

 

“Trước kia ta đã nói rồi , chẳng ai hiểu ta hơn nàng, chỉ có nàng mới biết , ta chính là — tên vô lại vô liêm sỉ nhất trên đời.”

 

 

Trong yến tiệc, ta bị mọi người lạnh nhạt, một mình co ro ở góc đình giữa hồ.

 

 

Khi ta đã uống đến ngà ngà say, Mạnh Khúc Doanh đến tìm.

 

 

Nàng ta đi thẳng vào vấn đề: “Nam nhi như Phương Tất Hoài, đời này nên trở thành bậc đứng trên muôn người , chàng ấy xứng đáng có được một nữ nhân tốt hơn, có thể giúp ích cho chàng ấy nhiều hơn.”

 

 

Ta tựa vào lan can ngọc, ngậm miệng chén rượu, cười hỏi: “Ai là nữ nhân tốt hơn ấy ? Mạnh cô nương sao ?”

 

 

Thái độ khinh thường của ta khiến nàng ta khó chịu, nàng ta lạnh giọng nói : “Bất kể là ai, cũng tuyệt đối không thể là một thôn phụ vô danh nơi sơn dã, ngươi đang hút m/á/u chàng ấy .”

 

 

“Mạnh cô nương, ngay cả một thôn phụ sơn dã như ta cũng biết , thân là cô nương chưa xuất giá, ngươi nói những lời này với ta quả thực đã vượt quá giới hạn.”

 

 

Ta nheo mắt ghé sát nàng ta , thản nhiên nói : “Thực ra ta cũng thấy Mạnh cô nương rất tốt , chỉ tiếc Phương Tất Hoài dường như chẳng nghĩ vậy , ta còn chưa từng nghe chàng nhắc đến tên Mạnh cô nương lấy một lần .”

 

 

Mạnh Khúc Doanh vẫn giữ vẻ cao ngạo, bày ra dáng vẻ không thèm chấp nhặt với ta .

 

 

“Điểm tốt của chàng ấy chính là luôn nhớ đến tình nghĩa xưa.”

 

 

Ánh mắt nàng ta dừng lại ở nơi cách đó không xa, Phương Tất Hoài đang dẫn theo một đội người đi ngang qua, khóe môi nàng ta cong lên thành một nụ cười .

 

 

Nàng ta hỏi ta bằng giọng điệu như đã nắm chắc phần thắng: “Ngươi nói xem, nếu ta và ngươi cùng rơi xuống nước, chàng ấy sẽ cứu ngươi, hay cứu ta ?”

 

 

18

 

 

Đương nhiên ta sẽ chẳng chơi trò ngu xuẩn đến mức ấy với nàng ta .

 

 

Nàng ta muốn nhảy hồ thì cứ việc nhảy, chỉ cần đừng liên lụy đến ta .

 

 

Ta lùi về sau hai bước, đứng cách nàng ta thật xa.

 

 

Mạnh Khúc Doanh đuổi theo, quát ta : “Ngươi không dám thử sao ?”

 

 

Ta từng nghe Mạnh Thanh Chu kể, muội muội này của hắn từ nhỏ đã chịu không ít khổ cực, tính tình ít nhiều có phần cực đoan.

 

 

Hôm nay xem như được mở mang tầm mắt.

 

 

Chỗ này còn cách bờ hồ khá xa, đợi đến khi Phương Tất Hoài chạy tới, nói không chừng đã tắt thở mất rồi .

 

 

Chỉ vì một nam nhân, thật chẳng đáng đem mạng ra đ/á/n/h cược như vậy .

 

 

Ta t/ùy tiện tìm một vị nương nương định trò chuyện đôi câu, hòng thoát khỏi sự dây dưa của Mạnh Khúc Doanh.

 

 

Nào ngờ vị nương nương ấy lại bị ta dọa cho giật mình , thứ trong tay rơi xuống bàn đ/á/n/h choang một tiếng.

 

 

Đó là một chiếc kéo vàng.

 

 

Ta còn tưởng nó dùng để cắt hoa, nào ngờ nàng ta đột nhiên nhặt chiếc kéo lên lao về phía Hoàng hậu, miệng hét lớn: “Tiện nhân, trả hài t/ử lại cho ta !”

 

 

Trong đình lập tức hỗn loạn, ta kéo nàng ta lại một cái, nhưng sức nàng ta lớn đến kinh người , đẩy ta ngã dúi vào cạnh bàn.

 

 

 

Vậy là chương 7 của CÔNG TÂM KẾ vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Sủng, Trả Thù, Ngọt, Gương Vỡ Không Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo