Loading...
Ta thường xuyên lạnh nhạt, chẳng thèm để ý đến hắn , nhưng câu cá mà, thi thoảng vẫn phải canh đúng lúc thả chút mồi cho cá thèm thuồng.
Điểm tâm do chính tay ta làm , ta chia cho tất cả mọi người , riêng hắn thì không , nhưng nhất định sẽ dư ra một miếng, chỉ một miếng thôi, đặt trên bàn.
Để hắn tự đoán xem liệu đó có phải món quà ta cố ý để dành cho hắn hay không .
Về sau nghe nói hắn không thích đồ ngọt, thế là điểm tâm ta làm liền giảm đi rất nhiều mật đường.
Để hắn tự đoán xem liệu ta có đang cố ý chiều theo khẩu vị của hắn hay không .
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Cái cảm giác vừa khổ vừa vui, lúc gần lúc xa ấy , sẽ khiến người ta nghiện.
Hôm ấy , Liên tiên sinh mời ta thử mặc hí phục của hắn .
Đã nhiều năm ta không động đến những thứ y phục, trang sức này , nay được cầm lại trong tay, bất giác có cảm giác xúc động đến muốn rơi lệ.
Mạnh Thanh Chu cười nhạo ta : “Vui đến thế cơ à ? Nhìn chút tiền đồ của nàng kìa.”
Ngoài mặt hắn tỏ ra chẳng để tâm, nhưng trong mắt rõ ràng ánh lên vẻ kinh diễm.
Giống hệt lần đầu tiên hắn trông thấy ta .
Ở thị trấn không lớn cũng chẳng nhỏ năm ấy , trên sân khấu cũ kỹ rách nát, ta khoác bộ hí phục đã sờn, gương mặt điểm chút phấn son.
Còn hắn khi ấy đang sa cơ lỡ vận, tuy nghèo khó nhưng vẫn không che giấu được khí phách thanh cao cùng phong thái cao quý.
Chỉ tiếc cảnh còn người mất, bãi bể hóa nương dâu.
Năm xưa, ta vừa gặp hắn đã nhất kiến chung tình, thề rằng ngoài hắn ra sẽ chẳng gả cho ai.
Giờ đây nhìn hắn , lòng ta chỉ còn hận, chỉ còn chán ghét, còn phải cố kìm nén thôi thúc muốn đ/â/m c/h/ế/t hắn bằng một nhát d/a/o, tiếp tục cùng hắn diễn trò.
Khi giọng Chu Nhược truyền vào , ta sợ đến mức vội chui vào tủ quần áo trốn, tiện tay kéo luôn Mạnh Thanh Chu vào theo.
“Hôm nay biểu ca không đến sao ?”
“Gần đây chỗ các ngươi xuất hiện mỹ nhân nào, mà mê hoặc biểu ca ta đến mức cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu ?”
“Là ngươi? Hay là ngươi?”
Ta nghe Chu Nhược ở bên ngoài ra oai tác quái, cầm thước đ/á/n/h vào mặt người khác, những tiếng nức nở bị đè nén khiến ta nghe mà khó chịu vô cùng.
Chủ gánh hát không dám ngăn cản nàng ta , đành cười xòa, nói vài câu lấy lòng: “Cô nương, mấy người này đều là người cũ cả, toàn những gương mặt quen thuộc thôi mà, cầu xin cô nương giơ cao đ/á/n/h khẽ, nếu đ/á/n/h nát mặt họ, ngày mai họ không thể lên sân khấu, chúng tôi cũng khó ăn nói với Thế t/ử lắm.”
“Đừng có mang biểu ca ra dọa ta ! Chẳng lẽ huynh ấy còn vì mấy con hát thấp hèn này mà nổi giận với ta sao ?”
“Ta có thân phận gì, mấy đứa chúng nó cũng xứng để ta phải nhớ mặt à ?”
“Đánh! Đánh thật mạnh cho ta ! Đừng tưởng ta không biết ngày thường các ngươi phóng đãng đến mức nào!”
Chu Nhược ở bên ngoài tác oai tác quái suốt nửa canh giờ, khiến cả gánh hát náo loạn đến mức gà bay ch/ó chạy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cong-tam-ke/chuong-5
14
“Muốn trốn thì cứ trốn, nàng kéo ta vào làm gì?”
Mạnh Thanh Chu chẳng hề để tâm đến chuyện bên ngoài, tủ quần áo vốn không nhỏ, vậy mà hắn cứ nhất quyết chen chúc cùng ta một chỗ.
Miệng hắn nói những lời trách móc, nhưng nhờ chút ánh sáng lọt qua khe tủ, ta vẫn nhìn thấy nụ cười tràn ngập trên gương mặt hắn .
“Vậy ngươi cút ra ngoài đi .”
Ta làm bộ muốn đẩy hắn ra ngoài, hắn lập tức nắm lấy tay ta , cố nhịn cười , thấp giọng nói : “Đừng nghịch.”
Cứ như thể đây là một trò chơi thú vị.
Đương nhiên, hơn thế nữa, còn có khát vọng bị hắn đè nén đã lâu, vào khoảnh khắc này cuối cùng cũng được xoa dịu đôi chút nhờ sự tiếp xúc da thịt.
Hơi thở của ta và hắn quấn quýt lấy nhau , đầu ta gần như vùi hẳn vào lòng hắn .
Ta có thể nghe thấy nhịp t/i/m hắn đang đập loạn không sao kiểm soát nổi, mặc cho hắn cố tỏ ra bình tĩnh.
Ta chẳng định phá hỏng những tưởng tượng miên man của hắn , thậm chí còn cố ý biểu lộ đôi chút căng thẳng đầy ám muội .
Hệt như một thiếu nữ mới biết tương tư.
Khiến một nữ nhân đã có phu quân xuất chúng phải động lòng vì mình , bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ cảm thấy vô cùng đắc ý.
Giữa ánh sáng lờ mờ, ta trơ mắt nhìn Mạnh Thanh Chu tiến sát lại gần, khi môi hai người chỉ còn cách nhau trong g/a/ng tấc, ta nghiêng đầu tránh đi , khiến môi hắn lướt qua vành tai ta .
“Mạnh Thanh Chu, ta , Tùy Tân Ý, không phải thế thân của bất kỳ ai.”
Ta chính là muốn hắn phải đoán, rốt cuộc ta chán ghét hắn , hay chán ghét việc hắn xem ta là một người khác.
Ta ném cho hắn vô số câu hỏi, khiến ngày này qua ngày khác, trong đầu hắn chỉ còn lại hình bóng ta , chẳng thể chứa nổi bất kỳ ai nữa.
“Tùy Tân Ý, ta …”
Lời giải thích của hắn bị ta cắt ngang, những điều muốn nói lại chẳng có cơ hội nói hết, cảm giác ấy sẽ khiến người ta bứt rứt đến phát điên.
Chu Nhược đã rời đi , ta đẩy cửa tủ bước ra , nhìn thấy những thiếu nữ trong phòng ai nấy đều t/h/ả/m hại, nhếch nhác.
Ta để lại rất nhiều bạc, rồi nói lời xin lỗi với họ.
Ta dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Thính Vũ Lâu, Mạnh Thanh Chu chỉ cho rằng ta đang hoảng loạn vì khoảnh khắc ái muội vừa rồi .
Hắn cười tủm tỉm đi theo phía sau , hiển nhiên rất thích nhìn dáng vẻ ta luống cuống tay chân vì hắn .
Mãi đến khi ta lên xe ngựa, cách một lớp cửa xe đóng kín, nói với hắn : “Sau này ta sẽ không đến đây nữa.”
Hắn mới bắt đầu rối loạn, dùng giọng điệu đầy khó hiểu hỏi ta vì sao .
“Nếu là vì ta đã mạo phạm…”
“Không phải .”
Ta dùng ba chữ ấy nói cho hắn biết rằng ta không để tâm đến sự mạo phạm của hắn , đẩy d/ụ/c vọng chinh phục trong lòng hắn lên đến đỉnh điểm.
Nhưng ngay sau đó, ta lại nói : “Ta không thể đến đây nữa, ta không muốn liên lụy khiến những người vô tội bị thương, biểu muội nhà ngươi đâu phải người dễ chọc, ngươi và ta , chúng ta đều… nên biết an phận một chút thì hơn.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.