Loading...
Hắn hoàn hồn, nhưng lại trực tiếp vén tay áo ta lên.
Nhìn thấy cánh tay trơn láng của ta , hắn lẩm bẩm: “Nàng ăn óc ch/ó mà không sao ư? Không thể nào… không thể nào!”
Có lẽ ta không phải Mạnh Loan Loan.
Chuyện này dường như giáng một đòn rất lớn vào Mạnh Thanh Chu.
Một người tinh minh như hắn , vậy mà ngay cả việc Tước Trúc có thật sự bị dị ứng hay không cũng chẳng buồn kiểm tra, đã vội vàng bỏ đi .
Đợi đến khi bóng áo hắn hoàn toàn khuất dạng, Tước Trúc mới từ dưới đất bò dậy.
Nàng ấy l/i/ế/m vết thương nơi khóe miệng, chìa tay đòi ta ban thưởng.
“Phu nhân, t/h/u/ố/c đắng quá, mặt cũng đau nữa, tháng này cho nô tỳ thêm chút nguyệt ngân nhé.”
10
Muốn phá hủy niềm tin của một người thật ra rất đơn giản.
Chỉ cần vào lúc người ấy vô cùng tin chắc vào một suy đoán nào đó, đưa ra một sự thật không thể chối cãi để phủ định nó.
Nỗi tuyệt vọng khổng lồ sinh ra từ đó sẽ khiến người ta mất hết lý trí.
Dẫu cho sự thật ấy là do chính tay ta ngụy tạo.
Đêm xuống, trong lúc phu thê tâm tình, ta đem chuyện này kể cho Phương Tất Hoài nghe như một câu chuyện cười .
Vốn định nghe chàng khen mình thông minh, nào ngờ sự chú ý của chàng lại hoàn toàn lệch sang chuyện khác.
“Mạnh Thanh Chu yêu nàng.”
Chàng bất thình lình ném cho ta một câu như thế.
Đó là chuyện đương nhiên, nếu không , lúc gặp lại ta hắn đã chẳng thất thố, càng không đến mức thất hồn lạc phách chỉ vì sự thật rằng Mạnh Loan Loan có lẽ đã c/h/ế/t.
Nhưng như thế thì có ý nghĩa gì?
Nhìn dáng vẻ ấy của hắn , ta chỉ cảm thấy giả tạo.
Phương Tất Hoài kéo ta vào lòng, ôm c/h/ặ/t đến mức như muốn nhắc nhở ta rằng người cùng ta chung chăn chung gối là chàng , chứ chẳng phải bất kỳ ai khác.
Chắc chàng đã ghen bóng ghen gió đôi chút.
Ta mím môi cười , vươn tay ôm lại chàng , giống như mỗi đêm trong quá khứ, giữa bóng tối, hai con dã thú mình đầy thương tích nương tựa vào nhau để sưởi ấm.
11
Mạnh Thanh Chu nuôi một gánh hát trong Thính Vũ Lâu.
Ta thường cải trang thành nam t/ử, lén đến đó nghe hát.
Nửa tháng sau , cuối cùng hắn cũng xuất hiện, trông có vẻ gầy đi không ít.
Lần này hắn không còn hành động lỗ mãng, khi nhìn thấy ta chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười nhàn nhạt, trong nụ cười phảng phất chút đắng chát.
Ta trợn mắt, chẳng buồn để ý đến hắn .
Hắn tự ý ngồi xuống cùng bàn với ta , nói rằng trước kia mình quá đường đột, có nhiều chỗ mạo phạm, mong ta lượng thứ.
Thần thái trông cũng khá thành khẩn.
Ta nhổ vỏ hạt dưa ra , chẳng hé răng.
Mãi đến khi một khúc hát kết thúc, điểm tâm trước mặt cũng đã ăn hết, ta mới nhướng mắt nhìn hắn .
Ta nửa lạnh nhạt nửa khinh miệt nói : “Chỉ nói suông ngoài miệng thì có ích gì, nếu thật sự cảm thấy có lỗi , ta nghe nói nơi này là của Thế t/ử gia?”
Ta giơ tay gọi một tên tiểu nhị chạy bàn đến, kiêu kỳ
nói
: “Mang cho
ta
thêm ba bát hạnh nhân lạc, hai đĩa bánh quả giòn, một ấm
trà
Long Tỉnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cong-tam-ke/chuong-4
”
Sau đó chỉ tay vào Mạnh Thanh Chu, ta khẽ hừ một tiếng: “Tất cả ghi vào sổ của hắn .”
Hắn nhìn đầu ngón tay ta , khẽ cười rồi lắc đầu, dặn tiểu nhị cứ làm theo lời ta .
“Sau này nàng đến đây, ăn gì uống gì đều cứ ghi vào sổ của ta , chỉ cần nàng vui là được .”
Ta chẳng đáp lời, chỉ nắm một vốc bạc vụn hình hạt dưa ném lên sân khấu.
Danh giác Liên Sinh đang cúi chào hạ màn, biểu diễn thêm hai chiêu võ thuật, ta cũng theo mọi người reo hò phấn khích.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Nàng thích hắn à ?”
Mạnh Thanh Chu đặt chén trà trong tay xuống, đột nhiên ghé sát bên tai ta nói : “Ta dẫn nàng đi gặp hắn , có đi không ?”
12
Ta và Liên Sinh quả thực có thể gọi là gặp nhau quá muộn.
Ta muốn hắn dạy mình biểu diễn vài chiêu, tay hắn vừa định nắm lấy tay ta , Mạnh Thanh Chu đã ho sặc sụa một tiếng.
Liên Sinh rụt tay về, che miệng khẽ cười : “Thôi vậy , cô nương, người được Thế t/ử nhà chúng tôi coi trọng, đâu thể t/ùy tiện chạm vào .”
Ta lập tức phản bác: “Ngươi đừng nói bậy, phu quân nhà ta là tân nhiệm Điện tiền Chỉ huy sứ, chẳng lẽ không uy phong hơn một vị Thế t/ử nào đó sao ? Ta và Thế t/ử nhà các ngươi chẳng có chút quan hệ gì hết.”
Mạnh Thanh Chu khẽ nhíu mày, mọi người lúng túng đứng chôn chân bên cạnh, nhìn sắc mặt hắn mà chẳng dám lên tiếng.
Ta mặc kệ những chuyện ấy , cảm thấy mất hứng nên nói : “Xem ra ta nói sai rồi nhỉ? Thôi vậy , ta đi trước đây.”
Ta nhấc chân bước ra khỏi Thính Vũ Lâu, Mạnh Thanh Chu đuổi theo, trầm giọng hỏi ta : “Lần sau nàng đến, muốn học gì ta sẽ bảo Liên Sinh dạy nàng.”
Ta chẳng để ý đến hắn , nhấc chân lên xe ngựa.
Qua khe hở nơi cửa sổ xe, ta thấy thần sắc hắn ảm đạm, hẳn là đang vô cùng thất vọng.
Ta âm thầm tính toán thời gian.
Đợi hắn giằng co giữa hy vọng và thất vọng đã đủ, ta đẩy cửa sổ ra , ngoắc ngón tay gọi hắn , chẳng khác nào đang gọi một con ch/ó.
Có lẽ Mạnh Thanh Chu cũng cảm thấy mình bị sỉ nhục đôi chút, hồi lâu sau mới mang vẻ ấm ức tiến lại gần.
Ta tựa người bên cửa sổ, bày ra chút dáng vẻ e ấp của một thiếu nữ, nói với hắn : “Vậy ngươi nhớ dặn Liên tiên sinh trước nhé, chuyện ta theo hắn học hát hí khúc, tuyệt đối đừng để Phương Tất Hoài biết .”
Ta rướn đầu về phía trước , ghé sát hắn thì thầm.
“Đây là bí… mật… nho… nhỏ… của hai chúng ta .”
Mạnh Thanh Chu cứng đờ tại chỗ, ngay cả thở mạnh cũng chẳng dám, chỉ sợ phá hỏng bầu không khí.
Ta thu người về, phóng khoáng phẩy tay, chỉ nói : “Ta đi đây.”
Dứt lời, ta chẳng chút lưu luyến đóng cửa sổ, cho xe khởi hành, bỏ lại một mình hắn đứng chôn chân tại chỗ, ngẫm lại những đắng cay và ngọt ngào trong ngày hôm nay.
13
Kể từ đó, ta thường xuyên đến Thính Vũ Lâu, nhưng chưa bao giờ báo trước cho Mạnh Thanh Chu.
Hắn không đoán được lúc nào ta sẽ đến, bèn ngày nào cũng ghé qua xem thử.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.